1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cổ phiếu kinh doanh mặt hàng (Cung luôn << Cầu, Giá bán tự kê khai và quyết định)!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 138nam, 09/07/2024.

521 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 07:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3458 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.661
    P/E = 3.5

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/07/2024, Bài cũ: 09/07/2024 ---
    Cổ phiếu ngành nghề kinh doanh:
    1. Cung luôn thấp hơn cầu nhiều
    2. Giá bán tự kê khai rồi bán
    3. Hàng không thiu thối ko hỏng
    4. Dư địa tăng tưởng mạnh
    5. P/E = 3.5
    Chưa tìm ra case tương tự !
    Quoclong thích bài này.
  2. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.661
    Các nhà máy nhiệt điện thu xếp 74.307 nghìn tấn than cho sản xuất điện năm 2024

    Bộ Công thương yêu cầu các chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp 74.307 nghìn tấn than để cấp cho sản xuất điện năm 2024.

    Trong đó, các nhà máy thiết kế sử dụng than nhập khẩu khoảng 26.084 nghìn tấn. Các loại than cấp cho từng nhà máy thực hiện theo hợp đồng mua bán than năm 2024.

    Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BCT phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024.

    Theo đó, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than thực hiện nghiêm và hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến việc cung cấp than cho việc sản xuất điện theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 2/12/2019 để đảm bảo cung cấp đủ, ổn định than cho sản xuất điện năm 2024 và các năm tiếp theo; Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thu xếp nguồn than hợp pháp có thông số kỹ thuật phù hợp với công nghệ của nhà máy (trừ các nhà máy nhiệt điện BOT sử dụng than trong nước được Chính phủ bảo lãnh Hợp đồng cung cấp than).

    [​IMG]

    Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BCT phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024

    Thường xuyên cập nhật kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị nguồn than; đảm bảo cung cấp đủ, ổn định than cho hoạt động của nhà máy trong suốt thời gian tồn tại với giá than cạnh tranh và hiệu quả. Trong mọi trường hợp không được để đứt gãy nguồn cung ứng than và thiếu than cho sản xuất điện.

    Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm thu xếp toàn bộ khối lượng than vượt so với khả năng cấp năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc; đa dạng hóa nguồn than nhập khẩu để bảo đảm đủ than cho nhà máy vận hành ổn định, tin cậy, an toàn, đáp ứng yêu cầu của Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024.

    Tăng cường phối hợp hiệu quả; thực hiện tốt hợp đồng theo nguyên tắc tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc. Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng hạ tầng vận chuyển, tiếp nhận than đáp ứng yêu cầu theo quy định và phù hợp nhu cầu tiếp nhận, sử dụng than cho sản xuất điện; đảm bảo khối lượng than dự trữ đủ theo định mức, phù hợp với thiết kế kho chứa than và đáp ứng kế hoạch huy động điện do Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia công bố hàng tháng, đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà máy.

    Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát kế hoạch vận hành hệ thống điện do Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia công bố hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm; trường hợp có thay đổi đột biến và ảnh hưởng đến việc cập than cho nhà máy.

    Đối với nhà máy nhiệt điện sử dụng than pha trộn, chủ đầu tư nhà máy tổ chức thí nghiệm đo đạc tuyến kinh tế kỹ thuật tương ứng với từng chủng loại, tổ hợp than đầu vào của tổ máy để tính toán mức tiêu hao nhiên liệu và xác định tỷ lệ pha trộn than tối ưu, đảm bảo tuổi thọ thiết bị, vận hành tổ máy ổn định, an toàn, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo quy định.

    [​IMG]

    Các nhà máy nhiệt điện thu xếp 74.307 nghìn tấn than cho sản xuất điện năm 2024

    Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị cung cấp than khác thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 2/12/2019; Phối hợp với các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than khẩn trương hoàn tất việc ký Hợp đồng mua bán than năm 2024; cung cấp than đầy đủ và liên tục, bảo đảm khối lượng, chất lượng, đúng chủng loại và tiến độ cung cấp cho các nhà máy theo điều khoản Hợp đồng đã ký.

