Cổ phiếu ngân hàng không thể mất giá - Bankshares never die!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AirCondition, 14/06/2007.

2541 người đang online, trong đó có 1016 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 451 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. AirCondition

    AirCondition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu ngân hàng không thể mất giá - Bankshares never die!

    Nhiều ngân hàng sẽ bán thêm cổ phần


    Để tạo điều kiện cho đối tác chiến lược nước ngoài tham gia thị trường tài chính Việt Nam thông qua việc mua lại cổ phần của các ngân hàng thương mại trong nước, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong ngân hàng thương mại Việt Nam được nâng lên 15%, thay vì chỉ có 10% như trước. Đặc biệt, đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tỷ lệ có thể đạt 20% vốn điều lệ, nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Nhưng tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông nước ngoài hiện hữu) và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam. Và trước khi muốn bán cổ phần cho các đối tác nước ngoài, ngân hàng thương mại cổ phần trong nước phải có mức vốn điều lệ đạt 1.000 tỷ đồng.




    Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính Việt Nam, việc nâng tỷ lệ bán cổ phần ngân hàng trong nước cho các ngân hàng chiến lược nước ngoài vừa được Chính phủ thông qua là một động thái tích cực, có tác động mạnh mẽ đến việc mua bán cổ phần ngân hàng. Các đối tác chiến lược nước ngoài sẽ thêm cơ hội trong việc nâng tỷ lệ cổ phần muốn mua, đồng thời thêm sự lựa chọn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên thực tế, có nhiều ngân hàng nước ngoài muốn tăng thêm tỷ lệ sau khi đã ký hợp đồng mua 10% cổ phần của các ngân hàng thương mại trong nước, nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Tập đoàn HSBC cho biết, đang có ý định mua thêm 10% cổ phần của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) để nâng tỷ lệ sở hữu lên 20% khi có sự chuẩn y của NHNN. Tương tự, Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) cũng muốn nâng tỷ lệ cổ phần bán cho Ngân hàng OCBC (Singapore) sau khi đã chính thức bán 10% cổ phần cho đối tác chiến lược này. Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) cho biết, sẽ nâng tỷ lệ cổ phần bán cho Tập đoàn Citigroup thông qua Ngân hàng Citibank từ 10% lên 29%. Hiện EAB đã kết thúc việc đàm phán bán 10% vốn điều lệ cho Citibank và đang trong quá trình thương thuyết giá cả để bán thêm 19% cổ phần theo yêu cầu của đối tác.




    Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Võ Văn Châu cũng cho biết, Ngân hàng sẽ tính đến việc bán thêm cho đối tác chiến lược là Ngân hàng BNP Paribas (Pháp). Theo ông Châu, việc thu hút thêm vốn ngoại là điều cần thiết đối với các ngân hàng thương mại cổ phần để nâng cao năng lực cạnh tranh khi ngày càng có nhiều ngân hàng nước ngoài tham gia hoạt động trên thị trường tài chính Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng là OCB phải xem xét kỹ về giá bán cũng như kết quả thu về sau khi bán thêm cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài. Theo giám đốc một ngân hàng TMCP tại TP. HCM, việc nâng tỷ lệ sở hữu cho đối tác chiến lược nước ngoài là một biện pháp tích cực đối với các ngân hàng trong nước. Vì như vậy, các đối tác chiến lược nước ngoài sẽ tăng thêm tiềm lực hợp tác với thị trường tài chính - ngân hàng của Việt Nam. Ngược lại, các ngân hàng thương mại trong nước có thêm cơ hội gọi vốn ngoại, đồng thời, khi tỷ lệ bán cho nhà đầu tư nước ngoài được nâng lên thì thặng dư nguồn vốn thu về sẽ cao hơn. Chính điều này sẽ tác động tích cực đến nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần.




    Trao đổi với ĐTCK, ông Hồ Hữu Hạnh - Phó giám đốc NHNN, Chi nhánh TP. HCM đưa ra nhận định, lâu nay việc thu hút thêm vốn ngoại của các ngân hàng thương mại trong nước luôn được NHNN nước khuyến khích và quan tâm. Theo ông Hạnh, để nâng cao năng lực cạnh tranh khi cánh cửa thị trường tài chính Việt Nam đang ngày càng rộng mở đón nhận việc thành lập các ngân hàng con 100% vốn nước ngoài thì việc kêu gọi thêm vốn ngoại là rất cần thiết đối với ngân hàng thương mại trong nước. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tránh bị ?othâu tóm? bởi các đối tác chiến lược nước ngoài, Chính phủ nên có quy định hạn mức cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngành tài chính Việt Nam. Sở dĩ nội dung Nghị định 69 quy định, trước khi bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài, các ngân hàng trong nước phải đạt mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng là điều rất cần thiết. Một mặt, Chính phủ mong muốn các ngân hàng thương mại trong nước thu hút được đối tác có tầm cỡ, hợp tác kinh doanh đem lại hiệu quả cao. Mặt khác, đó cũng chính là điều kiện cần thiết đối với các ngân hàng TMCP trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế mở và đáp ứng được lộ trình của NHNN nước đưa ra là từ nay đến năm 2008, vốn điều lệ của ngân hàng cổ phần phải đạt 1.000 tỷ đồng.
  2. AirCondition

    AirCondition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Đã được thích:
    0
    IFC và STB ký kết thỏa thuận tăng vốn

    Bà Farida Khambata- Phó Chủ tịch khu vực Châu Á và châu Mỹ La Tinh của Công ty tài chính quốc tế- International Finance Corporation (?oIFC?) đến thăm và làm việc với Ban Lãnh Đạo Sacombank. Nhân dịp này, IFC và Sacombank chính thức ký kết Thư thỏa thuận tăng vốn năm 2007 với Sacombank.

