Chứng khoán phố Wall TIẾP TỤC CHÍ PHÈO - VÀ NHÀ ĐẦU TƯ SẼ KHÔNG BỎ CUỘC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngoanh08, 15/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3987 người đang online, trong đó có 216 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 651 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán phố Wall TIẾP TỤC CHÍ PHÈO - VÀ NHÀ ĐẦU TƯ SẼ KHÔNG BỎ CUỘC

    Vụ NĐT kiện CTCK Phố Wall: Khó có thể thương lượng
    Một nhóm NĐT mới đây đã ký tên chung gửi đơn tố cáo CTCK Phố Wall đã "chủ động" tắt bảng điện tử khiến NĐT không thể giao dịch và chịu thiệt hại khi giá CP biến động mạnh.

    Mới đây, CTCK Phố Wall đã có văn bản giải trình phủ định hoàn toàn các căn cứ tố cáo của nhóm NĐT này. Ngày 13.7, UBCKNN cũng đã có văn bản đề nghị hai bên tiến hành giải quyết dứt điểm.

    Bảng điện "treo" hay không?

    Mấu chốt của vấn đề là nhóm NĐT đã sử dụng tài khoản ký quỹ để bán khống CP MB. Tuy nhiên, giá CP sau đó đã tăng cao hơn giá họ đã bán. Những NĐT này muốn mua vào để trả lại CP nhưng không thực hiện được và được thông báo rằng "mạng đã bị hỏng" và "chủ động cho treo mạng". Đến cuối ngày, giá CP còn tăng cao hơn nữa và NĐT đã bị thiệt hại nặng.

    Theo văn bản giải trình của CTCK Phố Wall đề ngày 8.7, Cty đã "kiểm tra và kết quả là không có việc "treo" bảng điện tử. Các giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, do ngày 5.6.2009, thị trường giao dịch rất sôi động và xu hướng tăng giá rất rõ rệt. Vì người bán chào bán giá quá cao trong khi người mua chưa sẵn sàng trả giá cao nên giao dịch thành công trong buổi sáng 5.6.2009 rất hạn chế".

    Cty khẳng định "việc bà Thanh (một trong những NĐT đứng tên) khiếu nại cho rằng bảng điện tử bị "treo" gây thiệt hại là hết sức vô lý, hoàn toàn không có cơ sở". Cty cũng khẳng định sáng ngày 5.6.2009, bà Thanh không có mặt ở CTCK Phố Wall và không đặt lệnh mua.

    Qua trao đổi, bà Thanh cũng khẳng định không có mặt tại CTCK Phố Wall mà đã thực hiện đặt lệnh qua điện thoại vì đây là cách thường sử dụng. Lệnh mua của bà Thanh bị từ chối vì lý do mạng hỏng. Bà Thanh thừa nhận không thể ghi âm làm bằng chứng nội dung trả lời này, nhưng cho biết có nhiều NĐT khác cũng không thể đặt lệnh được vì lý do tương tự.

    "Những người này sẵn sàng ra làm chứng", bà Thanh khẳng định. Mặt khác, bà Thanh cũng đưa ra một ý kiến phản biện: Nếu mạng giao dịch bình thường thì không có lý gì ông GĐ OTC của CTCK Phố Wall phải làm việc với những NĐT này để bàn cách "bồi thường thiệt hại".

    Tại văn bản giải trình của CTCK Phố Wall với UBCKNN, đại diện Cty cũng thừa nhận có việc ông Nguyễn (GĐ OTC) thỏa thuận cam kết với khách hàng sẽ thực hiện mua lại CP với giá 28.000đ/CP. Tuy nhiên, đại diện Cty nêu rõ đó là việc làm tự ý của ông Nguyễn và ông này cũng "đã nhận khuyết điểm với Cty và chấp nhận kỷ luật về việc làm sai trái đó".

    Theo bà Thanh, có thể thấy xuất hiện mâu thuẫn trong các sự việc. Nếu Cty khẳng định bảng giao dịch bình thường thì tại sao đại diện bộ phận giao dịch OTC phải "đuối lý" trước NĐT khiếu nại để bàn chuyện "bồi thường"?

