1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

CKVN tuần 8-12 : Giảm dần đều về 480, ngày cuối cùng tháo chạy toàn diện.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi llhl09, 06/02/2010.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15823 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Phập phồng lạm phát 06/02/2010 3:50:42 PM

    [​IMG]
    Giá điện có thể sẽ tăng 6,8% trong thời gian tới.
    Dự đoán về chỉ số giá tiêu dùng dường như đang ở trạng thái phập phồng, khi mà việc tăng giá các mặt hàng trong dịp trước Tết có vẻ không đáng lo ngại, nhưng việc tăng giá điện tiếp tục được bàn thảo và có vẻ như sẽ tăng giá điện trong nửa đầu năm nay.
    Theo phương án 2 trình lên Thường trực Chính phủ, giá điện sẽ tăng 6,8%. Với mức tăng này, chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tăng khoảng 0,23%. Giá thành sản phẩm một số lĩnh vực, dịch vụ dự kiến tăng 0,09 - 2,28%. Còn các hộ tiêu dùng điện bị đội chi phí mỗi tháng khoảng 5.000 - 8.600 đồng.
    Trong khi đó, CTCK HSC nhắc khéo về dự đoán lãi suất cơ bản sẽ tăng khi kết thúc tháng 2 trong bản tin giữa tuần qua. Chuyên gia phân tích của HSC nhận định, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm nhiều tiền hơn vào lưu thông thông qua thị trường mở và đây có thể là những dấu hiệu ban đầu cho thấy, NHNN sẽ có quan điểm nới lỏng hơn trong chính sách trong những tuần tới. Và mặc dù hiện tại, nỗi lo lạm phát vẫn còn hiện hữu và thanh khoản tiếp tục được thắt chặt thì trong năm nay, để đạt được mức tăng trưởng GDP đặt ra, tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ phải tăng trở lại trong quý I. Làn sóng mua vào của các nhà ĐTNN có lẽ sẽ tiếp tục trong vài phiên nữa, nhưng HSC cho rằng, khối này sẽ không sẵn sàng mua vào ở mức giá cao và làn sóng mua vào này sẽ chững lại khi VN-Index vượt qua mốc 500. Do vậy, mặc dù lạc quan về triển vọng trung hạn của thị trường, nhưng CTCK này vẫn giữ quan điểm thận trọng trong ngắn hạn.
    Có thể nói, quan điểm nhìn nhận việc tăng lãi suất cơ bản sẽ là nguy cơ cho TTCK trong thời gian tới đang khá phổ biến. Đây là nguyên nhân cản trở thị trường phục hồi mạnh do đa số nhà đầu tư đều cẩn trọng, chỉ giải ngân một phần nhỏ vốn hoặc đứng ngoài thị trường.
    Mặt khác, có ít mã cổ phiếu mà nhà ĐTNN mua ròng trong một tháng qua như HAG, VNM, EIB, HPG là có yếu tố cơ bản tốt và có tương đối đủ thông tin để đánh giá tiềm năng cũng như định giá cho năm 2010. Còn rất nhiều mã cổ phiếu khác mà doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2010 nên chưa có cơ sở để định giá. Việc mua vào các mã này trong thời điểm hiện nay được nhận định là tương đối rủi ro.
    Theo ĐTCK​
  2. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Thắt chặt CS tiền tệ vì những mục tiêu mới 07/02/2010 10:55:39 AM

