CPI tháng 10 tăng 0.4% so với tháng 9

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrrocky2010, 24/10/2011.

3650 người đang online, trong đó có 218 thành viên. 23:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1540 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. mrrocky2010

    mrrocky2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    0
  2. hoccatlo

    hoccatlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Đã được thích:
    0
    'Có cơ sở để lãi suất giảm vì CPI tháng 10 tăng 0,4%'

    'Có cơ sở để lãi suất giảm vì CPI tháng 10 tăng 0,4%'

    Bên lề Quốc hội, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ - tài chính quốc gia, cho rằng đây là việc cần làm ngay.
    [​IMG]
    Cần sớm tái cấu trúc ngành ngân hàng. Ảnh: TẤN THẠNH Xin ông nói rõ việc nở rộ ngân hàng thương mại đang bộc lộ vấn đề gì và gây ra hệ lụy thế nào đối với nền kinh tế?

    Ông Trần Hoàng Ngân: Hiện cả nước có khoảng 100 ngân hàng thương mại hoạt động và phân bố không đều khi chi nhánh vùng sâu, vùng xa rất ít nhưng lại dày đặc ở các đô thị nên dẫn đến hiện tượng chạy đua lãi suất huy động. Cuối cùng, nền kinh tế phải chịu hậu quả vì doanh nghiệp gồng mình trả lãi ngân hàng làm mất sức cạnh tranh và không có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là hàng loạt hệ lụy khác như thị trường bất động sản đóng băng, chứng khoán èo uột, tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước bị ảnh hưởng, tín dụng đen phát triển…

    Do đó, cần có cuộc tổng kiểm tra ngân hàng thương mại và khẩn trương tái cấu trúc hệ thống này vì để lâu sẽ lây lan.

    Nhiều ý kiến cho rằng việc tái cấu trúc ngân hàng sẽ rất nhạy cảm vì tác động tới tâm lý người dân, nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước và các cổ đông?

    Thông điệp của Chính phủ cần đưa ra trong việc tái cấu trúc ngân hàng là làm đẹp hơn, sạch hơn hoạt động của lĩnh vực này; có lợi và an toàn hơn cho người gửi tiền. Đây là việc cần làm ngay, sớm chừng nào tốt chừng đó.

    Thưa ông, quá trình tái cấu trúc ngân hàng sẽ diễn ra theo hướng nào?

    Cần có đánh giá chất lượng tài sản của ngân hàng thương mại xem hiệu quả đến đâu, đóng băng ở khâu nào để có biện pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, phải áp dụng đồng thời biện pháp cấp cứu như ngân hàng nào thiếu khả năng thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước phải cử đoàn kiểm tra giám sát đặc biệt, thậm chí trực tiếp quản lý điều hành… Sau thời gian “điều trị”, ngân hàng nào phục hồi được thì cho tái hoạt động; nếu không thì tiến hành thanh lý, sáp nhập.

    Việc cấp thiết hiện nay là cần thành lập một ban hoặc ủy ban tái cấu trúc ngân hàng thương mại trực thuộc Thủ tướng với thành viên gồm Ủy ban Giám sát tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán và các thành viên độc lập. Thực tế, Việt Nam đã nhiều lần tái cơ cấu ngân hàng như năm 1988-1989, xử lý hệ thống hợp tác xã tín dụng, sau đó hình thành ra Sacombank. Giai đoạn năm 1996 đến 1998, sắp xếp và giải thể một số ngân hàng như Nam Đô sáp nhập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

    Thưa ông, sau tái cấu trúc, có bảo đảm lãi suất ngân hàng sẽ giảm?

    Có cơ sở để khẳng định lãi suất ngân hàng sẽ giảm vì tháng 8 vừa qua, lạm phát là 0,93%, tháng 9 là 0,82%, tháng 10 xuống 0,4%. Ngoài ra, mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ trong năm 2012 là dưới 10%. Mặt khác, sau tái cấu trúc, sẽ không còn nạn chạy đua lãi suất như hiện nay.




    Theo Thế Dũng - Người Lao động
  3. hoccatlo

    hoccatlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Có cơ sở để lãi suất giảm vì CPI tháng 10 tăng 0,4%

    'Có cơ sở để lãi suất giảm vì CPI tháng 10 tăng 0,4%'

    Bên lề Quốc hội, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ - tài chính quốc gia, cho rằng đây là việc cần làm ngay.
    [​IMG]
    Cần sớm tái cấu trúc ngành ngân hàng. Ảnh: TẤN THẠNH Xin ông nói rõ việc nở rộ ngân hàng thương mại đang bộc lộ vấn đề gì và gây ra hệ lụy thế nào đối với nền kinh tế?

    Ông Trần Hoàng Ngân: Hiện cả nước có khoảng 100 ngân hàng thương mại hoạt động và phân bố không đều khi chi nhánh vùng sâu, vùng xa rất ít nhưng lại dày đặc ở các đô thị nên dẫn đến hiện tượng chạy đua lãi suất huy động. Cuối cùng, nền kinh tế phải chịu hậu quả vì doanh nghiệp gồng mình trả lãi ngân hàng làm mất sức cạnh tranh và không có điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là hàng loạt hệ lụy khác như thị trường bất động sản đóng băng, chứng khoán èo uột, tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước bị ảnh hưởng, tín dụng đen phát triển…

    Do đó, cần có cuộc tổng kiểm tra ngân hàng thương mại và khẩn trương tái cấu trúc hệ thống này vì để lâu sẽ lây lan.