    Nếu ông Nguyễn tự ý thỏa thuận với NĐT là sai và Cty không chịu trách nhiệm thì phải có dấu hỏi về quy trình làm việc của Cty vì liên tiếp 6 ngày sau đó đại diện OTC của Cty và nhóm NĐT có nhiều cuộc gặp gỡ bàn về phương hướng giải quyết. Không có lý gì ông Nguyễn tự ý đưa ra một phương án giải quyết vượt quá thẩm quyền của mình mà Cty không có ý kiến ngay.

    Hai mốc thời gian quan trọng là ngày 10.6.2009, nhóm NĐT đã có buổi làm việc với GĐ sàn OTC, Phó TGĐ CTCK Phố Wall nhưng không có kết quả về phương hướng giải quyết. Ngày 11.6.2009, GĐ sàn OTC (ông Nguyễn) viết tay và ký một cam kết sẽ mua trả lại CP với giá 28.000đ/CP. Hai mốc thời gian này cho thấy vụ việc chắc chắn đã lên tới cấp cao nhất của CTCK Phố Wall, vậy tại sao ông Nguyễn lại có một giải pháp tự ý, vượt quyền?

    Có thương lượng được không?

    Trong công văn ngày 13.7 gửi bà Thanh (một trong số NĐT tố cáo), UBCKNN có ý kiến: "Giữa bà Thanh và CTCK Phố Wall có phát sinh tranh chấp. UBCKNN yêu cầu hai bên giải quyết vụ việc trên tinh thần thương lượng hòa giải". Tại văn bản giải trình của CTCK Phố Wall với UBCKNN, cũng ghi rõ "Cty vẫn tiếp tục kiên trì mời bà Thanh đến trụ sở để trao đổi giải quyết dứt điểm".

    Tuy nhiên, bà Thanh khẳng định, ngoài những buổi làm việc với một số đại diện Cty như đã trình bày trong đơn, nhóm NĐT chưa hề nhận được lời đề nghị gặp gỡ giải quyết nào từ các đại diện cao hơn của Cty cho đến thời điểm này. Các cuộc gặp gỡ đàm phán hoàn toàn do các NĐT chủ động yêu cầu. Bà Thanh cũng cho biết, nhóm NĐT liên tục yêu cầu được gặp các lãnh đạo cao nhất của CTCK Phố Wall nhưng đều không được đáp ứng. Như vậy điều kiện đầu tiên là gặp gỡ hai bên để đi đến thương lượng cũng không thể thực hiện được.

    Ý kiến của UBCKNN cũng nêu rõ, trong trường hợp không thể thương lượng hòa giải, thì theo quy định của Luật CK: Thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động CK và TTCK tại trọng tài hoặc tòa án được tiến hành theo quy định. Tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi vi phạm quy định của Luật CK và các luật khác có liên quan có quyền tiến hành khởi kiện.

    Bà Thanh cho biết, hiện nhóm NĐT này đã thuê luật sư và tư vấn pháp lý để có thể tiến hành các bước tiếp theo nếu không thể thương lượng được.
    Theo Hoàng Nguyên - Báo Lao động
    In ấn
    Gửi thư
    Các EM MONG CÁC BÁC ỦNG HỘ EM TIẾP TỤC ĐI TÌM CÔNG LÝ.....BẰNG CHỨNG EM CÓ ĐỦ VÀ SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC SÁNG TỎ VÀ RÕ RÀNG .UBCKNN TRẢ LỜI EM BẰNG CÁCH TRÍCH CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CỦA PHỐ WALL. VẬY UBTTCK ĐÃ KHÔNG TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA TRONG SUỐT 30 NGÀY QUA....CÔNG VĂN TRẢ LỜI EM HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỨC THUYẾT PHỤC EM SẼ VÂN TIẾP TỤC ĐI TÌM CÔNG LÝ...MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ VÀ CHIA SE CỦA CÁC BẠN NẾU AI CÓ THÔNG TIN XIN CHIA SẺ VỚI EM....
  2. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.637
    Bẩn
  3. tieuhoctro

    tieuhoctro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
  4. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.637
    Về đi học đi, trốn học lọ mọ trong box người nhớn này làm gì
  5. tieuhoctro

    tieuhoctro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
  6. bankhong

    bankhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là ra toà án dân sự, UBCK đã bật đèn xanh, thoả thuận làm gi

    dau đâu, riêng việc lập sàn OTC trái phép đã chết rôi

    không hoà giải, kiện ra toaf, luật sư cứng, pho Wall hết hống hách ngay
  7. bankhong

    bankhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Đã được thích:
    0
    lời lẽ công văn trả lời của Phố Wall quá ngạo mạn, không thoả hiệp

    liện luôn cho máu
  8. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bon nó đến nhà em đỏ đầy dầu xe máy vào nha .tại sao bon nó lại khốn nạn như vậy .em phải làm cho bọn nó phá san cho bõ tức.
  9. emchaocacbak

    emchaocacbak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác là m hay f đới.....

