CKVN từ 10/05: Back to Basics: Cutloss là gì & Tại sao phải Cutloss !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BaoHaInvest, 08/05/2010.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6121 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. BaoHaInvest

    BaoHaInvest Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    7.105
    Khi những cảnh báo thành sự thật :
    http://f319.com/home/1260865
    http://f319.com/home/1261790
    & vô số các topic của những người có kinh nghiệm chiến trường khác mừ NB & Gừ đã bỏ ngoài tai. Việc cần làm của các bạn & người mới nhẩy vô cái nghiệp nay là : Khắc cốt ghi xương nguyên tắc đầu tiên của chứng trường : Never too late to stop loss !

    Vậy Cutloss là gỉ ?
    Nguyên tắc cắt lỗ rất đơn giản: khi mua bất cứ cổ phiếu nào chúng ta nên xác định ngay mức thua lỗ có thể chấp nhận và bán ngay khi giá cổ phiếu giảm qua mức chấp nhận này. Loeb là một nhà đầu tư rất thành công và ông khuyên chúng ta nên cắt giảm mọi thua lỗ càng sớm càng tốt. Cũng theo Loeb, 10% là một quy tắc cắt giảm thua lỗ hợp lý đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường.
    Bài toán vốn như bảng dưới chỉ ra cho chúng ta thấy: càng cắt lỗ sớm chúng ta càng có cơ hội kiếm lại khoản tiền đã mất.
    Khi cắt lỗ ở mức 10%, với số tiền còn lại chúng ta chỉ cần tìm được những cơ hội đầu tư có mức sinh lời 11,1% là bù đắp được phần vốn đã mất. Nhưng với mức thua lỗ 50% thì chúng ta cần tìm kiếm những cơ hội đầu tư có mức sinh lời là 100% và tệ hơn nữa là với mức thua lỗ 70% thì chúng ta cần tìm được những cơ hội đầu tư sinh lời 233,3%. Việc tìm kiếm những cơ hội sinh lời lớn như vậy khó khăn hơn rất nhiều việc tìm kiếm những cơ hội sinh lời 11,1%.
    Nguyên tắc cắt lỗ đơn giản và hiệu quả như vậy nhưng tại sao rất nhiều nhà đầu tư không thực hiện được?. Vấn đề khó khăn ở đây là việc nhiều nhà đầu tư không quen chấp nhận thất bại. Khi chúng ta mua một cổ phiếu, chúng ta luôn hy vọng và tin tưởng vào việc cổ phiếu sẽ lên giá cao hơn. Khi cổ phiếu giảm giá đến mức cần cắt lỗ thì chúng ta thấy xót xa và thật khó khăn khi bán cổ phiếu đó và chấp nhận thua lỗ. Nhà đầu tư luôn hy vọng cổ phiếu đó sẽ tăng giá trở lại và họ sẽ chờ bán ở giá cao hơn. Khi cổ phiếu tiếp tục giảm giá thì nhà đầu tư càng khó khăn trong việc chấp nhận mức thua lỗ lớn hơn và càng nhiều hy vọng vào việc cổ phiếu sẽ quay đầu tăng giá trở lại. Ở đây, bản thân khoản lỗ bằng tiền không phải là vấn đề, chính việc chấp nhận một khoản lỗ về mặt tinh thần mới là quan trọng.
    Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, với việc giao dịch T+4, nếu chúng ta mua sai, khi có thể bán được cổ phiếu thì mức thua lỗ đã lên đến 10 - 15%, cá biệt có trường hợp lên đến gần 30%. Đó là lúc chúng ta phải đấu tranh rất nhiều giữa việc chấp hành nguyên tắc và việc chấp nhận một con số lỗ thực tế cao như vậy. Bản thân tác giả nhiều khi cũng không chiến thắng nổi mình, nên kinh nghiệm thực tế rút ra là các nhà đầu tư nhỏ nên dán bảng công thức vốn cạnh bàn làm việc để luôn nhắc nhở mình.
    Trên thị trường có một câu nói xưa như trái đất: "còn tiền là còn cơ hội.
    Nhưng rõ ràng rằng, nói thì dễ còn làm theo lại không hề đơn giản.

