chứng khoán đang tăng theo đà rất bền vững. Vì sao ư ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DauTuThongMinh, 02/04/2010.

4507 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 15:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7952 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    chứng khoán đang tăng bằng nội lực của các nhà đầu tư nhỏ lẻ rất khôn ngoan, các công ty chứng khoán có rủ rê đánh lên đánh xuống cũng không suy xuyễn. và hơn nữa, hiện nay, việc vay để đánh là rất hạn chế nên yên tâm khi thị trường tèo, việc giải chấp ảnh hưởng không mạnh đến thị trường như hồi tháng 10/2009. (xem thêm Ngân hàng chưa mở rộng cho vay chứng khoán http://cafef.vn/20100402114154680CA31/ngan-hang-chua-mo-rong-cho-vay-chung-khoan.chn)

    các tin tốt đang lần lượt được đưa vào để thị trườn tăng ổn định và bền vững, như là :

    - lãi suất ngắn hạn được thoả thuận
    - tăng trưởng tín dụng đang thấp hơn dự báo
    - nhà đầu tư nước ngoài (trung quốc, Malay) đang đầu tư vào VN
    - sắt thép, ximăng vào mùa tăng
    - cố gắng giữ vững CPI, mỗi tháng không tăng quá 0,3%
    - ... vân vân và vân vân

    như vậy lý do để tèo vài phiên chỉ là rung lắc để gom hàng của các thằng mập chưa gom được chứ có lý do gì khác đâu ?

    hy vọng các cao thủ cho thêm ý kiến với
    thánks
  2. niemro

    niemro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  3. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng chưa mở rộng cho vay chứng khoán ​
    [​IMG]

    Mặc dù hạn mức cho vay kinh doanh chứng khoán còn khá nhiều nhưng hầu hết các ngân hàng đều cho biết chưa có ý định mở rộng dịch vụ cho vay này trong thời gian tới.



    Lo ngại rủi ro
    Theo quy định, các ngân hàng được sử dụng 20% trên tổng vốn điều lệ để cho vay đầu tư chứng khoán. Tại nhiều ngân hàng, tỷ lệ này vẫn còn khá nhiều, nhưng họ vẫn không “mặn mà” với mở rộng hoạt động cho vay này vì đây là loại hình tín dụng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro so với các loại hình cho vay khác.
    Theo ông Nguyễn Thanh Toại - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Nhà nước không khuyến khích hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán và bản thân ngân hàng thương mại cũng không “mặn mà” với việc mở rộng dịch vụ này.
    Một số ngân hàng thương mại cổ phần như Phương Đông, Miền Tây… cho biết sẽ thận trọng đối với tín dụng cầm cố chứng khoán trong thời gian tới.
    Thực tế, tín dụng dành cho chứng khoán thường là các khoản vay ngắn hạn, lãi suất bị khống chế bởi trần lãi suất, cho vay tối đa 12%/năm.
    Trong khi đó, cho vay các lĩnh vực khác như tiêu dùng, cho vay sản xuất trung và dài hạn, lãi suất cho vay theo cơ chế thỏa thuận ở mức trên 15%. Do vậy, các ngân hàng cũng không chú trọng cho vay chứng khoán.
    Tuy nhiên, bà Phan Vân Hà - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Artex cho rằng, các ngân hàng hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán không phải vì e ngại rủi ro mà do họ kẹt tiền.
    “Thực tế, tôi vẫn thấy một số ngân hàng cho nhà đầu tư cầm cố chứng khoán lấy tiền tái đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, khi thị trường đang “lình xình” thế này thì các nhà đầu tư cũng chẳng dám vay,” bà Hà cho biết thêm.
    Trong những năm trước đây, khi thị trường sôi động, các ngân hàng thường cho vay 50-70% thị giá của cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện nay khi thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, tỷ lệ này chỉ từ 30-50% thị giá cổ phiếu.
    Ông Phạm Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), khẳng định ngân hàng này rất thận trọng trong việc cấp tín dụng cho đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu nào tốt, nhà đầu tư có khả năng kiểm soát được rủi ro thì ngân hàng sẽ cho vay.
    Theo ông Dũng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước không khuyến khích hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán, do vậy Vietcombank cũng không triển khai mạnh hoạt động này. Nhưng trong chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ, sắp tới Vietcombank sẽ quan tâm hơn tới dịch vụ cho vay đầu tư chứng khoán.
    Vốn né chứng khoán
    Thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ khởi sắc sau khi thị trường vàng đóng cửa. Tuy nhiên, trên thực tế, dù một số sàn giao dịch vàng đã đóng cửa được khá lâu nhưng lượng vốn đổ vào chứng khoán cũng không tăng như kỳ vọng.
    Hơn nữa, đang có một xu hướng luồng tiền chảy từ chứng khoán về bất động sản. Bà Phan Vân Hà - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Artex, cho rằng vốn ở sàn vàng không đổ sang chứng khoán như mong đợi vì thực tế chơi trên sàn vàng là “chơi ảo”.
    Số tiền mà các nhà đầu tư vàng có chỉ chiếm 5-7% so với số tiền giao dịch trên sàn vàng. Do vậy, khi sàn vàng đóng cửa thì tiền từ sàn vàng đổ sang chứng khoán cũng không nhiều.
    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp Chính phủ diễn ra từ ngày 30/3-1/4, tăng trưởng tín dụng VND quý I/2010 là 0,57%. Như vậy, vẫn còn nhiều dư nợ tín dụng trong năm nay, dự kiến 25%.
    Do đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thị trường chứng khoán khởi sắc hơn trong quý II. Nhưng phía ngân hàng vẫn nghiêng về khả năng cân nhắc kỹ hạn mức khi cho vay đầu tư chứng khoán.
    Bên cạnh đó, lãi suất cho vay tiếp tục giữ ở mức khá cao từ 15-17%, trong khi lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán thấp, khiến nhiều nhà đầu tư cũng sẽ không vay tiền để đầu tư chứng khoán.
    Theo Vietnam+


