Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chonloc, Jun 24, 2008.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới

    Chứng khoán giảm khắp nơi trên thế giới
    18:28'' 24/06/2008 (GMT+7)

    Tính tới cuối giờ chiều ngày 24/6, chỉ số chứng khoán giảm khắp các thị trường chủ chốt trên thế giới.

    Tính tới cuối giờ chiều ngày 24/06/2008, tại thị trường châu Á, các chỉ số chứng khoán chủ chốt đã mất điểm so với phiên trước đó.


    [​IMG]
    Trên sàn chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh Reuters.)





    Tại châu Âu lúc này, các chỉ số chứng khoán cũng đang cùng chung hoàn cảnh.

    Cụ thể, chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông đã giảm 258,94 điểm (tương đương giảm 1,14%) xuống mức 22.456,02 điểm.

    Tại thị trường Nhật Bản - trung tâm tài chính châu Á - chỉ số Nikkei 225 giảm 7,91 điểm (tương đương giảm 0,06%) xuống mức 13.849,56 điểm.

    Tại Singapore, chỉ số Straits Times giảm 12,36 điểm (tương đương giảm 0,41%) xuống mức 2.966,79 điểm.


    Trong khi đó tại Việt Nam, tất cả các cổ phiếu chủ chốt trên Sàn GDCK TP.HCM tăng giá mạnh sáng 24/6 trong bối cảnh nhiều định chế nước ngoài đưa ra báo cáo nhìn nhận lại tích cực hơn về tình hình kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng vừa công bố các chỉ số cơ bản của nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2008 với kết quả vẫn rất tốt.

    Cụ thể, với sự hồi phục mạnh mẽ của các cổ phiếu blue-chips, chỉ số VN-Index của Sở GDCK TP.HCM kết thúc phiên giao dịch sáng 24/6 tăng 7,02 điểm (tương đương tăng 1,9%) lên 375,97 điểm cho dù rất nhiều mã cổ phiếu khác vẫn tiếp tục xu hướng giảm giá..

    Vào thời điểm này tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chủ chốt cũng đang có chung hoàn cảnh mất điểm.

    Tính đến cuối giờ chiều nay (theo giờ VN), chỉ số DAX 30 của Đức - trung tâm tài chính châu Âu - đang giảm 21,64 điểm (tương đương giảm 0,33%) xuống mức 6.567,82 điểm.

    Trong khi đó chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 20,56 điểm (tương đương giảm 0,46%) xuống mức 4.490,81 điểm.

    Tại Anh, chỉ số FTSE 100 có tăng nhưng cũng không đáng kể khi chỉ tăng 0,05%.

    Trước đó tại Mỹ các chỉ số chứng khoán chủ chốt đã mở màn mất điểm.

    Cụ thể, khi kết thúc phiên giao dịch gần nhất theo giờ địa phương, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,33 điểm (tương đương 0,00%), đóng cửa ở mức 11.842,36 điểm.

    Chỉ số Nasdaq phiên này giảm 20,35 điểm (tương ứng giảm 0,85%), kết thúc ngày giao dịch ở mức 2.385,74 điểm.

    Nhật Vy



    -------------

    GỬI TIỀN SIÊU LÃI SUẤT TẠI OCEANBANK - VNĐ: 18,90%/năm; USD: 8,40%/NĂM, TIẾT KIỆM VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO VÀNG: 6,60%

    (Ngày đăng: 24/06/2008 )

    Nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, hiện nay OceanBank áp dụng biểu lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh trên toàn hệ thống: 18,90%/năm đối với tiền gửi VNĐ; 8,40%/năm đối với USD và hạn mức lãi suất Tiết kiệm VND bảo đảm giá trị theo Vàng lên tới 6,60%.

    Link : http://oceanbank.vn/news.php?tinid=201






    Được chonloc sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 24/06/2008
  2. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    DN nhỏ và vừa: Cầm cự chờ qua cơn khó !

    22-06-2008 22:30:25 GMT +7

    [​IMG]
    Xưởng sản xuất của Công ty Nệm TADACO đã tạm ngưng sản xuất, kho hàng chỉ còn một ít nệm chưa tiêu thụ được. Ảnh: M.Vân

    Theo Cục Phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch ?" Đầu tư), hiện cả nước có gần 300.000 DN, trong đó 95% là các DN nhỏ và vừa. Nếu những năm trước, 66,95% các DN nhỏ và vừa gặp khó khăn đều liên quan đến tài chính thì hiện nay cả những DN có vốn cũng không chủ động được hoạt động sản xuất.