    Em xh ương bác quá ợ.......
    Cố lên bác nhá!

    Chúc bác sớm giải quyết xong cái vụ đau đầu này.....!
    Trứng ơi là trứng...!
  10. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    Được trích từ bài được gửi bởi: Phuonganh98
    EPS năm 2008 đạt 2.917đ/CP. Cổ tức- 17%, Kế hoạch năm 2009- lợi nhuận 15.76 tỷ/ LN2008 12.2 tỷ. Tăng trưởng 30%/năm.
    Cổ tức 2009- 17%.
    Giá trị sổ sách 22.400đ. Giá hiện tại 13.400. P/B=60%.
    Giá hiện nay 13.4 tăng 27.36% so với giá đáy 10.6 được xác lập ngày 24/02/2009. Tăng thấp bậc nhất cả 2 sàn.

    Và đây là thông tin hỗ trợ:
    - ĐCH uỷ quyền cho HDQT bán căn nhà 21 phố Đồng Nhân- Trung tâm buôn bán phụ tùng và đồ chơi xe hơi của Hà Nội. Khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận đột biến khoảng 15 tỷ bằng luôn kế hoạch năm. Giá đất tại đây không có dưới 250 triệu/m2. ( Nguồn: http://210.245.87.57/Upload/News/TST%20NQ%20DHDCD%202009.pdf).
    - Nhà máy Huawei-TST VN đã xây dựng xong. TST chiếm 51%. Doanh thu dự kiến 120 triệu $ năm có thể tạo lợi nhuận đột biến trong thời gian tới. ( Nguồn- http://www.tst.com.vn/index.php/mod,news/task,detail/id,86/Khai-truong-Nha-may-Huawei---TST-Viet-Nam/%29
    - Giá trị các khoản đầu tư BDS nói chung của TST rất lớn: Ngoài nhà số 21 phố Đồng Nhân, TST còn sở hữu ( mua chứ không phải thuê):
    + Nhà số 4a,4b,4c,4d phố Vương Thừa Vũ. Diện tích 1.250 m2 dự kiến xây cao ốc cho thuê. Trị giá đất lô này khoảng 150 tỷ.
    + Nhà số 164 Nguyễn Văn Cừ- Gia Lâm. Diện tích 400m2 đang xin phép xây cao ốc văn phòng. Trị giá đất lô này khoảng 50 tỷ.
    + Trụ sở chi nhánh tại tp.HCM và Cần Thơ không nêu diện tích nên không tính sơ bộ giá đất được. ( Nguồn: Cáo bạch niêm yết)

    TST đã mua các lô đất này trong những năm đóng băng BDS. Toàn bộ giá vốn các lô đất là: 41,131 tỷ. Đã trích khấu hao: 26,712 tỷ. Giá trị còn lại vẻn vẹn: 14,4 tỷ!!!! ( BCTC Q1/2009)

    Các bác có hình dung 14,4 tỷ cho tổng giá trị còn lại của các lô đất đó không. Bán riên cái nhỏ nhất- 21- Đồng Nhân đã có giá vượt qua cái 14.4 tỷ đó rồi. Toàn bộ khu 4a,b,c,d Vương Thừa Vũ, 164 Nguyễn Văn Cừ rồi trụ sở trong SG và Cần Thơ giá vốn coi như bằng 0.

    Nếu sắp tới TST bán tiếp khu 4 a,b,c,d Vương Thừa Vũ, chuyển trụ sở về 164 Nguyễn Văn Cừ ( vẫn quá ổn), thì lợi nhuận cỡ 150 tỷ để đâu cho hết đây các bác.

    ...........................................................................

    BV = 22,3 / TST co quyen chia 1:1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này