1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

CKVN tuần 8-12 : Giảm dần đều về 480, ngày cuối cùng tháo chạy toàn diện.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi llhl09, 06/02/2010.

583 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 19:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15807 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    nhác gan
  2. nmtuanomc

    nmtuanomc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    bác mới biết 50% của vấn đề thôi..!
    cố lên nhé.
  3. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác một tay
    Giờ bbs nội điên mà đánh lên thì bị ụp cho vỡ đầu
    NN giờ lướt sóng giỏi rồi, ko còn ôm khư khư đầu tư dài hạn để mất 50% NAV nữa
  4. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    em chịu thôi, bác giỏi nói luôn ra đi cho mọi người biết@};-
  5. nmtuanomc

    nmtuanomc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    no table...!
    TT lên em hốt bạc, xuống em để đó đi chơi, coi như gửi tiết kiệm kiếm ít cổ tức cũng được, lo ji mệt xác ra ^^ các bác thấy đúng không..!
  6. erwinrommel

    erwinrommel Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chủ top phán linh ta linh tinh....

    Tiền không vào ngân hàng chứng tỏ luồng tiền thởi điểm này mang tính đầu cơ cực cao. LS TK không đủ hấp dẫn nên tiền không vào banks ---> tất yếu sẽ chảy CK, vàng hoặc BDS. Vàng và BDS lại đang tiềm ẩn rủi ro, trong khi VNI Index đang tích tụ ở vùng giá hấp dẫn.

    Lớ ngớ là lại mất ăn trong năm nay đấy...

    [-X
  7. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    đấy mới chết đấy bạc ợ. tiền không vào NH mà cũng không vào chứng , chứng tỏ nó đang được đầu cơ vào các tài sản như vàng, đô, BDS mà không đưa được vào nền KTe để hỗ trợ SX. NH là mạch máu nền KT, là bầu sữa của các DN mà bị ách tắc thì lấy đâu động lực để phát triển.

    Chưa kể, các CT CK có NH đỡ đầu, các DN quen vay tiền LS thấp đổ vào chứng cũng mất cửa...
    các khoàn vay chót đem đi đầu cơ phải đáo nợ ...., tóm lại là tín dụng tăng trưởng thấp lấy đâu mà chứng lên được[r24)]
  8. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Sau một lúc lưỡng lự, thị trường niêm yết đã tăng điểm dứt khoát khi nhiều cổ phiếu chủ chốt đã tăng trần vào cuối phiên giao dịch ngày 26/1.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư lại cho rằng, đây là con sóng cuối cùng của năm âm lịch. Trong đợt tăng này, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua vào những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản để bình quân giá và chờ đợt thị trường tăng thêm 1-2 phiên nữa bán ra thu lợi nhuận 5 - 7% và nghỉ Tết. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuần lễ giao dịch trước Tết Nguyên đán trở nên rất nhạy cảm khi là tuần cuối cùng của tháng 2 Dương lịch. Tức là sau Tết thị trường lại bắt đầu canh thông tin về lạm phát và lãi suất cơ bản. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lạm phát trong tháng giáp Tết dự báo sẽ có xu hướng tăng hơn hẳn tháng 1. Và động thái tăng lãi suất cơ bản của cơ quan quản lý là điều được nhiều nhà đầu tư tính đến vào cuối quý I và đầu quý II. Vấn đề là tăng bao nhiêu, 0,5% hay 1%. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vì vậy, thị trường có thể sẽ lặp lại xu hướng giằng co và lình xình như trong tuần áp chót của tháng 1 trước những thông tin rất nhạy cảm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các nhà đầu tư tổ chức cũng như cá nhân đều đang theo dõi những động thái của Chính phủ trong kiềm chế lạm phát. Cho đến thời điểm này, có vẻ như mọi việc đều tốt đẹp. Giá cả lương thực, thực phẩm trước Tết bắt đầu tăng nhưng chưa thấy có dấu hiệu sốt. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thị trường tháng này có thể sẽ tiếp tục ở trong tình thế canh chừng và dò xét. Ngay cả những người có quyền ra quyết định về chính sách cũng không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Tất cả đều đang nghe ngóng tín hiệu từ nền kinh tế. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, một yếu tố khó lường là các quyết định về tăng giá điện, giá than sẽ tác động đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp, tác động đến chỉ số CPI nói chung. Đây lại là yếu tố khó lường nhất đối với doanh nghiệp về thời điểm diễn ra. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ghi nhận của ĐTCK cho thấy, các tổ chức đầu tư đều tỏ ra rất thận trọng trong quyết định mua vào, dù không phải lúc nào tổ chức đầu tư cũng đúng. Hoạt động mua vào chủ yếu mang tính bình quân giá hoặc đảo chứng khoán có sẵn trong tài khoản. Thị trường sẽ có câu trả lời rằng liệu đây có phải đợt sóng cuối cùng của năm!? [/FONT]​
  9. amour1985

    amour1985 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Đã được thích:
    114
    Thứ 2 kiểm chứng, tranh cãi làm gì các bác
  10. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý bán cổ phiếu trước kỳ nghỉ có thể gây áp lực cung lớn (CTCP Chứng khoán Vincom)