  4. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chính thức cho trích quỹ bình ổn xăng dầu
    TTO - Sáng 2-4, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành công văn gửi các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc cho phép bắt đầu trích quỹ bình ổn xăng dầu.

    [​IMG] Ảnh minh họa: TTO >> Điều hành giá xăng dầu: Không giao toàn quyền cho doanh nghiệp
    >> Sẽ dùng khoảng 500 tỉ đồng để giữ giá xăng dầu
    >> Chưa đồng ý cho tăng giá xăng dầu
    Theo đó, Bộ Tài chính khẳng định để thực hiện mục tiêu bình ổn giá, trước mắt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối vẫn chưa được điều chỉnh tăng giá xăng, dầu và vẫn phải tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định.
    Trong trường hợp đã tiết kiệm tối đa nhưng giá bán xăng dầu vẫn không đủ bù đắp giá vốn, doanh nghiệp sẽ được sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá để bù đắp. Như vậy, sau khi các doanh nghiệp kêu liên Bộ Tài chính - Công thương yêu cầu giữ giá xăng dầu nhưng không có “biện pháp đính kèm” khiến doanh nghiệp lỗ nặng từ 800-1000 đồng/lít, liên bộ đã phải tính toán nhiều ngày và thống nhất cho trích quỹ bình ổn lần đầu tiên kể từ khi quỹ vận hành theo cơ chế mới từ 15-12-2009.
    Theo công văn do bà Nguyễn Thanh Hương, Cục phó Cục Quản lý giá ký, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sẽ phải tự tính toán và trích quỹ cũng như chịu mọi trách nhiệm về việc quyết toán quỹ hàng năm.
    Hiện quỹ bình ổn đang được các doanh nghiệp trích và để ngay tại doanh nghiệp nên chắc chắn, sau khi có công văn cho phép của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp sẽ ngay lập tức trích quỹ bình ổn để giảm lỗ.
    Công văn của Bộ Tài chính cũng nêu rõ khi giá xăng dầu thế giới giảm, doanh nghiệp phải kịp thời giảm giá. Nếu giá xăng, dầu thế giới tiếp tục tăng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải đề xuất với liên Bộ Tài chính - Công thương các biện pháp xử lý trước khi thực hiện.
    C.V.KÌNH




    giá xăng không tăng được thì CPI làm khỉ gì tăng ?
  5. greentree413

    greentree413 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Đã được thích:
    0
    không còn gì để nói=D>=D>=D>=D>
  6. smallarms

    smallarms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác phải khiếu kiện với mod thôi, nhiều lúc em cũng vậy
  7. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Sàn vàng sau 2 ngày đóng cửa: Ráo riết chuyển hướng Báo Lao Động - 02/04/2010 8:57:49 SA