    Hãy bỏ ngoài tai bất kỳ sự tư vấn của bất kỳ : môi giới, chuyên gia ..tư vấn Ck về việc thị trường sẽ tăng trở lại : việc cần làm của bạn thời điểm này là lo cho Túi tiền của bạn của gia đình bạn . TTCK sẽ mãi còn đó, bạn không bao giờ thiếu cơ hội kiếm lại tiền. Tạm thoát khỏi TT lúc này là KN mạnh mẽ nhất từ BHInvest & Bros.
    [/I][/B][/COLOR]
  2. tit_mu

    tit_mu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Cũng thu được đôi điều suy ngẫm từ bài của bác. Thks [r2)]
  3. BaoHaInvest

    BaoHaInvest Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    7.105
    BHInvest & rất rất nhiều người đã hy vọng & đặt rất nhiều kỳ vọng vào phiên dao dịch cũng như các tin tức đến từ Mỹ.
    Rằng sẽ có lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay..nhưng :
    http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html

    Việc tiếp tục sụt giá đêm qua là lời khẳng định cho những cảnh báo trước đó về KH nợ công. Với các traders điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta bắt buộc phải tin răng : Thị trường đầu cơ giá lên đã kết thúc or ít nhứt thì những gì đang diễn ra là biễu hiện của sự nứt vỡ của thị trường.. Nó là điểm khởi đầu của Thị trường đầu cơ giá xuống..

    Các bạn những nhà đầu tư nhỏ lẻ, mắc T+4. không thể Short_selling ..sẽ thấy sự khốc liệt của VNI& HNX khi những Nhà Đầu Cơ giá xuống vào cuộc..BHInvest & bros đã cho rằng năm nay 2010 : VNI & HNX đá lệch cánh khi lệnh bán sàn chất như núi ( tựa như việc thổi giá lên vậy). dư mua trống trơn sẽ không xảy ra ..dưng việc đó sẽ đến, vào những ngày tháng 5 đỏ máu !!!
  4. ThuyenGiay

    ThuyenGiay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo là tốt nhưng đừng nên nói quá bác chủ à[:D]
  5. mhs123

    mhs123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Đã được thích:
    0
    1 khoảng lặng đáng suy ngẫm [rose]
  6. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    mời các bác đọc bình luận
    Chứng khoán ngày 7/5: Điểm rơi của tâm lý?

    LAN NGỌC
    07/05/2010 14:03 (GMT+7)


    Với những người bán, vẫn chưa biết việc tháo hàng ồ ạt giá thấp hôm nay là đúng hay sai. Thị trường mới chỉ cho thấy một điều: Bên mua vẫn sẵn sàng giúp họ thoát khỏi thị trường ở mức giá thấp.
    Phiên hôm nay có thể là điểm rơi của tâm lý sau những diễn biến bất lợi liên tục trên thị trường chứng khoán quốc tế
    Phiên hôm nay có thể là điểm rơi của tâm lý sau những diễn biến bất lợi liên tục trên thị trường chứng khoán quốc tế.

    Thị trường Mỹ có 3 phiên giảm mạnh liên tục và đặc biệt là phiên bất thường đêm qua. Không rõ có nhà đầu tư trong nước nào đủ kiên nhẫn ngồi theo dõi hết diễn biến của thị trường Mỹ đêm qua hay không, nhưng mức sụt giảm trong phần lớn thời gian của phiên có thể làm choáng váng những người kiên định nhất.

    Các nguyên nhân về biến động giảm trên 8% của DJI đêm qua vẫn chưa có kết luận cuối cùng nhưng mức giảm đồng loạt trên 3% chốt phiên với các chỉ số chính và thị trường châu Á đỏ rực sáng nay cũng đủ sức nặng để tạo ra sự lo lắng.

    Thị trường trong nước sáng nay có sự phản ứng khá mạnh theo hướng tiêu cực. Tốc độ tháo chạy thực sự đáng “nể” với khoảng 1.900 tỷ đồng giá trị tính đến phút thứ 37 của đợt hai. VN-Index mức thấp nhất tụt xuống 536,51 điểm, tương đương giảm 2,14% so với mức mở cửa và giảm 2,37% so với đóng cửa phiên trước.

