Chứng khoán 2009: Cổ tức cao hơn tiết kiệm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tiencua68, Dec 26, 2008.

2793 người đang online, trong đó có 1117 thành viên. 14:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    Chứng khoán 2009: Cổ tức cao hơn tiết kiệm

    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/24292/index.aspx[/url]

    Chứng khoán 2009: Cổ tức cao hơn tiết kiệm
    Thứ sáu, 26/12/2008, 15:08 GMT+7

    Giá cổ phiếu (CP) đang trở về gần mệnh giá, lãi suất (LS) gửi tiền giảm chỉ còn bằng phân nửa so với mức cổ tức trung bình nhiều công ty chia cho cổ đông là những yếu tố được các chuyên gia nhận định: người có tiền nhàn rỗi sẽ nhắm đến CP.

    Năm 2009 kinh tế khó khăn nhưng các doanh nghiệp cố gắng duy trì cổ tức cao hơn lãi tiết kiệm. Khả năng này là hiện thực vì LS tiết kiệm trong năm 2009 sẽ còn...giảm thêm.

    Cơ hội ?onhiều năm có một?!

    Lâu lắm rồi người dân mới có cơ hội được mua CP gần ngang với mệnh giá. Hiện nhiều CP có giá thấp hơn giá ghi trên sổ sách. Vì vậy các chuyên gia nhận định đây là cơ hội đầu tư ngàn năm có một. Với LS huy động hiện nay, nhiều người sẽ bỏ vốn vào những CP có giá thấp (dưới 20.000 đồng/CP) để hưởng cổ tức trên thị giá khoảng 8%/năm. Người dân không còn kỳ vọng cao vào LS tiết kiệm, tiền tiết kiệm sẽ chảy qua chứng khoán (CK), xu hướng này sẽ rõ ràng hơn khi LS huy động tiếp tục giảm.

    Nhiều công ty CK cho rằng LS cơ bản còn giảm thêm để ngăn suy giảm kinh tế trong bối cảnh nhiều nước cũng đã giảm LS. Công ty CK Ngân hàng Ngoại thương (VBCS) nhận định thị trường CK chuẩn bị đón luồng sinh khí mới khi tiền từ kênh tiết kiệm đổ vào CK.

    Theo chuyên gia CK Huy Nam, người có tiền nhàn rỗi trước đây chưa có cơ hội đầu tư vào CK thì nay vẫn có nhiều CP tiềm năng giá rẻ để đầu tư. Ngoài ra, thời gian gần đây không ít doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức khá cao, giá CP đang ở mức thấp, tính ra tỉ suất cổ tức/thị giá hấp dẫn hơn nhiều so với LS tiết kiệm.

    Mua lúc nào?

    Có chuyên gia CK đưa ra lời khuyên: người có tiền nhàn rỗi nên chờ mọi thứ ổn định, kinh tế khởi sắc hơn rồi mới... ?ora tay?. Nếu mua nhưng chọn không đúng ?ođiểm rơi?, giá CP giảm thêm chẳng khác nào ?obắt lưỡi dao đang rơi?. Theo những lời khuyên này, nên chờ công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh mới của năm 2009, dự kiến công bố trong ba tháng đầu năm 2009. Nhưng các chuyên gia cũng lưu ý nếu theo trường phái thận trọng có thể an toàn nhưng nhiều khả năng mua CP giá cao hơn vì mọi thứ đã rõ ràng, cầu cao hơn cung và giá sẽ tăng.

    Thế nhưng nhiều chuyên gia lại cho rằng thị trường đã xuất hiện nhiều yếu tố thuận lợi thúc đẩy nguồn vốn quay lại với CK, vì thế nên cân nhắc thời điểm mua để có thể mua được giá tốt nhất. Người đi trước có thể thắng lớn và cũng có rủi ro, nhưng mức độ rủi ro không lớn như những tháng trước đây do giá CP đã xuống quá thấp.

