Chuyên gia dự báo khủng hoảng Mark Mobius đã cho câu trả lời!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CunHiu, 29/11/2009.

3442 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 18:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1399 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. CunHiu

    CunHiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia dự báo khủng hoảng Mark Mobius đã cho câu trả lời!!!

    Mark Mobius đã dự đoán chính xác khủng hoảng thế chấp Mẽo năm ngoái, nay lại tiếp tục dự báo về Châu Á.
    Mark Mobius dự báo TTCK nhóm nước mới nổi sẽ điều chỉnh
    Chuyên gia quản lý tiền tệ nổi tiếng châu Á dự báo vụ việc Dubai có thể khởi đầu cho giai đoạn điều chỉnh của thị trường chứng khoán.

    Một trong những nhà quản lý tiền tệ nổi tiếng châu Á, ông Mark Mobius dự báo nỗ lực của Dubai trong việc cơ cấu lại các khoản nợ có thể tạo ra sự điều chỉnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu.

    Trong khi đó, chuyên gia Arnab Das thuộc việc nghiên cứu kinh tế Roubini Global Economics nhận xét việc thị trường chứng khoán khắp thế giới giảm điểm cho thấy kế hoạch chi tiêu của chính phủ là chưa đủ để bảo vệ cho thị trường tài chính.

    Ông Mobius, chuyên gia quản lý quỹ Templeton Asset Management với số lượng tài sản trị giá 25 tỷ USD tại thế giới các nước đang phát triển, cho rằng việc thị trường giảm điểm thêm 20% là hoàn toàn có thể.

    Chuyên gia kinh tế Arnab Das dự báo bất ổn trên thị trường chứng khoán và tâm lý ngại rủi ro của nhà đầu tư sẽ tăng cao hơn khi một số nước và doanh nghiệp lớn mất khả năng trả nợ.

    Thị trường chứng khoán khắp thế giới mất điểm sau thông tin tập đoàn Dubai World, tập đoàn đầu tư nhà nước của Dubai, đang gặp khó với khoản nợ 59 tỷ USD và cố gắng thương lượng với các chủ nợ để trả nợ. Chỉ số MSCI của TTCK các nước mới nổi đã giảm 3,9% trong 2 ngày qua sau khi tăng gấp đôi so với mức thấp kỷ lục thiết lập vào tháng 3/2009.

    Trong bài phỏng vấn qua điện thoại do phóng viên Bloomberg gọi từ Hà Nội, ông nói: ?oĐây có thể sẽ là yếu tố khiến thị trường ?onghỉ ngơi? và giảm điểm. Tôi nghĩ rằng sẽ có sự điều chỉnh lớn ở một thị trường liên tục tăng điểm. Nếu Dubai phải tuyên bố vỡ nợ, làn sóng vỡ nợ tại các khu vực khác của thế giới sẽ tăng lên.?

    Ông Roubini, chuyên gia kinh tế tại đại học New York và chủ tịch RGE, trước đây là người từng dự báo sớm về khủng hoảng kinh tế khiến các tổ chức tín dụng và tài chính trên thế giới thua lỗ tới 1,7 nghìn tỷ USD. Từ năm 2007, các ngân hàng đã tăng vốn thêm 1,5 nghìn tỷ USD để giải quyết khủng hoảng tài chính.

    Năm 2006, cảnh báo sớm của ông Roubini về khủng hoảng tài chính đã giúp bảo vệ khách hàng khỏi thời kỳ giảm điểm tệ hại nhất của thị trường chứng khoán tính từ năm 1988.

    Theo Bloomberg

    Còn tí cổ chắc mai cho đi nốt
  2. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ông nầy vì ông nầy nghe nói nổi tiếng, giống như trước dây thông tin VN tung hô HSBC vậy .
    Tôi chỉ nghe Warren Edward Buffet nói : thời điểm nầy nên mua cổ phiếu .v.v. thôi .