    Nhiều ý kiến cho rằng việc tái cấu trúc ngân hàng sẽ rất nhạy cảm vì tác động tới tâm lý người dân, nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước và các cổ đông?

    Thông điệp của Chính phủ cần đưa ra trong việc tái cấu trúc ngân hàng là làm đẹp hơn, sạch hơn hoạt động của lĩnh vực này; có lợi và an toàn hơn cho người gửi tiền. Đây là việc cần làm ngay, sớm chừng nào tốt chừng đó.

    Thưa ông, quá trình tái cấu trúc ngân hàng sẽ diễn ra theo hướng nào?

    Cần có đánh giá chất lượng tài sản của ngân hàng thương mại xem hiệu quả đến đâu, đóng băng ở khâu nào để có biện pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, phải áp dụng đồng thời biện pháp cấp cứu như ngân hàng nào thiếu khả năng thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước phải cử đoàn kiểm tra giám sát đặc biệt, thậm chí trực tiếp quản lý điều hành… Sau thời gian “điều trị”, ngân hàng nào phục hồi được thì cho tái hoạt động; nếu không thì tiến hành thanh lý, sáp nhập.

    Việc cấp thiết hiện nay là cần thành lập một ban hoặc ủy ban tái cấu trúc ngân hàng thương mại trực thuộc Thủ tướng với thành viên gồm Ủy ban Giám sát tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán và các thành viên độc lập. Thực tế, Việt Nam đã nhiều lần tái cơ cấu ngân hàng như năm 1988-1989, xử lý hệ thống hợp tác xã tín dụng, sau đó hình thành ra Sacombank. Giai đoạn năm 1996 đến 1998, sắp xếp và giải thể một số ngân hàng như Nam Đô sáp nhập Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

    Thưa ông, sau tái cấu trúc, có bảo đảm lãi suất ngân hàng sẽ giảm?

    Có cơ sở để khẳng định lãi suất ngân hàng sẽ giảm vì tháng 8 vừa qua, lạm phát là 0,93%, tháng 9 là 0,82%, tháng 10 xuống 0,4%. Ngoài ra, mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ trong năm 2012 là dưới 10%. Mặt khác, sau tái cấu trúc, sẽ không còn nạn chạy đua lãi suất như hiện nay.




    Theo Thế Dũng - Người Lao động
  4. mrrocky2010

    mrrocky2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    0
  5. Hube

    Hube Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Đã được thích:
    64
  6. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
  7. hoccatlo

    hoccatlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Ra tin CPi sàn Ha đỏ ngay được
  8. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    CPI tháng 10 chỉ tăng 0,36%, thấp nhất trong 14 tháng

    (NDHMoney) Tổng cục Thống kê vừa công bố CPI tháng 10/2011 chỉ tăng 0,36% so với tháng trước, mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua.
    [​IMG]
    Nguồn: GSO
    Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng theo tháng giảm tốc.

    Diễn biến này là tương đối lạc quan, xét trên góc độ mức tăng của tháng đầu quý 4 này đã thấp hơn các tháng cùng kỳ của 3 năm gần đây.

    So với tháng 12 năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tháng này đã tăng 17,05%, cách chỉ tiêu lạm phát năm 18% một khoảng không xa, tạo sức ép đối với chỉ số giá trong 2 tháng còn lại của năm nay.

    Tương tự, so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tháng này tiếp tục rời xa đỉnh, từ mức tăng 22,42% trong tháng trước hạ xuống 21,59% ở tháng nay.




    Bình Minh - NDHMone
  9. chauanhthaomy

    chauanhthaomy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2011
    Đã được thích:
    0
    bán tháo xảy ra rồi
  10. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465
    Tin chính thức ..CPI tháng 10 chỉ tăng 0,36%, thấp nhất trong 14 tháng

    Tổng cục Thống kê vừa công bố CPI tháng 10/2011 chỉ tăng 0,36% so với tháng trước, mức thấp nhất trong vòng 14 tháng qua.

    [​IMG]


    Nguồn: GSO​

    Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng theo tháng giảm tốc.

    Diễn biến này là tương đối lạc quan, xét trên góc độ mức tăng của tháng đầu quý 4 này đã thấp hơn các tháng cùng kỳ của 3 năm gần đây.

    So với tháng 12 năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tháng này đã tăng 17,05%, cách chỉ tiêu lạm phát năm 18% một khoảng không xa, tạo sức ép đối với chỉ số giá trong 2 tháng còn lại của năm nay.

    Tương tự, so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tháng này tiếp tục rời xa đỉnh, từ mức tăng 22,42% trong tháng trước hạ xuống 21,59% ở tháng nay.


    Bình Minh - NDHMoney

Chia sẻ trang này