chứng khoán tuần tới khởi sắc rồi,...múc thôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuti1982, 26/06/2011.

7656 người đang online, trong đó có 1204 thành viên. 11:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 341 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. cuti1982

    cuti1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Đã được thích:
    0
    011
    Bộ lọc cổ phiếu
    Lịch sự kiện thị trường
    Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    Kiểu đọc sách
    Chủ nhật, 26/06/2011, 08:00

    Tổng hợp tin tức vĩ mô nổi bật tuần 20-26/06

    CPI cả nước tháng 6 tăng 1,09%; Dự thảo nâng mức thu nhập chịu thuế lên 9 triệu đồng/tháng; Việt Nam có hãng hàng không mới… là những tin tức vĩ mô đáng chú ý trong tuần.

    Thời sự - xã hội

    - Hàng loạt tỉnh, thành phố trong cả nước công bố lãnh đạo chủ chốt. Bà Ngô Thị Doãn Thanh, UVTW Đảng, tái đắc cử Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trúng cử chức Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh.

    - Việt Nam sẽ có thêm 1 hãng hàng không mới Ngôi Sao Việt (Vietstar Airlines). Đây là hãng hàng không thứ 7, vốn pháp định 400 tỷ đồng.

    - Nhà máy lọc dầu Dung Quất công bố kế hoạch bảo dưỡng 62 ngày từ 15/7 với tổng kinh phí khoảng 25 triệu USD. Theo tính toán, mỗi ngày tạm ngừng hoạt động, nhà máy sẽ mất 1 triệu USD doanh thu.

    - Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng HAPUA (Hội nghị của lãnh đạo ngành điện các nước ASEAN) nhiệm kỳ 2011-2012.

    - Hà Nội thu hồi hơn 2.800 tỷ đồng tiền nợ thuế.

    Chỉ số vĩ mô

    - CPI cả nước tháng 6 tăng 1,09%, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất 1,79%. So với tháng 12/2010, CPI đã tăng 13,29%; so với cùng kỳ 2010 tăng 20,82%. CPI Hà Nội 1,21%; TP.HCM 0,69%; đáng chú ý là Phú Yên giảm 0,62% còn Thái Nguyên tăng mạnh so với mức chung, lên tới 2,17%.


    - 6 tháng GDP cả nước tăng 5,57%. 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng cao lần lượt là tăng 9,3% và tăng 9,9%.


    - Xuất khẩu tháng 6 ước đạt 7,8 tỷ USD - đạt con số kỷ lục nhờ hoạt động tái xuất vàng, nhập khẩu ước đạt 8,2 tỷ USD, nhập siêu tháng 6 ước 400 triệu USD – mức thấp nhất trong 9 tháng qua. Lũy kế 6 tháng nhập siêu đạt khoảng 6,65 tỷ USD.

    - FDI: Lũy kế từ đầu năm đến 22/6, cả nước đã thu hút được 587 dự án cả đăng ký mới và tăng vốn với tổng vốn đăng ký đạt 5,667 tỷ USD, chỉ tương đương 62,7% cùng kỳ năm trước. Mức giảm này chủ yếu do lượng vốn đăng ký mới rất thấp, chỉ bằng 1/2 cùng kỳ, trong khi dự án tăng vốn tăng nhẹ so với năm trước. FDI giải ngân 6 tháng đạt 5,3 tỷ USD, giảm khoảng 1,9% so với cùng kỳ 2010.

    Chính sách – Pháp luật

    - Bộ Tài chính thống nhất trình Chính phủ đề án về thuế TNCN theo đó, từ 1/8 - 31/12/2011, điều chỉnh mức thu nhập bị đánh thuế TNCN là từ 9 triệu đồng, thay cho mức 4 triệu đồng hiện nay. Nếu được áp dụng, kết hợp thêm với các chính sách ưu đãi thuế khác dự kiến sẽ có gần 20.000 tỷ đồng tiền thuế được giảm và miễn trừ trong năm 2011.

    - Kể từ 1/9, mức trần phí trước bạ với ôtô dưới 10 chỗ ngồi sẽ được nâng từ 15% hiện nay lên 20%. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, sẽ không xảy ra tình trạng nhu cầu mua xe tăng vọt để tránh thuế.

    - Dự thảo luật áp thêm thuế % đối với xe cũ nhập khẩu bên cạnh thuế tuyệt đối vẫn đang được sử dụng.

    - Bộ Tài chính đưa ra dự thảo giảm tỷ lệ đầu tư ngoài ngành của DN có vốn Nhà nước từ 30% xuống 15%. Từ 1/7, sẽ bắt đầu áp dụng quy chế giám sát tài chính đối với các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

    - Các NHTM được cấp tín dụng vượt 15% vốn tự có đối với EVN và vượt 25% đối với EVN và người có liên quan để thực hiện các dự án thuộc sơ đồ quy hoạch điện 6.

    - Từ 1/1/2012, các doanh nghiệp siêu nhỏ phải tự in hóa đơn.

    Đầu tư – Tài trợ vốn
    - Vương quốc Bỉ tăng gấp đôi viện trợ ODA cho Việt Nam.


    - Viettel tiến vào thị trường Peru với việc thành lập Công ty Viettel Peru S.A.C có trụ sở tại thủ đô Lima, Cộng hòa Peru.

    - Thái Lan xúc tiến dự án nhà máy nhiệt điện và lọc dầu tại khu kinh tế Nhơn Hội. Dự kiến quý IV-2011 sẽ khởi công nhà máy nhiệt điện. UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý chuyển địa điểm xây dựng nhà máy nhiệt điện sang khu vực ngoài khu phi thuế quan.