    Cá nhân tôi nghĩ : tốt nhất tránh xa các cp BĐS ... gọi là cho chắc chắn . Hàng BĐS là mặt hàng cao cấp trong 1 nước nghèo thì chả có dân nghèo nào mua , thôi để bọn họ chơi với nhau .
  3. CunHiu

    CunHiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Trong quan điểm đầu tư của W.Buffet thì ko có khái niệm khủng hoảng bác ạ, mà chỉ có triển vọng KD của cty mới đáng quan tâm. Khủng hoảng đối với WB là cơ hội vì mua được cổ phiếu giá rẻ, vì wb đầu tư 20-50 năm và tính được biên độ an toàn cho CP của mình. Đầu tư như wb thì ở VN ko bao giờ có mà có cũng chẳng đầu tư nổi. Làm j có cty nào ở VN biết trước LN trong 5-10 năm tới thế nào, thậm chí có tồn tại được quá 10 năm còn chưa chắc chắn. Nếu có bộ lọc Warren Buffet cho TTCK VN thì kết quả sẽ bằng 0
  4. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ khác . Đầu tư dài hạn được thì ngắn hạn càng linh hoạt - linh động - uyển chuyển .v.v. hơn .
    Một khi không thể ngắn hạn thì trung hạn . Thế còn có lời hơn cả WB về mặt giá cả thị trường . 1 lượng vốn lớn khổng lồ khi ra sẽ rất khó nên khi ra họ phải ra dần , vì thế mói kéo dài nhiều năm .

    Ai nói WB chỉ đầu tư dài hạn 20 - 50 năm. Nghe là thấy sạo sự , láo . WB có hàng loạt danh mục đầu tư .v.v.
    Không biết công ty nào sắp tới có lợi nhuận cao như mong dợi hay không thì cứ mua các cp dưới GTSS, có LN tương dối ổn định vững chắc dù có thể không dột biến ( mà cũng có thể có đột biến LN ) . Cách đơn giản nhất .

    .v.v.

    Cần gì phaỉ có WB ỏ VN nhỉ .
    Miễn không có mấy tổ chức dỏm chuyên đầu cơ BĐS ( dỏm vì nó chỉ tồn tại bằng tiêu cực là chính .v.v. ) ... ỏ VN là được rồi
  5. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Một trong những nhà quản lý tiền tệ nổi tiếng châu Á, ông Mark Mobius trả lời phỏng vấn qua điện thoại do phóng viên Bloomberg gọi từ Hà Nội, ông nói: ?oĐây có thể sẽ là yếu tố khiến thị trường ?onghỉ ngơi? và giảm điểm. Tôi nghĩ rằng sẽ có sự điều chỉnh lớn ở một thị trường liên tục tăng điểm.Có nguy cơ xẩy ra một làn sóng vỡ nợ tại các khu vực khác của thế giới ...?

    Bloomberg
  6. CunHiu

    CunHiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là vấn đề. Tìm đỏ mắt trên TTCK ko có được cty nào đủ t/c đầu tư dài hạn của WB. Có cty nào là ko đa ngành, tay trái to hơn tay phải, đtư tài chính, BĐS tùm lum...Hơn nữa c/s cổ tức thì quá méo mó, đtư ở VN mà lấy cổ tức thì chắc hết đời chưa chắc hoàn vốn, có bao nhiêu lãi lại đập vào kd tiếp, mà 1 đồng vốn bỏ ra kd chưa chắc đã thu về được 1 đồng lãi. CP TĐ Berkshire sau bao nhiêu năm KD mà chưa chia nhỏ lần nào, còn CP ở VN năm nào cũng chia. Trên cả 2 sàn may ra có ACB, VCB, BVH, một số cty thủy điện... là xứng đáng đầu tư dài hạn, nhưng giá thì chưa đủ hấp dẫn. Chính WB còn phải công nhận 1 điều ''thật may tôi là NĐT được sinh ra ở Mỹ'' nếu đtư ra nước ngoài thì chưa chắc đã thành công. Đtư ở thời điểm này có thể đã khá hấp dẫn nhưng còn phải xem ktế phục hồi hình chữ V hay W đã
  7. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    = > HSBC chưa là gì thì cái ông nầy là đếch gì .
    Nước ngoaì cũng có hàng trăm hàng ngàn loại . Có khi cám ỏ nước ngoài lại lòe trong nước để bịp bợm .v.v.
    Mấy trò vớ vẩn .
  8. Templeton