    Phiên giao dịch ngày 5/2, áp lực cung đã thắng sức cầu. Nhưng đây cũng là phiên thứ 20 liên tiếp khối ngoại mua ròng. Sau chuỗi tăng điểm vừa qua thì hầu hết các NĐT dò đáy đều đã có lợi nhuận khi cổ phiếu về tài khoản và trước những diễn biến không tốt của thị trường trong nửa ngày giao dịch đầu tiên khi sức cầu không tăng lên và khối ngoại cũng không còn mua vào mạnh mẽ như những phiên giao dịch gần đây khiến các NĐT có xu hướng bán ra cổ phiếu để thực hiện hóa lợi nhuận.

    Chính tâm lý này đã khiến thị trường giảm điểm khá mạnh và mất đi phân nửa thành quả của chuỗi tăng giá từ cuối tuần trước tới nay. Dù vậy, trong bối cảnh khó khăn, thị trường vẫn để lại nhiều điểm sáng tích cực. Trong 20 mã tăng giá có PET, DPM, DRC, VIS, SZL… tạo dấu ấn tốt. PET tăng giá 3.58% dù gặp phải khối lượng xả bán lớn.

    Kết thúc phiên, PET tăng lên giá 23,100 đồng/cp với gần 1.54 triệu cổ phiếu được mua vào, cao thứ 2 thị trường chỉ sau SSI. Trong lúc các mã vốn hóa lớn hầu hết giảm giá thì DPM tăng 400 đồng lên 33,500 đồng giữ lại hy vọng cho nhóm bluechips. Với DRC, VIS, SZL, bộ ba này có EPS 2009 cao, kế hoạch chia tách, phát hành thêm với tỷ lệ 100% trở lên này vẫn giữ được sự hấp dẫn cho thấy NĐT còn kỳ vọng lớn với cổ phiếu thưởng, chào bán giá riêng lẻ. Trên đồ thị phân tích kỹ thuật, có thể thấy mô hình chữ W đảo chiều ở đáy vừa hình thành đã sớm bị phá vỡ.

    Tuần tới là tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết và tâm lý bán cổ phiếu trước một kỳ nghỉ lễ dài của các NĐT có thể xuất hiện và gây áp lực cung lớn đối với thị trường. Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ nhận được sự hỗ trợ khi tiến về vùng 480 điểm.

    Thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh giảm (CTCP Chứng khoán Dầu Khí - PSI)

    Trong tuần qua, chúng tôi quan sát thấy các lãi suất kỳ hạn ngắn trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng lên và duy trì ở mức cao. Điều đó cho thấy tình trạng thiếu thanh khoản của các ngân hàng vẫn tiếp diễn và đây vẫn sẽ là rào cản đối với thị trường cổ phiếu trong giai đoạn tới.

    Nhiều ý kiến đánh giá thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ được cải thiện sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch nhưng theo chúng tôi, tình trạng này sẽ chỉ thực sự được cải thiện khi các ngân hàng có thể nâng lãi suất huy động cũng như cho vay. Vì vậy, việc nâng lãi suất cơ bản lên sẽ là cần thiết giúp khai thông luồng vốn trong nền kinh tế và chúng tôi đánh giá khả năng thực hiện giải pháp này của Chính phủ trong tương lai gần là rất cao.

    Bên cạnh đó, các đợt phát hành trái phiếu VNĐ của Chính phủ gần đây cũng không mấy thành công. Cụ thể, đợt phát hành trái phiếu trị giá 1.000 tỷ VNĐ vào ngày Thứ Năm (4/2) tiếp tục cho kết quả thất vọng khi không có giá trị giao dịch thành công. Điều này cũng cho thấy kỳ vọng về việc mặt bằng lợi suất sẽ tăng lên của giới đầu tư.

