Cơ hội làm giàu ngàn năm có một. Đã tìm ra hàng khủng long bạo chúa giúp các bác có thể x 5 tk

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zodiac2004, 22/05/2017.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3654 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Chính phủ quyết đạt tăng trưởng 6,7% dù có nhiều khó khăn
    Dù tăng trưởng kinh tế quý I đạt thấp, báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ vẫn hướng tới mục tiêu phát triển 6,7% cho cả năm.
    Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội sáng 22/5, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nêu, tăng trưởng cả năm 2016 thấp hơn kế hoạch đề ra (6,7%) nhưng cao hơn mức của các năm từ 2008-2014. Những tháng đầu năm 2017, các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế phục hồi tốt hơn cùng kỳ năm trước. Riêng kim ngạch xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt 10,76 tỷ USD, tăng 9,1%.

    Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Chính phủ đã tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước, đến nay đã cấp gần 18 nghìn thị thực điện tử; khách quốc tế đến Việt Nam đạt 4,3 triệu lượt, tăng hơn 30%.

    Tuy nhiên, tăng trưởng GDP quý I đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ (5,48%). Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 5,1%, chủ yếu do lĩnh vực khai khoáng giảm 9,7%, trong đó dầu thô giảm đến 14,2%; ngành chế biến chế tạo, linh kiện điện tử tăng thấp hơn cùng kỳ. Việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công chậm.

    "Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các quý còn lại, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% như Quốc hội đã đề ra", Phó thủ tướng nhấn mạnh và khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành "chủ động, linh hoạt, hiệu quả".

    [​IMG]
    Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 14 sẽ kéo dài đến 21/6.

    Kiên quyết xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém

    Theo báo cáo của Chính phủ, việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng đã đạt kết quả bước đầu, tuy nhiên còn nhiều khó khăn; năng lực quản trị điều hành của một số tổ chức tín dụng còn yếu, năng lực cạnh tranh thấp.

    Cụ thể, giai đoạn 2012 - 2016, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được trên 610 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó chủ yếu là do các tổ chức tín dụng tự xử lý (chiếm trên 56%), còn lại là bán nợ (bao gồm bán cho VAMC và tổ chức, cá nhân khác) chiếm gần 44%. Tính đến 31/3, tổng nợ xấu nội bảng hệ thống các tổ chức tín dụng trên 160 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,56% tổng dư nợ tín dụng.

    Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và đang chỉ đạo kiên quyết xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống. Tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

    Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện các phương án xử lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường, trên nguyên tắc khẩn trương, quyết liệt, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả kinh tế, an toàn hệ thống và quyền lợi của người gửi tiền. Củng cố, chấn chỉnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; xử lý dứt điểm các quỹ yếu kém.

    Công bố số liệu về 12 dự án thất thoát, thua lỗ lớn

    Đề cập đến 12 dự án thất thoát, thua lỗ lớn, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình thông tin, lãnh đạo Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo để xác định, đánh giá, kiểm tra thực địa; đề ra nguyên tắc và xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể. Đến nay, một số dự án bước đầu đã có chuyển biến như các nhà máy sản xuất phân bón và Nhà máy thép tại Lào Cai.

    Được biết, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án là 43,6 nghìn tỷ đồng, sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên 63,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 22,56%; vốn vay chiếm 74,6%; còn lại 2,84% là từ các nguồn khác.

    Chính phủ cũng cho biết, tổng số lỗ lũy kế của 10 nhà máy (trong số 12 dự án trên) đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm 31/12/2016 là 16,1 nghìn tỷ đồng, tổng số vốn chủ sở hữu của các nhà máy này còn lại là gần 4 nghìn tỷ đồng. Tổng tài sản của 12 dự án là 57,7 nghìn tỷ đồng; tổng nợ phải trả là 55 nghìn tỷ đồng.

