CTD VÀ HBC, FCN ..ĐÓN SÓNG XÂY DỰNG 2026

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bahung2017, 12/01/2026.

2256 người đang online, trong đó có 902 thành viên. 16:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1656 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.258
    ĐẠI CA .... TRỞ LẠI CƠ HỘI CHO CÁC TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG PHÍA NAM BÙNG NỔ 2 ÔNG LỚN CTD VÀ HBC ....PHÍA NAM BẮT TAY

    HAI ÔNG LỚN HBC (Xây dựng Hòa Bình) và CTD (Coteccons) đã có liên minh chiến lược, hợp tác trong liên minh Hoa Lư từ khoảng tháng 6/2023 để cùng nhau vượt qua khó khăn, tối ưu hóa nguồn lực, và cạnh tranh trong bối cảnh thị trường xây dựng

    Hứng dòng vốn triệu tỷ: Coteccons (CTD) vững tay chèo, Hòa Bình (HBC) chờ vận hội mới
    Tú Anh • 12/01/2026 11:33
    Thông điệp "quyết liệt giải ngân gần 1 triệu tỷ đồng ngay từ đầu năm 2026" của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây không chỉ là một con số thống kê; đó là một cú hích tài khóa cực mạnh nhằm kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế. Với quy mô vốn tăng hơn 40% so với năm 2025, thị trường xây dựng đang đứng trước một "mỏ vàng" thực sự, nhưng không phải ai cũng có thể khai thác.

    Nhìn vào thị trường hiện tại có thể thấy, Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đang cho thấy một chiến lược thích nghi đáng nể. Nếu như trước đây CTD gắn liền với các dự án căn hộ cao cấp, thì nay họ đã trở thành một thế lực mới trong mảng xây dựng công nghiệp và hạ tầng.

    [​IMG]
    Với lượng tiền mặt duy trì gần 5.000 tỷ đồng và chỉ số nợ vay thấp, CTD có ưu thế tuyệt đối khi tham gia các gói thầu đầu tư công – nơi mà khả năng ứng vốn và bảo lãnh tài chính là điều kiện tiên quyết.

    Việc sở hữu lượng hợp đồng ký mới (backlog) lên tới hơn 50.000 tỷ đồng (số liệu cuối 2025) cho thấy CTD không còn phụ thuộc hoàn toàn vào bất động sản dân dụng.

    Năm 2026 được dự báo là năm CTD bắt đầu hạch toán mạnh các dự án tại sân bay Long Thành (gói thầu 7.8) và các nhà máy FDI lớn. Đầu tư công năm 2026 sẽ đóng vai trò là "lớp nền" để CTD duy trì đà tăng trưởng doanh thu 30.000 tỷ đồng như kế hoạch.

    Việc giải ngân vốn công sẽ giúp CTD giảm bớt rủi ro từ thị trường bất động sản dân dụng và khẳng định vị thế "anh cả" trong ngành xây lắp Việt Nam.

    Khác với sự ổn định của CTD, Hòa Bình Group (mã chứng khoán: HBC) đang ở giai đoạn "vượt cạn". Dòng vốn đầu tư công gần 1 triệu tỷ là phao cứu sinh, nhưng cũng là thử thách nghiệt ngã đối với HBC.

    HBC đã công bố mục tiêu quay lại mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng trong năm 2026. Họ đang dồn lực vào các dự án hạ tầng giao thông (như cao tốc Cần Giờ - TP.HCM) để thay thế cho mảng dân dụng đang hồi phục chậm.

    Dù thắng kiện và thu hồi được một số khoản nợ, nhưng tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của HBC vẫn ở mức cao (gấp hơn 7 lần). Trong đầu tư công, các chủ đầu tư nhà nước rất khắt khe về sức khỏe tài chính của nhà thầu.

    [​IMG]
    Nếu HBC tận dụng tốt làn sóng đầu tư công để cải thiện dòng tiền và hoàn nhập dự phòng nợ xấu, năm 2026 có thể là năm "phục hưng" của doanh nghiệp này.

    Bên cạnh đó,HBC cần một sự bứt phá về quản trị tài chính để thực sự chạm tay vào miếng bánh triệu tỷ này. Nếu không cải thiện được bảng cân đối kế toán, HBC có nguy cơ chỉ đóng vai trò nhà thầu phụ hoặc bỏ lỡ các dự án trọng điểm.

    https://daibieunhandan.vn/hung-dong-von-trieu-ty-coteccons-ctd-vung-tay-cheo-hoa-binh-hbc-cho-van-hoi-moi-10403372.html#:~:text=Hứng dòng vốn triệu tỷ,HBC) chờ vận hội mới
  2. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.933
  3. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.258
    Đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD: Soi tiềm lực của nhà thầu nội trước giờ G
    Ánh Nguyệt • 12/01/2026 08:00
    Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu khởi công ngay cuối năm 2026. Trong bối cảnh đó, các nhà thầu Việt như HHV, CTD, FCN, LCG… đang sở hữu tiềm lực tài chính ra sao để bước vào “cuộc chơi đường dài”?
    Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (vốn đầu tư 67 tỷ USD) đang bước vào giai đoạn then chốt khi các cơ quan chức năng chuẩn bị lựa chọn phương án đầu tư, công nghệ cũng như nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đây được xem là những “viên gạch” cuối cùng để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu khởi công ngay cuối năm 2026.
    năm?

