CII thay đổi phương án tăng vốn: thưởng tỷ lệ 2:1 ngay trong tháng 12 - cover gấp trước khi tin publ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lelinhlam, 01/12/2009.

3999 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 19:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. lelinhlam

    lelinhlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Đã được thích:
    0
    CII thay đổi phương án tăng vốn: thưởng tỷ lệ 2:1 ngay trong tháng 12 - cover gấp trước khi tin public rộng rãi trên cafè và stox

    Gấp gấp gấp
  2. lelinhlam

    lelinhlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Đã được thích:
    0
    link đây các bác http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2009/11/30/20091130-CII-CONG%20BO%20THONG%20TIN.pdf
  3. lelinhlam

    lelinhlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác đọc kỹ nhé:
    CII: Dự kiến năm 2009 vượt 98% kế hoạch lợi nhuận, điều chỉnh cổ tức lên 20%
    Năm 2009, CII dự kiến đạt 310 tỷ đồng lợi nhuận tương đương vượt 98% kế hoạch năm.

    Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh (mã CK: CII) công bố nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2009 tổ chức ngày 11/12/2009.

    Về hoạt động năm 2009, CII ước đạt 507,5 tỷ đồng doanh thu tương đương vượt 63% so với kế hoạch năm 2009 và tăng 44% so với năm 2008. Lợi nhuận cả năm 2009 ước đạt 310 tỷ đồng tương đương vượt 98% so với kế hoạch và tăng gấp 2 lần so với năm 2008.

    Công ty xin ý kiến cổ đông điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2009 từ 16% lên 20%. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10%, nếu được ĐHCĐ chấp thuận, mức chi trả cổ tức đợt 2 sẽ là 10%.

    CII lên kế hoạch hoạt động năm 2010 với những nội dung sau:

    Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư: Trong năm 2010 dự kiến số tiền giải ngân đầu tư cho các dự án là 2.700 tỷ đồng, trong đó phần dành cho các dự án cơ sở hạ tầng là trên 2.200 tỷ đồng (chiếm trên 80%). Trong đó chủ yếu tập trung cho một số dự lớn như: dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án cầu Rạch Chiếc, dự án liên tỉnh lộ 25B, dự án cầu Bình Triệu 2 và dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ.

    Kế hoạch thoái vốn đầu tư: Nhằm thực hiện định hướng phát triển trở thành mô hình Công ty Mẹ-Công ty Con, Công ty dự kiến sẽ từng bước thoái vốn tất cả các khoản đầu tư vào các Công ty mà CII sở hữu dưới 51% vốn điều lệ, đồng thời thoái vốn để hiện thực hóa lợi nhuận và giảm tỷ lệ sở hữu của các Công ty mà CII sở hữu trên 51% xuống còn 51%. Trong năm 2010, dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện lộ trình này với số vốn thu hồi khoảng trên 500 tỷ đồng, bao gồm cổ phiếu của các công ty niêm yết , một phần vốn đầu tư tại một số dự án và thu phí giao thông.

    Kế hoạch huy động vốn: Công ty sẽ huy động vốn trên 2.100 tỷ đồng, bao gồm vay dài hạn trên 1.100 tỷ đồng, thu phát hành cổ phiếu trên 1.000 tỷ đồng (tăng vốn điều lệ từ 503 tỷ lên 753,2 tỷ đồng). Việc huy động vốn sẽ đảm bảo sau khi cân đối cho nhu cầu đầu tư và chi hoạt động thì dòng ngân lưu ròng đảm bảo trên 100 tỷ đồng cho năm 2010 và một số năm tiếp theo.

    Kế hoạch doanh thu-lợi nhuận: Công ty đặt mục tiêu 747,8 tỷ đồng doanh thu (tăng 47% so với năm 2009), 511,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 47% so với 2009) và lợi nhuận sau thuế đạt 449,1 tỷ đồng (tăng 44,8% so với 2009).

    Kế hoạch cổ tức: 20%/năm

    Thu nhập trên cổ phiếu (EPS): 6.100 đồng/cổ phiếu.

    Giai đoạn 2010-2013, CII dự kiến cần khoảng 8.516 tỷ đồng để đầu tư các dự án lớn. Công ty xin ý kiến cổ đông tăng vốn điều lệ với tiến trình như sau:

    Khoản mục


    2010

    (tỷ đồng)


    2011

    (tỷ đồng)


    2012

    (tỷ đồng)


    2013

    (tỷ đồng)

    LNST


    449,2


    685,47


    694,04


    751,25

    Tỷ lệ cổ tức


    20,00%


    20,00%


    20,00%


    20,00%

    Về kế hoạch tăng vốn, hiện tại, vốn điều lệ của CII là 503 tỷ đồng. Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 1.128,975 tỷ đồng.

    25.027.000 cổ phiếu tương đương 250.270.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) được phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 tức mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua 1 cổ phiếu mới với giá chào bán bằng 50% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liền kề trước ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký phát hành.