    Ngoài ra, tổng số vốn đã giải ngân của 3 dự án dở dang, đang bị dừng thi công là 8,6 nghìn tỷ đồng, trên tổng nguồn thanh toán dự kiến là 13 nghìn tỷ đồng.

    Theo Phó thủ tướng, hiện Chính phủ đang xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Đề án về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5, khóa XII.

    Đối với những dự án thất thoát, thua lỗ lớn, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng. Cụ thể là tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc; có giải pháp phù hợp xử lý về tài chính theo nguyên tắc thị trường và chia sẻ rủi ro đối với từng dự án, không sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; tạo thuận lợi để chuyển nhượng cho các đối tác bên ngoài.

    [​IMG]
    Phó thủ tướng Trương Hoà Bình.

    Kỷ luật cả người đã nghỉ hưu

    Báo cáo trước Quốc hội, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình thẳng thắn nêu rõ, kỷ luật, kỷ cương trong nhiều cơ quan, đơn vị và trong xã hội còn chưa tốt. Công tác cán bộ vẫn còn những yếu kém; một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận.

    Cụ thể như, 9 địa phương (Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Yên Bái, Đà Nẵng) có 58 trường hợp bổ nhiệm cán bộ là người nhà; 10 trường hợp vi phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm; hiện tiếp tục có phản ánh tại Hải Dương, Hải Phòng và đang được kiểm tra, làm rõ.

    Sở Nông nghiệp Thanh Hóa có 8 phó giám đốc; Sở Tài nguyên Bình Định có 6 Phó giám đốc. Sở Lao động Hải Dương có 44 lãnh đạo/46 công chức; Sở Nông nghiệp Thái Nguyên bổ nhiệm thừa 23 lãnh đạo.

    Phó thủ tướng khẳng định, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục những yếu kém, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ. "Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác cán bộ, nhất là về tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, kể cả người đã nghỉ hưu", ông nói.

    Môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung trở lại bình thường

    Phó thủ tướng cho biết môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã trở lại bình thường, sản xuất kinh doanh, khai thác thủy sản phục hồi, đã thu hút được lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước.

    Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi vẫn diễn biến phức tạp. Xử lý vi phạm về môi trường còn bất cập; chế tài chưa nghiêm. Tình trạng chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép còn diễn ra tại nhiều địa bàn. Sạt lở bờ sông, ven biển xảy ra nghiêm trọng ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

    Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Phó thủ tướng khẳng định Chính phủ kiên quyết đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước luật Biển 1982, chủ động, tích cực cùng ASEAN và các bên liên quan thực hiện đầy đủ DOC, phấn đấu sớm hoàn tất COC.

    Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày các nội dung thẩm tra báo cáo nêu trên của Chính phủ; nghe Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đọc báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

    Chiều cùng ngày, Quốc hội làm việc về ngân sách và xử lý nợ xấu.

    Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hoạt động lập pháp tiếp tục là nội dung trọng tâm của kỳ họp. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

    Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về Báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016; tăng thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn lên ba ngày.

    Hoàng Thùy |
  2. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Ủy ban Kinh tế: Cần tính kỹ việc hút thêm dầu để đạt kế hoạch GDP
    Trong khi tăng khai thác dầu là giải pháp đầu tiên được nhà điều hành nhắc tới nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cơ quan thẩm tra lại cho rằng việc này cần được tính kỹ.
    Giữ quan điểm "cơ bản tán thành" với kết quả được Chính phủ nêu về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2016, song báo cáo thẩm tra do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực hiện cũng chỉ ra đến 16 điểm cần được nhìn nhận kỹ hơn để đưa ra đánh giá đầy đủ về bối cảnh kinh tế hiện nay. Trong đó, khả năng thực hiện kế hoạch tăng trưởng GDP, những yếu tố gây trở ngại và giải pháp để đạt mục tiêu này là một trong những điểm còn có ý kiến khác với Chính phủ.