    Thực hiện nghiêm các cam kết khác tại hợp đồng đã ký và chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết đã ký dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp than theo tháng, quý phù hợp với diễn biến của thời tiết và kế hoạch sản xuất điện của từng nhà máy để bảo đảm cung cấp ổn định và liên tục, đủ khối lượng và đúng loại than cho từng nhà máy theo các điều khoản của Hợp đồng đã ký.

    Chủ động nâng cao năng lực sản xuất, nhập khẩu, chế biến, pha trộn than; xây dựng, ban hành phương án/quy trình pha trộn than bảo đảm phù hợp với từng loại than đưa vào pha trộn và yêu cầu chất lượng than sử dụng của từng nhà máy nhiệt điện than; chuẩn bị đủ nguồn than (sản xuất trong nước, nhập khâu, pha trộn) và chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng phục vụ trung chuyển, dự trữ than đề góp phần đảm bảo cung cấp đủ, ổn định và lâu dài than cho các nhà máy nhiệt điện theo hợp đồng đã ký.

    Kê khai giá than bán cho sản xuất điện theo quy định của Luật Giá và các quy định của pháp luật khác liên quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của mức giá kê khai.

    Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện. Trường hợp có thay đổi đột biến và ảnh hưởng đến việc cấp than cho các nhà máy, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương để xem xét, chỉ đạo. Trước ngày 20/3/2024, báo cáo Bộ Công Thương chi tiết kịch bản cấp than cho sản xuất điện các tháng cao điểm mùa khô của năm 2024.

    Bộ Công Thương giao nhiệm vụ: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc cấp than cho các nhà máy nhiệt điện; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đên nhà máy nhiệt điện than BOT.

    Cục Điều tiết điện lực giám sát tình hình cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia; chỉ đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia công bố thông tin về kế hoạch huy động tháng tiếp theo và các tháng còn lại của năm 2024 để các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than cập nhật, chuẩn bị nguồn than phù hợp.

    Vụ Dầu khí và Than thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình cấp than cho sản xuất điện năm 2024; trường hợp có vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến việc cấp than cho các nhà máy nhiệt điện năm 2024, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương để xem xét, chỉ đạo; Chủ trì, phối hợp với Cục Điều tiết điện lực định kỳ hàng quý rà soát, cập nhật Biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024 phù hợp tình hình thực tế.

    Báo cáo Bộ Công thương trước ngày 31/12/2023 kết quả ký hợp đồng mua bán than cho sản xuất điện năm 2024, bao gồm cả các hợp đồng/cam kết nhập khẩu than cho sản xuất điện năm 2024.
    --- Gộp bài viết, 09/07/2024, Bài cũ: 09/07/2024 ---
    https://baoquangninh.vn/dam-bao-cung-ung-du-than-cho-nhiet-dien-3306285.html
  3. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.661
    2024 Doanh thu chắc tiệm cận 2 tỷ USD
    Lợi nhuận cỡ 500 tỷ
    --- Gộp bài viết, 10/07/2024 ---
    Nay hàng đi đâu hết rồi
  4. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.661
    https://petrotimes.vn/cap-dien-mua-...bao-cung-cap-dien-cho-nen-kinh-te-714018.html
    Cấp điện mùa khô năm 2024: Ngành Điện vượt khó, đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế
    17:28 | 09/07/2024

    (PetroTimes) - 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công tác cung ứng điện khi phụ tải, công suất cực đại tăng cao, liên tục lập kỷ lục và tăng cao so với kế hoạch ban đầu. Song với chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, EVN đã đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước và nhu cầu của nhân dân, được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đánh giá cao.
    Tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục

    Nửa đầu năm 2024, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,42%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2023 (3,84%) và vượt kịch bản tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ (5,5-6%). Tăng trưởng kinh tế đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao vượt mức dự báo so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, điện thương phẩm toàn EVN 6 tháng đạt 135,64 tỷ kWh, tăng 14,26% so cùng kỳ (kế hoạch dự báo tăng trưởng 9%); trong đó điện thương phẩm nội địa khu vực miền Bắc tăng 15,71%, miền Trung tăng 16,40%, miền Nam tăng 12,08% so cùng kỳ 2023.

    Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc 6 tháng đạt 151,73 tỷ kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ 2023. Trong giai đoạn mùa khô (tháng 4,5,6), thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đã khiến tiêu thụ điện toàn quốc liên tục lập đỉnh kỷ lục về công suất và sản lượng điện tiêu thụ.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ biểu dương EVN/EVNNPT và các lực lượng tham gia Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
    Cụ thể, tháng 4/2024, ngay đầu mùa nắng nóng, hệ thống điện toàn quốc ghi nhận những kỷ lục mới với công suất cực đại lên tới 47.670MW (ngày 27/4/2024) và sản lượng tiêu thụ ngày cao nhất đạt 993 triệu kWh (ngày 26/4/2024). Sang tháng 5/2024, thời tiết nắng nóng gay gắt, oi bức tái diễn ở nhiều khu vực của cả 3 miền, kéo theo tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục ghi nhận những kỷ lục mới. Sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc ngày 28/5/2024 đạt 1,0019 tỷ kWh - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh. Cao điểm nắng nóng tháng 6/2024, phụ tải điện toàn quốc tiếp tục lập đỉnh mới, với 1,02 tỷ kWh vào ngày 14/6 và công suất lớn nhất đạt 48.880MW (ngày 19/6/2024).

    Nhu cầu tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục và tăng cao so với kế hoạch khiến công tác cung ứng điện gặp không ít khó khăn. Song, được sự chỉ đạo sát sao, từ sớm, từ xa của Chính phủ, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm hệ thống điện quốc gia đã vận hành an toàn, bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

    Tại cuộc họp về tình hình bảo đảm cung cấp điện trong thời gian cao điểm năm 2024 vào tháng 5/2024, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao EVN và các cơ quan liên quan đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhờ đó tình hình cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân được đảm bảo, không xảy ra tình trạng mất điện, cắt điện do thiếu điện.

    [​IMG]
    Các nhà máy điện nỗ lực vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy
    Trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào sáng 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định, năm 2024, mặc dù sản lượng điện tiêu thụ tăng tới 15%, có những ngày vượt 1 tỷ kWh, cao nhất trong lịch sử, song cung ứng điện vẫn được đảm bảo.

    Chủ động, linh hoạt các giải pháp

    Để có được kết quả trên là sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn thể lãnh đạo, CBCNV EVN. Ngay từ cuối năm 2023, EVN đã nhận định được những khó khăn, thách thức phải đối mặt trong năm 2024, từ đó đề ra các giải pháp và chủ động, linh hoạt trong triển khai. Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024, tổ chức họp định kỳ và có chỉ đạo thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tiễn trong công tác cung ứng điện.

    EVN cũng đã chỉ đạo điều hành công tác cung ứng điện bám theo kế hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt và căn cứ thực tế nhu cầu phụ tải, tình hình thủy văn nước về. Cụ thể, các nguồn nhiệt điện than, khí (gồm cả LNG) được huy động tối đa. Đối với nguồn thủy điện, trong 5 tháng đầu năm do tình hình thủy văn nước về kém nên hạn chế huy động duy trì mực nước các hồ thủy điện nhằm đảm bảo cung ứng điện miền Bắc. Từ đầu tháng 6/2024, tình hình thủy văn thuận lợi nên EVN huy động cao nguồn thủy điện.

    [​IMG]
    Công nhân ngành Điện ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện
    Trong 6 tháng đầu năm, các nhà máy điện đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam đảm bảo nhiên liệu (than, khí, dầu) cho sản xuất điện; các Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chủ động phát hiện, khắc phục, ngăn ngừa sự cố, siết chặt kỷ luật vận hành, nâng cao độ tin cậy và giảm tổn thất điện năng. Đặc biệt, các Tổng công ty Điện lực đã chủ động theo dõi, bám sát phát triển kinh tế xã hội địa phương, dự báo sát nhu cầu phụ tải trên địa bàn. Từ đó, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, kịch bản cung ứng điện kịp thời, sát thực tế. Nhờ đó, hệ thống lưới điện vận hành an toàn, tin cậy.

