Con tầu giữa phong ba và bão táp???!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 12/01/2008.

982 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 04:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3522 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Con tầu giữa phong ba và bão táp?!!!





    Trên con tầu giữa phong ba bão táp, giữa sự sống và cái chết trong gang tấc?Giữa ngưỡng hỗ trợ 850, phía dưới là 830 của thị trường và cuối cùng là biển sâu thăm thẳm? những thuỷ thủ đang thể hiện cá tính của mình rõ rệt nhất?
    + Có những người hiên ngang gồng mình giữa giá lạnh biển khơi?Họ chấp nhận không kêu ca, oán thán, không đầu hàng số phận?Biết xoay xở...
    + Có những kẻ kêu gào thống thiết như cha mẹ sắp chết?và đã nhẩy khỏi con tầu hay chuẩn bị nhẩy ra khỏi con tầu tưởng như sắp chìm đắm?Họ chửi bới, họ kêu ca làm mọi thứ trở lên rối tung lên...
    + Có những người trở nên vô cảm? mọi thứ xung quanh đều sợ hãi?chưa biết phải làm gì...

    Khi biển xanh phẳng lặng, biển rất đẹp, rất hiền hoà?
    Khi bão tố , biển trở nên sợ hãi, giận dữ ?Sóng gió, chớp giật?Con tầu như rất nhỏ nhoi, mong manh giữa biển khơi?

    Thị trường giờ đây cần lắm những nhà đầu tư dũng cảm, dám chấp nhận mua và nắm giữ trung và dài hạn trong giai đoạn này?Lợi nhuận sẽ rất khả quan trong tương lai và khi đó trên con tầu chỉ còn lại những người dũng cảm?
    Hãy gột rửa sạch sẽ những kẻ sợ hãi và không dám phiêu lưu?chỉ suốt ngày hô tầu đắm?
    Bão tố rồi sẽ qua đi thôi?...Lần trước về mốc 883, thị trường cũng rất thê thảm?
    Lúc đó báo cáo lợi nhuận quý 3 không thể đặc sắc và kỳ vọng nhiều như quý 4vậy mà thị trường vẫn lên sau đó...
    Hãy để những kẻ hèn nhát, sợ hãi nhẩy ra khỏi con tầu và một đi không trở lại?Vì trên con tầu không cần những kẻ hèn nhát như vậy?!!!
    Mọi người tốt nhất không nên bán tháo ra bằng mọi giá...Có chăng là nên cơ cấu lại danh mục...
    Hãy chọn những công ty tốt, có PE thấp và EPS tăng cao và bình tĩnh nắm giữ...Cần phải gột sạch một lần để thị trường đi lên bền vững và tránh lũng đoạn...

    Giai đoạn khó khăn này đọc câu này và suy ngẫm :
    "Chứng khoán rất đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là mua cổ phiếu của một doanh nghiệp lớn, có giá trị thực sự, đội ngũ quản lý trung thực và giàu năng lực. Sau đó, sở hữu những cổ phiếu này mãi mãi"- Warren Buffett

    Hãy mỉm cười vì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn......


  2. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay ai cũng hiểu rằng phòng tuyến 800 phải được bảo vệ bằng mọi giá, tất cả các lực lượng phòng thủ đang tập trung tại phòng tuyến 850 rải đến phòng tuyến 830. Quân địch mà chạm được vào phòng tuyến 800 thì ô hô ai tai. Tình hình đang rất là tình hình, mặc dù tất cả lực lượng đang tập trung tại đây nhưng chỉ là bộ đội địa phương. Quân chủ lực USD-VND đang trên đường tiếp viện, nhưng nghe đâu đang bị lữ đoàn LP và hạm đội IPO của quân địch chặn đánh dữ dội nên vẫn không biết quân chủ lực có đến kịp trước khi phòng tuyến 850 bị xuyên thủng hay không. Các địa phương đã được thông báo chuẩn bị chiến thuật "vườn không nhà trống".