    [​IMG]
    Việt Nam đang theo đuổi chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt theo cung cầu thị trường, có quản lý.
    Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng là những vấn đề sẽ ảnh hưởng lớn tới chính sách tiền tệ năm nay. Đó là một trong những nội dung mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu vừa trao đổi với báo chí.
    - Năm 2010, chính sách tiền tệ được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành là linh hoạt. Vậy Thống đốc có thể cho biết cụ thể linh hoạt trong những trường hợp nào?
    - Năm 2010, chính sách tiền tệ có thể sẽ thắt chặt vì những mục tiêu mới. Bây giờ tình hình kinh tế trên thế giới cũng như trong nước đã khác rất nhiều so với thời điểm trước, phải chọn lựa ổn định kinh tế vĩ mô mà trong đó có mục tiêu lớn là ổn định tâm lý người dân và cả doanh nghiệp.
    Chính sách tiền tệ năm 2010 sẽ là linh hoạt và thận trọng, mở rộng tín dụng phù hợp với kinh tế vĩ mô, tăng trưởng theo mục tiêu nào thì đầu tư vào đó, chúng tôi không khuyến khích phi sản xuất. Tôi sẽ chỉ đạo tăng trưởng tín dụng phù hợp kinh tế vĩ mô. Mục tiêu cụ thể, tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán năm tới là khoảng 25%, còn chính sách tỷ giá là vấn đề rất khó. Việt Nam đang theo đuổi chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt theo cung cầu thị trường, có quản lý. Nhiều người khuyên tôi nên phá giá thêm nhưng vấn đề này phải cân đối giữa nợ quốc gia, nợ doanh nghiệp và tác động lạm phát. Đầu thập kỷ 90, tỷ giá từ 7.000 - 13.000 đồng một USD bây giờ trả 13.000 - 18.000 đồng thì doanh nghiệp nào chịu nổi, nợ Nhà nước hay nợ Chính phủ cũng thế.
    Tiếp theo là khi điều chỉnh tỷ giá sẽ tác động mạnh đến lạm phát. Ví dụ: khi giá xăng dầu đang là 78 USD một thùng, nếu điều chỉnh tăng tỷ giá, lập tức giá xăng tăng thêm, đẩy giá các hàng hóa khác cao thêm. Nếu điều chỉnh mà giá xăng lên đến 90 USD thì tăng mạnh lắm. Chúng ta cố ổn định kinh tế vĩ mô là kiểm soát lạm phát, chứ không thế nói kiểm soát lạm phát là dễ hơn chống suy giảm.
    - Năm 2009, nhiều chính sách được thay đổi bất ngờ, các ngân hàng mong muốn có một chính sách dài hơi hơn để họ chủ động hoạt động. Thống đốc nghĩ sao về điều này?
    - Mong muốn đó là hoàn toàn chính đáng nhưng phải là trong điều kiện nền kinh tế ổn định, còn hiện nay Việt Nam cũng như các nền kinh tế khác đều đang chống chọi với khủng hoảng kinh tế, trong trường hợp như vậy, làm sao có thể đưa ra được những chính sách dài hạn. Các công cụ chính sách tiền tệ không phải muốn thay đổi thế nào là thay đổi.

    Tất cả nhà kinh tế hàng đầu thế giới và ngay cả IMF (Quỹ Tiền tệ quốc tế) trong thời gian vừa qua cũng rất khó đưa ra được những thông điệp nào mang tính dài hơi. Ngay cả tại Hội nghị thường niên IMF/WB (Ngân hàng Thế giới) tổ chức vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách là chủ tịch hội nghị, tôi và các đồng nghiệp trên toàn thế giới cũng chỉ biết kêu gọi cộng đồng tài chính toàn thế giới một cách chung chung như “thế giới cần siết chặt tay nhau hơn nữa”, “tự mình quản lý hiệu quả các chính sách của đất nước mình”, “các định chế tài chính lớn như IMF/WB phải nỗ lực giảm nghèo đói”, “các nước cần xem lại cơ chế quản lý kinh tế để nâng cao hiệu quả kinh tế”, “phát triển nhưng phải lo đến biến đổi khí hậu”… Nói cụ thể thì cũng rất khó.
    - Năm 2009, không thể không nhắc đến gói hỗ trợ lãi suất. Đến thời điểm này,chính sách đó đã hoàn thành sứ mệnh, Thống đốc có thể nói một chút về vấn đề này?
    - Nhìn lại chính sách tiền tệ năm 2009 không thể không nhắc đến gói hỗ trợ lãi suất. Đầu tháng 11/2009, khi đánh giá lại toàn bộ hiệu quả gói kích thích để kết thúc đúng thời hạn Quyết định 131 vào 31/12/2009 thì có một số ý kiến cho rằng, ên kéo dài thêm một thời gian để tránh “sốc” cho doanh nghiệp vì nền kinh tế chưa khỏe. cũng nói là nghiên cứu kéo dài thêm nhưng hạ mức hỗ trợ xuống 2%. Tuy nhiên, vừa họp xong thì giá vàng lên ào ào, đặc biệt là từ ngày 11/11 trở đi, tác động rất xấu đến quản lý vĩ mô. Vì thế, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ của tháng 11/2009, tôi đã nêu thẳng quan điểm, nếu kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ ảnh hưởng rất xấu đến chính sách vĩ mô. Sau đó đã quyết định nên dừng gói hỗ trợ lãi suất đúng hạn. Bất cứ quốc gia nào cũng phải chọn lựa như thế: lúc thuận lợi thì chọn tăng trưởng, lúc khó khăn thì phải chọn ổn định. Quyết định dừng gói hỗ trợ lãi suất chỉ đơn giản là vì nó đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, chứ không phải là động thái nằm trong chủ trương thắt chặt tiền tệ của NHNN như một số ý kiến trên báo chí. Bởi vì đã là thắt chặt tiền tệ là “nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc”, “nâng lãi suất cao”, rút bớt tiền từ lưu thông qua phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước…
    - Tin đồn trên thị trường 2009 phát tác nhiều. Ngân hàng Nhà nước có giải pháp gì để hạn chế tình trạng này, thưa Thống đốc?
    - Năm 2009, tin đồn phát tác trên thị trường nhiều quá. Phải thừa nhận thực tế đầu cơ là bạn đồng hành của kinh tế thị trường. Đến một đoạn nào đó nó tác động tâm lý, như khủng hoảng thì nhà đầu cơ khai thác. Hơn nữa, chính sách của mình bây giờ bàn rộng quá. Mình bàn ban đêm, sáng làm sớm mà vẫn rò rỉ. Quyết định điều chỉnh chính sách tiền tệ cuối tháng 11 vừa rồi tôi bàn xong chiều thứ 2, sang thứ 3 trình và quyết định thế mà vẫn rò rỉ. Vì vậy, vai trò của công tác truyền thông đối với NHNN chúng tôi cho là rất quan trọng.
    Theo Đất Việt​
  3. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    vậy là những băn khoăn xung quanh CSTT thời gian tới đã có câu trả lời: thiên về ổn định, khống chế lạm phát rồi mới tính đến mục đích tăng trưởng.
    Vậy thì cơ hội cho những con sóng thần như năm ngoái dường như không còn
    Cộng với KQKD Quý 1 /2010 của phần lớn DN sẽ kém do lãi vay cao trỏ lại, hết nguyên liệu giá rẻ (đã thể hiện phần nào tại các DN khi Quý 4 đã giảm nhiều so với Q3: NTP, GMD...)
    Chứng khoán là kỳ vọng về tương lai. PE 2009 đã là quá khứ. PE 2009 thấp đã phản ánh hết vào giá và đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. giờ chỉ còn công dụng đánh bóng.

