Chuỗi ngày tăng điểm chấm dứt (CafeF) - Thị trường mất điểm sau thông tin doanh số bán lẻ bất ngờ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thaxt, 15/04/2009.

8244 người đang online, trong đó có 996 thành viên. 11:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 236 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. thaxt

    thaxt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Đã được thích:
    292
    Chuỗi ngày tăng điểm chấm dứt (CafeF) - Thị trường mất điểm sau thông tin doanh số bán lẻ bất ngờ hạ và Goldman Sachs bán c

    Chuỗi ngày tăng điểm chấm dứt (CafeF) - Thị trường mất điểm sau thông tin doanh số bán lẻ bất ngờ hạ và Goldman Sachs bán cổ phiếu để tăng vốn.
    > Tổng thống Obama, chủ tịch FED nhận định tốt về kinh tế Mỹ / Intel: Thời kỳ tệ hại nhất của ngành công nghệ đã qua / Doanh nghiệp cung cấp phụ tùng ô tô Mỹ tiếp tục xin thêm hỗ trợ từ chính phủ


    Cổ phiếu Goldman Sachs hạ 12% sau thông tin ngân hàng phải bán cổ phiếu để tăng vốn thêm 5 tỷ USD trong kế hoạch trả lại tiền hỗ trợ đã nhận của chính phủ Mỹ.


    Cổ phiếu JP Morgan, cổ phiếu American Express hạ 8,9% và 9,9%. Cổ phiếu nhóm ngành tài chính hạ mạnh nhất so với cổ phiếu các nhóm ngành khác.


    Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tại Mỹ tháng 3/2009 hạ 1,1%. Mức hạ này khác hoàn toàn với dự báo của các chuyên gia. Doanh số ô tô, hàng điện tử và tại các nhà hàng giảm mạnh nhất.


    Mức giá sản xuất của các công ty sản xuất Mỹ hạ 1,2% sau hai tháng tăng liên tiếp.


    Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 hạ 2% xuống mức 841,5 điểm. Phiên giao dịch ngày đầu tuần, chỉ số này đóng cửa ở mức cao nhất từ ngày 09/02 trước dự đoán lợi nhuận ngành ngân hàng Mỹ quý 1/2009 có dấu hiệu hồi phục.


    Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 137,63 điểm tương đương 1,7% xuống mức 7.920,18 điểm. Cứ 4 cổ phiếu mất điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.


    Tổng thống Obama trong bài phát biểu mới nhất của ông tuyên bố kế hoạch kích thích tăng trưởng kinh tế và kế hoạch giải cứu các ngân hàng đang phát huy tác dụng tích cực và mang đến dấu hiệu hồi phục kinh tế đầu tiên. Chính quyền các bang, các công ty xây dựng đang tuyển dụng nhân viên, thị trường tín dụng có dấu hiệu hồi phục.


    Intel, hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới, công bố lợi nhuận giảm 55% do nhu cầu máy tính đi xuống và dự báo doanh số sẽ không thể hồi phục trong quý 2/2009. Lợi nhuận ròng quý 1/2009 của Intel là 647 triệu USD tương đương 11 cent/cổ phiếu. Mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước là 1,44 tỷ USD tương đương 25 cent/cổ phiếu.

    Johnson & Johnson, hãng sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, công bố lợi nhuận ròng quý 1/2009 giảm 2,5%. Doanh thu giảm 7,2% xuống 15,3 tỷ USD. Doanh số tại thị trường Mỹ giảm 5% còn doanh số tại các thị trường khác hạ 9,6%.

Chia sẻ trang này