    Việc thiếu thanh khoản của hệ thống ngân hàng và đặc biệt là tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi kỳ nghỉ Tết đến gần đã có tác động khá tiêu cực đến thị trường cổ phiếu trong giai đoạn gần đây. Giao dịch trong tháng 1 và đầu tháng 2 liên tục duy trì ở mức thấp.

    Tuần qua, KLGD đã được cải thiện nhưng chưa thực sự rõ ràng. Với lượng giao dịch thấp như hiện nay, sẽ khó để có thể tạo nên được những đợt sóng lớn của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh thiếu các thông tin hỗ trợ thực sự. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc thị trường tích lũy và đi lên trong 2 tuần gần đây đã cho thấy lực bán ra là không quá mạnh ở mặt bằng giá thấp (VNI ở vùng 470 - 480 điểm).

    Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi dự báo thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh giảm trong các phiên đầu tuần tới những sẽ hồi phục khi VNI tiếp cận vùng hỗ trợ ở khoảng 470 - 480 điểm. Giao dịch trong tuần tới có thể sẽ giảm do các NĐT sẽ hạn chế giao dịch trước đợt nghỉ Tết.

    Chúng tôi khuyến nghị các NĐT xu thế nên duy trì danh mục hiện tại và chỉ xem xét giải ngân thêm khi vùng hỗ trợ 470 - 480 điểm được giữ vững. Trong chiều hướng ngược lại, nếu VNI phá vỡ vùng hỗ trợ 470 – 480 điểm, việc giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nên được thực hiện để hạn chế rủi ro.

    Với các NĐT theo giá trị, nếu VNI giảm điểm sẽ là cơ hội để có thể mua vào các mã cổ phiếu tiềm năng ở mức giá hợp lý.


    Thị trường sẽ tiếp tục ảm đạm (CTCP Chứng khoán FPT - FPTS)

    Tuần qua, chỉ số VNI đã tăng 2,3% so với tuần trước đó, lên 493,04 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch tăng nhẹ so với tuần trước khi đạt 27,16 triệu cổ phiếu, tương đương 1.225 tỷ đồng, từ mức 25,76 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.061tỷ đồng của tuần trước đó.

    Nhìn chung diễn biến giao dịch của tuần qua không có nhiều khác biệt so với một vài tuần gần đây. Giao dịch ảm đạm và buồn tẻ vẫn là những nét chính của của diễn biến giao dịch. Hệ quả của nó là cả giá trị và KLGD tiếp tục ở mức thấp.

    Trong bối cảnh đó thì việc cả hai chỉ số tiếp tục tăng nhẹ so với cuối tuần trước đó là tín hiệu tích cực nhất. Khác biệt duy nhất của tuần này so với các tuần gần đây là đã có sự ảnh hưởng của TTCK thế giới tới sự biến động của các chỉ số chứng khoán trong nước.

    Điều đáng nói những ảnh hưởng này lại mang tính chất tiêu cực do sự đi xuống của TTCK quốc tế. Thể hiện rõ nhất ảnh hưởng này là phiên giao dịch cuối tuần khi cả hai chỉ số VNI và HNX-Index giảm mạnh bất chấp phiên giao dịch trước đó thị trường khá hứng khởi. Sự sụt giảm mạnh của các chỉ số ở thị trường Mỹ, châu Âu trong phiên giao dịch trước đó đã tác động mạnh đến tâm lý của NĐT trong nước và họ quyết định bán ra.

    Theo chúng tôi đó chỉ là ảnh hưởng mang tính tâm lý chứ không có mối liên quan nào về luồng vốn trên TTCK Việt Nam với các thị trường tài chính, chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên NĐT cũng cần lưu tâm hơn đến diễn biến TTCK thế giới trong thời gian tới. Nếu TTCK thế giới tiếp tục giảm mạnh thì TTCK Việt Nam cũng khó đi ngược xu hướng.

    Theo FPTS, tuần giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ sẽ tiếp tục ảm đạm do tâm lý nghỉ ngơi đã đến với hầu hết NĐT. Các chỉ số sẽ biến động trong biên độ hẹp, thanh khoản ở mức thấp. Hơn nữa hầu hết các doanh nghiệp niêm yết đã công bố KQKD quý 4/2009 nên sẽ có ít hơn những thông tin có thể tác động đến xu hướng thị trường.

    Chúng tôi khuyến nghị NĐT ngắn hạn nên mua những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản khi thị trường sụt giảm trên 1% và bán ra khi có mức lợi nhuận khoảng 2%. Việc đặt kỳ vọng lợi nhuận cao có thể là chiến thuật không hợp lý ở thời điểm này.

Chia sẻ trang này