Chứng khoán thế giới 1 mầu xanh , Giá dầu giảm 135.88 USD/thùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tieuthuvip8x, 09/07/2008.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 302 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. tieuthuvip8x

    tieuthuvip8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán thế giới 1 mầu xanh , Giá dầu giảm 135.88 USD/thùng

    http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/crude.php
    http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html
    http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei_region3.html
  2. vntrungtruc

    vntrungtruc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    56
    Có rất nhiều chim lợn có lòng rất tốt là khuyên ACE chạy trước khi quá muộn nhưng bụng lại toàn *** .

    ACE không nên bị mắc lừa
  3. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    Làm éo có thằng nào tốt ở trên này
  4. tieuthuvip8x

    tieuthuvip8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    D8 kêu gọi hành động khẩn để đối phó với giá dầu, lương thực

    08/07/2008


    Malaysian PM Abdullah Ahmad Badawi (r) shakes hand with Iranian President Mahmoud Ahmadinejad after press conference of D8 Summit in Kuala Lumpur, 08 Jul 2008
    Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi (phải) và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tại hội nghị thượng đỉnh D8 ở Kuala Lumpur
    Lãnh đạo các nước tại hội nghị thượng đỉnh 8 quốc gia Hồi Giáo đang phát triển nói rằng, sự gia tăng giá lương thực và dầu hỏa có thể đem lại những hậu quả tai hại khủng khiếp.

    Thủ Tướng Abdullah Ahmad Badawi của Malaysia, người đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh kéo dài một ngày ngày hôm nay tại Kuala Lumpur, nói rằng, giá lương thực gia tăng 75% so với năm 2000 đã đe dọa tới nền kinh tế thế giới, và có thể dẫn tới bất ổn chính trị trong nước.

    Ông Abdullah kêu gọi các nước tham gia hội nghị này gia tăng sản xuất lương thực và ngưng sử dụng đất đai để trồng những cây sản xuất nhiên liệu sinh học mà thôi.

    Ông Abdullah nói rằng ''nhiệt tâm đối với vấn đề an ninh năng lượng'' đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt lương thực trên thế giới.

    Tổng Thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cảnh cáo các giới chức tương nhiệm với ông rằng họ đang đứng trước ''thảm họa'' nếu không hành động ngay để đối phó với tình trạng giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao.

Chia sẻ trang này