    (Có 0 bình chọn)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS

    [​IMG] Ngày 1.4, sau thời gian các sàn giao dịch vàng tài khoản chính thức ngừng hoạt động theo quy định của Nhà nước, đồng loạt các sàn giao dịch vàng qua tài khoản đều đã gỡ bỏ bảng hiệu, bảng niêm yết giá điện tử.

    Thị trường vàng vẫn diễn biến yên ả với khối lượng giao dịch và giá vàng vật chất không biến động nhiều. Tuy nhiên, hầu như các sàn vàng lẫn những nhà đầu tư đều đang ráo riết tìm hướng đầu tư mới.

    Qua rồi thời giao dịch sàn vàng trên tài khoản

    Việc thực hiện ngừng hoạt động kinh doanh được các sàn vàng thực hiện khá nghiêm túc. Mặc dù 30.3 là hạn chót hoạt động giao dịch nhưng khá nhiều sàn vàng đã kết thúc trước đó. Trên các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Công Trứ, Q.1, TPHCM - nơi trước đây tập trung nhiều sàn giao dịch vàng, đông đảo nhà đầu tư lui tới nay trở nên vắng vẻ hơn mọi khi.

    Tại sàn vàng Sacombank-SBJ, 230 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3,TPHCM, nhân viên bảo vệ cho biết, khi có thông báo ngừng hoạt động kinh doanh của các sàn vàng, nơi đây đã ngừng hoạt động cách đây nửa tháng vì số lượng nhà đầu tư tới giao dịch sụt giảm mạnh, nếu kéo dài thời gian cũng chỉ tốn thêm chi phí hoạt động của công ty.

    Thế nên, một số sàn vàng như SBJ, Việt Á, Exim, Trung tâm giao dịch vàng Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank), IGI,... ngừng hoạt động khá sớm từ cuối tháng 2 và trung tuần tháng 3. Còn lại các sàn như ACB, VGB, VTG, 24K cũng lần lượt chấm dứt hoạt động trong ngày 30.3 và thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, tất toán tài khoản cho những khách hàng cuối cùng ngày 31.3.

    Theo các chuyên gia tài chính, khi đóng cửa sàn vàng, thị trường vàng vật chất sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Ông Tôn Thế Gia Quyền -Giám đốc kinh doanh Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank - cho biết: “Vì vàng ở trên sàn là dạng vàng trên tài khoản, dành cho đối tượng là nhà đầu tư mua bán để hưởng chênh lệch giá nên không cần đầu tư lượng vốn lớn. Trong khi đó, đối tượng mua vàng vật chất để cất trữ là những người có nhu cầu mới mua. Nếu đầu cơ vàng vật chất thì rủi ro lớn, cần vốn lớn để mua một khối lượng vàng vật chất lớn nhưng lại không hấp dẫn bằng các kênh đầu tư khác về tỉ suất sinh lời. Do vậy, dòng tiền từ các sàn vàng khó có thể đổ vào thị trường vàng vật chất”.

    Thế nên, ngay sau khi sàn vàng đóng cửa, tình hình thị trường vàng vật chất trong 2 ngày (31.3 và 1.4) không hề bị ảnh hưởng, biến động. Điều mà các nhà đầu tư lẫn sàn vàng quan tâm hiện nay là ráo riết tìm hướng đầu tư mới.