    Không biết bán giá nào?

    Hơn 10 ngày nay, xưởng sản xuất của Công ty TNHH Xuân Thị TPHCM (chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ) phải tạm ngưng hoạt động. Theo giải thích của bà Nguyễn Thị Xuân, phó giám đốc công ty: Có những ngày các đại lý cung cấp nguyên liệu (tôn, màu nhuộm...) không báo giá nên dù công ty có vốn cũng không giải quyết được nguồn nguyên liệu. Đã vậy, ngày nào mua được nguyên liệu để sản xuất thì lại gặp khó khăn đầu ra do giá bán phải thay đổi theo giá nguyên liệu. Sau tháng 6 là thời điểm các DN phải ký hợp đồng báo giá đầu ra (áp dụng đến cuối năm) nhưng Công ty Xuân Thị vẫn chưa biết phải bán giá nào vì giá nguyên liệu và nhiều chi phí khác biến động liên tục nên không có cơ sở thiết lập giá. Xuân Thị vừa hoàn tất đơn hàng đã ký vào tháng 4. Dù được đối tác chấp nhận trả thêm 10% chi phí nhưng công ty vẫn lỗ 8%. Hiện công ty phải từ chối hai đơn hàng lớn trị giá 300.000 USD vì nếu tính toán theo mức tăng nguyên liệu như thời gian qua thì khi kết thúc hợp đồng, công ty sẽ lỗ khoảng 30%.

    Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ xuất khẩu Minh Phương, cũng cho hay: Chỉ trong 3 tháng đầu năm, chi phí sản xuất đồ gỗ đã tăng 17% và liên tục tăng - giảm theo diễn biến giá dầu, USD. Nhiều DN sản xuất đồ gỗ quy mô nhỏ và vừa không dám nghĩ đến lợi nhuận, chỉ sản xuất để bảo đảm các đơn hàng đã ký. Do không thể chủ động được giá nguyên vật liệu và cũng không thể điều chỉnh giá đơn hàng hơn 2 lần/năm nên nhiều đơn vị phải từ chối các đơn hàng xuất khẩu.

    Tương tự, xưởng sản xuất của Công ty Nệm TADACO cũng đã tạm ngưng sản xuất vì khó hạch toán. Ông Trần Trọng Khâm, giám đốc công ty, kêu: Thà giá nguyên liệu cao nhưng ổn định còn dễ tính toán, chứ biến động liên tục, tăng giảm thất thường mà nhiều khi mức chênh lệch lên 7%- 10% thì rất khó duy trì sản xuất...

    Tới đâu hay tới đó!

    Nhiều công ty sản xuất các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến, đặc biệt là sản xuất bánh kẹo, đang gặp rất nhiều khó khăn. Chi phí đầu vào tăng cao lại bị cạnh tranh mạnh mẽ từ các loại bánh kẹo ngoại giá rẻ nên nhiều công ty chỉ sản xuất cầm chừng. Giám đốc một công ty sản xuất bánh kẹo ở quận Bình Tân - TPHCM cho biết công ty đang tính đến việc tạm dừng 2 dây chuyền sản xuất, giảm 50 lao động để... cắt lỗ. Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Nước mắm Việt Hương Hải, than: Tính từ đầu năm đến nay, giá nguyên liệu sản xuất nước mắm đã tăng gấp đôi, riêng giá muối tăng gấp 4 lần nhưng đơn vị ông chỉ dám tăng giá bán nước mắm khoảng 20%, vậy mà sức mua đã giảm 10% so với cùng kỳ. Công ty chỉ còn cách thắt lưng buộc bụng và tiết kiệm tối đa để... sống qua ngày.

    ?oKhông như các DN trong lĩnh vực dịch vụ - thương mại nếu gặp khó khăn, họ đăng bố cáo giải thể là xong; khi nào có cơ hội thì đăng ký hoạt động trở lại. Còn chúng tôi, những DN thuộc ngành sản xuất không thể làm như vậy vì khi đã đầu tư nhà xưởng thì chi phí thường rất lớn? ?" bà Nguyễn Thị Xuân bức xúc. Đại diện một DN thuộc ngành sản xuất văn phòng phẩm cho biết: ?oChẳng lẽ chúng tôi đóng cửa luôn nhà máy rồi đem tiền đi gửi ngân hàng cho chắc ăn. Nhưng làm như vậy thì gần 100 lao động gắn bó lâu nay sẽ mất việc. Hơn nữa, nghề này gia đình làm đã lâu không dễ gì một sớm một chiều phủi tay, vì vậy cỡ nào cũng phải ráng giữ lấy nghề truyền thống, song chỉ biết cầm cự tới đâu hay tới đó!

