Chứng khoán, hàng hóa nguyên liệu toàn cầu đồng loạt lao dốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanggia123, 15/05/2012.

4176 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 17:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hoanggia123

    hoanggia123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Thị trường toàn cầu có phiên sụt giảm nghiêm trọng trước nguy cơ Hy Lạp sẽ rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu.
    Đồng Euro xuống mức thấp nhất 4 tháng so với USD, giao dịch ở 1,2815 USD/USD còn dollar Australia xuống 0,9945 AUD/USD, mức thấp nhất 5 tháng.

    Trong khi đó, USD và yên Nhật được coi như thiên đường đầu tư an toàn. Chỉ số đồng USD so với các đối tác tiền tệ giao dịch chính lên cao nhất 4 tháng khi đạt 80,739 điểm.

    http://daututaichinh.net.vn/tin-tức...ng-hóa-nguyên-liệu-toàn-cầu-đồng-loạt-lao-dốc


    Chỉ số MSCI châu Á không bao gồm các cổ phiếu tại Nhật Bản mất 1,1%, xuống thấp nhất 4 tháng.

    Chỉ số 19 nguyên liệu chủ yếu Thomson Reuters-Jefferies CRB giảm 1,2% xuống 290 điểm trong phiên giao dịch ngày thứ 2. Chỉ số này đã giảm gần 6% kể từ đầu năm do giá dầu thô giảm trong những tuần gần đây.

    Phiên đầu tuần, dầu thô giao tháng 6 giảm 1,35 USD, tương đương 1,4%, xuống 94,78 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2011 trên sàn giao dịch New York.

    Giá vàng giao tháng 6 cũng giảm 23 USD, tương đương 1,38%, xuống 1.561 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng kì hạn này cũng xuống tới 1.555 USD/ounce, thấp nhất kể từ 29/12/2011.

    Các tài sản khác trở lên thiếu an toàn cũng khiến giới đầu tư quan tâm tới trái phiếu Mỹ và Đức hơn. Lãi suất trái phiếu chính phủ 2 quốc gia này đồng loạt tăng, đẩy lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ xuống dưới ngưỡng kháng cự 1,8% còn lợi tức trái phiếu Đức cùng kì hạn xuống tới mức thấp kỉ lục 1,434%.

    Ngày hôm qua, Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias đã đề xuất thành lập một chính phủ không đảng phái để ngăn một cuộc bầu cử mới. Ông sẽ kêu gọi lãnh đạo các đảng gặp gỡ vào 14h chiều mai (16/5) tại Athens để bàn thảo về vấn đề này. Hy Lạp chỉ chiếm 2% sản lượng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu nhưng sự sụp đổ của quốc gia này có thể kéo theo nhiều hậu quả nghiêm trọng khác trên phạm vi toàn cầu.

    Mỹ Ngọc (Theo Dvt)

Chia sẻ trang này