    Được zigary sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 13/01/2008
  3. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979

    ......
    Hiện nay tình hình rất căng thẳng...Mốc 800 là phòng tuyến mà sẽ có khả năng được bảo vệ bằng máu...
    Tất cả hoả lực đang chờ ở mốc này...Rất có khả năng đây là tuyến phòng thủ được gia cố tốt nhất...
    Hiện nay, chính nhà nước cũng phải rất đau đầu với bài toán này...
    Theo tôi hiểu, không phải là không muốn cho đồng USD chảy vào...mà chính là tạm thời kìm hãm vào để kịp thời gia cố tuyến phòng thủ nền đáy giá cổ phiếu.Nền đáy giá cổ phiếu sẽ do các quỹ trong nước đảm trách...để dẫn dắt thị trường...
    Nếu để nước ngoài dẫn dắt thị trường như hiện nay thì nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai là rất lớn...và thảm hoạ trong tương lai với mọi người có thể dự báo trước...
    Nhà nước và các quỹ trong nước cần phải làm chủ cuộc chơi...không phải là các thế lực ngoại bang hay thù địch......
    Theo tôi biết, trong nước hiện đang ráo riết thành lập các quỹ đầu tư với hoả lực thật mạnh để làm chủ cuộc chơi...
    Câu nói '''' Đừng bao giừ chống lại cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ '''' trên thị trường chứng khoán Mỹ thì cũng sẽ tương tự câu '''' Đừng chống lại chính phủ Việt Nam''''...
    Các quỹ đầu tư mới của nước ngoài về tới mức 850 điểm đã lỗ...Tất cả những ai giải ngân sớm đã lỗ...Tiền cạn, USD chưa được đổi ra tiền Việt...Vậy bài toán có thể suy luận được...Các quỹ mới thành lập trong nước sẽ giải ngân, tạo nền đáy mới và làm chủ cuộc chơi trong tương lai...Điều đó là đúng đắn để mọi người dân có thể yên tâm đầu tư trung và dài hạn trong tương lai..
    Nhà nước cần làm chủ cuộc chơi,phải điều tiết thị trường, tránh lũng đoạn...Về tới đâu sẽ tuỳ suy đoán của từng người...
    Cơn bão sẽ qua, đó là điều chắc chắn...Vấn đề mốc phòng thủ cuối cùng...???

  4. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Vì sao Bác Kế đề nghị không sửa đổi chỉ thị 03 ???
    Phải chăng bởi chính phủ thấy điều này không cần thiết mà còn gia tăng nguy cơ Thị trường tăng nóng, gia tăng hoạt động đầu cơ đẩy giá lên cao không có ích cho Thị trường.
    Nhưng tại sao trong khi hô hào "Kích cầu", cứu Thị trường thì Chính Phủ lại đi làm ngược lại ???
    Chính Phủ biết Thị trường suy giảm sẽ tác động đến nhiều người, ảnh hưởng đến công cuộc IPO của mình nên có lẽ một chỉ đạo ngầm đã được đưa ra chăng ???
    Phải chăng có một cuộc họp ngầm nào đó giữa người đứng đầu các Quỹ trong nước và Chính Phủ nhằm cứu Thị trường không suy giảm sâu và do đó việc sửa đổi chỉ thị 03 là hoàn toàn không cần thiết.
    Chính phủ luôn có các công cụ để điều khiển thị trường. Do đó nên tin rằng TTCK không thể sập và không thể suy giảm quá sâu.
    Vậy mốc nào mà các lực lượng sẽ ra tay ứng cứu ???
    Quỹ Bản Việt, Quỹ SSI, Bảo Việt..... sẽ cùng thống nhất ra tay khi nào ?
  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    ------------------------------------------------------------------------------------

    + Thị trường không thể sập...Đó là mệnh đề thứ nhất...
    + Nước ngoài không thể tháo chạy vì càng chạy càng lỗ, đó là mệnh đề thứ hai...

    Mốc nào để các quỹ giải ngân tạo nền giá mới thì chẳng ai biết chẳng ai hay...Ai biết được thì giầu lắm......Nhưng có thể phán đoán từ 850 đến 750 tuỳ tình hình thị trường và tâm lý bà con...
    Cho nên ở thời điểm này phân tích kỹ thuật sẽ chẳng có mấy tác dụng đâu...Khi đã có nền đáy giá cổ phiếu...USD sẽ được khơi thông dòng đổ vào chứng khoán...và khi đó tôm cá sẽ vào vụ...
    Những ai hô sập thị trường chỉ xứng đáng là những con chuột chết nhát và cơ hội......

