Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV (mã TKV1) anh là ai?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 27/04/2008.

968 người đang online, trong đó có 387 thành viên. 17:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6568 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV (mã TKV1) anh là ai?

    Ngành than đã thuê nhiều DN tư nhân vận chuyển than

    TP - Ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Than và Khoáng sản VN (TKV) khẳng định, không có chuyện các đơn vị thuộc TKV thuê DN bên ngoài làm các công đoạn khấu than, chở than... Thế nhưng, chúng tôi thấy có nhiều bằng chứng đi ngược lại.


    Bộ Công Thương cho phép xuất than không rõ nguồn gốc

    Như Tiền phong đã thông tin: Trong các ngày 8 và 9/4/2008, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 104 tàu chở hơn 100.000 tấn than (trong đó có hơn 70% là than lậu) tại khu vực cảng Vạn Gia (Móng Cái). Đó cũng là ?ophát súng? mở màn cho chiến dịch chống than lậu với sự tham gia của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh.

    Cũng ngay sau đó, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ thị cho ?ochiến dịch? này, với tinh thần không khoan nhượng những ai tham gia xuất lậu than.

    Nguyên nhân chính khiến việc xuất lậu than thời gian qua gia tăng và diễn biến phức tạp cũng được chính ông Nguyễn Duy Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phân tích kỹ: Đó là do Bộ Công Thương tại các Thông tư số 04 và 05 đã xác định than không phải là mặt hàng cấm, mà chỉ là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

    Tại văn bản (số 2781/BCT-CNNg, ngày 8/4/2008) gửi Tổng cục Hải quan và TKV, Bộ Công Thương đã tự mình để lộ những kẽ hở cho than xuất lậu. Theo quy định của Bộ Công Thương, thương nhân khi làm thủ tục xuất khẩu than phải chứng minh nguồn gốc than hợp pháp là nguồn than được khai thác do các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

    Thế nhưng, lấy lý do việc hoàn tất thủ tục cấp giấy phép khai thác than mất nhiều thời gian (do Bộ Tài nguyên - Môi trường cấp, dự kiến cuối năm 2008 mới xong), Bộ Công Thương đã chấp thuận để TKV được xuất khẩu nguồn than do TKV và các Cty của TKV có hoạt động khai thác, chế biến than trong năm 2008?.

    Hơn thế, Bộ Công Thương còn hướng dẫn ?okhi làm thủ tục thông quan, tạm thời chưa phải xuất trình giấy phép để chứng minh nguồn gốc than xuất khẩu?. Đây chính là ?olỗ hổng? lớn nhất, ?omở đường? cho hàng triệu tấn than lậu thông quan qua bên kia biên giới.

    Thuê doanh nghiệp ngoài ngành vận chuyển 6 triệu tấn than

    Như đã nói, ông Đoàn Văn Kiển - Chủ tịch HĐQT TKV khẳng định không có chuyện các đơn vị thành viên TKV thuê DN bên ngoài thực hiện các công đoạn khấu than, chở than; mà chỉ thuê xúc đất đá thải.

    Thế nhưng, theo báo cáo của ******* tỉnh Quảng Ninh (số 200/BC, ngày 18/4/2008 của Phòng PA17) thì qua khảo sát 20 đơn vị thành viên TKV, trong số 61 hợp đồng đã được ký thì có tới 37 hợp đồng thuê các đơn vị ngoài ngành than (trong đó thực hiện cả việc xúc than nguyên khai, gia công chế biến tận thu và vận chuyển than).

    Công việc này ban đầu được giao cho Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV nhưng Cty này đã thuê lại các DN khác.

    Cụ thể, tại ranh giới quản lý của Cty TNHH một thành viên than Mạo Khê, Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV đã ký với các Cty: TNHH Viễn Du (3 hợp đồng), TNHH vận tải Hoàng Vũ (1 hợp đồng), TNHH vận tải Đông Á (1 hợp đồng), TNHH Phúc Thịnh (1 hợp đồng), TNHH Tùng Giang (1 hợp đồng)...; tại ranh giới quản lý của Cty Vàng Danh, Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV đã ký với Cty TNHH vận tải Đông Á 2 hợp đồng, với Cty cổ phần Kim Ngọc (2 hợp đồng)...

    Tính đến hết quý I/2008, các DN bên ngoài được thuê đã vận chuyển khoảng 6 triệu tấn than! Việc thuê lượng lớn máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải vào khai trường đã dẫn đến hiện tượng thông đồng, móc ngoặc giữa các đơn vị để vận chuyển khai thác than đưa ra ngoài tiêu thụ.