    Templeton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    53
    Ơ hay, sếp em đây mà
  9. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Người mà đoán đúng khủng hoảng kinh tế đang làm chủ tịch FED kia kìa .
    Ghê gớm quá nhỉ. Ông ta có cao lớn hơn thế thì cũng kệ ông ta chứ nhỉ Cứ làm như ông ta là chủ tịch thế giới không bằng, hóa ra chỉ ỳa nguời quản lý quỹ .
    Vấn đề là số nợ đó quá nhỏ so với nước - khu vực chuyên đi xuất khẩu dầu

    Dubai World - cuộc khủng hoảng thứ hai? Tuổi Trẻ Online - Chủ Nhật, 29/11Gửi Nhắn tin In
    TT- ?" TT - Nhiều nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đã lên tiếng trấn an giới kinh doanh và bày tỏ lòng tin ở quá trình hồi phục kinh tế bất chấp lo ngại về một cuộc khủng hoảng mới dấy lên khi sự kiện Tập đoàn Dubai World của Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuyên bố xin khất khoản nợ 59 tỉ USD làm thị trường chứng khoán châu Á chao đảo.

    ?oDù đây là một bước lùi nhưng tôi tin rằng vụ việc không nghiêm trọng như các vấn đề trước đây chúng ta từng đối phó. Hệ thống tài chính thế giới giờ mạnh mẽ hơn và đủ sức đối phó với những vấn đề xuất hiện? - Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh Gordon Brown khi ông đang tham dự hội nghị khối Thịnh vượng chung tại Port of Spain (Trinidad Tobago). Thủ tướng Pháp François Fillon giải thích rằng khu vực vùng Vịnh có đủ nguồn lực để đảm bảo thế giới sẽ không rơi vào một vòng xoáy khủng hoảng thứ hai.

    Tại Mỹ, Reuters dẫn lời nhà chức trách nói Bộ Tài chính Mỹ theo dõi sát sao tình hình ở Dubai trong khi Bộ trưởng Tài chính Canada Jim Flaherty khẳng định nhóm bảy nước công nghiệp phát triển G7 đã gặp nhau thảo luận về vấn đề tín dụng ở Dubai cũng như sẽ giám sát những hậu quả có thể xảy ra.

    ?oNhững sự kiện mới đây ở Dubai là một trong số các ?ocơn nấc cục? của giới tài chính thế giới, khẳng định rằng chúng ta cần phải xác định rõ những bất trắc phía trước và con đường hồi phục có thể sẽ rất gồ ghề? - ủy viên Hội đồng ngân hàng trung ương châu Âu Athanasios Orphanides so sánh một cách hình tượng.

    Hiện các công ty nhà nước Dubai đang nợ tổng cộng 80 tỉ USD, trong đó riêng Dubai World nợ 59 tỉ USD. Các nhà phân tích cho rằng Dubai sẽ cần sự hỗ trợ tài chính từ Abu Dhabi, một thành viên của UAE, cũng như từ bỏ giấc mộng biến sa mạc thành thiên đường với những công trình xây dựng hoành tráng nhờ tư bản và lao động từ nước ngoài để vượt qua khủng hoảng.

    Ngày 27-11, sự kiện Dubai World tiếp tục ảnh hưởng đến các thị trường chứng khoán, nhưng ở mức độ thấp hơn trước đó. Chứng khoán Mỹ giảm 1%, còn chứng khoán châu Âu đã tăng nhẹ trở lại sau khi giảm 3% do tin tức từ Dubai. Các thị trường chứng khoán châu Á, theo Bloomberg, cũng giảm điểm mạnh sau sự kiện Dubai, ở Hong Kong là 4,8%, Hàn Quốc 4,7%, Nhật Bản 3,2% và Úc 2,9%.

    HẢI MINH
  10. CunHiu

    CunHiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đồng nghiệp với bác thì ko đì nhau chứ nhể

Chia sẻ trang này