  6. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    Thị trường hiện nay vẫn chưa định rõ xu hướng?
    Lần trước về đáy 883 thị trường sau đó vẫn lên mạnh mặc dù khi đó án CT03 vẫn treo lơ lửng?Lúc đấy ai cũng mất phương hướng ...
    Lần này đã về 850 điểm, trong khi 1 loạt tin tốt cận kề?CT03 chẳng còn là nỗi ám ảnh của một ai?
    Con tầu trong những ngày tới sẽ ra sao???Tuần tới có lẽ sẽ là một tuần đầy sóng gió để thử thách tất cả mọi người????Hy vọng đáy chữ V của thị trường đã hình thành để mọi người không còn sự hoảng loạn, lo âu?
    Tuần tới có thể là một tuần rất đáng nhớ?Chúc mọi người may mắn và đề ra chiến lược đúng đắn cho mình?
  7. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Kimhoababa cũng nghĩ giống một bạn nào đó ở topic ...... là
    850 là đáy của năm 2007. Ai sợ thì chạy rồi, hoặc sắp chạy. Còn ai dũng cảm hay liều thì ở lại.
    Câu này bạn đó nói rất đúng : CÓ MẤT THÌ CHỈ LÀ MẤT TIỀN THÔI MÀ. Cứ nghĩ đơn giản thì mọi cái sẽ nhẹ nhõm hơn, căng thẳng tranh cãi làm gì cho mệt. Ai cũng tháo chạy cổ phiếu thì làm gì còn cái gì gọi là TTCK nữa.
  8. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Rất cần ngày mai khối lượng giao dịch đạt ~900 tỉ, tuần sau sẽ quyết định mọi người chơi CK có đc cái tết vui vẻ hay không. Chúc mọi người trong Box trúng CHỨNG KHOÁN!
  9. mmxhung

    mmxhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Đã được thích:
    219
    Vấn đề không phải là ngày mai giá trị giao dịch 900 tỷ hay hơn nữa, hoặc tuần sau tăng điểm cả tuần hay không. Vấn đề là thị trường như lúc này mới thực sự hấp dẫn, thị trường như lúc này sẽ sàng lọc được nhà đầu tư. Những nhà đầu tư thực sự có bản lĩnh, có trình độ thì sẽ bám trụ lại được thị trường, đưa ra được những quyết sách, quyết định chuẩn xác để đối mặt với phong ba bão táp từ thị trường, những nhà đầu tư thiếu bản lĩnh, non yếu sẽ không thể đưa ra quyết định đúng đắn, hoặc sẽ bán tháo và chịu thua lỗ, hoặc sẽ khoanh tay đứng nhìn tài khoản vơi đi mỗi ngày mà không biết phải làm gì. Thị trường như lúc này là một cơ hội tuyệt vời để nhìn lại danh mục đầu tư của mỗi người.
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979
    -------------------------------------------------------------------------------------

    To Kimhoababa
    Kimhoababa là người vất vả quyên góp làm từ thiện...khâm phục...Mong Kimhoababa vẫn tiếp tục để cuộc sống của nhiều người đỡ đi phần vất vả...

    Nếu để ý sẽ thấy :
    Thứ nhất, 850 điểm là mốc có thể nói là thấp nhất của năm 2007...tính từ đầu năm...Nó có thể không phải là đáy của thị trường...nếu tâm lý nhà đầu tư trong nước quá yếu...Không một định chế tài chính hay nhà nước nào hỗ trợ nếu đồng loạt tháo chạy...

    Thứ hai, nếu ai cũng lo tháo chạy cổ phiếu bất kể là tốt hay xấu thì không còn là TTCK...

    Thứ ba, ai cũng mong thị trường đi lên bền vững, thì cần phải chấp nhận để chính phủ điều tiết ổn định...

    Thứ tư, khi chơi chứng khoán tất nhiên ai cũng tham mong mình lãi nhiều nhất...Nhưng nếu để thị trường bất ổn thì hiện nay có thể ăn được một cú lớn, nhưng sau đó chơi tiếp mà gặp sóng gió sẽ mất trắng...nhất là khi cuộc chơi trong tay những nhà đầu tư nước ngoài...Khi đó, chỉ cần 1 đợt rút vốn ồ ạt thì thị trường sẽ sập không có ngưỡng hỗ trợ...

    Kết luận : không nên quá bi quan chán nản cùng cực...Hãy để Nhà nước định hướng và là nhà cái...
    Nếu để nước ngoài làm nhà cái, trong tương lai có thể tôi và bạn sẽ mất tất cả khi thị trường sập...Ở quy mô thị trường nhỏ nhưu hiện nay, Nhà nước còn dễ sửa sai, nếu quy mô quá lứon mà nước ngoài làm chủ cuộc chơi thì chẳng thể nào đỡ nổi...

    Hy vọng mọi người nên có niềm tin với thị trường...Việt Nam là ngôi sao đang lên, mọi công ty đều làm ăn rất tốt...Đừng so với thị trường Mỹ vì điều đó là vô lý, giưũa 1 thị trường lâm vào khủng hoảng và một thị trường đang lên như diều gặp gió...
    Chúng ta đang hướng ra biển nên phải dũng cảm , tập làm quen với sóng...


    Chúc mọi người may mắn...đừng để nhiễu loạn tâm thần...

Chia sẻ trang này