    Đơn cử, chỉ trong 2 ngày 24 và 25/2/2008, đã phát hiện Xí nghiệp chế biến và kinh doanh than (thuộc Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV) cấp 58 phiếu vận chuyển than nội bộ ra bên ngoài.

    Kiểm tra từ ngày 27/10/2007 đến 13/2/2008, Xí nghiệp này đã cấp phiếu nội bộ cho các xe ngoài ngành than với tổng số gần 39.000 tấn than nguyên khai, không rõ nguồn gốc.

    Ngoài ra, CA tỉnh phát hiện Cty cổ phần than Hà Tu đã tự ý ký 2 hợp đồng cho 2 DN tư nhân là Cty cổ phần Tùng Bách và Cty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành được gia công chế biến tận thu than từ đất lẫn...

    Qua các tài liệu thu thập được, CA tỉnh Quảng Ninh kết luận: Cty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ TKV đã không trực tiếp thực hiện mà tự ý ký hợp đồng hầu hết các DN tư nhân trong và ngoài tỉnh.

    Quá trình thực hiện, các DN đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường; hợp đồng ký với các DN thiếu chặt chẽ, không được kiểm tra chặt chẽ...
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    - Dư luận có nói sở dĩ Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ TKV được nhiều quyền là do phó giám đốc là người nhà của ông?

    - Tôi xin nói thẳng em trai tôi, ông Đoàn Văn Thức, là phó giám đốc công ty này. Nhưng không phải vì là em tôi mà có ưu đãi. Tôi đã nói rất rõ trong gia đình tôi nếu ai làm sai sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Việc giao cho Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ TKV khai thác 15 vỉa lộ là do tập thể lãnh đạo tập đoàn quyết định. Công ty này có gì sai, chúng tôi cũng chấn chỉnh.
  3. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Năng lực kém vẫn được giao "sân to"

    Thế mà giá OTc của chú này có lúc cao nhất trên 300k, tháng 4 khi chưa có vụ này thì giá vẫn ~200k, gấp gần 3 lần NBC
    Tàu chở than lậu bị tạm giữ
    "Ngành than đang phát triển nóng trong khi các điều kiện về hạ tầng giao thông, thiết bị và con người chưa có sự chuẩn bị nên đã tạo ra kẽ hở trong sản xuất, vận chuyển và kinh doanh than" - đó là nhận định của Tỉnh ủy Quảng Ninh khi mở màn chiến dịch "chống khai thác, vận chuyển than trái phép" khởi động từ tháng 1-2008.


    Báo cáo trước thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng khẳng định việc bỏ hạn ngạch xuất khẩu mặt hàng than đã tạo điều kiện cho ngành than độc quyền sản xuất, tiêu thụ..., dẫn đến kẽ hở cho khai thác, vận chuyển than lậu. Ông Hưng cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn lậu than gia tăng là do việc Tập đoàn Than - khoáng sản (TKV) "vừa đá bóng vừa thổi còi" giao cho một số đơn vị, trong đó có Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ (CPĐTTM&DV) TKV tiến hành khai thác tận thu than lộ thiên trên địa bàn huyện Đông Triều đến Mông Dương.


    Theo tài liệu của Tuổi Trẻ có được, Công ty CPĐTTM&DV TKV lại được TKV giao cho hẳn một "sân to" gồm nhiều điểm khai trường có trữ lượng lớn để khai thác tận thu. Tại Công ty than Mạo Khê, TKV có quyết định điều diện sản xuất gồm bảy điểm giao cho Công ty CPĐTTM&DV TKV khai thác tận thu với diện tích 2.317.900m2.


    Trong bảy điểm khai thác này, ông Đoàn Văn Kiển ký giao ba điểm; ông Vũ Mạnh Hùng (phó tổng giám đốc) ký giao một điểm và ông Lê Minh Chuẩn (phó tổng giám đốc) ký giao hai điểm; ông Đặng Sỹ Trí (phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất - TKV) ký giao một điểm. Tại khu vực giáp ranh giữa Công ty than Cao Sơn và Công ty than Khe Tràm, TKV có quyết định giao địa bàn cho Công ty CPĐTTM&DV TKV khai thác từ cuối năm 2006, toàn bộ số than khai thác được chuyển xuống khu vực cảng hóa chất Mông Dương để chế biến và tiêu thụ.


