1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cơ hội bứt phá!.............=>Sức mạnh khủng long

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 03/04/2015.

673 người đang online, trong đó có 269 thành viên. 23:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2605 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đất nươc chúng ta vừa trãi qua một giai đoạn khủng hoảng về kinh tế - xã hội. Đó quả thật là một giai đoạn khủng khiếp khi lãi suất cho vay có khi lên đến gần 30% (giai đoạn 2011- 2012), lạm phát lên tới 20%, hàng trăm ngàn doanh nghiệp rơi vào tình trạng sống không được và chết cũng không xong - Thở OXy khi thu không đủ bù chi. Đời sống người dân gặp nhiều khăn , người dân mất niềm tin, tâm lý hoang mang...khi hàng loạt vụ việc liên tiếp xảy ra như bầu Kiên, Huyền Như, biển đông, Pham Công Danh....
    Sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2013 nhiều thị trường chứng khoán thế giới đã bùng nổ trở lại và liên tục vượt xa đỉnh cũ (trước khi khủng hoảng) chẳng hạnh như Dow Jonse,Hang seng... còn Vnindex thì vẫn loay hoay nơi cái đáy giếng mà chưa tìm được lối thoát khỏi cái vòng kim cô 1200 điểm. Chúng ta vừa trãi qua một giai đoạn với nhiều cảm xúc hoang mang, tiêu điều, chán nản cùng cực... hàng trăm ngàn câu hỏi đặt ra trong mỗi NĐT. VNindex đang phản ánh điều gì? Chúng ta đang ở đâu trong bức tranh tổng thể của thế giới??? Kinh tế VN thật sự đã phục hồi??? Ta hãy cùng nhau nhìn lại một số vấn đề sau xem sao nhé.


    Thứ nhất
    vấn đề lãi suất: giai đoạn 2011-2012 lãi suất huy động 14-18%, lãi suất cho vay từ 18-30%. Còn hiện nay lãi suất huy động 4-8%, lãi suất cho vay từ 5-15% => nhiều doanh ngiệp từ chỗ chết đã hồi sinh trở lại, kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng vượt bậc (80% doanh nghiệp có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận)

    Thứ hai là lạm phát: từ con số 20% giai đoạn 2011-2012 nay lạm phát được duy trì dưới 5%. năm nay dự báo khoảng 3% => người dân dễ thở hơn nhiều

    Thứ ba là tỷ giá: tỷ giá của chúng ta được duy trì tương đối ổn định trong thời gian vừa qua với mưc độ biến động không quá 2%/năm

    Thứ tư: Dự trữ ngoại hối đang ở mức cao nhất trong lịch sử Việt Nam (trên 35 tỷ USD)

    Thứ năm : Cán cân thương mại, cán cân thanh toán từ chỗ thâm hụt sang thặng dư lần đầu tiên trong lịch sử VN. dự đoán cán cân thanh toán năm nay thặng dư 5 tỷ USD

    Thứ sáu: Thu hút đầu tư nước ngoài được duy trì tốt với hàng loạt tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn đổ bộ vào VN với những dự án khủng lên tới hàng chục tỷ USD như Sam sung, intel, LG, .... Số vốn giải ngân thực tế năm sau cao hơn năm trước.

    Thứ bảy: Các chính sách của nhà nước ngày càng được cải thiện, thay đổi theo chiều hướng tích cực phục vụ lợi ích doanh nghiệp và nhân dân. Nhiều báo cao đưa ra VN là một trong những đất nước lạc quan, hạnh phúc nhất thế giới.

    Thứ tám: Nợ xấu đang được tái cơ cấu và giảm mạnh từ trên 10% cách đây hai năm nay còn khoảng 3%. Thị trường BDS đang phục hồi mạnh mẽ với lượng hàng tồn kho giảm mạnh, doanh số bán nhà liên tục tăng trưởng...

    Thứ Chín thế giới đang nghĩ gì về chúng ta??? Bạn bè thế giới ngày càng đánh giá cao vai trò của VN. Uy tín của VN ngày càng gia tăng. các tổ chức uy tín như Bloomberg, Anz,Moody's, Fitch group, Router,... liên tục đưa ra những báo cáo, nhận định tích cực về nền kinh tế VN như: VN sẽ là con Rồng, con Hổ mới tại Châu Á, VN là xưởng mới của thế giới. VN là gã khổng lồ, Tăng trưởng GDP 2015 là 6.5%, VN là nước có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất trong 50 năm tới....

