1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

CKVN tuần 8-12 : Giảm dần đều về 480, ngày cuối cùng tháo chạy toàn diện.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi llhl09, 06/02/2010.

583 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 19:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15807 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    =========

    Bà Tuyết này làm ăn cỏn con.. vốn chả bao đồng thì mới canh bán CP tiêu tết// lực lượng này chả ảnh huởng đến đại cuộc của Vni.

    Đánh chứng khoán mà tính chuyện nghỉ ngơi, tâm lý đè nặng là những kẻ không có kiến thức, không kiên định, những kẻ này còn phải đóng học phí dài dài.. Bác chủ top mà lấy các kẻ này làm dẫn chứng thì cũng thuộc thành phần còn đóng học phí dài dài.

    Như tôi, chả có lý do gì mà bán lấy tiền tiêu tết.. cái tết tiêu cùng lắm 50 chai, bán cổ tiêu sao hết nên quyết định giải ngân từ lúc 480 vào lại.. hì hì 40% tk.. Nếu bán ra bây giờ thì cũng kiếm được đủ tiền tiêu tết nhưng không bán... khà khà ...Ra tết giảm nữa thì múc.. nhưng khó mà VNi giảm về 47x lắm. Do vậy có hội kiếm ăn cao hơn nhiều..
  2. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
  3. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.712
    cứ tưởng bác nghĩ như bác viết =))
  4. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
  5. hichic319

    hichic319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền sẽ được khơi thông vào ngày 25-2 bằng cú hích : giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc VNĐ.
  6. hichic319

    hichic319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    0
  7. Lochness

    Lochness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chủ top về nhận định chuẩn@};-
  8. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    Chuẩn....
    Thứ hai canh bull ra hàng là đẹp.....
  9. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Đánh lên: Nỗ lực không thành vì không có người hưởng ứng Thứ năm, 4/2/2010, 10:43 GMT+7
    Một vài yếu tố nỗ lực đẩy thị trường đi lên hoặc đẩy giá một cổ phiếu nào đó lên, nhưng không thành hiện thực, vì không có người hưởng ứng.

    Những nhà đầu tư cầm tiền thì đứng ngoài thị trường vì năm hết Tết đến. Thậm chí, đứng ngoài mà không quan sát, chờ đợi như mọi khi.

    Nhiều người tin rằng, từ giờ đến Tết, dòng tiền vẫn còn khan hiếm do các ngân hàng chưa cho vay lại bình thường, mà vẫn ưu tiên thanh khoản. Như vậy, những ngày giao dịch giáp Tết có thể lại là thời điểm nhạy cảm của thị trường, khi nhà đầu tư mua vào để đón đầu dòng tiền trở lại TTCK lúc ngân hàng đã thoát khỏi tình trạng căng thẳng thanh khoản có tính chất mùa vụ.

    Tuy nhiên, đây lại là thời điểm công bố chỉ số lạm phát tháng 2, tháng Tết đầy nhạy cảm với chỉ số lạm phát và sau đó là chờ đợi Ngân hàng Nhà nước công bố về lãi suất cơ bản áp dụng trong tháng. Tâm lý chờ đợi một sự rõ ràng có thể kiềm chế thanh khoản của TTCK vào thời điểm này.

    Như vậy, sau Tết, khi mọi thông tin về lạm phát, lãi suất đã rõ ràng thì diễn biến thị trường có thể nghiêng hẳn về một xu hướng hoặc giảm mạnh hoặc tăng mạnh.

    Để cảm nhận thị trường nghiêng về bên nào, tăng mạnh hay giảm mạnh, nhà đầu tư có thể phán đoán và cảm nhận lạm phát tháng trước Tết này tăng nhiều hay không, để từ đó lượng hóa được rủi ro khi tham gia thị trường.

    Còn về lãi suất cơ bản, các chuyên gia nhận định, chắc chắn là sẽ tăng, vấn đề là thời gian và tăng bao nhiêu. Mà lãi suất cơ bản tăng bao nhiêu trong lần tới cũng lại phụ thuộc vào diễn biến tăng giá cả, chỉ số lạm phát chung trong tháng này.

    Những nỗ lực đẩy thị trường đi lên cũng sẽ nhìn vào các thông tin có thể tác động đến thị trường nói trên để hành động.

    Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết. Liệu có diễn biến bất ngờ nào xảy ra hay cuộc chơi chỉ thực sự bắt đầu sau Tết?(Nguồn: ĐTCK, 4/2)
  10. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 (07/02, 10:49)
    [​IMG]
    Chỉ số giá tháng 1 vừa qua đã gây áp lực rất lớn cho các cơ quan nhà nước trong mục tiêu giữ chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 chỉ tăng ở mức 7%.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tháng 1 vừa qua ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng đã tăng đến 1.36% so với tháng 12 năm 2009. Chỉ số này gây áp lực rất lớn cho các cơ quan nhà nước trong mục tiêu giữ chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 chỉ tăng ở mức 7% như Nghị quyết của Quốc Hội. Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông từ sản xuất đến lưu thông, là những biện pháp được xem là cơ bản để từng bước kiềm chế lạm phát.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Các siêu thị ở Hà Nội nhìn chung đã thực hiện tốt chỉ thị của thành phố, tăng cường mua hàng Tết và giữ ổn định giá bán, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân sắm Tết và giảm áp lực tăng giá.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhưng Hà Nội mới có 70 siêu thị, chiếm 17% thị phần bán lẻ, nên vai trò điều tiết thị trường theo mong muốn của nhà nước là không nhiều. Đó là chưa kể nhiều mặt hàng như đường, sữa, dầu ăn các siêu thị phải mua qua từ 2 đến 3 nhà phân phối.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho rằng, tình trạng nhà sản xuất bán đứt hàng hóa cho nhà phân phối là một trong những nguyên nhân đẩy giá lên vào những lúc quan hệ cung - cầu căng thẳng như những tháng giáp Tết.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tổng cục Thống kê cho biết, theo quy luật nhiều năm, cũng như tình hình thực tế, trong tháng Tết Nguyên đán này, chỉ số giá tiêu dùng có thể sẽ còn tăng cao hơn tháng 1. Vì vậy, để đạt mục tiêu kiềm chế chỉ tiêu CPI ở mức dưới 7%, đòi hỏi sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, trong đó đảm bảo cung cầu hàng hóa là vấn đề mấu chốt.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trong tháng 1, giá lương thực tăng đến 4,4%, thực phẩm tăng 1,65% đã góp phần làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,36%. Đây lại là những mặt hàng hoàn toàn được sản xuất và lưu thông trong nước, vì vậy, việc quản lý tốt từ sản xuất đến lưu thông, giảm chi phí được coi là có vai trò quan trọng trong việc đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Năm nay, chỉ số CPI tháng 1 là 1,32% và với những diễn biến trên thị trường, giữ chỉ số CPI 7% là một mục tiêu đầy thách thức, trong bối cảnh giá điện, giá vé máy bay đang đề nghị được tăng lên.[/FONT]

Chia sẻ trang này