    Cần sự hỗ trợ trực tiếp

    Ông Phạm Hải Tùng, Phó Chủ tịch - Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, cho biết: Ở các nước, DN nhỏ và vừa được xem như xương sống của nền kinh tế và được quan tâm hỗ trợ nhiều mặt để phát triển nhưng ở nước ta chưa được nhìn nhận xứng đáng. Trong hoàn cảnh hiện nay, các DN phải chấp nhận thực trạng chung của nền kinh tế và có những giải pháp phù hợp để bảo toàn nguồn vốn, kinh doanh hiệu quả. Một trong những hạn chế của DN nhỏ và vừa là không có lịch sử tín dụng tốt, tài chính công khai nên khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và các nguồn vốn khác.


    Mai Vân ?" Thanh Nhân
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Công ty chứng khoán thu mình lại
    21:45:13, 23/06/2008

    [​IMG]
    Sàn giao dịch vắng vẻ, doanh thu của các công ty chứng khoán giảm mạnh - Ảnh: D.Đ.M

    Đóng cửa đại lý nhận lệnh, cắt giảm nhân sự, xem xét lại quy trình hoạt động..., nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đang buộc phải làm như vậy khi thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh.

    Thu hẹp hoạt động

    Từ ngày 15.5, CTCK VNDirect đóng cửa đại lý nhận lệnh tại số 42 Đặng Dung, Q.1 (TP.HCM). Một tháng sau đó, CTCK FPT đóng cửa đại lý nhận lệnh tại Hà Đông; CTCK Quốc tế Việt Nam giải thể chi nhánh Tràng Thi và phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa trực thuộc chi nhánh TP.HCM; CTCK Đại Việt đóng cửa văn phòng đại diện tại Hà Nội... Đó là một số trường hợp cụ thể cho thấy tình hình hoạt động của các CTCK đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Giám đốc một CTCK cho biết việc đóng cửa đại lý nhận lệnh chủ yếu do chính bản thân các đại lý xin đóng cửa vì hoạt động không còn hiệu quả. Còn ông Lâm Minh Chánh, Tổng giám đốc CTCK Đại Việt cho rằng việc đóng cửa văn phòng đại diện do công ty đã thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Nhưng nói gì đi nữa, việc kinh doanh sụt giảm hiện nay là khó khăn chung của các CTCK không loại trừ bất kỳ công ty nào. Tổng giám đốc một CTCK thuộc dạng hạng đầu trên thị trường hiện nay cũng thừa nhận công ty phải hoãn lại kế hoạch mở thêm các chi nhánh/phòng giao dịch trong năm 2008. "Chúng tôi đã phát triển lâu và ổn định nên không phải thu hẹp hoạt động như nhiều công ty mới phát triển quá nóng trong năm vừa qua. Tuy nhiên với doanh thu giảm mạnh từ đầu năm đến nay thì không thể tiếp tục kế hoạch mở rộng nữa mà chỉ cố gắng duy trì như hiện nay thôi", vị tổng giám đốc này nói.

    Việc thu hẹp hoạt động của các công ty cũng đi kèm với việc cắt giảm nhân sự nhằm giảm chi phí. CTCK FPT từ đầu tháng 6 đã cắt giảm mạnh số nhân sự tại chi nhánh TP.HCM. Một nhân viên vừa nghỉ việc tại đây cho biết cùng thời điểm này năm 2007, công ty đi săn lùng nhân sự thì nay phải thông báo cho nhân viên nghỉ bớt vì công ty đang rất khó khăn. Tương tự ông Lâm Minh Chánh cũng cho rằng việc tinh giản bộ máy nhân sự trong lúc này là điều kiện cần thiết. Đây cũng là dịp tái cơ cấu tổ chức để chuẩn bị cho hướng phát triển lâu dài.