    Ai còn tin mấy trò đánh bóng.
  4. zlato68

    zlato68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Đã được thích:
    0
    =D>nhiều tổ chức Tây mới vào cùng bọn cũ đánh lên toàn diện+cá mập ko đoàn kết=700 điểm sau Tết :-bd [:D] [r2)]
  5. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    ai cấm những giấc mơ=D>
  6. dumb

    dumb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Đã được thích:
    0
    thảm nào SSI nó biết được trước nên đánh xuống
  7. drtit

    drtit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 sẽ tăng nhưng rồi từ h đến cuối tuần sẽ tèo, lởm nhất là về 480 ;))
  8. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    TT sẽ đỏ ngay từ phiên 1 và sẽ lịm dần ...
    Trong phiên không có lần nào ngóc dậy nổi
    Viagra của Tây chỉ làm cho em VNI không xìu hẳn, nhưng cũng chả làm ăn được gì
  9. Lochness

    Lochness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn một số mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong năm tới cụ thể như thế nào, thưa Thống đốc?


    Mục tiêu điều hành kinh tế của Chính phủ trong năm tới là "tăng trưởng kinh tế 6,5%, lạm phát dưới 7%", do đó, mục tiêu tổng quát của Ngân hàng Nhà nước là "chủ động, linh hoạt và thận trọng".


    Năm 2009, tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng khoảng 28% do tăng trưởng tín dụng ở mức 38% và đó là phù hợp. Nhưng năm 2010, chúng tôi sẽ giảm dần và có thể, tốc độ tăng trưởng M2 và tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 25%.


    Bởi, nếu như trong năm 2009, chỉ số tăng trưởng tín dụng/GDP (28%/5,2%), tương đương 7,3 lần là do chống suy giảm kinh tế nên phải chấp nhận như vậy, thì trong năm 2010, chỉ số này chỉ duy trì 3,84 lần là phù hợp.
  10. llhl09

    llhl09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Thực phẩm Tết tăng giá từng ngày
    [​IMG]

    Các mặt hàng bún, miến, phở, mì cũng lần lượt được niêm yết giá bán mới, tăng khoảng 30% so với bình thường.



