Chương trình di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm ở TP.Hồ Chí Minh: Thành công... một nửa - Vì sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ventureMPI, 05/06/2007.

975 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 08:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 630 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chương trình di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm ở TP.Hồ Chí Minh: Thành công... một nửa - Vì sao?

    Chương trình di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm ở TP.Hồ Chí Minh: Thành công... một nửa - Vì sao?

    Báo Kinh tế hợp tác Việt Nam, ngày 31/05/2007

    Sau 4 năm thực hiện chương trình di dời các DN gây ô nhiễm môi trường trong nội thành vào các KCN tập trung và vùng phụ cận (2002- 2006), thành phố đã di dời được 1.261/1.402 DN, đạt 89,94% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện còn 141 DN vẫn "bình chân như vại" tiếp tục gây ô nhiễm.

    Thành công... một nửa?

    Trong 1.261 DN được di dời hoặc ngừng hoạt động, có 630 DN tìm được điểm mới để di dời (50%), 463 DN ngừng sản xuất (36,8%), 127 DN chuyển đổi nghề nghiệp (10%), 36 DN khắc phục tình trạng ô nhiễm tại chỗ (2,8%) và 5 DN xin gia hạn di dời vào năm 2007 (0,4%). Ngoài ra, còn có 141 DN chưa có phương án di dời (10%), chủ yếu là các DN "đại gia" gây ô nhiễm rất nặng như: Nhà máy thuốc lá Sài Gòn, phân xưởng II thuộc Công ty da Sài Gòn, Xí nghiệp phân bón An Lạc thuộc Công ty phân bón miền Nam, Công ty xuất khẩu- chế biến- đông lạnh, Công ty thuỷ đặc sản; Công ty phân bón Bình Điền, Nhà máy dầu Tường An, Nhà máy hóa chất Tân Bình, Công ty xây lắp số 18, Xí nghiệp chăn nuôi Gò Sao?

    Theo đánh giá của ông Nguyễn Trung Tín- Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp cho môi trường thành phố được cải thiện, bộ mặt đô thị được chỉnh trang, góp phần bảo vệ sức khoẻ của người dân. Đặc biệt, chương trình này còn kết hợp song song với việc thay đổi công nghệ, trang thiết bị nên đã giúp cho DN nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh?

    Thành phố và các quận, huyện đã hỗ trợ cho 292 dự án di dời với số tiền trên 200 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ 200.000 đồng/m2 tiền thuê đất tại các địa điểm mới cho DN di dời và bổ sung 20 tỷ đồng vào Quỹ Giảm thiểu ô nhiễm để hỗ trợ vốn cho các DN khắc phục tình trạng ô nhiễm tại chỗ?

    Thế nhưng, đến nay vẫn còn 141 DN chưa có phương án di dời. Vì vậy, UBND TP.Hồ Chí Minh giao cho Ban chỉ đạo di dời thành phố và các quận, huyện giám sát chặt chẽ tình trạng ô nhiễm môi trường của các DN này. Nếu DN vẫn tiếp tục gây ô nhiễm thì sẽ dùng biện pháp mạnh là đóng cửa hoặc cưỡng chế di dời. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 630/1.402 DN tìm được nơi "an cư" để tiếp tục sản xuất, kinh doanh, số còn lại phải chuyển đổi nghề nghiệp hoặc ngừng hoạt động và 141 DN vẫn "bình chân như vại", chương trình mới đạt được "một nửa" thành công.

    Nhiều cản ngại với DN di dời

    Ông giám đốc Công ty dệt Sài Gòn nói: Công ty đã chuẩn bị 362 tỷ đồng cho kế hoạch di dời từ nhiều năm nay, trong đó có 30 tỷ đồng thuê 3 ha đất trong KCN Tân Tạo. Mỗi doanh nghiệp di dời đều phải xây dựng nhà xưởng mới, đầu tư trang thiết bị máy móc, duy trì sản xuất, kinh doanh và ổn định công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động? nên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là địa điểm và vốn. Công ty đã xin thành phố cho bán mặt bằng hiện hữu để lấy vốn đầu tư, di dời. Khi được các cơ quan chức năng định giá, công ty chào bán mãi chẳng ai mua, và nếu 6 tháng sau không bán được lại phải định giá lại theo qui định. Thủ tục định giá thì quá nhiêu khê. Công ty tìm mãi không ra vốn để di dời.

    Ông Đỗ Tấn Hồng- Chủ nhiệm HTX cơ khí Hợp Tiến- cho biết: Khi thành phố có chủ trương di dời các DN gây ô nhiễm, HTX đã chủ động tìm mua 10.000 m2 đất ở Tân Uyên (Bình Dương) để di dời cơ sở sản xuất lên đó. HTX đã di dời được gần 1 năm nhưng chưa nhận được một đồng hỗ trợ nào. Trong khi đó, tiền mua đất và đầu tư trang thiết bị máy móc đã lên đến 10 tỷ đồng. Hơn nữa, địa điểm 177-179 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10 là nơi HTX đã thuê của Nhà nước để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong suốt 24 năm qua. Đến nay, HTX đã di dời xong và làm thủ tục mua lại địa điểm này để xây dựng văn phòng và làm nơi trưng bày sản phẩm nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Một đơn vị chủ động thực hiện tốt chủ trương, chính sách của thành phố mà vẫn không được giải quyết các ưu đãi thì làm sao khuyến khích được các DN khác tham gia?