    Chuyển hướng kinh doanh

    Hầu hết các ngân hàng có sàn vàng đều cho biết, sau khi chấm dứt hoạt động sàn vàng có thể sẽ chuyển hình thức kinh doanh sang giao dịch bất động sản hoặc chứng khoán... Trong khi đó, ông Lâm Minh Chánh - Tổng Giám đốc sàn vàng Thế giới (VTG) - cho biết: “Chúng tôi đang tìm đối tác để chuyển hướng kinh doanh bằng cách kết hợp với các công ty chứng khoán, tư vấn tài chính, quản lý quỹ... để hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư,...

    Ngay sau khi đóng cửa sàn vàng tài khoản, CTCP đầu tư và kinh doanh vàng quốc tế (IGI) đã triển khai hoạt động kinh doanh vàng vật chất. Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc IGI tại TPHCM - cho biết: “Với hoạt động kinh doanh vàng vật chất, nhà đầu tư được phép đầu tư, chuyển tiền trong tài khoản sang vàng vật chất với 2 hình thức: Trực tiếp mua bán các sản phẩm vàng miếng SJC 99,99% bằng 100% giá trị vàng vật chất với giá mua vào - bán ra theo giá thị trường trong nước, hoặc sẽ đặt cọc để mua vàng căn cứ theo giá vàng thế giới với chênh lệch mua và bán thấp. Hoạt động giao dịch vàng vật chất này giúp khách hàng vẫn có thể kinh doanh, giao dịch vàng vật chất nhưng không mất công bảo quản. Hai hình thức kinh doanh vàng vật chất trên đang được khách hàng quan tâm, với số lượng khách hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch trong 2-3 ngày qua tăng 40-50% so với những ngày trước.”

    Còn các nhà đầu tư cũng đang lưỡng lự, dò tìm hướng đầu tư có lợi nhất. Chị Thúy Vi - nhà đầu tư sàn vàng ACB - cho biết: “Việc giao dịch trên sàn vàng tài khoản thời gian qua thực hiện khá dễ dàng nên dễ đầu tư. Bây giờ sàn vàng đóng cửa tôi chưa biết nên tiếp tục chuyển sang đầu tư chứng khoán hay bất động sản. Bất động sản phải chôn vốn lâu, vốn lớn, còn đầu tư chứng khoán phải chờ đợi những động thái mới của các sàn chứng khoán”.

    Tuy nhiên, theo cảnh báo của một số chuyên gia là thành viên Hiệp hội Vàng thế giới tại VN, việc đóng cửa sàn vàng tài khoản nhưng nếu không có biện pháp quản lý, chế tài dễ nảy sinh những sàn vàng “chui” như vụ tiệm vàng Tuấn Tài vừa xảy ra tại TPHCM vì có cầu ắt sẽ có cung. Đồng thời, việc để các dịch vụ nhận lệnh mua bán vàng qua tài khoản ở nước ngoài phát sinh như hiện nay sẽ ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro.

    Sau khi Thủ tướng cho phép gia hạn cho các nhà đầu tư giao dịch vàng ở nước ngoài thêm 3 tháng nữa, một số website của các doanh nghiệp vàng đã ra mắt dịch vụ nhận lệnh mua bán vàng trên tài khoản nước ngoài. Đối với các sàn vàng này, cần lưu ý sự minh bạch trong việc đối ứng các lệnh mua bán với đối tác nước ngoài và khả năng thanh khoản của họ.
    M.Thoa - A.Chiến

    thế mà không có nguồn tiền vào thì dóc quá [r24)]

  8. DauTuThongMinh

    DauTuThongMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    thị trường toàn cầu rực một màu xanh - chứng khoán việt nam cùng một nhịp :