    Thực tế VN-Index mở cửa hôm nay giảm nhiều hơn mức 1,29 điểm được thể hiện trên bảng điện tử. Tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng vì cơn lũ xả hàng ồ ạt đến trong ngay những phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục. Chỉ trong khoảng 10 phút của thời khắc hoảng loạn nhất với mức giảm từ 10 - 13 điểm của chỉ số, giá trị khớp đạt gần 700 tỷ đồng.

    Tuy nhiên thống kê tình trạng giao dịch với một số blue-chip, trong thời gian “khủng hoảng” này, gần như toàn bộ lượng giao dịch là kết quả của lệnh bán khớp vào dư mua, nhất là ở các mã giảm sàn. Với những người chờ đợi để mua vào, hôm nay có lẽ đã có một bữa tiệc thật sự khi hàng hóa được tháo “bừa bãi” ở các mức giá thấp, bất kể cung cầu ra sao.

    Với những người bán, vẫn chưa biết việc tháo hàng ồ ạt giá thấp hôm nay là đúng hay sai. Thị trường mới chỉ cho thấy một điều: Bên mua vẫn sẵn sàng giúp họ thoát khỏi thị trường ở mức giá thấp. Gần 106 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được sang tay trong giao dịch khớp lệnh hôm nay là một kỷ lục kể từ tháng 10 năm ngoái. Nếu tính toàn phiên cả hai sàn, con số 195 triệu đơn vị với gần 6.800 tỷ đồng cũng là một kỷ lục kể từ thời điểm đó.

    Nhìn từ góc độ tích cực, dòng vốn lao vào đỡ ở các mức giá thấp là rất đáng kể. Thị trường luôn tồn tại các quan điểm trái ngược nhau khi đánh giá về khối lượng: Nếu ảnh hưởng từ thị trường thế giới là điều ai cũng biết và theo lý thông thường người ta muốn thoát ra, vậy lượng tiền lớn của hôm nay đến từ đâu? Hành động bán có thể dễ lý giải từ hành động chốt lời, cắt lỗ, chấp nhận thoát ra khi mất phương hướng… Khoảng 1.900 tỷ đồng, tương đương 59,4 triệu đơn vị được “quăng” ra trong đợt mở cửa và 37 phút đầu đợt hai. Quy mô này không hề nhỏ chút nào và những ai muốn chạy đã chạy.

    Nửa tiếng tiếp theo cho thấy lực bán tháo đã giảm. Bằng chứng là các hành động mua chủ động (khớp vào dư bán) chiếm ưu thế và thể hiện là chỉ số được “vớt” lên trên 544 điểm, tương đương phục hồi gần 7,8 điểm so với đáy. Hơn 823 tỷ đồng đã được bơm tiếp vào để đẩy giá lên.

    Khoảng 15 phút cuối cùng của đợt hai là tình trạng giằng co: Bên bán đã bình tĩnh hơn và dĩ nhiên bên mua cũng cân nhắc khi hàng không còn được “khuyến mại” nhiều nữa. Chỉ số đi ngang khá hẹp và chấm dứt một ngày “vàng” của những trader lão luyện đảo hàng với khả năng chớp từ 5% - 10% trong phiên.

    Về góc độ kỹ thuật, một sự trùng hợp là chỉ số giảm mức thấp nhất đã kiểm tra lại đường kháng cự cũ với hai đỉnh của tháng 1 và tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên trong nhiều bối cảnh, phân tích kỹ thuật hay các mô hình giá không quan trọng bằng sự kiện. Hôm nay có lẽ thị trường bị ảnh hưởng bởi sự kiện nhiều hơn.

    Nhà đầu tư sẽ có hai ngày nghỉ để bình tĩnh đánh giá lại tình huống bất thường này.
    nguồn : vneconomy
  7. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    Trích:
    HinhKiemPhong viết lúc 11:37 - 07/05/2010 [​IMG]
    Nhiều khả năng thứ Hai mất trên 10 điểm. Tâm lý hoảng loạn thực sự bao trùm khắp 2 sàn.