    IFC hiện đang sở hữu trên 16 triệu cổ phiếu STB, tương đương 7,658% vốn cổ phần của Sacombank; Ngân hàng ANZ sở hữu 9,87% và Dragon Financial Holdings góp 8,77% vốn cổ phần tại Sacombank. Trong năm 2007, Sacombank đã được NHNN và UBCKNN chấp thuận việc tăng vốn điều từ 2.089 tỉ đồng lên 4.449 tỉ đồng, bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2006 là 250 tỉ đồng; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 2.089 tỉ đồng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng 20 tỉ đồng. Việc ký kết thỏa thuận này của IFC cũng nằm trong phần phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2007 của Sacombank (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000đồng/cổ phiếu). Theo đó, nguồn vốn của các cổ đông chiến lược nước ngoài (bao gồm IFC, ANZ và Dragon Financial Holdings) đều sẽ được tăng thêm tương ứng với tỷ lệ hiện hữu tại Sacombank.

    IFC tham gia góp vốn vào Sacombank từ năm 2002 và là một trong ba cổ đông chiến lược nước ngoài của Sacombank bên cạnh Dragon Financial Holdings và Ngân hàng ANZ. Trong những năm qua, IFC đã tích cực hỗ trợ Sacombank trong nhiều hoạt động, đặc biệt là trong các chương trình tài trợ thương mại và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng. Ngoài ra, Sacombank đã đề cử ông John Vong ?" tiến sĩ tài chính kinh tế và là chuyên viên thường trú cao cấp của IFC tại Sacombank, làm cố vấn cao cấp của Ngân hàng trong vòng 2 năm kể từ tháng 9/2006 nhằm tiếp tục tận dụng những kinh nghiệm của IFC trong việc tái cơ cấu tổ chức và nâng cao chất lượng quản lý và chuyên môn của đội ngũ CBNV. Về phía ANZ, ngoài việc góp vốn hoạt động và cử đại diện làm việc thường trú tại Sacombank, ANZ cũng hỗ trợ Sacombank rất nhiều trong hoạt động phát triển sản phẩm thẻ, đặc biệt trong năm 2007 này Sacombank sẽ cùng ANZ thành lập Công ty Liên doanh thẻ

    Phát biểu tại lễ ký kết, Bà Huỳnh Quế Hà- Phó Chủ Tịch HĐQT Sacombank cho biết: ?ovới việc Ký kết thỏa thuận tăng vốn của IFC vào Sacombank, chúng tôi một lần nữa đón nhận thiện chí đầu tư và hợp tác của IFC. Chúng tôi trân trọng xem đây như là sự cam kết của IFC sẽ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của Sacombank trong giai đoạn mới. Việc tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng trong năm nay sẽ là điều kiện hết sức thuận lợi để Sacombank thực hiện những mục tiêu chiến lược từ nay đến năm 2010 và hướng đến năm 2020, trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Đây cũng sẽ là nền tảng thuận lợi để IFC tiếp tục đầu tư và hợp tác với Sacombank trong những dự án có quy mô rộng lớn hơn, vì lợi ích không chỉ cho hai cơ quan chúng ta mà cho cả cộng đồng?
  3. AirCondition

    AirCondition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Đã được thích:
    0
    ACB nắm giữ trên 57% thị phần thẻ tín dụng quốc tế

    Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết hiện đang nắm giữ trên 57% thị phần thẻ tín dụng quôc tế, lớn nhất trong khối các ngân hàng cổ phần tại Việt Nam.

    Bên cạnh đó, ACB cũng chiếm lĩnh 6% thị phần huy động tiết kiệm của cả nước, 55% thị phần dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union và là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất trong khối các ngân hàng cổ phần, đứng thứ 5 trong toàn ngành ngân hàng sau 4 ngân hàng thương mại nhà nước.

    Đây cũng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao từ 2-2,5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành trong 3 năm liên tiếp, luôn dẫn đầu về huy động vốn, tài sản có cũng như lợi nhuận trước thuế.

    ACB đặt mục tiêu đến năm 2010 đạt trên 10% thị phần huy động, 5% thị phần cho vay của ngành ngân hàng Việt Nam với quy mô hoạt động tương đương các ngân hàng trong khu vực với tổng tài sản ước đạt khoảng 12 tỷ USD.
  4. otctot

    otctot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bác con nào sẽ được trọn để làm giá cho VCB lúc thằng này IPO vào T8-T9 năm nay? ACB or STB ?
    Tôi ký các pác chịu trách nhiệm !
  5. AirCondition

    AirCondition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc không giống trường hợp Bảo Việt (PE quá cao), trong khi nước ngoài trong năm 2007 hầu như những chuẩn bị dành hết cho IPO VCB. Tôi dự đoán tây sẽ dốc tiền ra mua VCB và bà con ta thì dốc tiền ra cả cho VCB và the_rest.
  6. otctot

    otctot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Nghe khẩu khí của bác rất khác so với mọt só cụ trong 4rum này! Hy vọng tìm thêm được ngwòi có trách nhiệm với bài viết!

Chia sẻ trang này