    Giá Thay đổi DOW INDUS.AVG 10927,07 +70,44/+0,65% S&P 500 1178,10 +8,67/+0,74% NASDAQ 2402,58 +4,62/+0,19% FTSE 100 5744,89 +65,25/+1,15% DAX 6235,56 +82,01/+1,33% NIKKEI 11244,40 +154,46/+1,39% HANG SENG 21537,00 +297,65/+1,40% STRAITS TIMES 2943,02 +55,56/+1,92%
  9. eegVN2009

    eegVN2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 02/04/2010, 14:24

    Chứng khoán toàn cầu tăng điểm
    TPO - Thị trường chứng khoán toàn cầu chốt phiên giao dịch ngày 1 - 4 tiếp tục tăng điểm, đưa chỉ số S&P 500 của Mỹ và chỉ số Stoxx 600 của châu Âu đạt mức cao nhất trong 18 tháng qua.
    [​IMG]Ảnh minh họa
    Trên thị trường Mỹ, thống kê khai báo thất nghiệp tuần của nước này, tính đến ngày 27 - 3, giảm từ 445.000 xuống còn 439.000. Chi tiêu cho xây dựng trong tháng hai tăng từ -1,4% lên -1,3%, trong khi chỉ số sản xuất ISM tháng ba tăng từ 56.5 lên 59.6.
    Những thông tin kinh tế với kết quả tích cực đã giúp nhà đầu tư ngày càng lạc quan về khả năng phục hồi của thị trường Hoa Kỳ. Giá kim loại, năng lượng và các nguyên liệu tăng cao đã giúp cổ phiếu của Alcoa, Freeport-McMoRan Copper & Gold, Exxon Mobil, Chevron tăng mạnh.
    Về cuối phiên, nhóm cổ phiếu của các công ty kỹ thuật giảm trở lại do nhiều nhà đầu tư lo ngại về dòng sản phẩm iPad của Apple có thể ảnh hưởng đến doanh số bán máy tính xách tay.
    Tuy nhiên, chốt phiên chỉ số S&P 500 vẫn tăng 0,7% lên 1.178,1 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0.7%, đạt 10.927,07 điểm.
    Tại châ u Âu, cổ phiếu của Bank of Ireland tăng 15% sau khi ngân hàng này cho biết có thể sẽ tăng một khoảng vốn trị giá 3,6 triệu USD được góp từ các nhà đầu tư cá nhân để tránh khả năng ngân hàng có thể bị chính phủ kiểm soát.
    Cổ phiếu của hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu là Ryanair Holdings tăng 7,6%, đạt mức cao nhất trong hơn hai năm, sau khi nâng mức dự đoán lợi nhuận cả năm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của khu vực tăng 1,5% lên 267,62 điểm
    Trên thị trường châu Á Thái Bình Dương, chỉ số MSCI của khu vực kết thúc phiên chiều 1 - 4 tăng 1% lên 126,35 điểm. Một số chỉ số của các thị trường chứng khoán trong khu vực như Nikkei 225 của Nhật, Kospi của Hàn Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đều tăng từ 1,2% đến 1,6%.
    Thúy Yên
    Theo Bloomberg
    [:D][:D][:D][:D]
  10. eegVN2009

    eegVN2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thống đốc “giãi bày” về tăng trưởng tín dụng

    DUY CƯỜNG
    02/04/2010 13:57 (GMT+7)

    [​IMG]

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu.

    Thông tin từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xung quanh chỉ số giá tiêu dùng, thanh khoản ngân hàng, tỷ giá, kinh doanh vàng
    “Có ý kiến phê bình chúng tôi do không bơm mạnh thêm lượng tiền cung ứng trong tháng 1 và 2 nên thanh khoản và tín dụng tăng chậm, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế”.

    Đó là chia sẻ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, trong nội dung trả lời báo chí được đăng tải trên website của Ngân hàng Nhà nước, xung quanh chủ đề dư luận quan tâm hiện nay về chỉ số giá tiêu dùng, thanh khoản ngân hàng, tỷ giá, kinh doanh vàng...

    Tuy nhiên, Thống đốc cho biết, cũng có ý kiến đánh giá nếu bơm tiền cung ứng mạnh thêm trong hai tháng đầu năm sẽ tác động mạnh làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, khiến chỉ số này có thể cao hơn mức 4,12% trong quý 1.

    3,34% tăng trưởng tín dụng trong quý 1

    Theo Thống đốc, trong thời gian cuối năm 2009 và dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, các ngân hàng thương mại gặp khó khăn về thanh khoản do một số ngân hàng thương mại dự trữ thanh toán thấp và tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội rút khoảng 60.000 tỷ đồng để giải ngân theo tính quy luật hàng năm.

