Chuẩn bị ra lò gói kích cầu tiêu dùng!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tornado1, 15/05/2012.

4514 người đang online, trong đó có 435 thành viên. 21:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 848 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    45.085
    Khơi thông đầu ra cho sản phẩm

    Tình trạng đình đốn sản xuất đã khiến khả năng hấp thụ vốn suy giảm mạnh
    Đầu tuần này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thẩm tra báo cáo của Chính phủ về đánh giá thực hiện tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 để trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 3 sắp diễn ra.

    Khó tăng trưởng 6%-6,5%
    Theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng kinh tế quý I đạt 4%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây (trừ năm 2009) nhưng là mức tăng hợp lý trong bối cảnh phải tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Những khó khăn về kinh tế đã được lường trước, trong đó có những hệ quả của việc phải tập trung ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=61656 Quan trọng là trong điều hành chính sách, Chính phủ đã chuyển từ thế bị động sang chủ động điều hành theo lạm phát mục tiêu. Bốn tháng đầu năm, lạm phát chỉ tăng 2,6%, nhiều khả năng sẽ thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 10%, thậm chí thấp hơn.
    Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% - 6,5% như Quốc hội đề ra thì rất khó đạt, vì tăng trưởng quý II dự báo bắt đầu tốt lên nhưng cũng chỉ đạt khoảng 4,5%. Do đó, sức ép về tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm rất lớn mới có thể đạt gần 6%. Vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như lãi suất còn ở mức cao, dư nợ tín dụng giảm, tăng trưởng công nghiệp thấp, số lượng doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng sản xuất tăng cao…
    Sản phẩm được tiêu thụ, doanh nghiệp sẽ hồi phục
    Theo Viện trưởng Viện Kinh tế Trần Đình Thiên, trong khi vấn đề lãi suất cao tiếp tục được khắc phục thì dòng luân chuyển vốn tiếp sức cho các doanh nghiệp vẫn đang bị cản trở mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là ở sự đình trệ chứ không chỉ còn do lạm phát và lãi suất cao như diễn biến tình hình của nền kinh tế Việt Nam mấy tháng trước đây.
    Do đình trệ sản xuất, doanh nghiệp khó tiêu thụ sản phẩm làm ra, dẫn tới tình trạng không trả nợ kịp thời cho ngân hàng và nợ xấu tăng nhanh nên ngân hàng không thể cho vay thêm. Trong khi đó, doanh nghiệp không bán được hàng thì cũng không có nhu cầu vay vốn để sản xuất. Như vậy, chính tình trạng đình đốn sản xuất đã khiến khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, của nhiều doanh nghiệp suy giảm mạnh. Đây là thách thức lớn đối với nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
    Khả năng hấp thụ tín dụng của nền kinh tế nói chung và của doanh nghiệp nói riêng rất yếu nên một mình việc bơm thêm vốn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Thậm chí, nếu không kiểm soát tốt hệ thống “đường dẫn” tín dụng thì việc bơm thêm vốn có thể còn gây ra cú sốc mới đối với nền kinh tế từ hậu quả gia tăng nợ xấu hay vốn chảy vào “lỗ đen” bất động sản.
    “Trong bối cảnh hiện nay, điều cần thiết là phải cấp cứu để hồi sức cho doanh nghiệp thông qua các giải pháp về thuế và kích thích tiêu dùng, đẩy tăng tổng cầu để khơi thông đầu ra cho sản phẩm hàng hóa. Chỉ khi sản phẩm đầu ra được tiêu thụ tốt, sức khỏe của doanh nghiệp mới dần hồi phục và lúc đó, việc hạ lãi suất, nới lỏng tín dụng mới có tác dụng”- ông Trần Đình Thiên nhấn mạnh.
    Cắt giảm công suất: Điều lo ngại
    Viện trưởng Viện Kinh tế Trần Đình Thiên nhận xét điểm đáng lưu ý trong bức tranh tổng thể doanh nghiệp hiện nay không hẳn là số lượng bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, đóng cửa mà đáng lo ngại hơn là tình trạng đa số doanh nghiệp đang phải cắt giảm công suất hoạt động với mức độ cắt giảm ngày càng tăng.
    Đây mới đích thực là phần chìm của tảng băng khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Nó sẽ gây ra hậu quả làm cho nền kinh tế khó đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2012 ở mức 6% - 6,5%, làm tăng mạnh số lượng lao động thất nghiệp, mất việc hay thiếu việc làm.
  2. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    45.085
  3. nguoidemsao123

    nguoidemsao123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    36
    muốn giảm tồn kho không cách nào khác là phải kích cầu tiêu dùng
    Doanh nghiệp có tiền cũng ko biết làm gì nếu hàng tồn ko bán được
  4. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    45.085
    Bác nói chuẩn chỉ có kích cầu lúc này sẽ là giải pháp tối ưu khi lạm phát giảm, hàng tồn kho cao và tăng trưởng GDP hai quý đầu năm quá thấp.
  5. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    45.085
    Tâm điểm của 2 sàn hôm nay sẽ là BVH.
  6. RollRoyces

    RollRoyces Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    105
  7. Fkyou

    Fkyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Đã được thích:
    1
    Không kích vào đâu hiệu quả bằng kích vào TTCK, Kích lên Vni lên 1000 thì lúc đó tất cả mọi chuyện đều đc giải quyết...........từ thị trường BDS cho đến thị trường VLXD.... đồ điện tử........ cho đến quán bia hơi...cafe........... đây là cách kích cầu đơn giản hiệu quả tiết kiệm nhất.............. Anh 3 nên xem xét theo hướng này=D>
  8. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    45.085
    Kích cầu là hoàn toàn hợp lý trong lúc này.
  9. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    45.085
    Giá xăng dầu giảm tiếp, doanh nghiệp lời cao

    Giá dầu thô vẫn tiếp nối đà sụt giảm đã tác động mạnh mẽ lên giá xăng dầu thành phẩm.

    Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 6 đã rời mốc 95 USD/thùng, từ lúc mở cửa đến cuối buổi chiều 15-5 vẫn giao dịch chủ yếu ở mức trên 94 USD/thùng. Trước đó, ngày 14-5, dầu WTI đóng cửa ở mức 94,8 USD/thùng.

    Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm nhập khẩu tiếp tục đà giảm kéo dài từ đầu tháng 5-2012 đến nay. Phiên giao dịch ngày 14-5 tại thị trường Singapore, giá xăng A92 chỉ còn 119,02 USD/thùng, giảm 9-10 USD/thùng so với mức giá cuối tháng 4, đầu tháng 5. Các mặt hàng dầu DO, dầu hỏa... giảm còn 123-125 USD/thùng.

    Với mức giá nhập này, giá cơ sở trung bình 30 ngày gần đây của mặt hàng xăng A92 đang thấp hơn giá bán lẻ 500-600 đồng/lít. Còn nếu doanh nghiệp nhập hàng về và đưa ra thị trường trong vòng một tuần trở lại đây, mức lời có thể lên đến 1.300 đồng/lít.


    Theo B.Hoàn - Tuổi trẻ
    Lại chuẩn bị giảm tiếp.

Chia sẻ trang này