1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cổ phiếu tăng 120% vào cuối tháng 9.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ducvinhbk, Aug 18, 2012.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 23:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2012
    Likes Received:
    111
    K chừng chim nhợn đang xoắn đấy pác, k nên đôi co làm gì. Hàng có tin tốt, giá rẽ, có lái thì cứ mua tích lũy là vừa.[r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. yellowdragon

    yellowdragon Thành viên tích cực

    Joined:
    Oct 25, 2003
    Likes Received:
    4
    Mình có đôi co đâu, tại vì thấy người khác nói vậy nên muốn biết rõ hơn thôi mà. Nhưng cuối cùng lại thấy thất vọng vì thực sự họ chẳng biết gì cả, chẳng đưa ra bằng chứng hay lý luận nào có cơ sở thuyết phục cả.
    Chìm nhợn để gom hàng thì cũng được nhưng nếu bác đó là dân short sell thì đợt này chắc ... :-ss
    Nói chung tùy thị trường đi các bác ah, nó luôn đúng mà [};-[};-[};-
  3. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2012
    Likes Received:
    111
    TT luôn luôn đúng.
    HQC nếu ai theo dõi giao dịch phiên ATC sẽ thấy rõ lái luôn luôn đỡ lệnh k cho rớt dưới giá 4.9 dù tt có đỏ mặt tía tai.
    Nên khi lái đã gom đủ hàng thì hàng loạt tin tốt được đưa ra cộng với nhịp tăng của tt thì tuần sau sẽ có sóng của HQC.:)>-:)>-:)>-:)>-
  4. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2012
    Likes Received:
    111
    ;));));));));));));))
  5. thanhtaithien

    thanhtaithien Thành viên tích cực

    Joined:
    May 5, 2012
    Likes Received:
    22
    Hôm nay HQC CE cứng, hàng đã gom đủ[r2)][r2)]
  6. yellowdragon

    yellowdragon Thành viên tích cực

    Joined:
    Oct 25, 2003
    Likes Received:
    4
    Cá nhân mình nghĩ lái vẫn chưa gom đủ đâu bác, nhưng tầm giá này thì mua vào là an tâm, bỏ vào két và để đến cuối năm là phương án khả thi cao:-bd
  7. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2012
    Likes Received:
    111
    Giá này mua để lấy lợi thế T+ là quá an tâm rồi, Trong tuần này sẽ có sóng HQC ;));));));))
  8. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2012
    Likes Received:
    111
    TT tới ngưỡng KC 441d sẽ điều chỉnh, lúc đó nên cơ cấu lại danh mục để đạt lợi nhuận cao nhất cho con sóng (dự kiến) này
  9. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2012
    Likes Received:
    111
    Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Thời điểm “vi chỉnh” chính sách




    [​IMG]
    Tháng 8 cũng là thời điểm Chính phủ và các ủy ban của Quốc hội tích cực rà soát tình hình, chuẩn bị trình QH nhiều quyết sách quan trọng, đồng thời chúng ta cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút của năm.
    Gắn kết “3 chân kiềng” để phát triển bền vững

    Hiện tại là thời điểm quan trọng để “vi chỉnh” chính sách theo hướng bền vững hơn - chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chia sẻ với phóng viên Báo SGGP.

    Thưa bà, với việc nhiều mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện… vừa tăng giá, trong kỳ thống kê tháng 8, nhiều chuyên gia cho rằng rất cần lường trước việc lạm phát có thể quay lại và việc “xả van” tín dụng cũng có thể tạo thêm lực đẩy đối với lạm phát?
    [​IMG]
    Chuyên gia Phạm Chi Lan.
    Chuyên gia PHẠM CHI LAN: Những tháng đầu năm lạm phát thấp, thậm chí có tháng âm, không có nghĩa cả năm nay sẽ thấp. Nhưng ngay cả trước khi có chủ trương tăng tín dụng trở lại cũng đã có nhiều ý kiến cảnh báo như vậy.

    Ở đây không phải chỉ có chuyện lạm phát thấp mà còn có sự tắc nghẽn của nền kinh tế với thực trạng hàng trăm ngàn doanh nghiệp (DN) phải dừng sản xuất, tăng trưởng của các ngành đều giảm, người tiêu dùng dè dặt thắt chặt chi tiêu…
    Nhìn từ góc độ DN, tôi cho khó khăn lớn nhất của họ là tín dụng, vì vậy tháo gỡ bằng cách tăng tín dụng trở lại là đúng, nhưng cách làm như thế nào, liều lượng như thế nào cho vừa phải, không gây ra lạm phát chính là nghệ thuật điều hành của Chính phủ.

    Tháng 8 cũng là thời điểm Chính phủ và các ủy ban của Quốc hội tích cực rà soát tình hình, chuẩn bị trình Quốc hội nhiều quyết sách quan trọng, đồng thời chúng ta cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút của năm. Đây thực sự là thời điểm quan trọng để “vi chỉnh” chính sách theo hướng bền vững hơn, tạo ra một nền kinh tế “xanh” hơn.

