***Con sóng vừa qua - nguyên nhân cơ bản chưa ai nói***

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CTGMvst, 19/06/2008.

1228 người đang online, trong đó có 491 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 486 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ***Con sóng vừa qua - nguyên nhân cơ bản chưa ai nói***

    Với biên độ hẹp, các công ty chứng khoán gần như thoi thóp khi các tay lướt sóng chỉ đứng nhìn. Thế là các công ty CK liên tục thúc ông UBCKNN mở biên độ, song trong bối cảnh kinh tế khó khăn, và vì cái ghế của mình lờ đờ ở UBCKNN đâu có dám đặt bút ký mở biên độ. Vậy là các công ty CK đã họp nhau lại và đồng ý sẽ kích thị trường lên khi lờ đờ ở UBCKNN ký quyết định mở biên độ để giữ thể diện cho lờ đờ. Với cam kết này từ các CTy CK, lờ đờ đã ký quyết định mở biên độ.
    Còn chuyện sau khi kích thị trường mà thị trường bước vào úp chén thực sự hay chỉ là bún chả thì... kệ mịa nó.
  2. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Để góp phần tạo sự cộng hưởng, các công ty chứng đã cho nhân viên của mình lên các diễn đàn hô hào pà con: nào là chứng đã về đáy, kinh tế không thể xấu hơn, đáy bẩm sinh.... Nói chung là rất nhiều lý do, mới nghe có vẻ rất xuôi mông, nhầm: xuôi tai.
  3. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.631
    Cứ trả về như cũ +-/5% thì sẽ mau chóng xác định được đáy. Cứ thế này mò mẫm mệt mỏi lắm. Lỗ thì cũng lỗ rồi. Cũng phải cho người ta làm lại cuộc đời chứ.

Chia sẻ trang này