    Tổng giám đốc một CTCK tại TP.HCM tính toán, chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên, khấu hao máy móc... thì tiết kiệm nhất mỗi CTCK phải chi ra khoảng 300 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tổng giá trị giao dịch chứng khoán trên hai sàn niêm yết từ đầu tháng 5 đến nay chỉ xoay quanh khoảng 300 tỉ đồng, thậm chí có phiên chỉ đạt 100 tỉ đồng. Với mức phí giao dịch là 0,2%, tính phí bên mua và bên bán tổng cộng là 0,4% thì các CTCK thu được mỗi ngày khoảng 1,2 tỉ đồng. Nếu chia đều bình quân cho hơn 80 CTCK đang hoạt động, mỗi ngày một công ty chỉ thu vào được 15 triệu đồng. Với các công ty nhỏ mới ra đời, con số đó chỉ là mơ ước vì số tiền thu được từ hoạt động môi giới đó chảy hầu hết vào khoảng 10 CTCK lớn trên thị trường. Chưa kể giá các loại cổ phiếu đã giảm từ 50 - 70% so với đầu năm nay, mức lỗ của các CTCK sẽ không nhỏ.

    Cơ hội nâng cấp chất lượng hoạt động

    Trong tình hình khó khăn hiện nay, nhiều CTCK mới có dịp rà soát lại quy trình hoạt động của mình, mà trước đó đã bị bỏ qua trong giai đoạn thị trường phát triển mạnh. Ngoài việc xem xét lại nhân sự, cắt bỏ những nhân viên chưa đạt tiêu chuẩn, nhiều công ty cũng đẩy mạnh việc đào tạo, huấn luyện cho nhân viên. Một số CTCK bắt tay vào việc chuẩn bị cho hạ tầng công nghệ để đón đầu việc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thực hiện giao dịch online dự kiến vào tháng 8 tới. Ông Võ Hữu Tuấn - Giám đốc CTCK Bảo Việt chi nhánh TP.HCM cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để các CTCK tự nâng cấp mình, sàng lọc đội ngũ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều CTCK khác cũng có những kế hoạch tương tự.

    Tổng giám đốc một CTCK tại TP.HCM bắt đầu hoạt động từ năm 2007 cho biết khi mới ra đời, do nhu cầu nhân sự quá nóng nên công ty tuyển người ồ ạt. Lúc đó mặc dù có một số người không đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ nhưng công ty cũng nhận vào. Đến nay trong quá trình xem xét lại bộ máy nhân sự, tất nhiên những nhân viên đó sẽ phải nghỉ việc trước tiên. "Từ nay về sau, tôi nghĩ rằng những CTCK còn tồn tại sẽ có được đội ngũ nhân sự với trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá hơn và nhà đầu tư sẽ được nhận các dịch vụ có chất lượng tốt hơn" - vị tổng giám đốc này nói. Đã qua rồi thời CTCK chạy đua ào ạt mở sàn giao dịch và nhà đầu tư chỉ được phục vụ theo kiểu ăn xổi ở thì. Việc cắt giảm chi phí đồng thời nâng cấp chất lượng dịch vụ để tiếp tục tồn tại là hướng đi bắt buộc của các CTCK hiện nay.

    Mai Phương
  4. trungkien1504

    trungkien1504 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 3, 2005
    Likes Received:
    0



    VN luôn đi ngược thế giới mà bác .hehe
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Tăng chi phí vay vốn thực tế: Cấm thì cấm, vẫn cứ lách
    Thứ Ba, 24/06/2008, 10:00 (GMT+7)

    Nhiều ngân hàng không còn thu phí của khách hàng vay vốn. Ảnh: T.T.D.
    TT - Ngày 19-6, Ngân hàng (NH) Nhà nước lần thứ hai có văn bản cấm các NH áp dụng các hình thức dẫn đến làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng, nhưng một số NH vẫn phớt lờ nhắc nhở của NH Nhà nước.


    NH Nhà nước cấm NH buộc khách vay phải gửi lại một phần vốn vay dưới hình thức ký quĩ. Nay các NH sáng tác ra chiêu mới là buộc gửi tiền ký quĩ trước rồi mới... cho vay. Lãi suất (LS) của khoản tiền gửi được NH trả rẻ mạt, chỉ bằng 1/7 LS cho vay.

    Bó tay với lách trần lãi suất cho vay?

    * Ngày 10-6, NH Nhà nước điều chỉnh LS cơ bản lên 14%/năm, đưa trần LS cho vay lên tối đa 21%/năm, đồng thời cấm các NH thu phí cho vay. Một số NH đã dừng thu phí, cho vay theo trần LS mới là 21%/năm nhưng lại buộc khách hàng ký quĩ một khoản tiền vay.

    * Ngày 19-6, NH Nhà nước lại có văn bản trong đó cấm tất cả hình thức gián tiếp làm tăng chi phí vay vốn thực tế của khách hàng như buộc phải gửi lại một phần vốn vay dưới hình thức ký quĩ. Sau đó, NH lại lách bằng chiêu buộc gửi tiền ký quĩ trước rồi mới giải ngân đủ số tiền theo hợp đồng vay.