    Tại khu vực bắc Khe Tam (giáp ranh khai trường Công ty than Dương Huy và Công ty Xây dựng mỏ) và khu vực đông nam Khe Tam, TKV lại tiếp tục cho Công ty CPĐTTM&DV TKV khai thác từ năm 2006. Ngay tại khai trường của Công ty than Dương Huy đang tiến hành khai thác, ngày 2-7-2007 TKV cũng giao nốt cho Công ty CPĐTTM&DV TKV khai thác tận thu. Tại khu Vĩnh Đĩa (ranh giới mỏ Công ty than Đồng Vông), TKV cũng giao cho đơn vị này khai thác và chở về xí nghiệp thuê của một công ty cổ phần thương mại dịch vụ Uông Bí để chế biến.


    Được giao hẳn một "sân to" như vậy để làm ăn nhưng do không đủ năng lực, Công ty CPĐTTM&DV TKV đã phải ký hợp đồng thuê tư nhân bên ngoài vào bốc xúc vận chuyển đất đá, than, dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong toàn bộ quá trình khai thác, vận chuyển và an ninh trật tự trên địa bàn.


    Ngoài ra, cùng với việc không quản lý chặt chẽ các khai trường, hoạt động của các công ty thành viên, TKV đã để cho 16/20 đơn vị thành viên ký hợp đồng thuê đơn vị, cá nhân ngoài ngành than vào bốc xúc, vận chuyển đất đá và than. Theo nhận định của cơ quan chức năng, tình trạng này đã dẫn đến hiện tượng thông đồng, móc ngoặc giữa các đơn vị để vận chuyển, khai thác than đưa ra ngoài hoặc khai khống khối lượng bốc xúc, vận chuyển đất đá để tiêu cực.
  4. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Coi trời bằng vung, ăn chơi xả láng!
    25-04-2008 01:05:20 GMT +7


    Tàu chở than lậu bị bắt giữ ở Quảng Ninh. Ảnh: T.X
    Để làm được than thổ phỉ, các đại gia phải có VIP chống lưng, dùng súng thanh toán nhau

    Những ngày gần đây, cuộc chiến giữa tỉnh Quảng Ninh với nạn khai thác, xuất lậu than trái phép (thổ phỉ) trở nên nóng bất thường với những diễn biến trái chiều từ hai phía: tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than và Khoáng sản VN (TKV). Tuy nhiên, việc trên một trăm tàu than thoát lậu trong một đêm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm ?othế giới than thổ phỉ? tại Quảng Ninh

    Sử dụng hàng nóng hiện đại

    Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng đã khẳng định, hoạt động than thổ phỉ phải có sự bảo kê của một số cán bộ trong tỉnh. Đây cũng là hệ quả dẫn đến việc tại Quảng Ninh tồn tại một thế giới ngầm ?" thế giới than thổ phỉ. Để làm than thổ phỉ, đại gia cấp tỉnh hay cấp huyện ở Hoành Bồ, Cẩm Phả... đều có đội ?oong? (thường là giang hồ trốn lệnh truy nã từ Hải Phòng) bảo kê. Các nhóm côn đồ này giải quyết mâu thuẫn theo kiểu chẳng còn gì để mất và sẵn sàng xuống thẳng tay khi được các đại gia nhờ cậy. Mới đây nhất, tại địa bàn thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ), hai đại gia than thổ phỉ cấp huyện đã xử nhau qua trận hỗn chiến bằng kiếm. T. - một ?oong? tại Hoành Bồ giải nghệ do không cạnh tranh được ?oong? từ đất cảng sang - kể, việc sử dụng trường kiếm tại Quảng Ninh đã ?oquê?, nhiều ?oong? đã được trang bị hàng nóng, thậm chí là súng sát thương cự li ngắn của Trung Quốc có hình dáng là chiếc bút bi. Việc đổ quân đi thanh toán cũng không còn dùng xe máy như cũ mà dùng ô tô.




    Dù không phải lúc nào cũng sử dụng đến nhưng những đầu nậu than thổ phỉ tại Quảng Ninh từ cấp tỉnh như T ?oc?, T.T, T ?oK? hay cấp huyện như K ?olộ?, T ?oGiác?, V.S đều nuôi ?oong? trong nhà để có thể sử dụng khi cần đến. ?oOng? T. bật mí, giá thuê ?oong? bảo vệ vùng khai thác vào khoảng 20 triệu đồng/tháng và giá mỗi vụ ?odàn xếp? đối thủ khi có đụng độ là 5 triệu đồng.