    EVN cũng quyết liệt triển khai, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm như: Dự án NMTĐ Hoà Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I, các dự án lưới điện giải toả nguồn năng lượng tái tạo, thuỷ điện nhỏ, mua điện Lào, cấp điện cho miền Bắc… Đặc biệt, Tập đoàn đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai đầu tư Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, được Thủ tướng Chính phủ nhiều lần biểu dương trong các cuộc họp và có thư khen ngợi.

    Song song đó, EVN, các đơn vị thành viên cũng tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện; thực hiện các biện pháp tuyên truyền có hiệu quả đối với từng nhóm khách hàng sử dụng điện, như: Nhóm khách hàng sản xuất; các hộ gia đình; khách hàng là các đơn vị hành chính sự nghiệp; hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo, trang trí; khách hàng kinh doanh dịch vụ, tòa nhà cao tầng, siêu thị, các trung tâm thương mại; nhóm khách hàng học sinh, sinh viên... Phối hợp chặt chẽ với các với UBND các tỉnh, thành phố; cơ quan, công sở, các địa phương để thực hiện nghiêm và hiệu quả các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

    Đảm bảo điện 6 tháng cuối năm: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định, 6 tháng cuối năm 2024, công tác cung ứng điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khi nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao, đồng thời là mùa mưa bão ở khu vực miền Bắc, miền Trung. Trong tháng 7/2024 dự báo vẫn có thể xảy ra nắng nóng cực đoan tại miền Bắc, với công suất đỉnh toàn hệ thống có thể lên đến 52.681MW, trong đó miền Bắc có thể lên đến 27.383MW; nhu cầu Điện sản xuất toàn hệ thống dự kiến đạt 920,5 triệu kWh/ngày, tăng 10,15% so với cùng kỳ năm 2023. Việc chỉ đạo điều hành và huy động các nguồn điện trong 6 tháng cuối năm, vừa phải đáp ứng yêu cầu cung ứng điện các tháng cuối năm 2024, vừa chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản để cấp điện năm 2025...

    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, EVN xác định, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, nhằm bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

    Theo đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu, khả dụng tổ máy và tăng trưởng phụ tải để kịp thời cập nhật điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp; đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy; sẵn sàng, kịp thời thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện, huy động tối ưu các nguồn điện, kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ miền Trung ra Bắc; tăng cường theo dõi tình hình thủy văn, dấu hiệu nước về của từng hồ, tính toán cập nhật phương thức vận hành hàng ngày nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước...

    Song song đó, EVN cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chủ động chuẩn bị tích nước, sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu việc phụ thuộc hoàn toàn việc xả nước từ các hồ thuỷ điện, tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên nước.

    Tiếp tục chủ động theo dõi diễn biến, bám sát phát triển kinh tế xã hội địa phương, dự báo nhu cầu điện để xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng/quý, sẵn sàng phương án huy động thêm các nguồn diesel mượn của khách hàng để bổ sung nguồn cung cho miền Bắc trong các tình huống khẩn cấp và các kịch bản cung ứng điện; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện.

    Các Tổng công ty phát điện tập trung theo dõi cung ứng than, chuẩn bị các phương án dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện và duy trì mức tồn kho theo quy định; chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị và phương án xử lý sự cố để sẵn sàng, chủ động xử lý nhanh sự cố nếu có xảy ra; tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà máy điện đặc biệt là các NMNĐ than miền Bắc để đảm bảo độ khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy. Các nhà máy thủy điện vận hành các hồ chứa an toàn trong mùa lũ năm 2024, khai thác tối ưu nguồn nước và theo dõi, dự báo sát tình hình thủy văn để có phương án tích nước sớm trong giai đoạn cuối mùa lũ, phục vụ nhu cầu phát điện, đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2025.