    Nhiều doanh nghiệp “tích tiền” chờ cơ hội vàng

    Xét trong nhóm các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính, Đèo Cả (HoSE: HHV) hiện là nhà thầu có quy mô tổng tài sản lớn nhất, đạt hơn 40.400 tỷ đồng tại ngày 30/9/2025. Tuy nhiên, lượng “tiền lỏng” (bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi kỳ hạn 6 - 13 tháng) chỉ hơn 482 tỷ đồng, tương đương hơn 1% tổng tài sản.


    Vinaconex (HoSE: VCG) gây chú ý khi là doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền mặt lớn nhất, với hơn 5.300 tỷ đồng tiền, tiền gửi. Đáng chú ý, “bộ đệm tiền mặt” này còn đang gia tăng khi Vinaconex tích lũy thêm hơn 1.000 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 năm

    Ricons - doanh nghiệp gắn với hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương - cũng cho thấy xu hướng tích tiền rõ nét. Lượng tiền mặt của công ty tăng từ 1.430 tỷ đồng cuối năm 2023 lên 2.730 tỷ đồng tại ngày 30/9/2025, tương đương khoảng 42% tổng tài sản. Giữ túi tiền ổn định là Coteccons (HoSE: CTD), khi nhiều năm liền duy trì ở mức trên 4.000 tỷ đồng.

    Trong khi đó, một số cái tên như FECON (HoSE: FCN), Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) và Cienco4 (HoSE: C4G) lại duy trì lượng tiền mặt khá khiêm tốn, chỉ quanh 200 - 300 tỷ đồng và có xu hướng suy giảm trong những năm gần đây.

    [​IMG]
    Ảnh: Tổng hợp
    HBC “ốm đòn” vì nợ vay, nhiều doanh nghiệp gây bất ngờ

    chịu áp lực chi phí tài chính rất lớn. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, HBC đã chi gần 244 tỷ đồng tiền lãi vay, qua đó “bào mòn” lợi nhuận của công ty.

    Nhóm doanh nghiệp gồm HHV, CTD, FCN ghi nhận tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức hơn 2 lần. Riêng với HHV, doanh nghiệp đang ghi nhận nợ vay trên 28.000 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay dài hạn phục vụ những dự án hạ tầng có tổng mức đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn kéo dài. Ban lãnh đạo công ty từng nhiều lần khẳng định các khoản vay và nghĩa vụ lãi vay đều được thực hiện đúng hạn, đồng thời bác bỏ những lo ngại xoay quanh rủi ro phá sản.

    Điểm sáng bất ngờ trong nhóm lại đến từ Lizen, khi tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ xấp xỉ 1,2 lần - thấp nhất trong các doanh nghiệp được thống kê. Với nợ vay chỉ hơn 1.100 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu trên 2.600 tỷ đồng, Lizen đang sở hữu cấu trúc tài chính khá lành mạnh, tạo dư địa lớn cho việc huy động vốn nếu tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn.

    Một số nhà thầu khác như Vinaconex, Cienco4 hay Ricons cũng duy trì tỷ lệ đòn bẩy quanh mức 1,3 lần, thuộc nhóm doanh nghiệp xây lắp có mức vay nợ thấp nhất ngành. Đáng chú ý, các chỉ số này đã cải thiện đáng kể so với giai đoạn 2022 - 2023, thời kỳ ngành xây dựng chịu cú sốc lớn từ thị trường bất động sản và dòng vốn.

    [​IMG]
    Ảnh: Tổng hợp
    Ai “sáng cửa” trong cuộc chơi đường dài?


    Từ bức tranh trên có thể thấy, Vinaconex đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi vừa sở hữu lượng tiền mặt dồi dào, vừa duy trì cơ cấu tài chính cân bằng. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp “sáng cửa” nếu tham gia vào cuộc đầu tư dài hơi của dự án đường sắt tốc độ cao.

    Coteccons cũng cho thấy vị thế của một đầu tàu ngành xây dựng với chiến lược chuẩn bị bài bản: duy trì “núi tiền mặt” ổn định và kiểm soát đòn bẩy ở mức hợp lý. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ trụ vững sau giai đoạn khó khăn, mà còn sẵn sàng đón đầu những cơ hội mới mang tính bước ngoặt.

    Ở chiều ngược lại, Xây dựng Hòa Bình dù vẫn là cái tên lớn về thương hiệu và kinh nghiệm, song bức tranh tài chính hiện tại cho thấy áp lực nợ vay vẫn là bài toán nan giải.

    Rõ ràng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không chỉ là “cú hích” cho ngành xây dựng, mà còn là phép thử về năng lực tài chính của các nhà thầu Việt. Trong một dự án có quy mô lớn, thời gian triển khai và thu hồi vốn kéo dài, những doanh nghiệp sở hữu nguồn tiền mặt ổn định cùng cơ cấu tài chính lành mạnh sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc tham gia và theo đuổi cuộc chơi dài hơi.
  4. New Bie

    New Bie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Đã được thích:
    722
  5. Bahung2017

    Bahung2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    3.258

Chia sẻ trang này