CPI giảm do giảm tổng cầu dự đoán sẽ có gói kích cầu trong thời gian tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi EGG_VN, 23/04/2012.

5774 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 08:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 342 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    150
    CPI giảm mạnh do giảm tổng cầu, nếu không có giải pháp khắc phục sẽ dẫn đến đình đốn sx
    Hàng hóa sx ra k bán được (chỉ số hàng tồn kho 35%)
    DN phải vay với ls cao nay lại k bán được hàng dẫn đến đình đốn sx ---- ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng
    Các chuyên gia còn đang tranh cãi mục tiêu kiếm chế lp và tăng trưởng thì bên ngoài các DN đang phải đối mặt với: LS cao, hàng tồn kho lớn...
    Hệ lụy của toàn xã hội là: thất nghiệp, an sinh xã hội....
    Vậy các nhà hoạc định chính sách có biết điều này hay không, đương nhiên là biết vậy họ sẽ giải quyết điều này thế nào và thời điểm thì chưa ai đoán được
  2. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    150
    Dư nợ tín dụng quý 1 âm 2.39% (mục tiêu là 15-17%), do vậy room tín dụng còn khá nhiều
    NH hiện đang dư thừa thanh khoản, trong đó không tìm được nguồn an toàn để cho vay (bằng chứng là ls tín phiếu liên tục giảm)
    Theo e, hiện tại các nhà làm chính sách đang tìm cách bơm tiền vào nền K tế
    tuy nhiên bằng cách nào và liều lương ra sao thì còn đang bàn
  3. saigonchiutroi

    saigonchiutroi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    89
    đặc biệt là các chú BDS sẽ đc chính phủ quan tâm đặc biệt, cứ BDS mà múc:)>-:)>-:)>-
  4. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    150
    Động thái đầu tiên của NH NN phân loại nợ và gia hạn nợ
    (giãn nợ hoặc khoan vùng nợ)
    Nếu không giãn nỡ thì cả DN và NH cùng chết
  5. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    150
    BDS giống như con ngão, bao nhiêu tiền đố vào cho vừa
    tuy nhiên nếu không kích BDS lên thì tiền đã cho vay BDS sẽ nằm bất động - DN BDS chết - nợ xấu nH tăng lên
  6. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    150
    Giá xăng tăng, giá điện tăng nhưng CPI có bị ảnh hưởng đâu
    chẳng qua bà con ta chẳng còn nhiều tiền để chi tiêu
    Thất nghiệp thì làm gì còn tiền để tiêu sài
    Dao qua các quá ăn, nhà hàng, cafe vắng tanh
    các bà bán hàng ngoài chợ không hiều người mua đi đâu hết
    vậy tại sao
    ăn mãi là không kiếm được rồi cũng sẽ hết, do vậy buộc phải cắt giảm chi tiêu
  7. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    150
    PI tăng thấp vì hàng hóa ứ thừa

    Hàng hóa ứ thừa, tồn kho lớn do sức mua sụt giảm mạnh là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tiếp tục tăng thấp ở mức 0,05% so với tháng 3. Nguy cơ thiểu phát rất có thể xảy ra và doanh nghiệp, người dân đang rất cần những biện pháp kích cầu của cơ quan quản lý, theo các chuyên gia kinh tế.

    Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 23-4 sau khi có thông tin về CPI tháng 4, tiến sĩ Vũ Đình Ánh nhận định, con số 0,05% mà Tổng cục Thống kê công bố đã phản ánh đúng tình hình thực tế.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=60248 Xét một cách trực quan, trong tháng 4, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm chiếm tới tỷ trọng gần 40% trong rổ hàng hóa đã giảm giá so với tháng 3. Các mặt hàng, dù giá xăng dầu tăng liên tiếp 2 lần trong tháng 3 và tháng 4 nhưng giá không tăng được do tồn kho lớn khi tiêu thụ sụt giảm mạnh. "Nguyên nhân lạm phát của Việt Nam đã chuyển sang sự sụt giảm của tổng cầu chứ không nằm ở việc tăng giá cả hàng hóa", ông Ánh nói.
    Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, diễn biến của CPI tháng 3, tháng 4 năm nay khác với quy luật thường thấy mọi năm, nhất là năm 2008, tức là tăng thấp dù giá xăng được điều chỉnh hai lần.
    Theo ông Long, nếu so với năm 2008, thời điểm giá xăng tăng cao đẩy chỉ số giá tăng lớn thì bối cảnh năm nay hoàn toàn khác biệt.Thứ nhất, đó là do chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ. Thứ hai, quan trọng hơn là giá cả các mặt hàng duy trì ở mức cao, thu nhập sụt giảm khiến sức mua bị giảm mạnh làm cho hàng hóa ứ thừa, tồn kho, sản xuất đình trệ.
    Theo ông Ánh, căn cứ vào diễn biến này của CPI tháng 4, có thể nói rằng mục tiêu lạm phát cả năm một con số có thể đạt được, thậm chí có thể CPI chỉ tăng 5-6%. Nhưng nếu trường hợp CPI chỉ tăng 5-6% xảy ra thì đó là một mối nguy chứ không phải điều đáng mừng bởi đó là biểu hiện của thiểu phát, xử lý còn khó hơn kéo lạm phát xuống.
    Các chuyên gia đều có chung nhận định, đối tượng chịu áp lực nhất hiện nay là các doanh nghiệp khi phải vật lộn với câu chuyện đầu vào - đầu ra. Ở khâu đầu vào, các chi phí tăng khi nguyên vật liệu sản xuất như xăng dầu, lãi suất vay vốn ngân hàng ở mức cao. Còn ở đầu ra, một áp lực lớn hơn cả chuyện đầu vào là hàng hóa tiêu thụ chậm, lượng tồn kho lớn. Thực tế này đã khiến nhiều doanh nghiệp không dám tăng giá hàng hóa mà “cắn răng” chịu đựng.
    Theo ông Ánh, nếu đầu ra của doanh nghiệp không giải quyết được thì tình hình rất nguy hiểm. Lúc đó, những vấn đề của đầu vào cũng không còn ý nghĩa.
    Điều doanh nghiệp đang trông chờ lúc này là Chính phủ có những chính sách kích cầu, tổng lực nhiều biện pháp để gỡ nút thắt trên. Ông Long cho rằng, quan trọng là làm sao đưa lãi suất về mức hợp lý, chấp nhận được để doanh nghiệp có vốn, duy trì sản xuất. Bên cạnh đó là các biện pháp giảm thuế, “khoan sức” cho cả doanh nghiệp lẫn người dân để kích thích nhu cầu mua sắm.
  8. EGG_VN

    EGG_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    150
    Nếu chính sách không thay đổi trong quý 2, để đến quý 3 coi như xong
    Cả năm có 4 quý, 2 quý chờ đợi rồi thì làm ăn gì trong quý 3


    Toàn bộ DN đang ngắc ngoải từ trạng thái sống lâm sàng sẽ chết, nếu không cứu chữa kịp thời

Chia sẻ trang này