    * Theo một chuyên gia NH, việc các NH liên tục "sáng chế" ra các hình thức "giam vốn" của người vay cho thấy NH Nhà nước cần phải thanh kiểm tra để đảm bảo quyền lợi của người vay vốn được Luật dân sự và Luật NH Nhà nước bảo hộ.

    Ngày 23-6, chị Nguyễn Thị M.H. (Q.5, TP.HCM) cho biết chị có đến một NH cổ phần lớn trên đường NTMK (TP.HCM) để được tư vấn vay vốn. Nhân viên NH cho biết LS cho vay là 1,75%/tháng tính dư nợ giảm dần, nhưng người vay phải cam kết với NH duy trì một số tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán tương đương 18,5%/tổng số tiền vay suốt thời gian vay. Người vay phải gửi tiền này vào NH trước, chỉ được trả lãi không kỳ hạn 3%/năm, khi đó NH mới giải ngân. Theo nhân viên NH, đây là cam kết giữa NH và khách hàng nếu khách hàng muốn vay vốn và là khoản đảm bảo số tiền vay chứ không phải là... phí!?

    Nhân viên NH thông tin qui định của NH về số tiền duy trì trong tài khoản tùy vào từng nhóm khách hàng khác nhau, số tiền vay, mục đích vay và kỳ hạn vay. Khách hàng vay tiêu dùng dưới ba tháng, có tài sản thế chấp thì số tiền phải ký quĩ trong tài khoản tương đương 16,5%/tổng số tiền vay, từ 3-6 tháng số tiền ký quĩ là 17,5%/tổng số tiền vay, từ 6-12 tháng là 18,5%/tổng số tiền vay. Chỉ riêng trường hợp vay cầm cố sổ tiết kiệm thì NH này không buộc khách hàng phải ký quĩ tài khoản.

    Trong email gửi đến Tuổi Trẻ, một khách hàng tên T.V.T. cho biết đang vay vốn tại chi nhánh Bình Dương của NH cổ phần trên cũng yêu cầu phải ký quĩ. Trước đây, khi trần LS cho vay là 18%/năm thì NH buộc phải trả nhiều khoản phí nên đẩy LS lên vượt trần LS cho vay theo qui định. Nay trần LS cho vay tăng lên 21% thì NH không thu phí nhưng lại buộc ký quĩ trước khi giải ngân khoản tiền tương đương 18,5%/số tiền vay nếu vay dưới 12 tháng và 19,5% khoản tiền vay nếu vay ba năm. Hồ sơ vay đã làm trước đây nay phải điều chỉnh bằng phụ lục hợp đồng.

    Cũng trong ngày 23-6, nhân viên một chi nhánh tại TP.HCM của một NH cổ phần có văn phòng chính ở Hà Nội cho biết ngoài tài sản thế chấp còn phải đảm bảo bằng tiền mặt trong tài khoản phong tỏa ở NH tương đương 20%/tổng số tiền vay.

    Nhiều ngân hàng chấp hành nghiêm

    Trong khi một số NH qui mô lớn vẫn thu phí thì nhiều NH cổ phần khác cho biết đã dừng thu phí ngay từ ngày 11-6. Ông Nguyễn Thế Linh, phó tổng giám đốc NH Sài Gòn (SCB), cho biết NH quyết định không áp dụng một hình thức thu phí nào hoặc gián tiếp làm chi phí vốn của khách hàng tăng lên, mà tìm nguồn bù đắp từ các hoạt động kinh doanh khác. Bà Vũ Thị Vang, phó chủ tịch hội đồng quản trị NH Đông Á, cho biết đã gửi công văn đến tất cả chi nhánh thông báo không thu bất cứ khoản phí nào trong cho vay với khách hàng.

    Ông Võ Văn Châu, tổng giám đốc NH Phương Đông (OCB), cho biết trước đây OCB có kế hoạch thỏa thuận với khách hàng là thu lãi vay trước khoảng 10%, nhưng khi có chỉ đạo từ NH Nhà nước thì OCB đã bỏ ngay kế hoạch này.