    37.570.500 cổ phiếu tương đương 375.705.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) được phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 tức mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 2 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới. Dự kiến, ngày 3/1/2011 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

    Theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông của CII
  4. lelinhlam

    lelinhlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Phương án tăng vốn cũ hủy rồi nhé
    Phương án mới có link ở trên:
    - Đợt 1: thưởng tỷ lệ 2:1 ngay trong tháng 12
    - Đợt 2: phát hành 25 triệu cp cho cổ đông hiện hữu hoặc đối tác chiến lược (lại có khoản thặng dư kha khá đây) với giá không thấp hơn 30.000
  5. lelinhlam

    lelinhlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Đã được thích:
    0
    TVSI phân tích về CII đây:
    Tăng trưởng chậm và bền vững, cổ phiếu CII là sự lựa chọn hợp lý (30/11, 08:21)

    Tin liên quan
    Báo cáo phân tích cổ phiếu SD9
    Báo cáo phân tích cổ phiếu PVD
    DHG Pharma tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi nhờ mô hình BSC
    Cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM có nhiều điểm hấp dẫn với mức tăng trưởng chậm nhưng khá bền vững.

    CII nằm trong Top 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên TTCK Việt Nam. Hiện P/E của CII ở mức dưới 10 lần (10x) và có tính thanh khoản rất cao, trung bình mỗi phiên có gần 1,3 triệu cổ phiếu được giao dịch, với giá trị giao dịch hơn 168 tỷ đồng.

    Thời gian gần đây, trong khi một số cổ phiếu có hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) tương đối cao, nhưng lại tăng giá nhanh (như HSG, LCG...) thì CII với P/E thấp lại chỉ lình xình quanh mức 50.000 - 55.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ suất lợi nhuận đầu tư của CII trong vòng 3 tháng qua cũng chỉ đạt 27%, mức không quá cao so với một số doanh nghiệp khác trong Top 50. Việc CII không trở thành lựa chọn của các nhà đầu tư "lướt sóng" được lý giải bởi đặc thù kinh doanh của Công ty khó tạo ra lợi nhuận đột biến.

    Trái lại, các nhà đầu tư nước ngoài lại khá ưa thích cổ phiếu này. Mặc dù đã mạnh tay bán ra trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, nhưng room nắm giữ của khối ngoại hiện tại vẫn khá cao (chiếm gần 30%), trung bình mỗi phiên có 211.400 cổ phiếu CII được khối ngoại giao dịch, giá trị giao dịch trung bình hơn 800 tỷ đồng.

    "Chậm" nhưng CII tăng trưởng khá chắc. Trong năm 2009, Công ty đã chính thức thu thêm trạm thu phí Bình Triệu 2 và thoái vốn một số khoản đầu tư khác. Sau khi thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư, giá trị danh mục đầu tư còn lại của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm hiện nay của CII vào khoảng hơn 137 tỷ đồng.

    Doanh thu của Công ty được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong giai đoạn 2010 - 2013 khi CII sẽ tiến hành thoái vốn ở các Công ty nắm giữ dưới 51 % vốn điều lệ và giảm tỷ lệ sở hữu của các Công ty đang nắm giữ trên 51% vốn điều lệ xuống cò n 51% vốn điều lệ.

    Đồng thời, trong quý III/2009, CII cũng thành lập thêm hai công ty con là CTCP đầu tư và xây dựng Xa Lộ Hà Nội với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó CII chiếm tỷ lệ 99,9% và CTCP Đầu tư cao ốc văn phòng Điện Biên Phủ (để đầu tư dự án BOT 152- Điện Biên Phủ) với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó CII chiếm tỷ lệ 90%. CII luôn có được dòng tiền mặt ổn định từ hoạt động thu phí giao thông (hơn 45 tỷ đồng tiền thu phí giao thông mỗi quý), các chỉ tiêu tài chính cơ bản khá tốt. Cổ tức của doanh nghiệp được duy trì ổn định qua các năm (trên 10%/năm và dự kiến cổ tức bằng tiền mặt năm 2009 là 16%).

    Nhờ có những điểm khác biệt đó mà CII vẫn hoạt động tốt trong hoàn cảnh khó khăn. Công ty cũng sẽ không phải đối mặt với việc quản trị dòng tiền như các doanh nghiệp bất động sản khác. Tuy nhiên, CII sẽ phải đối mặt với những thách thức sắp tới trên thị trường bất động sản do mới bước chân vào lĩnh vực này. Đồng thời, hoạt động đầu tư vốn cổ phần vào các doanh nghiệp khác của CII cũng không có nhiều lợi thế nổi bật so với các CTCK hay các quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Điều này khiến CII phải tìm thời điểm thoái vốn thích hợp.

    Kết thức phiên giao dịch cuối tuần qua (27/11), cổ phiếu CII được giao dịch ở mức 55.500 đồng/cổ phiếu (so với mức đỉnh trong 3 tháng gần đây là 73.500 đồng/cổ phiếu). Khoảng một tháng gần đây, CII đã có điều chỉnh nhẹ. Diễn biến trên cho thấy, CII vẫn là lựa chọn hợp lý khi thị trường có nhiều biến động như hiện nay.

    Bài viết mang giá trị tham khảo, được cung cấp bởi CTCP Chứng khoán Tân Việt
    Theo Đầu tư

    Vài thông tin cơ bản để các bác đánh giá đúng về CII.
    Chúc các bác sáng suốt, thành công
  6. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    768
    Báo cáo: đã vào xong CII tạm thời 10k đã, nếu tốt vào tiếp 10k nữa để nhận chia thưởng cổ tức, cổ tức em này ngon quá

Chia sẻ trang này