1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

CKVN tuần 25/6-29/6: Dòng tiền suy kiệt...….vắt chân lên cổ mà chạy.........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 24/06/2012.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12432 lượt đọc và 150 bài trả lời
  1. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Hơn 26.000 DN giải thể, phá sản ngừng hoạt động

    [​IMG]Các doanh nghiệp thành lập mới vẫn tiếp tục giảm mạnh trong khi số các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng lên. Trong nửa đầu năm nay, cả nước đã có 26.324 giải thể, ngừng họat động, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

    Đánh bạc với cổ phiếu siêu rẻ, sắp phá sản
    Thoái vốn DNNN: Lỗ còn hơn phá sản

    Xem bài khác trên Vef.vn
    Con số trên vừa được Tổng Cục Thống kê công bố sáng nay 29/6 tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Trong đó, số DN giải thể là 4.105, tăng tới 35,4%. Số DN ngừng hoạt động là 22.219 DN, tăng 1,3%. Tính riêng ở tháng 6, số DN phá sản và ngừng hoạt động là 4.110 DN, trong đó, số DN phá sản là 610 DN.

    Nếu như các năm trước, trung bình số DN thành lập mới thường tăng cao hơn thì năm nay, xu hướng thành lập DN mới đã diễn biến ngược lại. Trong 6 tháng, chỉ có thêm 5.800 DN thành lập mới và tính chung 6 tháng, cả nước chỉ có thêm 36.195 DN thành lập mới, giảm tới 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn thành lập DN mới cũng chỉ đạt 232 nghìn tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.
    Tổng Cục thống kê nhận định thực trạng DN vẫn khó khăn.

    [​IMG]


    Mới đây, cơ quan này cũng đã thực hiện cuộc điều tra về sức khỏe DN cho thấy, tỷ lệ DN phá sản lớn, tới 8,4%.
    Điều tra 9331 doanh nghiệp trên cả nước trong 4 tháng đầu năm, cơ quan thống kê phát hiện số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động chiếm 91,6%, số doanh nghiệp phá sản, giải thể và doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh, đang hoàn thành thủ tục phá sản, giải thể (gọi chung là doanh nghiệp phá sản, giải thể) chiếm 8,4%. Trong đó số doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục phá sản, giải thể chiếm 4,1%, số doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chờ hoàn thành thủ tục phá sản, giải thể chiếm 4,3%. Trong ba loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ phá sản, giải thể cao nhất tới 9,1%, tiếp đến là khu vực doanh nghiệp nhà nước 2,7% và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 2,4%.
    Kết quả điều tra cho thấy vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ doanh nghiệp phá sản, giải thể cao nhất với 13,6% tổng số doanh nghiệp điều tra; tiếp đến là khu vực Tây Nguyên 9,9%; Đông Nam Bộ 8,6%; Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung 8,2%; Trung du và miền núi phía Bắc 7,2% và thấp nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng 6%.

    Trong tổng số 784 doanh nghiệp phá sản, giải thể được điều tra, có đến 69,9% doanh nghiệp phá sản, giải thể do sản xuất kinh doanh thua lỗ; 28,2% doanh nghiệp thiếu vốn để sản xuất kinh doanh; 14,7% doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm; 11,7% doanh nghiệp khó khăn về địa điểm sản xuất kinh doanh; 4,6% doanh nghiệp phải đóng cửa để thành lập doanh nghiệp mới hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh và 4,6% doanh nghiệp đóng cửa để sáp nhập với doanh nghiệp khác.
    Trong số các doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, có đến 88,4% doanh nghiệp phản ánh họ sẽ không tiếp tục thành lập doanh nghiệp mới; 11,6% doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục thành lập doanh nghiệp mới.

    Trong số doanh nghiệp phá sản, giải thể sẽ thành lập mới, có 38,9% có kế hoạch thành lập mới ngay trong năm 2012; 25% sẽ thành lập mới trong năm 2013; 16,7% sẽ thành lập mới trong năm 2014 và 19,4% sẽ thành lập mới sau năm 2014. Kết quả điều tra còn cho thấy yếu tố gây cản trở lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là lãi suất vay vốn quá cao.
    Tuy nhiên, theo tổng cục thống kê, so với mức độ bình quân về tỷ lệ doanh nghiệp phá sản và doanh nghiệp thành lập mới trên thế giới thì các tỷ lệ trên cho thấy, số DN phá sản là ở mức bình thường.
  2. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Ủng hộ Tặc cái này

    Khó giải mối lo hàng tồn kho
    Khu chứa gạo, mì gói, dầu ăn, thực phẩm hộp… của một siêu thị lớn tại TP.HCM có quy mô khoảng 80 tỉ đồng đã bán gần 60 ngày vẫn chưa hết hàng, trong khi thời điểm năm 2010 thì chỉ mất 35 ngày.

    Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tiến hành khảo sát (từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6.2012) hàng trăm người tiêu dùng, tiểu thương ở các chợ, nhà kinh doanh siêu thị, và tổng kết: không chỉ các tiểu thương ở chợ mà nhiều hệ thống siêu thị cũng đang phải đối mặt với tình trạng hàng hoá khó tiêu thụ do sức mua sụt giảm. Có tới 40% số người thường xuyên mua sắm qua siêu thị cho biết tần suất đi siêu thị của họ đang giảm dần; những người có thói quen mua sắm ở chợ cũng có tới 27% giảm số lần đi chợ...

    Tại hệ thống siêu thị Vinatexmart, doanh thu bán lẻ sáu tháng đầu năm chỉ tăng 11% so với cùng kỳ 2011, mức tăng này khá thấp so với các năm trước luôn trên 20%. Ông Nguyễn Thành Nhân, phó tổng giám đốc Co.opmart cho biết, doanh thu của Co.opmart sáu tháng đầu năm cũng thấp hơn kỳ vọng 10%.

    Sức tiêu thụ trên thị trường giảm đã dẫn đến hiện tượng: lần đầu tiên ngành chăn nuôi chứng kiến nhiều đàn heo, gia cầm quá lứa đang tồn ứ lên đến hàng triệu con. Đàn gà thịt của công ty C.P tồn ở các trại đã tăng thêm 1 triệu con (tính đến hết tháng 6.2012), từ mức bình quân 2,7 triệu con/tháng lên 3,7 triệu con/tháng. Số heo quá lứa còn tồn đọng ở C.P hiện có khoảng 160.000 con.

    Theo ông Nguyễn Tuấn Phương, giám đốc nhà máy thực phẩm Đồng Nai, lượng thịt heo cung cấp cho các siêu thị giảm 20% so với năm ngoái. Còn ông Nguyễn Quốc Trung, tổng giám đốc công ty chăn nuôi Japfa, bi quan: “Giá cả và sức mua yếu từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay. Hiện vẫn chưa thấy có tín hiệu nào sáng sủa”.

    Trước câu chuyện hàng tồn kho cao, số doanh nghiệp phá sản gia tăng, phó viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Đình Cung cho rằng: “Doanh nghiệp có tâm lý hô hào Nhà nước hỗ trợ, nhưng Nhà nước lấy gì mà cứu? Chống lạm phát thì đương nhiên phải cắt giảm cầu, đương nhiên giảm sức mua của dân chúng”.

    Ông Cung cho rằng, chắc chắn Nhà nước sẽ không có gói cứu trợ để “cứu” hàng tồn kho. Theo ông, doanh nghiệp trước sau gì cũng phải bán, hoặc là đổ đi. Xử lý vấn đề này cần phải gắn với xử lý nợ xấu của ngân hàng, ưu tiên hàng đầu là trong sản xuất một ngành nào đó, ví dụ như nông nghiệp, hay công nghiệp chế biến. Chứ không phải xử lý cho dự án của các đại gia đang dở dang, tức là lấy tiền của người nghèo đi hỗ trợ người giàu. Vì thế các doanh nghiệp cần phải hạ giá, bán rẻ mới giải phóng được hàng tồn.

    Doanh nghiệp phải chịu lỗ nhưng hàng được giải phóng, tức là doanh nghiệp tiếp tục quay vốn, có cơ hội kinh doanh mới, theo ông Cung, dòng vốn sẽ được luân chuyển, không bị ứ đọng, tạo nên giá trị gia tăng, công ăn việc làm.

    Theo Bích Nga-Hoàng Bảy- Việt Anh

    http://www.kinhte24h.com/view-gh/52/92846/
  3. tenlieu04

    tenlieu04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    567
    Tặc vẫn chưa vào đủ hàng hả???
    Thứ 2 tranh thủ đầu phiên vào nốt nhé.
    Mịa, boa éo nào cũng canh mốc 67-69 thì 70 múc là ngon roài :-bd:-bd:-bd
  4. ck2310

    ck2310 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    22
    vẫn khỏe chứ chú ! làm kế toán nên hóng hớt cũng được nhiều, nhưng cách chú nói chuyện khá hơn ngày xưa rồi đấy, anh mừng
  5. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Tặc chơi kiểu này bảo sao không tan nát đến mức giờ còn có 50 củ vay mượn.
  6. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Có sóng vào mà kiếm đi Tặc ... đánh đến tháng 9 là đủ ăn 100% trả xong khoản nợ 50 triệu đấy
  7. VGSPVXHLA

    VGSPVXHLA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    13.303
    he, lâu lắm mới thấy bác huhu hô có sóng, em cũng nghĩ lần này ăn kha khá.[r2)]
  8. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    trình thế cả F319 này hỉu Huhu cao đến tầm nào....chỉ có DIE....ko có ngày trở lại.....[r24)]
  9. VSP_VSP

    VSP_VSP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1
    bác giờ chuẩn đấy, có sao nói vậy , hoan hô bác =D>
  10. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    đừng có thấy nó xanh thanh khoản suy kiệt mà ngỡ là sóng....chỉ có sóng vỡ gan vỡ mật roài leo ngọn tre mừa hưởng bão....[r24)]

Chia sẻ trang này