    Trình bày báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 22/5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Vũ Hồng Thanh nêu tính toán, để đạt tốc độ tăng GDP 6,7% đã đề ra năm nay, mức tăng trưởng trung bình 3 quý cuối phải đạt trên 7% - con số mà Ủy ban này cho là khó thực hiện nếu xét theo thực tế. Mức khả thi, theo ông Thanh chỉ là 6,3-6,5%.

    [​IMG]
    Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội - Vũ Hồng Thanh. Ảnh: N.A

    Trước đó, trong báo cáo của Chính phủ, cơ quan điều hành khẳng định quyết tâm không hạ chỉ tiêu, dù mức tăng trưởng quý I chỉ là 5,1% - thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Giải pháp đầu tiên được đưa ra nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh là "Triển khai các giải pháp kỹ thuật để tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước năm 2017 cao hơn so với kế hoạch đã được Thủ tướng giao, khai thác tối ưu trên cơ sở đạt hiệu quả kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường".

    Tuy vậy, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế lại cho rằng tăng trưởng quý I thấp có nguyên nhân từ tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng chậm, nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào các ngành khai khoáng, chưa tìm được động lực mới và chưa tận dụng khai thác được thị trường nội địa.

    Bởi vậy, Ủy ban Kinh tế cho rằng Chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng giải pháp thực hiện việc tăng thêm sản lượng khai thác dầu thô và hoạt động khai khoáng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.

    Trên thực tế, việc tăng khai thác dầu để đảm bảo tăng trưởng cũng từng được đặt ra tại kỳ họp Quốc hội giữa năm 2015. Kết quả là GDP tăng cao nhất trong vòng nửa thập kỷ (một phần lý do khác đến từ việc tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng), song việc giá dầu lao dốc từ quý III năm đó đã khiến hiệu quả chính sách mất tác dụng trong năm 2016. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê vào năm ngoái, với một triệu tấn dầu khai thác thêm, GDP Việt Nam sẽ tăng thêm 0,3%.

    Cũng theo Ủy ban Kinh tế, tăng trưởng hiện nay phụ thuộc nhiều vào ngoại lực (doanh nghiệp FDI), dựa vào một số tập đoàn đa quốc gia lớn, nên chứa đựng bất ổn và không đảm bảo tính bền vững. Do vậy, một số ý kiến đề nghị Chính phủ phải thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn, kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, không quá coi trọng tốc độ tăng trưởng mà tiếp tục đẩy mạnh thay đổi chất lượng, bảo đảm bền vững. Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ cần có đánh giá việc GDP không đạt sẽ tác động như thế nào đến các chỉ tiêu khác như tỷ lệ nợ công, bội chi ngân sách...

    Cùng với tăng trưởng, việc nhập siêu quay trở lại, tương đương 4,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, cũng là mối lo được nêu trong báo cáo. Một số ý kiến cho rằng cơ cấu xuất khẩu hiện cũng phụ thuộc nhiều vào khối FDI và dù Việt Nam đang có lợi thế so sánh trong quan hệ thương mại, đầu tư quốc tế nhưng chưa có giải pháp căn cơ để tận dụng các cơ hội thuận lợi.

    Bên cạnh đó, tuy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 4,8%, song mối lo lạm phát lại "bùng" lên trong năm 2017 đang hiện hữu trước áp lực tăng giá hàng hoá thế giới, tỷ giá và điều chỉnh giá điện, y tế, giáo dục... và tiền lương theo lộ trình.

    [​IMG]
    Tăng trưởng và xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào khối FDI. Ảnh: N.M

    Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế một lần nữa cũng chỉ ra nỗi lo nợ công cao, thâm hụt ngân sách tiếp tục gây sức ép trả nợ và rủi ro với nền kinh tế.

