Chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ kỳ vọng có thêm gói kích thích QE

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangtien, 17/10/2014.

6895 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 09:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 440 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. thangtien

    thangtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    139
    Chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ kỳ vọng có thêm gói kích thích QE
    Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau khi một quan chức Fed cho biết các nhà làm luật nên xem xét hoãn lộ trình chấm dứt hẳn gói QE3 nhằm hạn chế lạm phát giảm. Giá vàng ổn định trở lại.
    Kết thúc phiên 16/10, chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 tăng dưới 0,1%, Dow Jones cũng chỉ tăng hơn 0,1%. Quan chức Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đề cập đến việc kéo dài chương trình mua trái phiếu trên là chủ tịch chi nhánh đường Louis, ông James Bullard. Ông nhấn mạnh: "Lạm phát kỳ vọng đang đi xuống tại Mỹ. Đó là vấn đề quan trọng đối với ngân hàng trung ương. Và đó là lý do tôi nghĩ việc đáp trả của chính sách trong thời điểm này có lẽ là hoãn việc kết thúc gói QE".



    Chad Morganlander, nhà quản lý tiền tệ hãng Stifel Nicolaus nhận định: "Ý kiến của ông Bullard hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn. Nhìn chung các thị trường liên kết tới gói kích thích QE và nguồn vốn đang bị rút ra". Các nhà làm luật Fed sẽ có phiên họp tiếp theo vào 28,29/10 và theo lộ trình gói kích thích kinh tế sẽ chấm dứt hẳn sau phiên họp này. Tuy nhiên, lạm phát kỳ vọng Fed đặt ra là 2% mà tháng 8, lạm phát chỉ đạt 1,5% và suốt từ tháng 2/2012 đến nay, chỉ số này chưa bao giờ vượt qua được 2%. Bloomberg dự đoán lạm phát trung bình 5 năm tới chỉ đạt 1,48%, thấp hơn hẳn dự đoán hồi tháng 6 là 2,1%.



    Ngoài ra, các thông tin về báo cáo kết quả kinh doanh các doanh nghiệp cũng tác động không nhỏ tới giá cổ phiếu trên thị trường.



    Giá vàng ổn định hơn, được hỗ trợ nhờ những lo ngại về kinh tế thế giới chậm lại, giảm nhu cầu kim loại trong các ngành công nghiệp. Chứng khoán và giá dầu thô phục hồi cũng đã kiềm chế mức tăng liên tục của vàng.



    Trên sàn Comex, New York, giá vàng giao tháng 12 giảm 3,6 USD/oz, tương đương 0,3% xuống còn 1.241,2 USD/oz. Trên sàn Kitco, lúc 7h10, giá vàng giao ngay đứng tại 1.238,5 USD/oz, thấp hơn phiên trước 2,6 USD/oz.



    Theo số liệu của chính phủ Mỹ, vị thế bán ròng vàng của các nhà quản lý tiền tệ đang ở gần mức kỷ lục. Tuy nhiên, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust phiên hôm qua vừa mới mua vào 1,8 tấn vàng. Lượng vàng nắm giữ hiện đang ở mức 760,93 tấn.



    Các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá. Tại New York, giá bạc giao tháng 12 giảm 0,2%, bạch kim giao tháng 1 giảm 0,7% và palladium giao tháng 12 cũng giảm tới 2,4%.



    Giá dầu thô phục hồi sau khi bị rớt xuống quá sâu. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 tăng 1,1% chốt phiên tại 82,7 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 0,9% lên 84,47 USD/thùng. Giá được điều chỉnh trở lại do giới đầu tư nhận thấy đã bán tháo quá nhiều, giá đã xuống dưới giá trị thực tế. Chính phủ Mỹ vừa thông báo dự trữ xăng tuần trước giảm do nhu cầu tăng
  2. tadaigia79

    tadaigia79 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/04/2014
    Đã được thích:
    28
    Chạy nhanh lên còn kịp đợt này không giống như đợt biển đông 981 đâu, vì đợt đó chỉ ảnh hưởng đến mình VN, dịch bệnh e bô la liên hợp quốc cảnh báo ảnh hưởng đến toàn cầu, chưa có thuốc chữa, các nhà khoa học đang thư nghiệm đến tháng 12/2014 mới có kết quả, nhưng không biết có ngăn chặn được không. Mỹ đã có 3 người nhiễm 01 người chết, và các nước châu âu, rất nguy hiểm. Tây đang bán mạnh để lấy tiền về mua thuốc phòng bệnh, còn ta thì sao các bác tự hiểu
    tadaigia79 đã loan bài này
  3. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Ebola dịch bệnh lâu rồi - hiện trung quốc đã có thuốc chữa - bác đừng gây hoang mang cho mọi người :
    Trung Quốc gửi thuốc chống Ebola sang châu Phi: Liệu có chữa thành công?
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo Reuters hôm 16/10, công ty dược phẩm Sihuan có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã gửi vài nghìn liều thuốc JK-05 sang vùng Tây Phi.

    Theo BBC, cho đến nay, Trung Quốc cam kết giúp châu Phi hơn 30 triệu USD để chống Ebola.

    Loại thuốc của Trung Quốc, ban đầu do chính Học viện Quân y của Quân Giải phóng (AMMS) bào chế, cho tới nay mới chỉ được dùng trong các trường hợp khẩn cấp của quân đội.

    Theo các hãng tin nước ngoài, nếu JK-05 tỏ ra có hiệu quả thì đây sẽ là một bước tiến triển mạnh cho ngành dược phẩm Trung Quốc.

    Quyền lực mềm của Trung Quốc ở châu Phi cũng có thể nhờ đó mà được tăng lên, Reuters đánh giá.

    Theo trang The Diplomat 16/10, hiện Trung Quốc đã có các nhóm y tế ở 42 quốc gia châu Phi, tham gia huấn luyện cho y bác sỹ địa phương.

    Trung Quốc đầu tư nhiều vào châu lục này nhưng cũng bị tố cáo gây ra vấn đề môi trường và nạn hàng giả ở châu Phi, theo The Diplomat.

    Công ty Sihuan cho hay họ mất 5 năm để tạo ra loài thuốc này mà đến nay đã có hiệu quả khi thử nghiệm trên động vật.

    Tuy thế, chưa có thông tin rằng JK-05 có hiệu quả với người.

    Sau khi các lãnh đạo quốc tế ra cam kết chống Ebola mạnh mẽ hơn, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng nói với các đại sứ nước ngoài hôm 15/10 rằng nước ông “sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để chống Ebola”.

    Từ khóa :
    Trung Quốc, Châu Phi, Tây Phi, Reuters, Tập Cận Bình, quân đội, cộng đồng quốc tế,hãng thông tấn

Chia sẻ trang này