CHÚ Ý : SBV đánh động về tình trạng đô la hoá!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 24/06/2008.

2196 người đang online, trong đó có 878 thành viên. 13:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1274 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    CHÚ Ý : SBV đánh động về tình trạng đô la hoá!!!

    Tác hại của Đô la hóa đối với nền kinh tế.

    Đô la hoá là tình trạng đồng ngoại tệ thay thế đồng bản tệ trong việc thực hiện các chức năng của tiền tệ là dự trữ giá trị, phương tiện thanh toán và đơn vị tính toán. Đây là hiện tượng thường gặp phải ở các nền kinh tế chuyển đổi. Tại Việt Nam, đô la hoá vẫn khá phổ biến với thói quen dự trữ tài sản bằng ngoại tệ, giao dịch, mua bán, niêm yết giá bằng ngoại tệ.

    Hiện tượng đô la hóa làm mất chủ quyền về tiền tệ, làm cho thị trường ngoại hối kém phát triển do các quan hệ vay ?" trả bằng ngoại tệ lấn át các quan hệ mua bán ngoại tệ. Đô la hóa làm giảm khả năng chuyển đổi của đồng tiền, tạo điều kiện cho buôn lậu phát triển, ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất trong nước. Nhà nước không những mất luôn nguồn thu về thuế mà còn mất cả nguồn thu từ việc phát hành đồng nội tệ. Về mặt điều hành tiền tệ, hiện tượng đô la hoá gây ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá. Mức cung tiền trở nên khó dự báo hơn và mức cầu nội tệ trong nước không ổn định ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách tiền tệ.

    Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết: ?oTrong những thời điểm cung cầu ngoại tệ trên thị trường mất cân bằng như một vài thời điểm trong thời gian vừa qua, tình trạng đô la hoá cũng gây thêm khó khăn cho việc ổn định trở lại thị trường ngoại tệ do đô la hoá làm tăng hiện tượng đầu cơ, bóp méo cung cầu ngoại tệ. Bên cạnh đó, đô la hoá làm giảm nhu cầu phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro trên thị trường ngoại hối, không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thị trường ngoại hối, mà các doanh nghiệp cũng đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn do không có công cụ phòng ngừa rủi ro khi đồng đô la Mỹ biến động bất thường. Ngoài ra, việc niêm yết giá bằng ngoại tệ cũng khiến cho người dân bị thiệt khi thanh toán tiền mua hàng hoá do các cửa hàng áp dụng tỷ giá không thống nhất.

    Như vậy, nhìn chung hiện tượng đô la hoá đã có những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế. Đô la hoá bóp méo cung cầu ngoại tệ, khiến cho tỷ giá không phản ánh chính xác cung cầu ngoại tệ và hoạt động đầu cơ ngoại tệ hết sức rủi ro?.

    Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạn chế tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế, ngày 04/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 98/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế. Nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN đã tổ chức Hội nghị bàn các biện pháp triển khai, thành lập Ban chỉ đạo ngành Ngân hàng phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, *******, Công thương, Thông tin và Truyền thông lên kế hoạch tổng thể triển khai Đề án.

    Cũng theo ý kiến của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu: ?oĐể hạn chế tình trạng đô la hoá người dân và doanh nghiệp không nên nắm giữ ngoại tệ nếu không có nhu cầu. Đồng thời để bảo vệ lợi ích của mình, người dân cũng như các doanh nghiệp nên cân nhắc, đề phòng những rủi ro do biến động tỷ giá, cũng như tránh chạy theo tâm lý đám đông đầu cơ ngoại tệ?.

    TTBC 05

    Ngày 24/06/2008

    ------------------------------------

    SBV đã đánh động. Nếu có một quy định nào đó về giao dịch USD thì .....
    Ôi, ko dám nghĩ nữa!!!
  2. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Ạc Ạc nếu giờ có lệnh cấm tất cả người dân sở hữu USD thì USD rẻ ngay
  3. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Để hạn chế tình trạng đô la hoá người dân và doanh nghiệp không nên nắm giữ ngoại tệ.... thì hãy đưa VND về đúng giá trị của nó. Khi mà người cầm VND ko còn phải lo lắng về giá trị của đồng tiền mình cầm trong tay thì họ sẽ ko phải chuyển sang $ để làm gì cả.
  4. momentum

    momentum Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Đã được thích:
    7
    Thôi xong! Phản ứng lại, $ chợ đen tăng lên 19 ngay ngày mai, he he!
  5. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Nâng khả năng thanh khoản và ổn định tỷ giá
    Nâng khả năng thanh khoản và ổn định tỷ giá
    Nếu lãi suất thấp hơn lạm phát, người dân sẽ rút tiền đi mua sắm để bảo vệ tài sản.
    Nâng khả năng thanh khoản cho NH, xác định vùng tỷ giá hợp lý mới tạo môi trường ổn định cho doanh nghiệp.

    Những vấn đề nổi cộm mà doanh nghiệp đang phải đối phó hiện nay là lãi suất tăng vọt và biến động tỷ giá. Để ổn định tình hình, Chính phủ cần có những quyết sách phù hợp.

    Nâng khả năng thanh khoản

    Lãi suất cho vay trong 6 tháng đầu năm đã tăng từ 11% lên 21%. Chi phí vốn vay tăng nhanh đã khiến doanh nghiệp không kịp điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, và khi cần vốn cấp bách, họ phải chấp nhận vay với bất kỳ lãi suất nào. Lãi suất cao trong ngắn hạn gần đây chưa tác động nhiều đến doanh nghiệp, nhưng nếu lãi suất này kéo dài, sẽ vượt quá sức chịu đựng của doanh nghiệp.

    Ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Đồng Tâm cho biết công ty ông luôn phải dự trữ 1 - 2 tháng tiền lương công nhân vì sợ ngân hàng không có tiền để cho rút.

    Ông Trương Văn Phước, tổng giám đốc Eximbank cho rằng cần điều chỉnh lãi suất cơ bản phù hợp hơn với xu hướng lạm phát. Nếu lãi suất cơ bản thấp, người dân sẽ rút tiền mua hàng hoá để tự bảo vệ tài sản. Ngân hàng không có tiền, thì thanh khoản sẽ căng thẳng hơn. Việc hàng nhập tồn đọng ở cảng hiện nay do không có tiền thanh toán khiến cho Việt Nam vừa nhập siêu, vừa không đưa được hàng hoá vào lưu thông để chống lạm phát.

    Bên cạnh đó, cần kiềm chế lãi suất cho vay bằng công cụ chính sách như ngân hàng Nhà nước trả lãi cho số tiền dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại. Như vậy, ngân hàng thương mại có chi phí vốn thấp, mới có thể cho vay lãi suất thấp.

    Nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc vay VND theo lãi suất USD để có được mức lãi suất. Nhưng muốn làm được điều này, ngân hàng Nhà nước cần bảo hiểm tỷ giá cho ngân hàng thương mại. Có như thế, ngân hàng thương mại mới có thể bán USD, lấy tiền đồng cho doanh nghiệp vay với lãi suất USD.

    Ông Phạm Đỗ Chí, người từng tham gia tư vấn chính sách chống lạm phát của Việt Nam giai đoạn 1991 ?" 1992 cho rằng không nên siết thanh khoản bằng dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại. Thay vào đó, nên phát hành trái phiếu lãi suất cao bán cho dân chúng để thu bớt tiền khỏi lưu thông, chống lạm phát.

    Giải pháp nào cho tỷ giá?

    Ông Trương Văn Phước nhận xét Việt Nam đang áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi có điều tiết dưới tác động của rổ tiền tệ và lạm phát. Và chính cơ chế này đã giúp tỷ giá ổn định trong những lúc USD tăng, giảm giá trên thị trường thế giới. Trong điều kiện hiện nay, cần xác định đúng vùng tỷ giá mục tiêu. Việc xác định đúng vùng tỷ giá mục tiêu sẽ tạo được niềm tin vào chính sách, giúp khắc phục hiện tượng tăng vọt của tỷ giá như trong thời gian qua.

    Ông Phước cũng cho rằng thâm hụt cán cân vãng lai và áp lực giảm giá VND là có thật. Chính phủ cần có điều chỉnh chính sách để thu hẹp khoảng cách tỷ giá chính thức và phi chính thức, đi kèm với biện pháp đảm bảo tính sẵn có ngoại tệ của thị trường bằng cách bơm ngoại tệ đáp ứng nhu cầu.

    Nhưng nguồn ngoại tệ ở đâu để bơm vào thị trường? Ông Phước cho rằng, dự trữ ngoại tệ không chỉ nằm ở con số hơn 20 tỉ USD mà ngân hàng Nhà nước mới công bố. Nó còn nằm trong doanh nghiệp và trong dân. Vấn đề là cần có chính sách để đưa các nguồn ngoại tệ này vào đáp ứng nhu cầu.

    Bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch hội đồng quản trị PNJ cho rằng cần áp dụng chính sách kết hối ?" buộc doanh nghiệp phải bán ngay ngoại tệ có được cho ngân hàng, như hồi năm 1991 - 1992. Thời đó, chính sách này đã nhanh chóng kéo tỷ giá từ 14.000đ/USD xuống 11.000đ/USD. Giải pháp này khắc phục tình trạng doanh nghiệp găm giữ ngoại tệ và giúp tăng nguồn cung ngoại tệ.
    Ông Phước còn nêu một giải pháp cụ thể giúp tăng nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế là nên mở rộng việc cho phép doanh nghiệp vay ngoại tệ. Cách làm này sẽ giúp nguồn ngoại tệ đang được các ngân hàng gửi ở nước ngoài với lãi suất chỉ 2%, nay rút về cho doanh nghiệp Việt Nam vay với lãi suất 10%.

    Như vậy, nền kinh tế vừa có thêm ngoại tệ để giảm căng thẳng cung cầu, vừa có thể sử dụng nguồn ngoại tệ với hiệu quả cao hơn.
  6. mostocks

    mostocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Đã được thích:
    1
  7. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Dân ôm đô bây giờ nhột rồi. Tăng lên 19x là củ xả ngay.
    Có chú còn đang đòi vay 300k để tháo gấp kia kìa.
    khà khà
  8. AQUARIIUZZ

    AQUARIIUZZ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Thử cấm xem, mất ngay kiều hối. Hơn nữa chỉ cần dân sợ thì sẽ rút $ ngay lập tức ra khỏi hệ thống NH. Phen này có lẽ phải đi buôn két sắt.
  9. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất đổi 1vnd = 1 $ thì sẽ thì Oa sinh tơn sẽ ế ẩm thôi mà
  10. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong!!!
    Ai ngờ lại ra nhanh thế!!!

Chia sẻ trang này