    Biến tướng của lãi suất

    Theo một chuyên gia NH, thời gian qua, một trong những điều kiện để NH cho vay là khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp, phải chuyển toàn bộ giao dịch tài chính về NH. Trong đó có tài khoản thanh toán để giúp NH quản lý dòng tiền của người vay, qua đó thu nợ và giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng. Đây là việc làm bình thường của các NH. Thế nhưng, một số NH đã lợi dụng điều kiện này để buộc người vay phải đóng "hụi chết" một khoản vốn làm chi phí vay vốn tăng lên vượt trần LS cho vay. Thực tế, NH đã buộc người vay phải duy trì số dư theo một tỉ lệ do NH qui định, điều này khác hẳn với tính chất của tài khoản thanh toán là nơi dòng tiền ra vào, có biến động cao hay thấp, tùy thuộc vào hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp.

    Theo một giám đốc công ty xuất khẩu thủy sản, tài khoản thanh toán của doanh nghiệp tại NH luân chuyển rất thường xuyên, tiền về, tiền đi liên tục, việc buộc doanh nghiệp phải duy trì một số tiền cố định trong tài khoản tương tự như việc cho vay nhưng chỉ giải ngân một phần, còn lại phải ký quĩ, khiến cho LS vay vượt mức 21%/năm.

    TRUNG SƠN - MỸ KHANH
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Một số ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất
    21:42:54, 23/06/2008

    Ngày 23.6, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tăng lãi suất huy động tiền đồng lên mức cao nhất 18%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng; đối với tiền gửi tiết kiệm trên 100 triệu đồng, mức lãi suất cao nhất là 18,12%/năm.


    Lãi suất USD cao nhất là 7,5%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tăng lãi suất huy động tiền đồng 1 tuần là 17,4%/năm; 2 tuần: 17,7%/năm; 3 tuần: 17,8%/năm; 1 tháng: 18,1%/năm; 2 tháng: 18,3%/năm; 3 - 9 tháng: 18,5%/năm. SCB cũng tăng lãi suất kỳ phiếu có dự thưởng lên 18,8%/năm, kỳ hạn từ 30 ngày, với cơ hội trúng 2 kg vàng và nhiều giải khác. Bên cạnh đó, số dư tài khoản thanh toán cuối ngày của khách hàng vượt 20 triệu đồng (khách hàng cá nhân), hoặc 50 triệu đồng (khách hàng tổ chức) sẽ được tham gia sản phẩm "Đầu tư qua đêm" với lãi suất 13%/năm.

    Riêng sản phẩm "Tiết kiệm lãi suất tăng tốc" của SCB có lãi suất mới: 1 tuần là 17,4%/năm; mỗi lần tái ký gửi được cộng thêm lãi suất 0,2%/năm; lãi suất tối đa cho các kỳ tái ký gửi 18,4%/năm. Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) tăng lãi suất huy động tiền đồng lên mức cao nhất 18,6%/năm. Lãi suất 1 tuần: 17%/năm; 2 tuần: 17,1%/năm; 3 tuần: 17,2%/năm; 1 tháng: 17,4%/năm; 13 tháng: 17,8%/năm... Ngoài ra, khách hàng gửi trên 50 triệu đồng được cộng thêm lãi suất thưởng từ 0,05 - 0,8%/năm. Trước đó, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) tăng lãi suất huy động lên 17,4%/năm đối với kỳ hạn từ 2 - 36 tháng. Khách hàng còn được cộng thêm lãi suất từ 0,1 - 0,55%/năm đối với số tiền từ 50 triệu đồng trở lên. Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn từ 10,2 -10,92%/năm tùy theo số tiền gửi.

    Thanh Xuân - Hoàng Ly
  7. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2008
    Likes Received:
    0
    Ông chonloc này toàn chọn lọc được những tin anh em ko thích đọc post lên đây.
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    Chợ truyền thống: Tiểu thương đóng sạp, bán quầy ngày một nhiều
    09:51'' 24/06/2008 (GMT+7)


    - Giá cả leo thang, các siêu thị đã vào cuộc, chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng bằng việc giảm lãi để bình ổn thị trường và nhằm giữ chân khách hàng. Song, ngoài chợ, số tiểu thương sang sạp cũng ngày một nhiều hơn.



    Người tiêu dùng đổ về siêu thị

    Cơn sốt gạo hồi tháng 5 vừa qua đã gây ra tâm lý lo ngại cho người dân. Song, sự ra tay bình ổn giá kịp thời của một loạt siêu thị như Co.op Mart, Big C, Maxi Mart... bằng cách bán gạo với giá gốc đã góp phần làm yên lòng dân chúng. Có thể vào siêu thị, nơi người mua hàng phải chịu thuế giá trị gia tăng để mua gạo với giá rẻ hơn ngoài chợ đã khiến các bà nội trợ thêm thiện cảm với siêu thị. Từ đó, siêu thị đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người.