    EVN và các đơn vị thành viên cũng chủ động, sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão; chủ động phòng, chống, ứng phó giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

    Đặc biệt, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục tập trung các lực lượng tại các công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; trong đó đẩy nhanh tiến độ thi công, đóng điện toàn tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối tháng 07/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
  5. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    Giá lên đỉnh rồi có thanh khoản đâu mà còn quảng cáo làm gì
    138nam thích bài này.
  6. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.661
    TA thì bỏ qua thôi
    FA thì cứ định giá mà chơi
    --- Gộp bài viết, 10/07/2024, Bài cũ: 10/07/2024 ---
    Ra báo cáo Q2 dự P/E tầm 3
  7. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.661
    Phấn đấu tháng 7/2024 tiêu thụ trên 4 triệu tấn than
    Thứ Ba, ngày 02/07/2024
    Chiều 01/7, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất - tiêu thụ tháng tháng 6, triển khai kế hoạch sản xuất - tiêu thụ than tháng 7/2024.



    Tham dự hội nghị có Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Huy Nam, Phó Bí thư Đảng ủy TQN Phạm Hồng Thái, các Ban chuyên môn Tập đoàn, các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh than…

    [​IMG]Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất - tiêu thụ tháng tháng 6, triển khai kế hoạch sản xuất - tiêu thụ than tháng 7/2024

    Tháng 6/2024, các đơn vị sản xuất, tiêu thụ than triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn như: tình hình thời tiết mưa nhiều làm gián đoạn sản xuất của một số đơn vị khai thác lộ thiên; sức tiêu thụ than cho các hộ điện giảm; hai đơn vị khai thác lộ thiên lớn là Cọc Sáu và Đèo Nai phải dừng sản xuất phục vụ hợp nhất hai công ty. Song, với sự chủ động trong công tác điều hành, cùng những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao nên các đơn vị đã thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản bám sát theo kế hoạch được giao, ứng phó tốt với điều kiện thời tiết mưa dài ngày, chủ động chuẩn bị đủ chân hàng phục vụ cho tiêu thụ, đảm bảo than dự trữ ở mức phù hợp. Kết quả tháng 6/2024: Sản lượng than nguyên khai đạt trên 3,1 triệu tấn, có 15/19 đơn vị đạt và vượt kế hoạch; tiêu thụ trên 4,2 triệu tấn, đặc biệt chỉ tiêu than cho sản xuất điện trong tháng 6 đạt trên 3,7 triệu tấn. Các chỉ tiêu như than nguyên khai, đất bóc, than sạch, than sạch từ sản phẩm ngoài than, than giao nhà máy tuyển, than tiêu thụ 6 tháng đầu năm đều đạt trên 52% kế hoạch năm; sản lượng than cấp cho sản xuất điện đạt trên 23,4 triệu tấn, bằng 55% KH năm; than pha trộn với than nhập khẩu đạt trên 53% KH năm. Qua đó, TKV đã chủ động được nguồn than pha trộn, chế biến đáp ứng đủ than cho khách hàng, nhất là hộ điện.

    [​IMG]Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chỉ đạo tập trung điều hành sản xuất, hoàn thành kế hoạch tháng 7/2024

    Nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 7 cũng như quý III/2024, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chỉ đạo, trước tình hình thời tiết bất lợi, đặc biệt tháng 7 dự báo mưa nhiều, do vậy các đơn tăng cường biện pháp ứng phó mưa bão trong công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất tối đa; củng cố các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản; kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn, đảm bảo an toàn mới sản xuất; thắt chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, tài sản, vật tư, nhiên liệu; các đơn vị cuối nguồn tập trung tăng cường năng lực kho bãi, năng lực bốc rót; tiếp tục nâng cao chất lượng than, bảo vệ uy tín, thương hiệu của TKV đối với khách hàng; tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD.

    [​IMG]Công ty CP Than Hà Tu đẩy mạnh thi đua, hoàn thành kế hoạch sản lượng than khai thác

    [​IMG]Sản xuất than hầm lò công nghệ cơ giới hóa đồng bộ tại Công ty Than Hạ Long

    [​IMG]Mục tiêu tháng 7/2024, phấn đấu than tiêu thụ đạt trên 4 triệu tấn

    Mục tiêu tháng 7/2024, phấn đấu sản xuất than nguyên khai đạt trên 2,8 triệu tấn; nhập khẩu trên 1,7 triệu tấn; tiêu thụ trên 4 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước trên 3,9 triệu tấn, xuất khẩu trên 36 nghìn tấn. Đảm bảo than cho sản xuất điện theo đúng kế hoạch trên 3,4 triệu tấn.