    Bài học tháng 10/2009 mới đây thôi mà đã nhiều người quên quá [-X


    Ý kiến của tôi:
    chủ thớt nói vậy là thiếu khách quan rồi, tháng 10 năm ngoái giảm mạnh là do kinh tế vĩ mô trong nước dàu đầu bất ổn, do tăng trưởng tín dụng quá cao, hậu quá là CPI tăng mạnh các tháng sau đó.
    hiện nay vĩ mô khác hẳn; vĩ mô ổn định, lãi suất giảm dần, tăng trưởng tín dụng bốn tháng mới đạtk 5,5% Zoom là 25%. CPI giảm mạnh, GDP khá,FDI tăng mạnh, tỷ giá ổn định....
    lần này VNI điều chỉnh là do cú sốc DJ....
    Bản chất của các lần điều chỉnh là khác nhau...
  8. VRiStock

    VRiStock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    QĐND – Ngày 7-5, đã ký ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2010. Nghị quyết nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp phù hợp để khẩn trương hạ lãi suất huy động xuống khoảng 10%, lãi suất cho vay khoảng 12% và điều hành tỷ giá ở mức hợp lý. Tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế thông qua việc tăng tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng. Quyết liệt điều hành bằng các biện pháp tổng hợp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, giảm dần nhập siêu xuống mức không cao hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu, kiên quyết không nhập khẩu những mặt hàng không cần thiết, sử dụng các biện pháp thuế, phi thuế và hàng rào kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong nước, góp phần giảm thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế.

    http://www.baomoi.com/Info/Ha-lai-su...26/4232863.epi

    Chính phủ nhóm nền kinh tế lớn nhất châu Âu chính thức đồng ý cứu Hy Lạp


    Đức đóng góp 22,4 tỷ euro cho gói giải cứu Hy Lạp. Châu Âu ngoài ra còn lập một quỹ khẩn cấp để giám sát tình hình tại Hy Lạp.

    Quốc hội Đức đã chính thức chấp thuận gói giải cứu khẩn cấp dành cho Hy Lạp. Gói giải cứu này được đưa ra bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu.

    Thủ tướng Đức nằm trong nhóm quan chức kinh tế hàng đầu châu Âu yêu cầu áp dụng điều kiện chặt chẽ đối với Hy Lạp

    Quyết định của Đức được đưa ra ở thời điểm nhiều nước khác trong khu vực đồng tiền chung châu Âu như Pháp, Ý đã chấp thuận gói giải cứu dành cho Hy Lạp.

    Lãnh đạo 16 nước khu vực đồng tiền chung châu Âu nhóm họp tại Brussels vào tối ngày thứ Sáu để bàn về chi tiết cuối cùng của gói cứu trợ với tổng chi phí 110 tỷ euro tương đương khoảng 140 tỷ USD.

    Trước thềm cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính nhóm nước G7, trong đó bao gồm Mỹ, Anh, Nhật và Canada, ngoài ra là 3 nước thành viên thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu là Đức, Pháp, Ý sắp xếp buổi họp để bàn luận giải quyết những lo lắng về khả năng kiềm chế khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp, ngăn khủng hoảng không lan ra các nước châu Âu khác.

    Đức đóng góp 22,4 tỷ euro cho gói giải cứu Hy Lạp. Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Đức thời gian gần đây đã thể hiện sự ủng hộ với việc cứu Hy Lạp.

    Cả hai chính trị gia cho rằng cứu Hy Lạp không chỉ là giúp đảm bảo ổn định đồng euro mà còn tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực với liên minh kinh tế, chính trị tại châu Âu.

    Bộ trưởng Tài chính Đức tuyên bố: “Nếu mạo hiểm với Hy Lạp, sẽ hết sức mạo hiểm nếu một thành viên thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu phá sản. Chúng ta cần phải loại bỏ bất kỳ nỗ lực tự trả nợ nào của Hy Lạp nếu chúng ta còn muốn giữ ổn định đồng euro.”


    Ngọc Diệp

    Theo Dân Trí/MarketWatch


    Kinh tế Tây Ban Nha thoát suy thoái

    Ủy ban châu Âu dự báo kinh tế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý 2/2010.



    Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha công bố kinh tế nước này đã thoát suy thoái trong quý 1/2010. Suy thoái kinh tế tại Tây Ban Nha kéo dài hơn rất nhiều suy thoái kinh tế tại nhiều nước châu Âu khác.
    Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính kinh tế nước này quý 1/2010 đã tăng trưởng 0,1% so với quý 4/2009. Kinh tế Tây Ban Nha đã liên tục suy giảm trong 6 quý trước đó.
    Thị trường Mỹ tuần tới chờ thông tin doanh số bán lẻ, niềm tin tiêu dùng
    Disney và Cisco dự kiến công bố lợi nhuận cao
    Disney công bố lợi nhuận quý 1/2010 vào ngày thứ Ba. Disney có thể công bố lợi nhuận quý 2 năm tài khóa cao hơn so với cùng kỳ năm trước, khi đó hãng phải dành tới 305 triệu USD để tái cơ cấu.
    Hãng truyền thông lớn nhất Mỹ tính theo giá trị thị trường hưởng lợi từ tăng trưởng tốt tại kênh truyền hình cáp, doanh số quảng cáo và bán sản phẩm truyền thông tăng.
    Cisco dự kiến công bố lợi nhuận quý 1/2010 tăng mạnh. Cisco ngoài ra cũng có thể sẽ đưa ra nhận định lạc quan về thị trường và một số đánh giá về ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đối với khu vực châu Âu.



    Vậy là tuần sau TTCK thế giới lại phục hồi mạnh mẽ.
  9. BaoHaInvest

    BaoHaInvest Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    7.105
    Nếu là bạn, nếu bạn mua trong phiên ngày 06/07-5
    CP về đến Tk bạn bay mất 20-28% bạn sẽ nghĩ gi ??

    Trong Thị trường đầu cơ giá lên, Bất kỳ CP cũng có thể coi là tiềm năng, tăng trưởng. giá rẻ đáng để đầu tư
    Các bạn nhìn đâu cũng thấy tiền.,, hầu như CP nào cũng tăng giá. Việc kiếm 20-50% tại Hasino & Hosino trở lên dễ dàng hơn bao h hết ?? Bạn mong gì hơn thế nữa ?Một năm bạn muốn NAV của mình tăng bao nhiêu/ năm ??
    Traders đã trở thành huyền thoại G.Soros cũng chỉ kiếm được 30% / year trong vài chục năm trở lại đây !
    Ngược lại khi TT đi vào kênh xuống giá ( đặt biệt là T+4 ở VN) việ TK bốc hơi 20-28% sau một tuần trở thành ..tất lẽ dĩ ngẫu.:)):)):))
    Hãy để VNI & HNX cho MMakers, tạm nhường sới bạc cho những tay Bigboys ... Protect your capital and wait for a better day.
  10. BaoHaInvest

    BaoHaInvest Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    7.105
    Ý kiến của tôi:
    chủ thớt nói vậy là thiếu khách quan rồi, tháng 10 năm ngoái giảm mạnh là do kinh tế vĩ mô trong nước dàu đầu bất ổn, do tăng trưởng tín dụng quá cao, hậu quá là CPI tăng mạnh các tháng sau đó.
    hiện nay vĩ mô khác hẳn; vĩ mô ổn định, lãi suất giảm dần, tăng trưởng tín dụng bốn tháng mới đạtk 5,5% Zoom là 25%. CPI giảm mạnh, GDP khá,FDI tăng mạnh, tỷ giá ổn định....
    lần này VNI điều chỉnh là do cú sốc DJ....

    Bản chất của các lần điều chỉnh là khác nhau...[/QUOTE]

    @f999 :Có một câu nói nổi tiếng ở Wallstreet mừ BHI muốn dành cho bạn : Tất cả một thứ trở lên quá muộn khi mọi việc rõ ràng.
    or : Tin ra là bán

    Bạn có cần BHInvest chứng minh hông ? dưng thôi có lẽ để bạn tìm hiểu & nó tự ngấm vào bạn sẽ tốt hơn.

    @VRiStock : Nếu tui nói với bạn là tui & anh em đã & sẽ lại xuống tay mua CP khi LS tăng lên >17% một tháng bạn có tin hông. nhìn là quá khứ đi bạn mới vài tháng trước thôi đóa :)):)):))

Chia sẻ trang này