    Chị Nguyễn Huỳnh Anh Thư, một nhân viên văn phòng cho biết, nhà chị ở sát chợ Bà Chiểu nhưng thời gian gần đây, chị hầu như không biết đi chợ là gì. Cứ cuối tuần, chị vào siêu thị Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng mua đủ lượng hàng cho cả nhà dùng trong một tuần, trữ trong tủ lạnh, hết lại mua tiếp. Theo chị, ngoài các lợi thế về không gian, môi trường mua bán mà các chợ không thể có được, chị cho rằng mua hàng trong siêu thị chị có nhiều cơ hội mua hàng với giá tiết kiệm hơn.

    Theo nhận định của chị, nếu mua quần áo thì chị không chọn hàng giảm giá trong siêu thị vì hầu như phần lớn đồ đã qua "mốt". Song, chị rất hài lòng với việc giảm giá các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt, nước mắm, rau quả, mì chính, dầu ăn, đường, trứng, sữa... Các đồng nghiệp nữ ở công ty chị cũng có xu hướng đổ vào siêu thị thay vì ra chợ.

    "Thời buổi khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng nên mua hàng cách nào mà tiết kiệm nhất đương nhiên mình sẽ chọn", chị Thư cho biết.

    [​IMG]
    Bị chia sẻ một lượng khách đáng kể, các chợ truyền thống trở nên vắng vẻ.
    Ảnh: K.Toàn


    Nắm được tâm lý người tiêu dùng, các siêu thị triệt để áp dụng mọi chiêu thức kích cầu bằng cách liên tục khuyến mãi, giảm giá. Đại diện chuỗi siêu thị Saigon Co.op, bà Quỳnh Chi, PGĐ Marketing cho biết, chỉ từ cuối tháng 4 đến nay, Saigon Co.op đã phối hợp cùng các nhà cung cấp đầu tư trên 2,5 tỷ đồng để tham gia bình ổn giá. Trong đó, hệ thống này đã chi hơn 1,5 tỷ đồng cho mặt hàng thịt gia súc.

    Cũng theo Bà Quỳnh Chi, từ nay đến cuối năm, hệ thống này sẽ tiếp tục nhiều chương trình giảm giá khác và tiếp tục mở rộng hệ thống trên toàn quốc.

    Cũng là một hệ thống đi đầu về khuyến mãi, Big C liên tục tung ra các chiêu hút khách với hàng trăm mặt hàng được giảm giá. Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại của hệ thống này, với những đợt bình ổn giá liên tục, áp dụng trên 1.300 mặt hàng từ mùa hè năm 2007 đến nay, lượng khách đến với hệ thống đã tăng lên khoảng 25-30%.

    Có thể thấy, siêu thị đã như một cứu cánh cho người tiêu dùng trong thời tăng giá.

    Tiểu thương khốn khó

    Từ lâu, sự xuất hiện của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn đã khiến các chợ truyền thống bị chia sẻ một lượng khách đáng kể, phần lớn là những người có thu nhập trung bình - khá. Song, từ đầu năm đến nay, lượng khách đến các chợ sụt giảm đáng kể.

    Tại chợ Bà Chiểu, chị Hai Bình, một người bán giày dép lâu năm ở chợ này cho biết, đã qua rồi cái thời làm nên ăn ra như cách đây 5-7 năm về trước.

    Theo chị, thời gian trước, các tiểu thương như chị làm ăn được là vì phần đông người dân còn giữ thói quen đi chợ truyền thống. Vả lại, nhu cầu tiêu dùng của đại bộ phận dân chúng cũng không quá cao nên chợ là một sự lựa chọn phù hợp. Nhưng nay đời sống người dân đã cao hơn rất nhiều, thói quen sinh hoạt cũng thay đổi. Khi cần mua sắm, nhiều người chọn siêu thị hơn là đến chợ. Khách hàng đến chợ giờ đây phần đông là sinh viên và người bình dân.

    Được biết, trước đây chợ Bà Chiểu nổi tiếng về nạn nói thách nhưng nay, nói như chị Hai Bình, "ai muốn nhịn đói thì cứ nói thách cho nhiều vào!". Huống hồ, bán một món hàng chỉ lời được năm ba ngàn đồng. Doanh thu giảm, mà tiền thuế, hoa chi, tiền vệ sinh môi trường và trăm chi phí khác thì ngày nào cũng phải tính.