    Truyền thông TKV
    --- Gộp bài viết, 10/07/2024, Bài cũ: 10/07/2024 ---
    [​IMG]
  8. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.661
    Ngành than Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy việc gia tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ thị trường.


    Theo Tổng cục Hải quan, lượng xuất khẩu của ngành than Việt Nam đạt 109.219 tấn trong tháng 4, tương đương 29,4 triệu USD. So với tháng trước, con số này tăng tới 10.155% về lượng và tăng 10.105% về giá trị.


    Xuất khẩu ngành than Việt Nam tiếp tục bùng nổ – Tăng trưởng kỷ lục so với năm trước
    Ngành than Việt Nam tăng trưởng vượt bậc, bùng nổ về lượng xuất khẩu dù giá xuất khẩu bình quân giảm. Trong đó, thị trường xuất khẩu than lớn nhất là Nhật Bản.

    Xuất khẩu ngành than Việt Nam khởi sắc
    Trong số các mặt xuất khẩu hàng chính, than là mặt hàng có mức tăng trưởng cao và nhanh nhất. Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu than đạt 112.112 tấn, tương đương hơn 30,27 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu than tăng 3.048% về lượng và 2.283% về giá trị.

    Trong giai đoạn 2020 đến nay, giá than xuất khẩu đã lập đỉnh vào tháng 5/2023 với 419 USD/tấn. Tuy nhiên, giá than sau đó liên tục giảm, chỉ còn 250 USD/tấn vào tháng 11, mức thấp nhất từ đầu năm. Bình quân trong 11 tháng của năm 2023, giá than xuất khẩu đạt 313,6 USD/tấn.

    Tính đến tháng 5 năm nay, giá xuất khẩu than bình quân đã giảm xuống còn 270 USD/tấn, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến xu hướng tăng giá sẽ bắt đầu vào nửa sau của năm 2024, phụ thuộc vào việc kinh tế thế giới có thể hạ cánh mềm thành công.



    [​IMG]

    Nguồn: Cafebiz.vn


    Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành than Việt Nam
    Trong 4 tháng đầu năm, Nhật Bản tiếp tục là thị trường nhập khẩu than lớn nhất của ngành than Việt Nam, với tổng lượng nhập khẩu đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, số lượng này tăng 14.612%, trong khi giá trị tăng 9.578%.



    [​IMG]

    Nguồn: VIRAC

    Đứng thứ 2 là Hà Lan với lượng nhập khẩu đạt 20.644 tấn, tương đương 6,4 triệu USD. Trong tháng 4/2024, Hà Lan đã nhận 20.089 tấn than, tương đương 6,35 triệu USD, tăng gần 11.000% về lượng và 7.887% về giá trị so với tháng 4/2023. Giá xuất khẩu trung bình đạt 314,3 USD/tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ.

    Nam Phi là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, với 17.020 tấn, trị giá 5,4 triệu USD trong 4 tháng đầu năm. Giá xuất khẩu đạt 317,5 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức giá trung bình của thị trường. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, quốc gia này không có hoạt động nhập khẩu than từ Việt Nam.

    Các thị trường khác như Thái Lan, Philippines, Malaysia cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này phản ánh nhu cầu cao đối với than cho sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nhiệt điện. Sự biến động này được cho là do nhiệt độ tăng cao của hiện tượng El Nino gây khó khăn cho sản xuất thủy điện.

    Nhu cầu tiêu thụ than gia tăng liên tục
    Trước nhu cầu tăng cao của thị trường, ngành than Việt Nam đang ra sức sản xuất, đề ra kế hoạch hoàn thành qua từng giai đoạn.

    Tăng tốc sản xuất, đáp ứng than cho thị trường
    Theo chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) được yêu cầu cung cấp đủ, đúng thời gian và chủng loại than theo cam kết.