    Càng sát Tết, thực phẩm càng đắt đỏ, thậm chí buổi sáng đi chợ một giá, đến chiều đã tăng thêm một ít. Thịt bò, gà, lợn, và một số đồ khô như măng, miến, nấm hương đội giá nhiều nhất.
    Tại các chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm, Đoàn Thị Điểm, Vĩnh Hồ, Nam Đồng, Giảng Võ, Hà Nội... giá các mặt hàng thực phẩm như thịt lợn, bò, gà; tôm, cá; các loại rau xanh đang ở mức cao, và xu hướng tăng lên trong những ngày sắp tới, dù rằng thời tiết nắng ấm, các loại rau được mùa, nguồn cung ứng thực phẩm cũng dồi dào và không khan hiếm như mọi năm. Một tiểu thương ở chợ Vĩnh Hồ, Hà Nội nói thẳng: "Cứ đi mà khảo giá các chợ lân cận, người ta tăng giá đấy. Giá cả là chung, theo thị trường, họ tăng, chẳng lẽ mình không". Hiện giá các loại thịt đã tăng 5.000-7.000 đồng mỗi kg so với vài ngày trước đó.
    Bà Bình ở Đống Đa, Hà Nội kể chiều hôm thứ 7 bà mua thịt bò bắp giá 135.000 đồng một kg, đến sáng chủ nhật, cũng tại chợ ấy, chủ hàng ấy với mặt hàng tương tự, giá đã đội lên tới 140.000-145.000 đồng. "Mặc dù tôi mặc cả và thắc mắc nhiều, song chủ hàng chỉ nói rằng ngày Tết phải chấp nhận đó là giá chung", bà Bình nói.
    Tại chợ Đoàn Thị Điểm và chợ Hôm, Hà Nội giá thịt lợn thăn dao động quanh mức 75.000-78.000 đồng mỗi kg, thịt mông giá khoảng 65.000 đồng mỗi kg; thịt bò bắp giá dao động khoảng 135.000-150.000 đồng mỗi kg. Nhiều tiểu thương nhận định, năm nay, giá gà ta được bán chạy hơn cả. Một số khách hàng quen thuộc đặt gà trước và đến ngày sát Tết mới mang hàng về nhà. Hiện, gà ta có giá bán khoảng 80.000-90.000 đồng mỗi kg. Gà công nghiệp giá khoảng 55.000-60.000 đồng. Đây được coi là giá bình dân và chỉ nhích nhẹ so với trước khoảng trên dưới 10.000 đồng. Giới kinh doanh nhận định mấy ngày tới, giá có thể tăng thêm khoảng 10-20%.
    Một số mặt hàng được dự báo tiêu thụ mạnh trong những ngày tới là thủy, hải sản như tôm, cua cá, ngao... Hiện một kg tôm sú có giá 230.000-240.000 đồng, tùy vào độ tươi của hàng hóa. Tôm he giá khoảng 123.000-135.000 đồng, tùy loại. Năm nào cũng vậy bất kể thời tiết lạnh hay nóng, tôm vẫn được coi là mặt hàng xa xỉ, có mức tăng cao và nhu cầu tiêu thụ lớn.
    Rau xanh cũng được coi là mặt hàng không thể thiếu trong những ngày Tết. Dù các cửa hàng kinh doanh khẳng định năm nay hàng hóa cung ứng khá dồi dào, song chi phí mà người dân bỏ ra cho bữa ăn vẫn đắt đỏ hơn so với năm ngoái. Nguyên nhân được giải thích là do tốc độ trượt giá. Hiện một mớ rau muống giá khoảng 6.000-7.500 đồng, tùy loại, đắt hơn so với cùng thời điểm năm ngoái 2.000-3.500 đồng. Cải bắp giá khoảng 5.000-7.000 đồng một kg; su hào giá 6.000-8.000 đồng một củ; súp lơ giá trên dưới 10.000 đồng một cây.
    Anh Bền, chủ cửa hàng rau xanh ở chợ Nam Đồng, Hà Nội cho hay giá một số loại rau đã nhích lên từ hơn một tháng trước. Và tính trong tháng 1, các loại rau xanh tăng khoảng 4 lần. Mỗi lần tăng vài trăm đồng nên người tiêu dùng hầu như không cảm nhận được. Anh Bên nhận định một vài ngày tới giá cả sẽ có sự nhích nhẹ song không gây đột biến. Bởi lẽ, thời tiết nắng ấm, hàng hóa dồi dào, bà con cũng không còn thói quen tích trữ hàng như mọi năm.
    Còn chị Hà, chủ quầy hàng khô ở chợ Nam Đồng, Hà Nội thì nhấn mạnh nhu cầu mua sắm của bà con đối với các mặt hàng đặc trưng của Tết như miến, măng khô, nấm hương... là không thay đổi. Giá các mặt hàng này cũng nhích nhẹ từ vài trăm đến cả chục nghìn đồng tùy loại. Trong đó măng khô và nấm hương là hai mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất.
    Theo khảo sát của VnExpress.net trong sáng nay, không chỉ hàng hóa thực phẩm Tết, các mặt hàng bún, miến, phở, mì cũng lần lượt được niêm yết giá bán mới, tăng khoảng 30% so với bình thường. Thậm chí có cửa hàng, chủ quán sẵn sàng tăng giá đồ ăn lên gấp đôi. Chẳng hạn một bát bún mọc có giá 20.000 đồng, trong khi đầu tuần trước giá chỉ 10.000 đồng. Một bát phở kèm thêm quẩy nóng giá khoảng 25.000 đồng, trong khi trước đây chỉ khoảng 12.000 đồng.


Chia sẻ trang này