    =>=> Vẫn biết rằng Đất nước còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết nhưng mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo tích cực. Chúng ta hãy tin tưởng rằng VN sẽ ngày càng phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là thời điểm vàng, là cơ hội vô cùng to lớn cho chúng ta. Cánh tay của chúng ta đã chạm vào trái tim index, vấn đề còn lại là sự quyết đoán mạnh mẽ để vượt qua. Vnindex sẽ tăng trưởng mạnh mẽ theo sự phát triển của nền kinh tế VN. Nào cùng tiến lên những Chứng sỹ anh hùng!!!
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

    Mua và chỉ mua!!!...
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-







    --- Gộp bài viết, 03/04/2015, Bài cũ: 03/04/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 03/04/2015 ---
    đây là cơ hộ cho những ai chưa nhập hàng đấy ah
    phiphihu, uctkakanpp2010 thích bài này.
    phiphihu đã loan bài này
  2. newbieck

    newbieck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    79
    HSG HPG mà phang

    giá rẻ

    công ty đầu ngành

    cổ đông và hội đồng quản trị có tâm

    cổ đông lớn không cần bán ra

    nhỏ lẻ chiếm tỉ lệ nhỏ ( cô đặc)

    và đặc biệt là tình hình kinh doanh cốt lõi rất tốt

    MÚC NHANH CÒN KỊP
    ssivietnam thích bài này.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Năm 2015, HPG đặt kế hoạch doanh thu 22.500 tỷ đồng, giảm 11,9% so với năm trước và lợi nhuận ròng 2.300 tỷ đồng, giảm 29,2% so với năm trước. Lợi nhuận kế hoạch giảm bởi 2 lý do: thứ nhất, chỉ còn khoảng 15% doanh thu sẽ được ghi nhận từ dự án căn hộ Mandarin Garden, và thứ hai, mảng kinh doanh thép đang gặp khó khăn do giá bán giảm.

    Sản lượng thép đạt mức tăng trưởng cao: Trong năm 2014, HPG đã bán 1.001.017 tấn thép xây dựng, đạt tăng trưởng 43,3% so với năm trước, sản lượng tiêu thụ ống thép đạt 300.000 tấn, đạt tăng trưởng 40% so với năm trước. Ngoài ra, công ty cũng đã xuất khẩu 60.000 tấn phôi thép. Trong năm 2015, HPG kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng 20% so với năm trước, đạt 1,2 triệu tấn, và sản lượng tiêu thụ ống thép tăng 30% so với năm trước, đạt 390.000 tấn.

    Các dự án đầu tư:Hiện tại HPG đang tập trung cho 3 dự án lớn sau: 1) Giai đoạn 3 Khu Liên hợp Thép; 2) Công ty thức ăn chăn nuôi:Tháng trước, HPG đã thành lập công ty con sản xuất thức ăn chăn nuôi do HPG sở hữu 100% cổ phần. Công ty có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng và nhà máy đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm 2016. Công suất sản xuất sẽ đạt 300.000 tấn/năm. HPG kỳ vọng doanh thu công ty chăn nuôi sẽ đạt 3.000 tỷ đồng trong 3 năm tới. HPG cũng kỳ vọng sản lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi có thể đạt 1 triệu tấn trong năm 2020 và đặt kế hoạch chiếm 10% thị phần trong 10 năm tới. 3) Dự án Khu căn hộ Trương Định: HPG đang xây dựng dự án khu căn hộ mới tại đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổng vốn đầu tư ước tính 1.500 tỷ đồng, lấy từ nguồn lợi nhuận giữ lại và tiền trả trước từ khách hàng. Dự án có thể sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2017 và hướng đến đối tượng mua nhà phân khúc tầm trung.

    Bên cạnh ba dự án lớn trên. Trong năm 2015, HPG có thể chi khoảng 300-400 tỷ đồng mở rộng nhà máy ống thép và nhà máy sản xuất hàng nội thất.

    Về cổ tức năm 2014, HPG sẽ trả 10% cổ tức tiền mặt và 20% cổ tức cổ phiếu tính theo mệnh giá. Thêm vào đó, HPG sẽ trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:3 (cổ đông năm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu). Do đó, có thể xem như HPG sẽ trả 10% cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 (cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu). Việc trả cổ tức sẽ được thực hiện trong quý 2/2015. Sau khi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ sẽ tăng 7.325 tỷ đồng từ mức hiện tại là 4.819 tỷ đồng. Liên quan tới cổ tức năm 2015, HPG đặt kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 20% theo mệnh giá, có thể bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, tính trên vốn điều lệ mới.

    Ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2015:Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt ~300.000 tấn trong quý 1/2015, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu và lợi nhuận ròng ước tính đạt 5.500 tỷ đồng, giảm ~16% so với cùng kỳ năm trước, và 600 tỷ đồng, giảm ~34% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu còn lại từ dự án Mandarin Garden hầu hết chưa được ghi nhận trong quý 1/2015. Do vậy, nếu không bao gồm lợi nhuận từ dự án Mandarin Garden, doanh thu quý 1/2015 ước tính tăng ~11% và lợi nhuận ròng giảm ~13% so với cùng kỳ năm trước.

    Ước tính kết quả kinh doanh và quan điểm đầu tư:Chúng tôi dự báo HPG sẽ bán được 1,22 triệu tấn thép xây dựng trong năm 2015, tăng 21,6% so với năm trước, và 375.000 tấn ống thép, tăng 25% so với năm trước. Chúng tôi giả định giá bán trung bình sẽ giảm 10,3%. Hiện tại, giá thép đã giảm khoảng 8% so với tháng 12/2014 và 15% so với tháng 3/2014.

    Doanh thu năm 2015 có thể đạt 25.391 tỷ đồng, giảm 0,5% so với năm trước. Chúng tôi cho rằng HPG khó có thể duy trì được tỷ suất lợi nhuận cao đối với mảng kinh doanh thép như năm 2014 do giá thép giảm. Do vậy, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng có thể đạt 2.581 tỷ đồng, giảm 20,6% so với năm trước, tương ứng EPS đạt 5.261 đồng. Nếu loại trừ lợi nhuận từ dự án Mandarin Garden trong cả năm 2014 và 2015, doanh thu năm 2015 của HPG có thể tăng 7,9% và lợi nhuận ròng có thể giảm 2,7% so với năm trước.

    Cổ phiếu HPG đang được giao dịch ở PE 2015 là 8,4x. Xét đến những rủi ro do giá thép giảm, chúng tôi cho rằng mức PE 8,4x là chưa đủ hấp dẫn. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu.
    --- Gộp bài viết, 03/04/2015, Bài cũ: 03/04/2015 ---
    http://f319.com/threads/w-o-xong-cat-canh-100.592537/
    npp2010 thích bài này.
  4. newbieck

    newbieck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    79
    HSG HPG mà phang

    giá rẻ

    công ty đầu ngành

    cổ đông và hội đồng quản trị có tâm

    cổ đông lớn không cần bán ra

    nhỏ lẻ chiếm tỉ lệ nhỏ ( cô đặc)

    và đặc biệt là tình hình kinh doanh cốt lõi rất tốt

    MÚC NHANH CÒN KỊP
    ssivietnam thích bài này.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 03/04/2015, Bài cũ: 03/04/2015 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 03/04/2015 ---
    có bác nào nhập được hàng không vào điểm danh nào:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3
    npp2010 thích bài này.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ngành ô tô Thái muốn hợp tác với ngành ô tô VN
    Hùng Lê
    Thứ Năm, 2/4/2015, 20:53 (GMT+7)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Vichai Jirathiyut chia sẻ thông tin tại buổi tọa đàm -Ảnh: Hùng Lê
    (TBKTSG Online) - Chủ tịch Viện ô tô Thái Lan đã bày tỏ mong muốn ngành ô tô của Việt Nam và Thái Lan cùng nhau hợp tác để phát triển thay vì cạnh tranh với nhau.

    Ý kiến này được ông Vichai Jirathiyut, Chủ tịch Viện ô tô Thái Lan, nêu ra tại buổi tọa đàm "Tăng cường giá trị sản xuất ô tô và xe máy của Việt Nam trong khu vực ASEAN" diễn ra ở TPHCM chiều nay 2-4 với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất linh kiện và lắp ráp ô tô Việt Nam.

    Theo ông Vichai, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong những năm gần đây tăng trưởng cao và riêng năm ngoái lắp ráp và sản xuất ô tô trong nước đạt khoảng 120.000 xe, tăng 29% về lượng và tăng đến 35% về doanh số bán hàng so với năm trước đó (năm 2014 thị trường trong nước tiêu thụ được 158.000 ô tô các loại, kể cả ô tô nhập khẩu nguyên chiếc - PV). Ông Vichai cho rằng đây là con số tăng trưởng khá ấn tượng trong ngành ô tô nói chung và ông tin rằng thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới bởi số lượng người dân sở hữu ô tô còn rất thấp.