    Có nhiều DN đủ điều kiện để di dời vào các KCN nhưng vẫn không tìm ra chỗ đến, tiêu biểu là những DN trong ngành sản xuất nước mắm. Một giám đốc DN nước mắm nói: "Chúng tôi bị "đá" lăn lóc như trái bóng. Lúc đầu, UBND TP.Hồ Chí Minh nói sẽ bố trí cho chúng tôi vào KCN Lê Minh Xuân, kế đó là cụm công nghiệp An Hạ, sau cùng là KCN Tân Phú Trung? Nhưng đến nay chúng tôi vẫn không biết đi đâu, về đâu?". Theo ông Hà Viết Thanh- Phó giám đốc Sở Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh, hiện nay, thành phố còn 12 DN chế biến nước mắm chưa có "bến đỗ".

    Các DN và người dân đang trông chờ UBND thành phố tiếp tục thực thi những chính sách đồng bộ, công bằng để chương trình di dời các DN gây ô nhiễm đạt được hiệu quả cao về mọi mặt kinh tế- xã hội.

    Cửu Hùng
  2. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Những dòng sông... chờ chết!

    Báo Cần Thơ, ngày 1/6/2007

    Đối với cư dân vùng đồng bằng sông nước, mỗi con kinh con rạch, mỗi ngọn xẻo dòng sông đều có giá trị, ý nghĩa riêng, cả giá trị tinh thần. Tiếc rằng trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, nhiều dòng sông đã biến dạng, ô nhiễm, các loài thủy sản cũng không còn chốn dung thân...

    Nỗi niềm những dòng sông

    Nền công nghiệp nước ta đang phát triển, nhưng môi trường, nhất là môi trường nước, ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. Khu vực ĐBSCL hiện có trên 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp, trong số này có hàng trăm cơ sở chế biến thủy sản, mỗi năm thải ra trên 40 triệu m3 nước thải công nghiệp, cộng với hàng trăm triệu m3 nước bẩn từ các khu dân cư thải ra. Ngoài ra, còn phải kể đến lượng chất thải không nhỏ từ những bè cá ở đầu nguồn và các cù lao dọc theo sông Hậu, sông Tiền. Tai hại lớn nhất là việc khai thác quá mức nguồn lợi nông -thủy sản, dẫn đến việc sử dụng bừa bãi các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, đã làm cho nguồn nước ngày càng nhiễm bẩn. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Cần Thơ (số 2/2007), trong sản xuất hàng năm các tỉnh ĐBSCL đã sử dụng khoảng 2 triệu tấn phân bón hóa học gần 500.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, gây ra sự tồn dư hóa chất độc hại, ngày đêm ngấm vào lòng đất hoặc tuôn chảy ra sông rạch một cách vô tội vạ.

    Ở nông thôn, tình trạng ô nhiễm nước cũng đang báo động, trầm trọng nhất là ở các làng nghề. Kết quả điều tra, khảo sát gần đây của Bộ Khoa học-Công nghệ cho thấy: 100% mẫu nước thải đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Các chỉ số chất cặn lắng, hòa tan, vi sinh vật tại các sông rạch cũng đều cao hơn từ 2 đến 3 lần, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

    Theo kết quả khảo sát của Chương trình quy hoạch môi trường đô thị Việt Nam mới đây, môi trường ở các đô thị vùng ĐBSCL ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại TP Cần Thơ. Cụ thể, rạch Cái Khế (TP Cần Thơ) gần đây phải oằn vai gánh lấy 2.000 m3 nước bẩn cùng với vô số rác thải từ khu Trung tâm thương mại Cái Khế tuôn ra. Tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy), nơi nổi tiếng là cây lành, trái ngọt, nước trong, vậy mà bây giờ nhiều gia đình phải xài cây nước vì đất cồn bị ?omóc ruột?, hơn 1/3 diện tích cây xanh bị triệt hạ để nhường chỗ cho các ao cá, nước thải tha hồ chảy ra sông rạch. Nhiều khu công nghiệp đang hoạt động nhưng cũng chưa có hệ thống xử lý nước thải an toàn, phần lớn các chất bẩn, cặn bã, phụ phế phẩm đều xả trực tiếp xuống các sông rạch. Thử hỏi các dòng sông có chịu đựng nổi hay không?

    Hiểm họa ô nhiễm môi trường

    Hiện nay, trên một số sông rạch, nước đã chuyển sang màu đen, mức độ ô nhiễm đã vượt quá nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Sự khai thác quá mức và sự can thiệp thô bạo của con người đối với dòng sông đã khiến cho ?obà mẹ thiên nhiên? kiệt sức và già trước tuổi.

    Chúng ta đang đối mặt với nhiều nguy cơ gây bệnh nguy hiểm do môi trường nước, đất và không khí bị ô nhiễm. Cục Y tế dự phòngViệt Nam đưa ra khuyến cáo: Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta đã gia tăng tới mức độ đáng lo ngại. Theo đánh giá của các chuyên gia, chất thải công nghiệp và chất thải y tế đổ ra sông là mối hiểm họa khôn lường, nhất là đối với cư dân ở gần khu công nghiệp, bãi rác, ao tù và nơi chôn lấp chất thải.

    Tình trạng ô nhiễm nước sông, nước ngầm do hoạt động của con người ngày càng gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất là các loại thuốc trừ sâu và hóa chất, các chất hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh. Đáng chú ý nhất là các loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn và ký sinh trùng gây ra bệnh tả, lỵ, thương hàn... một số hoá chất còn có khả năng gây ra bệnh ung thư. Trong ngày Nước thế giới 22-3-2007, Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã cho biết: Mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 14.000 người chết vì các bệnh do thiếu nước sạch và nhà vệ sinh. Đó chính là những con số biết nói.

Chia sẻ trang này