    Tập làm nhà đầu tư chuyên nghiệp

    Theo các chuyên gia, mặt bằng giá CP ở mức thấp là một thuận lợi, vì vậy nhà đầu tư không nên vội vã mà phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đầu tư. Trong đó phải lưu ý đến triển vọng tương lai của doanh nghiệp như phải biết hoặc dự báo được các tác động của tình trạng suy giảm kinh tế đến doanh nghiệp. Với doanh nghiệp mới thì nên cân nhắc vì trong bối cảnh hiện nay doanh nghiệp mới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi cạnh tranh.

    Các chuyên gia cũng khuyên nhà đầu tư phải xác định mục đích đầu tư ngắn, trung hay dài hạn. Đồng thời phải chọn ngành và loại CP phù hợp để bỏ vốn, đa dạng hóa danh mục, chọn đúng thời điểm bán cũng như quyết liệt hơn trong việc cắt lỗ.

    Hiện nhiều nhà đầu tư vẫn chần chừ khi giá CP tăng cao hơn mức lợi nhuận kỳ vọng ban đầu, nên khi CK quay đầu thì khó trở tay kịp. Không ít nhà đầu tư cá nhân khi thị trường đi xuống thì bán cả các CP đang sinh lời, thanh khoản tốt và giữ lại CP đang bị thua lỗ, thanh khoản kém với kỳ vọng chờ giá lên.

    Nhiều nhân viên tư vấn của công ty CK cho rằng người có tiền nhàn rỗi khi bước vào đầu tư CK nên ?oxắn tay? vào tập dần để trở thành nhà đầu tư am hiểu và chuyên nghiệp.

    Theo thống kê của một số công ty CK, hiện tại sàn TP.HCM có khoảng 100 CP có chỉ số P/BV nhỏ hơn 1, tức giá của các CP này (P) trên thị trường đang thấp hơn giá trị công ty ghi trên sổ sách (BV). Những người có tiền nhàn rỗi có thể xem xét, lựa chọn đầu tư vào những CP này.

    Từ tháng 11-2008 đã có xu hướng chuyển tiền gửi tiết kiệm sang CK, dù không rầm rộ. Những người mua CK thời điểm này đã phải ?ođấu tranh gay gắt? mới đi đến quyết định đầu tư. Những người này có thể đã quyết định đúng vì biết khai thác những yếu tố thuận lợi của thị trường và đầu tư dài hạn.Thuận lợi lớn nhất là nhiều

    CP có giá gần ngang với mệnh giá nhưng lại có kế hoạch chia cổ tức khá hấp dẫn, chỉ tạm ứng thôi đã từ 10-15%. Các công ty tranh thủ chia cổ tức sớm để ?ochạy? thuế thu nhập cá nhân cũng đã hút tiền vào CP.

    Nhưng một số người có vốn nhàn rỗi chưa thoát khỏi tâm lý ngại mua CK trên sàn vì giá biến động liên tục. Họ tìm mua CP chưa niêm yết, chủ yếu chỉ tìm hiểu qua người thân theo kiểu ?oông mua gì chỉ tôi mua với?. Trong khi đó các công ty CK ít quan tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường.(Nguồn: TT, 26/12)
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/24243/index.aspx[/url]

    Rộ lên tin đồn Bầu Đức bị cấm xuất ngoại vì nợ ngân hàng
    Thứ năm, 25/12/2008, 15:58 GMT+7

    Vài tháng nay, giới kinh doanh tại TP HCM râm ran tin Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức bị quản thúc và cấm xuất ngoại vì liên quan đến các khoản nợ ngân hàng.

    Những thông tin tương tự cũng lan tới Hà Nội bất chấp việc cổ phiếu của tập đoàn này vừa chào sàn hôm 22/12 và tăng kịch trần.

    Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) cho biết, từng nghe những tin đồn cho rằng ông bị điều tra, hay dính đến các khoản nợ nần... từ vài tháng trước. Thậm chí có thông tin còn cho rằng, ông bị quản thúc và cấm xuất ngoại. Trong khi những ngày qua ông vẫn đi công tác nước ngoài bình thường và cổ phiếu công ty cũng vừa niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM hôm 22/12.

    "Tôi vẫn sống khỏe và công ty vẫn hoạt động bình thường. Điều này thể hiện rất rõ trong bản cáo bạch của công ty đã công bố khi niêm yết cổ phiếu trên sàn TP HCM", ông Đức cho biết thêm.

    Bản cáo bạch của Hoàng Anh Gia Lai nêu rõ, tính đến hết tháng 9/2008 tập đoàn không có khoản vay nào quá hạn. Số tiền vay và nợ ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư vào khoảng 1.046 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2007. Khoản tiền vay và nợ dài hạn tại ngân hàng vào khoảng 1.468 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2007. Như vậy, tổng các khoản vay và nợ của Hoàng Anh Gia Lai tính đến hết ngày 30/9/2008 vào khoảng 2.514 tỷ đồng, tăng 72% so với năm ngoái. Trong đó riêng công ty mẹ nợ 1.516 tỷ đồng.

    9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai khoảng 657,5 tỷ đồng. Tổng tài sản sổ sách theo giá trị vào khoảng 9.579 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ là 5.686 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9/2008, tài sản ròng của Hoàng Anh Gia Lai là 17.100 tỷ đồng.

    Tháng 9 vừa qua, tập đoàn phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 và thu về 650 tỷ đồng để trang trải cho các dự án bất động sản. Trong tháng 12 này công ty tiếp tục phát hành trái phiếu đợt hai và dự kiến thu về khoảng 350 tỷ đồng.

    Vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai vào khoảng 1.800 tỷ đồng, trong đó, Bầu Đức nắm giữ 55% cổ phần. Ông Đức cũng được biết đến sau một loạt sự kiện khá sốt, như mua chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak với mức lương đến 15.000 USD một tháng vào năm 2002; mở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG và tậu máy bay riêng lên đến 7,5 triệu đôla.(Nguồn: VNE, 25/12)
  3. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/24301/index.aspx[/url]

    Dự kiến từ 12/1, HOSE triển khai giao dịch không sàn
    Thứ sáu, 26/12/2008, 16:05 GMT+7

    Sở GDCK TP. HCM (HOSE) vừa thông báo danh sách 70 CTCK đạt yêu cầu kỹ thuật về kết nối giao dịch trực tuyến qua Internet với HOSE, trong đó có 39 CTCK đã thực hiện giao dịch qua Internet.

    Để triển khai giao dịch trực tuyến, HOSE đã xây dựng hệ thống HOSE Gateway nhằm hỗ trợ kết nối giữa hệ thống của CTCK với hệ thống giao dịch của Sở. HOSE Gateway có chức năng nhận lệnh từ hệ thống của CTCK, xác nhận hợp lệ và chuyển vào hệ thống giao dịch; đồng thời gửi thông tin giao dịch và thông tin thị trường lại cho CTCK?

    Theo ông Lê Hải Trà, Ủy viên thường trực HĐQT HOSE, hiện mọi bước thử nghiệm giao dịch không sàn đã hoàn tất, hồ sơ đã được Sở gửi lên UBCK chờ thông qua. Dự kiến từ ngày 12/1, Sở sẽ triển khai giao dịch không sàn, kết nối với 70 CTCK có tên trong danh sách. Những công ty còn lại sau khi đáp ứng chuẩn, đăng ký với Sở sẽ được xét duyệt trong các đợt tiếp theo.(Nguồn: ĐTCK, 26/12)
  4. luathoinay

    luathoinay Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 9, 2008
    Likes Received:
    1
    Bài này là của SSI.
  5. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    Chắc vậy, PR tý

Share This Page