    “Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ kịp thời để đảm bảo khả năng an toàn thanh khoản. Vào những ngày giáp Tết, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ các ngân hàng thương mại lên đến 70.000 tỷ đồng nhưng rút dần về sau Tết Nguyên đán”, Thống đốc nói.

    Thống đốc cho hay, trong quý 1/2010, tổng phương tiện thanh toán và tín dụng có xu hướng tăng dần, tín dụng tăng 3,34%. Huy động vốn đang có xu hướng tăng trở lại, đến cuối tháng 3 tăng 3,8% so với cuối năm 2009, đặc biệt là tiền gửi của dân cư tăng 9,2%.

    Như vậy, con số tăng trưởng tín dụng 3,34% trong quý 1/2010 mà Thống đốc đưa ra cao hơn so với con số ước tăng 2,95%, được đề cập trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại phiên họp Chính phủ diễn ra từ ngày 30/3 - 1/4/2010.

    Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực hiện nghị quyết của Chính phủ “về những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%”, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai các giải pháp điều hành lãi suất thỏa thuận phù hợp với cơ chế thị trường.

    Thống đốc cũng thừa nhận, công tác thanh tra, giám sát đạt hiệu quả chưa cao nên đã gây ra sự thiếu minh bạch trong khuyến mại huy động vốn, thu phí cho vay.

    “Luôn luôn đồng thuận chính sách”

    Thống đốc Giàu cho biết, hiện lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại đang ở mức cao, xét theo lãi suất thực dương và khả năng hấp thụ của nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để ổn định lãi suất thị trường theo xu hướng giảm dần như tích cực hỗ trợ thanh khoản đối với ngân hàng thương mại với kỳ hạn dài hơn, khối lượng lớn hơn so với trước đây, hỗ trợ thông qua tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ.

    Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng vốn và điều chỉnh lãi suất giảm dần phù hợp diễn biến nền kinh tế.

    “Tôi tin chắc các ngân hàng thương mại Việt Nam, với ý thức chính trị của mình hoạt động vì lợi ích chung của đất nước, trong đó có lợi ích của ngân hàng mình. Các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh luôn luôn đồng thuận chính sách của Chính phủ. Hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy hoạt động tốt đẹp này”, Thống đốc nói.

    “Thị trường ngoại tệ theo chiều hướng tích cực”

    Về vấn đề tỷ giá, Thống đốc cho biết, đến nay, diễn biến thị trường ngoại tệ theo chiều hướng tích cực, nhiều ngân hàng thương mại đã cân đối được ngoại tệ.

    “Các doanh nghiệp đã bán ngoại tệ cho các ngân hàng, tạo điều kiện tăng thanh khoản trên thị trường ngoại hối, những ngày gần đây dân cư cũng bắt đầu cân nhắc việc bán ngoại tệ lấy tiền đồng gửi vào ngân hàng, sức ép tăng tỷ giá được giải tỏa”, ông Giàu nói.

    Đối với sàn vàng, Thống đốc cho rằng, các ngân hàng thương mại đã chấp hành nghiêm chỉnh đóng cửa đúng thời gian quy định, việc gia hạn thêm 3 tháng là do qua thực tiễn có một số ngân hàng còn trạng thái mở tương đối lớn, nên phải có thêm thời gian tất toán tài khoản.

    “Mấy ngày qua có vài thông tin một số doanh nghiệp hoạt động sàn vàng của doanh nghiệp không thuộc ngân hàng thương mại chuyển sang hình thức khác, báo chí gọi là “biến tướng”, chúng tôi sẽ phối hợp các ngành hữu quan kiểm tra nếu có thì xử lý theo pháp luật”, Thống đốc nói.

    Về huy động vàng, gần đây các ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất huy động gần bằng 0%, theo Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu theo hướng không cho phép chuyển đổi vốn huy động bằng vàng sang tiền đồng và có thể không thực hiện hoạt động huy động và cho vay bằng vàng vì hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    Đáng chú ý, Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ký ban hành nghị định quản lý và kinh doanh vàng trong thời gian tới.
    [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này