Chứng khoán ngày 19/3: Cú “sốc” cuối ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi penny, 19/03/2010.

4165 người đang online, trong đó có 334 thành viên. 13:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2996 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những cú “sốc” mạnh, trái chiều và đầy bất ngờ diễn ra cuối ngày tại một số cổ phiếu lớn có thể khiến nhiều nhà đầu tư mất phương hướng.

    Một phiên giằng co căng thẳng và trượt nhẹ của chỉ số, nhưng đầy biến động tại nhiều mã. 242 tỷ đồng tiếp tục là sự khởi động mạnh nhất trong hơn 10 phiên trở lại đây trên HOSE. Con số này được xem là kết quả của lực lượng mua đuổi hướng hồi phục gợi mở hôm qua hơn. VN-Index tăng nhẹ 0,41 điểm và chính thức tái lập mốc 520 điểm.

    Nối tiếp là một sóng giảm và một sóng tăng với quy mô giao dịch khá khá cân bằng. Diễn biến giá và khối lượng khá chậm cho đến lúc HOSE bước vào đợt khớp lệnh đóng cửa. Tại thời điểm này thị trường xuất hiện những cú “sốc” đầy bất ngờ.

    Một diễn biến “khó tin” đến với cổ phiếu CTG của Vietinbank sáng nay. Trước thềm phiên hôm nay, một công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường đưa ra khuyến nghị xem xét mua vào mã này khi giá đã về mức hấp dẫn. Thực tế, hiện tượng đánh lên đã xuất hiện trong đợt khớp lệnh mở cửa, nhưng lực quá yếu. Giá CTG giảm khá mạnh trong khớp lệnh liên tục và giằng co quanh mốc 28.500 đồng/cổ phiếu.

    Sự khác thường chỉ xuất hiện ở những phút cuối cùng của đợt khớp lệnh đóng cửa, và cùng bất thần ở hoạt động quyét hàng những giây cuối cùng. 1,1 triệu đơn vị đập bán ATC tại CTG có thể tạo sự hoảng hốt khó lý giải đối với nhiều cổ đông Vietinbank. Từ quanh 28.500 đồng, giá CTG bị đè xuống sát sàn, về 27.600 đồng. Điều đáng nói là lệnh mua đối ứng chỉ xuất hiện ở những giây cuối để quét gọn lượng đạp bán nói trên. CTG có tới trên 1,1 triệu khớp lúc đóng cửa.

    Diễn biến này lập tức được ghi nhận ở những cuộc gọi của nhà đầu tư nhằm tìm hiểu nguyên do. Liệu đây có phải là một hoạt động đánh xuống để gom hàng? Điều này cần tiếp tục kiểm chứng ở diễn biến giá và khối lượng CTG trong vài phiên tới.

    Bên lề, sáng nay Vietinbank có tin quan trọng. Ngân hàng này dự kiến bán 25% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, trong đó có 2 đối tác lớn nước ngoài, và đã được Chính phủ đồng ý về nguyên tắc. Điều này càng tạo thêm sự bất thường trong giao dịch của CTG nếu xem đó là thông tin tích cực.

    CTG không phải là cá biệt. Lại thêm một phiên nữa trong tuần VCB của Vietcombank rơi mạnh trong đợt khớp lệnh cuối ngày. Điểm đáng chú ý là lượng bán ở giá thấp nhất cũng được bên mua quét gọn.

    Tiếp đến, một cổ phiếu lớn khác là BVH cũng bị đè mạnh từ tham chiếu xuống giảm tới 3,49% trong đợt 3. Quy mô giao dịch trong đợt này chiếm tới hơn nửa tổng khối lượng toàn phiên, và nhà đầu tư nước ngoài mua vào áp đảo với tỷ trọng trên 80%.

    Nếu BVH thời gian gần đây khá quen thuộc ở những biến động mạnh, thì CTG và VCB là hai điển hình mới của khối tài chính. Bộ ba BVH, CTG và VCB là những trọng lực kéo lùi Index hôm nay.

    Trong khi đó, một cú đẩy ngược chiều nức lòng cổ đông lại có ở trường hợp của KBC. Hơn 1,3 triệu đơn vị ập mua ATC tại đây cũng là một diễn biến bất thường. Giá cổ phiếu Kinh Bắc nhích nhẹ 500 đồng cuối đợt 2 đón lực đẩy cực mạnh đó để chiếm trần phiên thứ hai liên tiếp, dù vẫn còn kẹt 679.560 đơn vị dư bán giá trần. Lực đẩy đó đến từ khối đầu tư nước ngoài, khi họ bất ngờ mua vào tới trên 1,9 triệu đơn vị - một con số hiếm thấy.

    Không nhiều biến động mạnh, nhưng REE cũng là mã thu hút sự chú ý nổi bật hôm nay. Trạng thái giao dịch nhỏ giọt hôm qua đã được thay bằng sự bùng nổ hiếm có trong lịch sử giao dịch của mã này. Tốc độ giao dịch chóng mặt tại REE được minh họa bằng 2 triệu đơn vị khớp xong sau 3 phút đầu khớp lệnh liên tục. Hoạt động chốt lời rầm rộ ở REE quá lớn khi có tới 1,5 triệu đơn vị treo bán ở hai mức giá cao nhất ngay phút đầu tiên của đợt 2. Lực cầu không mệt mỏi tạo sự tranh chấp liên tục quanh giá trần suốt thời gian còn lại. Đóng cửa, REE có tới 6,67 triệu đơn vị trao tay, mất giá trần và còn kẹt gần 380 đơn vị dư bán ở hai mức giá cao nhất.