    Ngoài ra, các đơn vị phối hợp để dự báo nhu cầu nhiên liệu và đảm bảo an ninh cung cấp điện. Kế hoạch bao gồm cân đối cung cầu, dự trữ, và ứng phó với các kịch bản khẩn cấp, không để thiếu hụt than cho các nhà máy nhiệt điện.



    [​IMG]

    Ngành than tăng tốc sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường



    Để đáp ứng than cho nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu sản xuất gần 37,4 triệu tấn than sạch và dự kiến sẽ tiêu thụ 50 triệu tấn than. So với cùng kỳ năm trước, số lượng tiêu thụ đã tăng thêm 3,5 triệu tấn.


    Theo báo cáo của TKV, trong tháng 1/2024, các đơn vị đã tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng gia sản xuất và tiêu thụ, đạt 3,55 triệu tấn than nguyên khai và bốc xúc 10,25 triệu m³ đất đá, tiêu thụ trên 4 triệu tấn than. Trong quý I/2024, TKV đã đạt 25-27% mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm.


    Các đơn vị đang tích cực thực hiện theo chỉ đạo, đáp ứng nhu cầu thị trường qua cân đối sản xuất và tiêu thụ. Trong năm nay, dự kiến TKV sẽ nhập khẩu thêm hơn 15 triệu tấn than để sử dụng trong các quá trình pha trộn và chế biến, nhằm hỗ trợ tối đa cho sản xuất điện.


    Ngành than Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh
    Sau quý đầu tiên của năm 2024 với kết quả thắng lợi, trong tháng 5, TKV phấn đấu sản xuất hơn 3,3 triệu tấn than, tiêu thụ hơn 5,1 triệu tấn. Như vậy, trong 5 tháng đầu, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 71.730 tỷ đồng, đạt 9,5% kế hoạch năm, bằng 101,5% so với cùng kỳ.


    Trong đó, than thương phẩm đạt 22,17 triệu tấn, than nguyên khai đạt 17,23 triệu tấn, tăng lần lượt 111% và 102,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động bốc xúc đất đá đạt 68,44 triệu m³, tăng 133% so với cùng kỳ. Lượng than tiêu thụ đạt 22,49 triệu tấn, tăng 110% so với năm trước.



    [​IMG]

    Ngành than vượt chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh


    Dự kiến, trong 7 tháng đầu năm 2024, TKV sẽ cung cấp 30,2 triệu tấn than cho nền kinh tế, trong đó 25,8 triệu tấn than dành cho sản xuất điện. Theo kế hoạch trong quý II, TKV sẽ nhập khẩu hơn 3,3 triệu tấn than để pha trộn và cung cấp cho các nhà máy điện trong nước.


    Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, TKV sẽ chỉ đạo các đơn vị chủ động đẩy mạnh sản xuất và phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Ngoài ra, TKV tích cực động viên tinh thần người lao động, khuyến khích thi đua sản xuất, nhằm gia tăng năng suất lao động hiệu quả.
    --- Gộp bài viết, 10/07/2024, Bài cũ: 10/07/2024 ---
    [​IMG]
    Q1 giấu lãi 50 tỷ vào chi phí nhân viên
    Tương đương EPS >3k/ 1 cổ rồi
    Chờ BCTC hơn chục hôm nữa ra nào
    --- Gộp bài viết, 10/07/2024 ---
    85 cứ nhú ra là bị thịt
    --- Gộp bài viết, 10/07/2024 ---
    Cầm hàng này quên mất nay thị trường xanh hay đỏ
  9. onecent9999

    onecent9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    5.764
    cung may bữa 1 đám chốt giá 84 bớt...giờ nhẹ tàu....anh em mới lên đẩy tiếp hế hế hế


    onecent9999 đã loan bài này
  10. 138nam

    138nam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    19.661
    6 tháng đầu năm 2024, TKV đạt lợi nhuận dự kiến 2.280 tỷ đồng
    Hoàng Minh - 10/07/2024 15:27
    TKV và Tập đoàn Emirate Global Aluminium trao đổi hợp tác cung cấp alumina dài hạn
    Sáng ngày 10/7, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

    Vượt qua các thách thức, trong 6 tháng đầu năm 2024, TKV đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó nổi bật là đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 88.672 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch năm, bằng 106,2% so với cùng kỳ.