    Trên thực tế, đã có không ít tiểu thương, do kinh doanh không lời lãi nên đã sang sạp, chuyển nghề.

    Ở chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10, các tiểu thương kinh doanh hải sản, thịt heo, rau củ cho biết, trước đây, vào những ngày cuối tuần chợ rất đông nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, ngày cuối tuần cũng như ngày đầu tuần. Hiện không ít quầy kinh doanh các mặt hàng này đang bị bỏ trống vì rao sang sạp (chỉ với giá 8-9 triệu đồng/năm) nhưng mãi vẫn chưa có người thuê.

    Theo các tiểu thương, lượng khách quen thuộc của chợ đã dần "bỏ rơi" chợ, tìm vào siêu thị để được hưởng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

    [​IMG]
    Ế ẩm, không ít tiểu thương đã đóng cửa, sang quầy. Ảnh: K. Toàn
    Tại Trung tâm TM-DV An Đông (chợ An Đông cũ), một trong những đầu mối lớn nhất thành phố về mặt hàng vải sợi, quần áo may sẵn và thực phẩm khô, tình trạng cũng không khá hơn.

    Theo chị Phương, phó Ban Quản lý chợ, từ đầu năm đến nay, lượng khách đến chợ và doanh thu của các tiểu thương giảm đi thấy rõ. Đã có hơn 60 trường hợp sang sạp, bỏ nghề, chủ yếu là các tiểu thương kinh doanh trong ngành hàng quần áo may sẵn, vải sợi và hàng ăn uống.

    Anh Trần Kế Hào, một tiểu thương kinh doanh mặt hàng vải sợi đã nhiều năm tại đây cho biết, hợp đồng thuê mặt bằng của anh có thời hạn từ năm 1997 đến 2011. Thời gian đầu còn "sống" được nhưng từ cuối năm 2007 đến nay, tình hình buôn bán quá khó khăn. Các khách hàng "mối" của anh ở các tỉnh đã chuyển sang mua tận gốc, bán tận ngọn và dần bỏ qua đầu mối phân phối sỉ.

    Trong khi đó, khách mua lẻ lại lựa chọn Trung tâm Thương mại An Đông Plaza ngay sát bên hơn là vào chợ. Thế nên, các tiểu thương như anh dù muốn hay không vẫn phải "ngồi chơi xơi nước".

    Anh Hào cho biết, kinh doanh vải là nghề truyền thống của gia đình anh. Hai mươi năm nay, vợ chồng con cái anh đã gắn bó với cái nghề này, nhà cửa, gia sản cũng nhờ đó mà ra. Nay không cầm cự được, phải tính đến chuyện bỏ nghề, phần chưa biết sẽ làm gì, phần vì phải rời bỏ một nghề đã trở nên thân thiết, anh đã trăn trở không ít...

    Được biết, Ban Quản lý Trung tâm TM-DV An Đông đã phối hợp cùng tiểu thương thực hiện một số biện pháp kích cầu, tăng mãi lực như cho tiểu thương phát triển thêm ngành hàng, kết hợp với các công ty du lịch đưa khách đến tham quan, tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho những khách mua hàng trị giá từ 50.000 đồng trở lên. Song, những biện pháp này vẫn chưa thể kéo được người tiêu dùng quay về với chợ. Và như vậy, đời sống của một bộ phận tiểu thương đang rơi vào tình trạng bấp bênh, chưa lối thoát.

    Họ sẽ về đâu? Câu trả lời hãy còn bỏ ngỏ...

    Kim Toàn
  9. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 20, 2006
    Likes Received:
    0
    Vừa xem thử, kết quả như này này:

    NYA ^ +0.1%
    DJIA ^ +0.24%
    S&P ^ +0.33%
    NASDAQ -0.12%
    CAC -0.83%
    NIKKEI -0.06%
    FTSE -0.57%


    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 24/06/2008
  10. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 30, 2007
    Likes Received:
    248
    GỬI TIỀN SIÊU LÃI SUẤT TẠI OCEANBANK - VNĐ: 18,90%/năm; USD: 8,40%/NĂM, TIẾT KIỆM VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO VÀNG: 6,60%
    (Ngày đăng: 24/06/2008 )
    Nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, hiện nay OceanBank áp dụng biểu lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh trên toàn hệ thống: 18,90%/năm đối với tiền gửi VNĐ; 8,40%/năm đối với USD và hạn mức lãi suất Tiết kiệm VND bảo đảm giá trị theo Vàng lên tới 6,60%.

    Link: http://oceanbank.vn/news.php?tinid=201

Share This Page