    Chi đầu tư phát triển từ ngân sách trong 4 tháng đạt mức thấp (19,2%), gây áp lực giải ngân vào những tháng cuối năm, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa có biện pháp khắc phục. Một số dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trung hạn còn chậm, một số khoản vốn vẫn chưa phân bổ chi tiết, nhiều dự án chưa đáp ứng đủ điều kiện, thủ tục để phân bổ vốn, tiếp tục xin gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục.

    "Do dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 khó đạt 6,7% trong khi thực hiện chi chuyển nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 sang năm 2017 và vốn vay ODA thực tế cao hơn so với dự toán, nên Chính phủ cần kiểm soát chặt nợ công, không để vượt mức trần 65%GDP cho phép", báo cáo nêu.

    Uỷ ban cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để đẩy nhanh tiến độ tổng hợp, giao vốn, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

    Trong số các chỉ tiêu phát triển kinh tế thì tăng trưởng tín dụng được coi là điểm sáng hiếm hoi trong những tháng đầu năm, tăng 5,76% so với cuối năm 2016, cao nhất 3 năm qua. Dù vậy, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vẫn là dấu hỏi lớn.

    Ông Vũ Hồng Thanh cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro trong cho vay đối với lĩnh vực bất động sản, nhất là phân khúc cao cấp để giảm thiểu nguy cơ về “bong bóng bất động sản” như thời gian trước đây.Lo lắng này được nêu trong bối cảnh số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong năm 2016 trên 3.100 doanh nghiệp, tăng gần 84% so với năm 2015.

    Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai ở một số nơi còn bất cập, chuyển nhượng quyền sử dụng đất "chui" kéo dài trong nhiều năm đang trở nên nghiêm trọng, chênh lệch địa tô ngân sách Nhà nước không thu được. Việc để xảy ra tình trạng như trên, theo Ủy ban Kinh tế là do sự buông lỏng quản lý của các cấp, ngành nên đã để cho các nhóm lợi ích cấu kết làm mất hiệu lực chính sách quản lý.

    Anh Minh
    Last edited: 22/05/2017
  3. Songchet_Ck

    Songchet_Ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    3.422
    Múc con nào bác
    CAFE.F319 thích bài này.
  4. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Tăng cường khai thác dầu khí thì PVD kiểu này ko thiếu việc để làm. Kiểu này chẳng mấy chốc PVD lại có giá 110k/1 cp.
    --- Gộp bài viết, 22/05/2017, Bài cũ: 22/05/2017 ---
    PVD hàng khủng long bạo chúa được hưởng lợi từ giá dầu thế giới đang tăng mạnh + đặc biệt là để đạt tăng trưởng GDP 6,7% thì chính phủ sẽ tăng cường khoan và hút dầu nên để bán thu USD về. Ở VN thì PVD là doanh nghiệp duy nhất làm nhiệm vụ khoan và thăm dò dầu khí.
    PVD
    Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE)
    Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):
    34.49

  5. BSC_ThuDuc

    BSC_ThuDuc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2017
    Đã được thích:
    55
    Khủng long này sắp tuyệt chủng rồi. Con này nên chờ thêm vì giá dầu khó bứt phá.
    TIPHU10NAMxanhbatngat39 thích bài này.
  6. xanhbatngat39

    xanhbatngat39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    2.467
    Lổ khủng mà là hàng khủng long bạo chúa .
  7. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Giá dầu đang tăng mạnh.
    PVD được hưởng lợi rất nhiều từ quyết sách khoan hút thêm dầu để bán của chính phủ để đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6,7% GDP.
    --- Gộp bài viết, 22/05/2017, Bài cũ: 22/05/2017 ---
    Lỗ mới có giá này chú em nhé. BV gần 35. Thị giá có 16.2.
    Năm 11/9/2014 PVD có giá 110k/1cp.
    Trước đó ngày 12/11/2012 PVD có giá 35k/1cp.
  8. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    1. Giá dầu tuần này: Cuộc họp OPEC sẽ kéo giá tăng mạnh

    • [​IMG]
      Đức Quỳnh/Tổng hợp

      (NDH) Với sự kỳ vọng của thị trường về kết quả cuộc họp 25/5, giá dầu được dự báo sẽ tăng mạnh.