    [​IMG]
    Các chỉ tiêu chính của Tập đoàn và các công ty thành viên cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong 6 tháng đầu năm
    Lợi nhuận dự kiến 2.280 tỷ đồng đạt 52% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước 13.350 tỷ đồng, bằng 52,4% so với kế hoạch.

    Toàn Tập đoàn đã bắt tay xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các Quy hoạch được Chính phủ phê duyệt: Quy hoạch tổng thể năng lượng Quốc gia, Quy hoạch Khoáng sản; Quy hoạch điện VIII, Đề án cơ cấu lại Tập đoàn. Hoàn thành việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Đèo Nai và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu. Công ty hợp nhất chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6/2024.

    TKV đã đảm bảo cấp đủ than cho điện, 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng than cấp cho sản xuất điện tăng hơn 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2023.

    Những kết quả đạt được phản ánh sự nỗ lực, cố gắng lớn của tập thể công nhân cán bộ Tập đoàn và các đơn vị trong việc phát huy nội lực, vượt khó; sự linh hoạt, quyết liệt, nhạy bén của Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn.

    [​IMG]
    Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy phát biểu
    Tại hội nghị, Phó chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đã đề nghị Tập đoàn trong 6 tháng cuối năm chú trọng tối ưu chi phí khai thác than tối đa, nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu, có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm, tăng cường công tác quản lý an toàn lao động, chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nhận diện nguy cơ rủi ro; quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng môi trường sản xuất, sinh hoạt cho người lao động; tập trung giải quyết các thủ tục cấp giấy phép, đầu tư các dự án trọng điểm theo chiến lược quy hoạch; tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;...

    Ông Huy cũng yêu cầu Vụ Năng lượng tiếp tục phối hợp với Tập đoàn rà soát, phê duyệt kế hoạch, đảm bảo tỉ lệ giải ngân vốn các dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban xử lý các kiến nghị, vướng mắc của Tập đoàn... để TKV hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phát triển bền vững trong thời gian tới...

    Tiếp thu ý kiến của cấp trên và chỉ đạo định hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm của TKV, Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm, chú trọng công tác an toàn - vệ sinh lao động, cần có các giải pháp tích cực, hữu hiệu để thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn.

    [​IMG]
    Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân yêu cầu các đơn vị cần có giải pháp tích cực, hữu hiệu để thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn.
    Đồng thời tiếp tục làm tốt các mặt công tác quản lý, quản trị nội bộ,..., triển khai các chương trình ứng dụng cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tập trung cùng các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024; tập trung thúc đẩy tiến độ các đề án, dự án đầu tư; bảo đảm an ninh trật tự, tài nguyên ranh giới mỏ, quản lý đất đai trong toàn Tập đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và các phúc lợi khác cho Người lao động...

    [​IMG]
    Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn đã hoàn thành sứ mệnh cung ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện trong thời gian cao điểm.
    Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cũng nhấn mạnh các công ty, đơn vị cần tiếp tục chú trọng vào công tác an toàn lao động, công tác quản lý chất lượng khoáng sản, tiếp tục đáp ứng đủ than cho sản xuất điện.

    Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cần chia sẻ, động viên cán bộ công nhân viên đơn vị để người lao động thêm tin yêu, gắn bó với ngành; phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, cần triển khai một cách toàn diện, triệt để theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của TKV trong các quy hoạch Quốc gia về năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặc biệt chú ý liên thông ba ngành năng lượng: Than - Điện - Luyện kim...

    Cũng tại hội nghị, Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ - Vinacomin đã giới thiệu 02 sản phẩm mới được Viện thực hiện và nghiên cứu, làm chủ thiết kế, chế tạo phục vụ cho công tác tự động hoá, chuyển đổi số trong các mỏ khai thác than hầm lò được các đơn vị sử dụng đánh giá cao.
    --- Gộp bài viết, 10/07/2024, Bài cũ: 10/07/2024 ---
    tương đối nhẹ tàu

Chia sẻ trang này