CHÚ Ý: Khi đã bị nước ngoài thâu tóm hết thì người Việt Nam sẽ trở thành làm thuê ngay tại doanh ngh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gaubeo17536, 19/06/2007.

2436 người đang online, trong đó có 974 thành viên. 12:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 260 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. gaubeo17536

    gaubeo17536 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Đã được thích:
    0
    CHÚ Ý: Khi đã bị nước ngoài thâu tóm hết thì người Việt Nam sẽ trở thành làm thuê ngay tại doanh nghiệp do mình xây d

    Nước ngoài gia tăng thâu tóm blue-chips


    Khi đã bị nước ngoài thâu tóm hết thì người Việt Nam sẽ trở thành làm thuê ngay tại doanh nghiệp do mình xây dựng nên.


    Giữa lúc thị trường chứng khoán trầm lắng, nhiều nhà đầu tư trong nước sao nhãng việc mua-bán cổ phiếu, thì một bộ phận nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đang lặng lẽ ?obắn tỉa? cổ phiếu của những doanh nghiệp blue-chips (thượng hạng), để từ từ thâu tóm quyền làm chủ những đơn vị này.



    Tấn công... dược



    Cổ phiếu Công ty Dược Hậu Giang (DHG) bỗng trở nên ?osốt? mạnh trong tuần qua. Tổng hợp của TTGDCK TP.HCM cho thấy, nhu cầu mua từ phía nước ngoài với DHG gia tăng mạnh mẽ và chiếm đa số lượng đặt mua hằng ngày trên thị trường. Trong suốt 5 ngày giao dịch trong tuần, khối ĐTNN mua vào 133.100 cổ phiếu DHG nhưng chỉ bán ra 11.290 cổ phiếu, tức số mua cao gấp 11,79 lần số bán. Trong các phiên giao dịch, họ trả giá kịch trần để giành thế áp đảo trong việc tranh mua. Ngày cuối tuần (15/6), toàn thị trường đặt mua số lượng 79.030 cổ phiếu DHG, trong đó nước ngoài chiếm 47.230. Vì nước ngoài mua nhiều nên chỉ trong một tuần, DHG đã tăng giá từ 318.000 đồng lên 351.000 đồng/cổ phiếu.



    Theo phân tích của một số chuyên gia, DHG là một trong những đơn vị trong ngành dược làm ăn rất tốt và đang trên đà phát triển mạnh. Năm 2006, DHG đạt lợi nhuận 100% so với vốn điều lệ. Năm nay, DHG đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỉ đồng lên 200 tỉ đồng vào cuối năm. Trong đó, giai đoạn 1 tăng thêm 20 tỉ đồng bằng cách phát hành cho nhiều đối tượng. Giai đoạn 2, tăng từ 100 tỉ lên 200 tỉ đồng, theo phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1. Do gia tăng mua vào nhưng lại hạn chế bán ra, nên mặc dù mới lên sàn niêm yết cuối năm ngoái, đến nay nhà ĐTNN đã nắm giữ cổ phiếu DHG với tỉ lệ gần 32%.



    Trong nước sẽ trở thành... làm thuê



    Trong những lúc thị trường ế ẩm, nhà ĐTNN lại tranh thủ mua và nắm giữ cổ phiếu của những doanh nghiệp thượng hạng. Vì vậy, sự hiện diện của họ trong những doanh nghiệp này ngày càng đậm nét. Trong số 107 doanh nghiệp niêm yết trên sàn TP.HCM, đã có 28 đơn vị nước ngoài sở hữu trên 30%, trong đó có 12 đơn vị đã sở hữu hết tỉ lệ cho phép (room), tức là nắm giữ 49% (riêng ngân hàng là 30%). Có nhiều đơn vị đã bị thâu tóm một cách nhanh chóng không ngờ. Cách nay gần một năm, khi mới niêm yết, tại Công ty Nhựa Bình Minh (BMP) nhà ĐTNN mới nắm giữ vốn với tỉ lệ 6,5%, nhưng đến nay họ đã nắm hết phần room 49%. Còn tại Công ty Phát triển nhà Thủ Đức (TDH), dù mới niêm yết cuối năm 2006 nhưng đến nay nhà ĐTNN đã nắm giữ 49% vốn điều lệ...



    Theo lộ trình hội nhập WTO, chính sách ĐTNN vào Việt Nam sẽ ngày càng thông thoáng. Những lĩnh vực Nhà nước không cần chi phối sẽ được mở hết 100% room, tức là nước ngoài có quyền nắm giữ 100% vốn tại các công ty cổ phần của Việt Nam. Với tầm nhìn dài hạn, giàu kinh nghiệm, các nhà ĐTNN biết rằng, việc thâu tóm doanh nghiệp blue-chips bây giờ dễ hơn sau này. Vì vậy, mỗi khi thấy thị trường ế ẩm, khối ĐTNN lại gia tăng mua vào những cổ phiếu blue-chips. Nếu khi Chính phủ cho mở hết room, với tốc độ thâu tóm như thế này, chỉ sau một thời gian ngắn, nước ngoài sẽ nắm hết những doanh nghiệp thượng hạng. Và lúc đó toàn bộ người Việt Nam trong các doanh nghiệp này sẽ trở thành làm thuê cho nước ngoài ngay tại doanh nghiệp mình xây dựng nên.

Chia sẻ trang này