    Sự đột biến trong đợt khớp lệnh đóng cửa ở những điển hình trên góp phần tạo một quy mô khối lượng khá lớn cuối ngày. Đây cũng là điểm tích cực đáng kể trong một phiên mà VN-Index lại đảo chiều và đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên. 530 tỷ đồng ở đợt khớp lệnh đóng cửa là sự vượt trội về quy mô so với hai phiên liền trước, kết quả của lực cầu vào cuộc mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, điều đó không thể hiện trên HNX khi giao dịch chậm về cuối ngày, quy mô giá trị chỉ có 881 tỷ đồng. HNX-Index trượt nhẹ 0,74 điểm.
    http://vneconomy.vn/2010031911408207P0C7/chung-khoan-ngay-193-cu-soc-cuoi-ngay.htm
  2. hangonline1

    hangonline1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Đã được thích:
    0
    UBCK chuẩn bị thanh tra các CTCK làm sai để ưu ái khách VIPThứ sáu, 19/3/2010, 10:25 GMT+7Sáng 18-3, ông Vũ Bằng - chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) - cho biết sẽ yêu cầu thanh tra tiến hành kiểm tra thông tin liên quan về các hành vi giao dịch sai quy định tại một số công ty chứng khoán.

    Được biết, gần đây trên thị trường xuất hiện hàng loạt thông tin, kể cả tố cáo, về hiện tượng một số công ty chứng khoán cho nhà đầu tư lớn, có quan hệ thân thiết chậm nộp tiền mua chứng khoán, hoặc bán chứng khoán đã mua trước khi về tài khoản...

    Các tin đồn này đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường, nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trong các phiên giao dịch ngày 16 và 17-3.

    Lãnh đạo một công ty chứng khoán thừa nhận việc cho một số khách hàng chậm nộp tiền mua chứng khoán đã được nhiều đơn vị áp dụng để thu hút khách hàng.

    Trước đó ngày 16-3, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng bác bỏ tin đồn về việc cho phép bán khống một số mã chứng khoán.(Nguồn: TT, 19/3)
  3. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho rằng: CPI tháng 3 không giảm như quy luật vì có sự tác động của việc điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng thiết yếu như than, xăng, điện.



    UBTVQH chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh tại phiên họp thứ 29 Uỷ ban thường vụ Quốc hội sáng ngày 19/03/2010:

    Về chỉ số giá tiêu dùng trong 2 tháng đầu năm, Bộ trưởng nhận xét là bình thường, không có đột biến và theo xu hướng giá cả có tính quy luật hàng năm ở nước ta. Đồng thời, việc điều hành giá một số mặt hàng như điện than, xăng dầu trong thời gian qua vẫn nằm trong tầm kiểm soát và không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số giá tiêu dùng sản xuất, đời sống của nhân.

    Theo tính toán việc tăng giá điện, xăng sẽ làm tăng CPI tương ứng khoảng 0,16% và 0,024%. Bên cạnh đó điều chính giá than chỉ tác động đến giá điện không tác động trực tiếp đến giá các mặt hàng khác và giá dầu Diesel giảm cũng làm giảm CPI khoảng 0.053%.

    Qua giải trình nhiều đại biểu lo ngại với dự đoán CPI tháng 3 dự kiến tăng từ 0,5~0,6% là không phù hợp với quy luật của các năm, đồng thời việc điều chỉnh giá xăng quá dày trong thời gian qua cũng gây dư luận về tình trạng độc quyền trong kinh doanh xăng dầu. Trả lời về việc dự báo CPI tháng 3, Bộ trưởng cho rằng: CPI tháng 3 không giảm như quy luật vì có sự tác động của việc điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng thiết yếu như than, xăng, điện. Nhưng việc tỷ giá của tháng 3 vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước.

    Tiếp tục cập nhật…http://cafef.vn/2010031912291299CA33/cpi-thang-3-du-kien-0506.chn
  4. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Bác nào viết bài này còn dở quá. Hôm nay phải viết là vì sao REE với tin chia tốt như vậy mà bị xả mạnh quá ? SSI mới hôm qua tăng 2.5 thì hôm nay lại giảm 1. Nhưng SSI cung đang có tin tốt. Còn chuyện CTG bị bán mạnh vì sao ? Có ai biết giá bán bao nhiêu không ? lỡ như CTG bán giá 15 nghìn thì sao ?

    Chung quy lại là hiện nay rất nhiều công ty liên tục tăng vốn mà lợi nhuận thu được sau khi vốn tăng lên hoàn toàn không tương xứng. Đặc biệt hơn có vài doanh nghiệp sau khi tăng vôn không những lợi nhuận không tăng mà còn giảm. Đến nay UBCKNN vẫn chưa làm đúng trách nhiệm và vai trò của người tạo dựng cuộc chơi !
  5. penny

    penny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chú nào hy vọng CPI 1% đâu nào =))=))
  6. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497


    [-X
  7. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.973
    mệt với các bác định thử làm thầy bói thị trường quá, cái gì cũng có quy luật của nó cả, quan trọng là các bác phải xác định rõ chiến lược đầu tư của mình
  8. sonden

    sonden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    5
    CPI bây giờ thì quan trọng gì mà cứ bàn luận mãi vậy. Cao hay thấp thì thằng VNI cũng cứ đỏ sàn thì có mà chạy de kèn ra ấy chứ. TT bây giờ khó kiểm chứng lắm, có khi toàn tin tốt mà TT lại down, tôn xấu lại up.
  9. WidowVNI

    WidowVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Bọn ngân hàng kèm quá :(
  10. hangchinhhang

    hangchinhhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Sốc xong cuối ngày múc như phá mả ở HNX sau khi một số bị lừa bán ra giá rẻ tại HOSE=D>

Chia sẻ trang này