    Ông Vichai so sánh, thị trường Thái Lan có 67 triệu dân và đa số đang ở độ tuổi về già nhưng đã tiêu thụ đến 880.000 xe/năm; trong khi dân số Việt Nam hiện đã vượt 90 triệu người, đa số còn trẻ nên chắc chắn sẽ có nhu cầu sắm ô tô cao hơn.

    "Với những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam được dự báo sẽ sản xuất đạt 220.000 xe vào năm 2020 và sẽ tăng lên đến 1,5 triệu xe vào năm 2035. Điều này sẽ làm cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển nhanh trong cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC)", ông Vichai nhận định.

    Chính sách hỗ trợ của Chính phủ cộng với nguồn lao động với chi phí thấp, theo ông Vichai, sẽ là điều kiện thuận lợi cho Việt Nam phát triển ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, ông cho rằng Việt Nam cần khắc phục điểm yếu về phát triển nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ cho ngành.

    Cũng theo ông Vichai, hiện trong khối các nước ASEAN, Thái Lan được đánh giá là nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển, cạnh tranh cao và có tiêu chuẩn khí thải cao nhất. Thái Lan định hướng phát triển dòng xe bán tải một tấn và dòng xe sinh thái thành các dòng xe cạnh tranh.

    Ông Vichai cho rằng, các nhà sản xuất Thái Lan đang nắm giữ nhiều công nghệ tiên tiến có lợi cho các nhà sản xuất Việt Nam trong thị trường chung AEC. Các dây chuyền công nghiệp tự động chưa đầy đủ ở Việt Nam cho thấy hai ngành công nghiệp ở Việt Nam và Thái Lan có thể hỗ trợ lẫn nhau. "Điều này có lợi cho Việt Nam và Thái Lan để cùng thảo luận và chia sẻ thông tin về việc phát triển ngành chế tạo ô tô và phụ tùng công nghiệp", ông nói.

    Mặc dù ông Vichai có nhiều nhận định về lợi thế phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, nhưng giới phân tích và các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trong nước lo ngại Việt Nam sẽ sớm trở thành nơi tiêu thụ ô tô nhập khẩu trong khu vực do Việt Nam bắt đầu cắt giảm thuế theo cam kết của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Với tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp ô tô trong nước rất thấp, chỉ đạt từ 10-30% tùy theo dòng xe, thì khi thuế suất nhập khẩu xe nguyên chiếc bằng 0% vào năm 2018, việc nhập khẩu phụ tùng và lắp ráp tại Việt Nam rõ ràng sẽ đắt hơn nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan hoặc Indonesia.

    Sau hơn 50 năm phát triển công nghiệp ô tô, hiện Thái Lan có 18 công ty lắp ráp và sản xuất với 20 thương hiệu ô tô các loại, công suất thiết kế lên đến 2,8 triệu xe/năm. Hàng năm Thái Lan sản xuất trên 1,8 triệu xe, trong đó khoảng 1 triệu xe xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

    Để sản xuất 120.000 xe, Việt Nam có tới 17 công ty lắp ráp và phân tán trên ba vùng Bắc, Trung, Nam. Điều không hợp lý là dù có nhiều nhà máy lắp ráp nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ lại rất ít, chỉ có 33 công ty công nghiệp hỗ trợ cấp 1 và 181 công ty cấp 2. Những nghịch lý này là nguyên nhân quan trọng cản trợ sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
  7. meotolensanbatga

    meotolensanbatga Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Đã được thích:
    54
    thôi thôi chơi làm gii. về thôi bà con .càng chơi là càng chết đấy . mang tiền về gửi ngân hàng hoặc mua đất cho chắc chắn .
    xuongnui01ssivietnam thích bài này.
  8. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.115
    Phí giao dịch bao nhiêu hả bác?
    ssivietnam thích bài này.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thấp nhất 0.15 bác ah
    --- Gộp bài viết, 03/04/2015, Bài cũ: 03/04/2015 ---
    khi tất cả đều chán nản thì ta hãy thay đổi góc nhìn bác ah. kinh nghiệm cho em thấy đây là cơ hội rất lớn. Có thể bác sẽ có lại tất cả. có gì bác cứ liên hệ trực tiếp với em. :-bd
  10. meotolensanbatga

    meotolensanbatga Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Đã được thích:
    54
    lại blocker à . không chơi . hòa vốn rồi . mang tiền về mua đất thôi . không chơi bời giif hết không ăn thua đâu nay được mai mất .
    xuongnui01 thích bài này.

Chia sẻ trang này