    Liệu trong bối cảnh khó khăn này, khi các DN còn đang vất vả vật lộn với khó khăn để tồn tại - đặt ra vấn đề “xanh” có thích hợp không? Như chính bà từng nhận xét, thành quả kinh tế bao giờ cũng dễ thấy hơn là những thành quả về xã hội, môi trường; trong khi cái giá phải trả cho bảo vệ môi trường thì không hề nhỏ, nhất là đối với một nước còn khó khăn…

    - Tôi lại cho rằng đây chính là thời điểm rất thích hợp. Chính trong bối cảnh khó khăn, qua sàng lọc thị trường, sự khắc nghiệt của cạnh tranh, chúng ta buộc phải chấp nhận có những cái yếu kém, lạc hậu chết đi, nhường chỗ cho cái mới, đạt yêu cầu phát triển bền vững hơn.

    Càng khó khăn, chúng ta càng phải tiết kiệm hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và kinh tế xanh góp phần giải quyết chính điều đó. Tăng trưởng lấy được làm tổn hại môi trường, cạn kiệt tài nguyên, không thể khôi phục lại được.

    Tôi nghĩ Chính phủ cũng đã nhìn nhận rõ vấn đề này. Cuối tháng 5 vừa rồi, Thủ tướng đưa ra quyết định thành lập Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Năng lực cạnh tranh. Tôi rất thích thú với ý tưởng gắn “phát triển bền vững” với “năng lực cạnh tranh” vì đó là xu hướng đúng đắn. Chỉ có phát triển bền vững chúng ta mới có thể tăng cường năng lực cạnh tranh một cách vững chắc.

    Hội đồng có sự tham gia của nhiều ngành, đoàn thể, đại diện cho các tầng lớp trong xã hội và các doanh nhân; nghĩa là đã bao gồm cả 3 “chân kiềng”, cùng nhau gắn kết trong một mục đích chung là phát triển bền vững.

    Trong xu hướng phát triển “xanh”, người ta thường nhắc đến sự trở lại với nông nghiệp, nông thôn. Và thực tế là đầu tư của nhà nước cho khu vực này thời gian qua đã tăng đáng kể. Nhưng nông nghiệp của chúng ta hiện nay liệu đã xanh chưa khi mà thuốc bảo vệ thực vật cùng các loại nông dược được sử dụng khá tùy tiện, khiến cho người tiêu dùng trong nước lo lắng còn bạn hàng nước ngoài cảnh giác?

    - Nông nghiệp thực sự là một nền tảng vững chắc cho phát triển. Những gì Việt Nam được “xếp hạng” trên thị trường thế giới đều là sản phẩm nông nghiệp, từ lúa gạo, cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu… cho đến con cá tra, cá ba sa hay thủy hải sản... Chủ trương của nhà nước cũng đang có sự điều chỉnh mạnh theo hướng phát triển bền vững, chú trọng năng suất lao động, hiệu quả, bảo vệ được môi trường và đảm bảo lợi ích của người nông dân…

    Nhưng không phải cứ trồng cây là xanh! Nếu như khai thác quá mức đất đai, sử dụng quá nhiều hóa chất trong trồng trọt, chăn nuôi thì lợi bất cập hại. Về chuyện này, chúng ta chẳng cần học đâu xa, hãy nhìn sang Thái Lan. Họ không dùng nhiều phân bón, nông dược như chúng ta nên tiết kiệm chi phí sản xuất rất nhiều. Họ cũng không làm 3 vụ, năng suất không cao bằng nhưng chất lượng sản phẩm lại cao hơn, được thị trường công nhận.
    Bằng cách đó, họ giữ ngôi vị số 1 về gạo toàn cầu bao năm rồi. Số lượng thì ta cũng có thể đuổi kịp nhưng giá trị thì còn xa lắm, vì vị thế phẩm cấp sản phẩm của họ cao hơn hẳn. Tôi cho rằng, để phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, thách thức lớn nhất hiện nay là nhận thức, hiểu biết, năng lực tổ chức, quản trị phát triển của các nhà quản lý và kỹ năng thực hiện của các cấp thừa hành.

    Trong khi đó, những giải pháp cụ thể, khả thi để phát triển một nền kinh tế xanh thì chưa đủ, chưa phổ cập. Còn một chặng đường dài và gập ghềnh để đi đến mục tiêu xây dựng một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững nhưng chúng ta nhất định phải đi và sẽ tìm được cách đi.
  10. yellowdragon

    yellowdragon Thành viên tích cực

    Joined:
    Oct 25, 2003
    Likes Received:
    4
    Quá trình đè-gom vẫn tiếp diễn [r23)]
    Ai bán giá <=5 thì mất hàng ngay :p

Share This Page