      TIN ĐỌC NHIỀU
      Giá dầu trong tuần qua đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp do kỳ vọng của thị trường về khả năng các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới kéo dài sản lượng cắt giảm.

      Năm ngoái, OPEC cùng một số quốc gia xuất khẩu dầu khí khác đã đồng thuận ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác 1,8 triệu thùng/ngày. Hôm thứ Hai tuần trước, Nga và Ả-rập Saudi cho biết hai quốc gia đã đồng ý kéo dài thỏa thỏa thuận cắt giảm đến tháng 3/2018.

      Quyết định cuối cùng về việc kéo dài thỏa thuận này sẽ được đưa ra trong cuộc họp diễn ra vào ngày 25/5 tới. Một số chuyên gia dự báo OPEC thậm chí sẽ nâng mức cắt giảm trong kỳ họp lần này.

      Trả lời phỏng vấn Bloomberg, bộ trưởng năng lượng Khalid Al-Falih tiết lộ tất cả các quốc gia mà ông đã đàm phán đều đồng ý kéo dài thỏa thuận cắt giảm nhằm rút trữ lượng dầu xuống dưới mức trung bình 5 năm. Như vậy, cuộc họp của OPEC ngày 25/5 sẽ là động lực chính thúc đẩy giá dầu trong tuần này.

      Tờ Fxempire đưa ra dự báo với những tín hiệu tích cực từ OPEC, trong tuần sau, giá dầu có thể tăng lên mức 54 USD/thùng đối với dầu WTI. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn còn rụt rè trước nguy cơ Mỹ có thể sẵn sàng tăng sản lượng khai thác nếu giá dầu tiếp tục tăng. Theo dữ liệu của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes hôm thứ Sáu (19/5) cho biết số lượng giàn khoan của Mỹ đã tăng thêm 8 giàn lên 720 giàn- mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.

      Đối với dầu Brent, kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước, giá dầu tăng lên trên 52,5 USD/thùng. Giá dầu Brent giao trong tháng 7 tăng 1,1 USD lên mức 53,61 USD/thùng. Trong tuần qua, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,77 USD, tương đương 5,2%. Trong tuần này, giá dầu dầu Brent thậm chí có thể tăng lên mức 55 USD thùng do thị trường trông chờ quyết định kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng từ cuộc họp của OPEC.
      • Từ khóa:
    --- Gộp bài viết, 22/05/2017, Bài cũ: 22/05/2017 ---
    Giá dầu Mỹ hiện tại là 50.75$/ 1 thùng; dầu biển Bắc là 54.03$/1 thùng.
  9. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Trình bày báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 22/5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Vũ Hồng Thanh nêu tính toán, để đạt tốc độ tăng GDP 6,7% đã đề ra năm nay, mức tăng trưởng trung bình 3 quý cuối phải đạt trên 7% - con số mà Ủy ban này cho là khó thực hiện nếu xét theo thực tế. Mức khả thi, theo ông Thanh chỉ là 6,3-6,5%.


    Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội - Vũ Hồng Thanh. Ảnh: N.A

    Trước đó, trong báo cáo của Chính phủ, cơ quan điều hành khẳng định quyết tâm không hạ chỉ tiêu, dù mức tăng trưởng quý I chỉ là 5,1% - thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Giải pháp đầu tiên được đưa ra nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh là "Triển khai các giải pháp kỹ thuật để tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước năm 2017 cao hơn so với kế hoạch đã được Thủ tướng giao, khai thác tối ưu trên cơ sở đạt hiệu quả kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường".
  10. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.330
    Tui tưởng cụ nói con HQC nghe còn có lý :D>:D:D:D 10.x -> 20.x .... trong thời gian rất gần sắp tới \m/\m/\m/:drm4

Chia sẻ trang này