    - Gần 1.700 tỷ đồng đầu tư phát triển KT-XH khu mỏ sắt Thạch Khê. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm.

    - Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đầu tư 1.253 tỉ đồng xây dựng 22 dự án hạ tầng tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, dự kiến đến 2015 thu hút khoảng 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

    - Lâm Đồng cấp giấy phép dự án điện gió đầu tiên của tỉnh có tổng công suất 300 MW cho Công ty Cổ phần Cavico Giao thông. Dự kiến nhà máy hoạt động vào năm 2013.
  2. cuti1982

    cuti1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Sau 30/6, một sóng mới có thể xuất hiện trên TTCK

    Áp lực phải bán giải chấp để thu tiền về không lớn khi một nguồn cầu mới đã xuất hiện để hấp thụ một phần nguồn cung giá thấp.

    Ngày 30/06 là thời hạn mà các ngân hàng thương mại (NHTM) phải giảm tỷ trọng cho vay phi sản xuất (chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng) về mức 22% đang đến gần. Áp lực phải giảm về mức này vẫn còn rất lớn.

    Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến thời điểm 30/05/2011 vẫn còn 18 ngân hàng có tỷ lệ cho vay phi sản xuất trên 22% tổng dư nợ, trong đó 9 ngân hàng có tỷ lệ này trên 30%. Tuy nhiên, áp lực phải giảm cho vay phi sản xuất đối với TTCK hiện đã không còn đáng sợ như trước.
    Khi qua thời điểm 30/6, áp lực thu tiền về từ cổ phiếu tiếp tục giảm xuống thì một sóng mới có thể xuất hiện trên TTCK.




    Cho vay chứng khoán vốn chủ yếu là hoạt động cho vay ngắn hạn của các NHTM. Trong khi đó, hoạt động cho vay bất động sản thường kéo dài hơn, nên các NHTM khó có thể thu hồi vốn trong một thời gian ngắn. Do vậy, khi phải giảm tỷ lệ cho vay phi sản xuất nêu trên tại Chỉ thị số 01/CT- NHNN ngày 01/03/2011, thì chứng khoán là một trong những lĩnh vực đầu tiên mà các NHTM siết lại.

    Khi đến hạn, các khoản vay lần lượt được thu dần về và như vậy, áp lực cho đến ngày 30/06 đã giảm dần đi rất nhiều. Điều này cũng giải thích tại sao TTCK của năm 2011 đến nay, đặc biệt là các cổ phiếu trên sàn Hà Nội. Giá của nhiều cổ phiếu đã giảm về mức thấp hơn cả thời điểm khủng hoảng vào tháng 3/2009.


    Khi TTCK tăng trở lại vào giữa tháng 5/2011, cổ phiếu nằm trong danh sách bị giải chấp và phải thu hồi ở các CTCK đã được bán dần. Thị trường đã chứng kiến những phiên giao dịch kỷ lục với giá trị giao dịch trên cả 2 sàn trên 1.000 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu cần phải giải chấp đã được bán bớt ra một phần khiến cho nguồn cung này giảm đi đáng kể.

    Trong khi đó, khi giá cổ phiếu tăng trở lại và vượt qua mức giá phải bán để thu hồi vốn trước đó thì các CTCK dừng bán. Tính riêng giai đoạn phục hồi của thị trường từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, giá cổ phiếu đã tăng trở lại từ 10 – 40%, bao gồm cả cổ phiếu blue-chip và penny. Tính đến ngày 23/06/2011, giá cổ phiếu HAG tăng 40%, HPG 12%, SSI 16%, KLS 43%, PVC 25%, PVA 47%, PVE 55% so với mức thấp nhất tháng 5/2011.


    Nguồn cầu mới trên thị trường bắt đầu xuất hiện. Ngoài nguồn cầu từ các NĐT dài hạn thì còn có thể có thêm nguồn cầu khác từ các NĐT bán ngoại tệ (cả tổ chức và cá nhân). Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng lượng ngoại tệ mà NHNN đã mua vào trong thời gian qua lên tới gần 3 tỷ USD, tương đương hơn 60.000 tỷ đồng. Điều này có thể gần giống với thời điểm khi NHNN bơm tiền đồng ra mua lại lượng ngoại tệ từ các NĐT nước ngoài đầu tư vào Việt Nam năm 2007.

    Việc lựa chọn kênh nào để đầu tư từ sau khi bán ngoại tệ có lẽ được các nhà đầu tư cá nhân xem xét. Lạm phát đang có dấu hiệu giảm dần khi cổ phiếu tính theo tháng liên tục giảm làm lãi suất tiết kiệm thỏa thuận có xu hướng giảm. Trong khi đó, bất động sản hầu như đóng băng và mới chỉ bắt đầu giảm giá, thị trường ngoại tệ thì đang siết chặt. Vì vậy, kênh đầu tư chứng khoán là một trong những kênh quan trọng mà các NĐT cá nhân hướng tới.


    Khả năng để TTCK giảm về vùng đáy cũ là không nhiều. Áp lực phải bán giải chấp để thu tiền về cũng không lớn khi một nguồn cầu mới đã xuất hiện để hấp thụ một phần nguồn cung giá thấp. Khi qua thời điểm 30/6, áp lực thu tiền về từ cổ phiếu tiếp tục giảm xuống thì một sóng mới có thể xuất hiện trên TTCK.


    Theo Hoa Hùng Cường
    ĐTC

Chia sẻ trang này