CPI ??" Cuộc Chiến Không Của Riêng Một Quốc Gia Nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dangq, 18/06/2008.

1051 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 10:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 335 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Dangq

    Dangq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    CPI ?" Cuộc Chiến Không Của Riêng Một Quốc Gia Nào

    Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là chỉ số giá CPI (Consumer Price Index- hay còn được gọi với một cái tên khác theo cách gọi của người Âu châu đó là chỉ số hài hòa HICP- Harmonized Index of Consumer Price)

    Nguồn Gốc Công Thức Tính CPI:

    Nguồn gốc của các phương pháp tính chỉ số giá: Không có sự nhất quán rõ ràng chính xác về người đầu tiên đưa ra phương pháp tính chỉ số giá. Nhưng theo các bản báo cáo xuất hiện sớm nhất cho thấy một người Anh tên là Rice Vaughan đã đưa ra các thí dụ về mức độ thay đổi giá cả trong cuốn sách ông viết năm 1675 với tựa đề ?o Discourse of Coin and Coinage?- Vaughan muốn phân chia tách biệt rõ ràng các ảnh hưởng mà lạm phát gây ra từ các loại kim loại quý mua của Tây Ban Nha, những thứ được mang về từ Thế Giới Mới (New World- ám chỉ Châu Mỹ) kéo theo ảnh hưởng giảm giá trị của tiền tệ ở Anh. Vaughan so sánh tình trạng lao động ở thời kỳ của ông với cùng một điều kiện như vậy ở thời kỳ vua Edward III (1312-1377). Những tình huống đó cho ra các mức lương từ những công việc ổn định cùng với các ghi chép rõ ràng, chi tiết về sự thay đổi các mức lương. Các khoản lương có thể chỉ mua được cùng một khối lượng hàng hóa trong các thời điểm khác nhau vì vậy sẽ tính toán được mức lương lao động cơ bản đó tác động tới các giỏ (rổ) hàng hóa ở các mức độ khác nhau như thế nào. Các phân tích của Vaughan chỉ ra các mức giá cả ở Anh Quốc đã tăng từ 6 đến 8 lần so với thế kỷ trước đó. Trong khi Vaughan được xem là người đi tiên phong trong các nghiên cứu về chỉ số giá dù các phân tích của ông ở thời kỳ đó có vẻ như không thực sự liên quan tới việc tính toán một chỉ số cụ thể nào đó.

    Năm 1707 người bạn của Vaughan cũng là một thành viên ủy ban hội đồng Anh Quốc tên là William Fleetwood (1656-1723) có lẽ đã thực sự phát minh ra công thức tính chỉ số giá. Một sinh viên của đại học Oxford đã yêu cầu Fleetwood chỉ giúp cách tính giá đã thay đổi như thế nào, Fleetwood đã thực sự quan tâm tới các thay đổi của giá cả các mặt hàng. Ông đã sư tầm một khối lượng lớn các dữ liệu giá cả trong hàng trăm năm trước. Fleetwood đã đề xuất, đưa ra một chỉ số có thể bao hàm các mức độ giá trung bình liên quan và sử dụng phương pháp tính của mình chỉ ra giá trị của 05 Bảng Anh đã thay đổi lớn như thế nào trong 260 năm đã qua. Ông đưa ra các tranh cãi nhân danh các sinh viên Oxford và đã xuất bản các phát hiện của ông trong cuốn sách với tựa đề ?oChronicon Preciosum? (1707)


    Kể từ khi có khái niệm về chỉ số giá tới nay đã có hàng chục công thức toán học được đưa ra để tính toán chỉ số này, thí dụ: Paasche và Laspeyes (hai nhà kinh tế học người Đức), Fisher index, Marshall-Edgeworth index, Carli (1764), Dutot (1738), Jevon (1863), ?Trong bài viết này tôi không đi vào chi tiết của các công thức của các thuật toán tính toán này mà chỉ muốn đưa ra định nghĩa khái niệm về cách tính chỉ số giá, hay chỉ số CPI. Chỉ số này được tính dựa trên mức thay đổi giá cả của các loại hàng hóa và dịch vụ (gọi là rổ hàng hóa & dịch vụ).

    Dưới đây là một số công thức toán học sử dụng để tính toán chỉ số giá:

    Paasche:


    Laspayres :



    Marshall-Edgeworth :




    Dutot :



    Bài viết còn dài không thể đưa hết lên TTVNOL. Ai muốn tìm hiểu chi tiết hơn hãy vào web: www.dqcapital.com.vn

    dangq

    www.dqcapital.com.vn

Chia sẻ trang này