    Trang bị thiết bị nghe trộm




    Thiếu tá Hà Văn Tiến, Hải đội trưởng Hải đội 2 ?" Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, đơn vị trực tiếp bắt giữ 104 tàu than không rõ nguồn gốc và vi phạm pháp luật mới đây cho hay, giới than thổ phỉ thường xuyên đe dọa lực lượng chức năng, trong đó có cả bộ đội biên phòng. Ông Tiến chia sẻ: Khi đánh án, chiến sĩ trong hải đội chỉ dùng điện tín mà không được sử dụng điện thoại di động vì các đối tượng vận chuyển than lậu đều trang bị thiết bị nghe trộm.


    Dân than thổ phỉ thường xuyên đe dọa lực lượng chức năng, trong đó có cả bộ đội biên phòng. Trong ảnh: Một tàu chở than vi phạm pháp luật bị Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bắt giữ tại khu vực biển Quảng Ninh tháng 4-2008. Ảnh: T.X

    Theo ông Tiến, việc buôn bán, vận chuyển than lậu qua biên giới không chỉ bây giờ mới diễn ra mà đã tồn tại nhiều năm. Việc chống than xuất lậu của lực lượng biên phòng xem ra không ăn thua, bởi đường biển quá dài và chặn đường này, tàu lách sang mạn khác. Để tránh tàu tuần tra của biên phòng, các tàu than thường ẩn núp, thừa thời cơ là vọt qua biên giới. Nhiều tàu hàng vạn tấn còn ẩn núp tới hai tháng để chờ khi các lực lượng chức năng ngơi nghỉ. Do lợi nhuận khổng lồ, để thoát khỏi tầm kiểm soát trên biển của Hải đội 2, nhiều tàu than lậu còn xuôi vào khu vực Thanh Hóa, Nghệ An rồi vòng ra ngoài hải phận để xuất lậu.




    Có thể mua cả máy bay!




    Để làm được than thổ phỉ, các đại gia phải có VIP chống lưng. L, một doanh nhân trẻ Hà thành, vay vốn ngân hàng sắm hơn 20 xe tải để làm thầu phụ cho các đại gia than thổ phỉ đất mỏ. Chỉ vì không có VIP chống lưng, kết quả sau hơn 1 năm lăn lộn tại vùng than, L phải ôm nợ ngân hàng 15 tỉ đồng. Tại Quảng Ninh, khi nhắc đến các đầu nậu làm than thổ phỉ là nhắc đến các đại gia tiêu tiền như nước, đi xế hộp loại sang và chi hàng trăm triệu đồng để đánh bạc. Trên đường phố của TP Hạ Long, thị xã Cẩm Phả, chỉ vài phút lại xuất hiện một xe Lexus, Mercedes, BMW, bèo nhất cũng phải Camry. Dân than thổ phỉ còn tuyên bố nếu được phép, họ mua cả trực thăng hoặc thủy phi cơ xài cho sướng.




    Và một trong những thú vui của dân than thổ phỉ Quảng Ninh là sang sòng ở Bãi Cháy (Quảng Ninh) đánh bạc vào cuối tuần. Việc được thua vài ngàn USD mỗi tối của gia đình các soái ở vùng mỏ là chuyện bình thường. Thậm chí như soái T ?oK?, là em ruột một VIP hàng đầu vùng mỏ, còn thua vài trăm ngàn USD cho một buổi sát phạt.

    Đông Bắc
  5. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
    _________
    Số: 109/TB-VPCP
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    _______________________________
    Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2008




    THÔNG BÁO

    Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

    ____________



    Ngày 26 tháng 4 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp bàn về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tham dự họp có lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, *******, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

    Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam báo cáo; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

    I. Đánh giá chung:

    Than là tài sản quốc gia, tài nguyên thiên nhiên quý hiếm, không tái tạo, trữ lượng không nhiều, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ cho các ngành công nghiệp và đời sống nhân dân.

    Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo và tổ chức sản xuất than đạt được những kết quả tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu than để phát triển kinh tế; đời sống của cán bộ, công nhân ngành Than không ngừng được cải thiện; hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Hoạt động than trái phép tuy vẫn còn rải rác ở một số nơi, nhưng chủ yếu là khai thác lén lút, thủ công và được phát hiện, xử lý kịp thời.

    Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đặc biệt từ cuối năm 2007, đầu năm 2008 đến nay, tình trạng khai thác, chế biến, vận chuyển, buôn bán, xuất khẩu than trái phép, gây ô nhiễm môi trường diễn ra hết sức phức tạp, nghiêm trọng, biểu hiện có tổ chức và trên diện rộng, gây thất thoát tài nguyên quốc gia, phát sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội, dư luận nhân dân rất bức xúc. Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép trên địa bàn, xử lý hàng trăm điểm lò, thu giữ hàng chục nghìn tấn than, hàng trăm ô tô, tàu và các phương tiện khác, bắt giữ nhiều đối tượng sai phạm; Bộ Công Thương và liên ngành đã kiểm tra phối hợp xử lý. Nhờ đó, tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép trên địa bàn bước đầu đã được kiềm chế, nhưng nguy cơ tái diễn vẫn còn cao.

    2. Nguyên nhân:

    - Nguyên nhân khách quan của tình trạng trên là do nhu cầu than tăng nhanh, chênh lệch giữa giá than trong nước và giá than xuất khẩu cao, ranh giới quản lý giữa các mỏ chưa rõ ràng.

    - Nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý nhà nước còn có những hạn chế, bất cập; thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ giữa các Bộ, ngành, địa phương; việc giải quyết các thủ tục về cấp phép mỏ triển khai chậm; công tác kiểm tra, kiểm soát của chính quyền địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chưa thường xuyên, liên tục; việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân chưa hiệu quả; xử lý vi phạm còn nương nhẹ, không triệt để; một số cán bộ trong và ngoài ngành Than thông đồng, tiếp tay cho hoạt động kinh doanh than trái phép.
    Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã buông lỏng quản lý khai thác trong ranh giới mỏ, để các công ty thành viên ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp tư nhân san gạt, bốc xúc, vận chuyển và khai thác tận thu than thiếu chặt chẽ. Khi xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép chưa báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

    Công tác quản lý của tỉnh Quảng Ninh đối với khoáng sản than chưa chặt chẽ; việc phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong kiểm tra giấy phép và khai thác than chưa thường xuyên; việc xử lý vi phạm trong khai thác trái phép, lập bến bãi bất hợp pháp... thiếu kịp thời .

    Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước được giao; chưa phối hợp tốt trong kiểm tra, đôn đốc, phát hiện kịp thời tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép.

    3. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

    a) Bộ Công Thương:

    - Hoàn chỉnh Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam giai đoạn 2006 đến 2015, có xét đến năm 2025, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 5 năm 2008.

    - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát cơ chế, chính sách để có bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; hướng dẫn các đơn vị sản xuất, xuất khẩu than theo kế hoạch được duyệt. Trước mắt, chỉ đạo tạm dừng xuất khẩu than tiểu ngạch từ ngày 01 tháng 6 năm 2008.

    - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra việc sử dụng than của các hộ cuối nguồn, đặc biệt đối với các hộ có nhu cầu sử dụng than lớn nhằm tránh hiện tượng sử dụng than không đúng mục đích; xây dựng và ban hành quy định quản lý về nguồn than trôi nổi được thu nhặt ở các sông suối, chân bãi thải.

    b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các Bộ, ngành rà soát ranh giới mỏ, trên cơ sở đó cấp phép hoạt động khoáng sản than cho các tổ chức, cá nhân hiện đang trực tiếp quản lý, khai thác, trong năm 2008. Việc cấp phép phải tuân thủ theo pháp luật về khoáng sản. Trước mắt, đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép khai thác dựa trên cơ sở trữ lượng huy động vào thiết kế theo từng dự án cụ thể đã nêu trong dự thảo Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam giai đoạn 2006 đến 2015, có xét triển vọng đến năm 2025.

    c) Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Hải quan kiểm tra, kiểm soát chặt việc xuất khẩu than.

    d) Bộ ******* chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ ******* tỉnh Quảng Ninh điều tra, khởi tố những trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác và kinh doanh than.
    đ) Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp quản lý chặt chẽ, không để bất cứ tổ chức, hộ dân nào khai thác than trên diện tích ở (kể cả ao vườn đã được giao quản lý sử dụng) và lập bến, bãi than không theo quy hoạch. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép, lập bến, bãi than không đúng quy hoạch thì chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm; chỉ đạo các lực lượng chức năng của Tỉnh phối hợp với Bộ ******* và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.
    e) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

    - Đình chỉ ngay việc khai thác thác tận thu than của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ.
    - Tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép vừa qua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2008.

    - Chỉ đạo các đơn vị thành viên sớm hoàn chỉnh hồ sơ mỏ than, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm cấp giấy phép hoạt động khoáng sản than.

    - Tổng hợp nhu cầu sử dụng than trong nước, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch khai thác, chế biến đáp ứng đủ nhu cầu than cho nền kinh tế. Nghiên cứu công nghệ sàng tuyển, chế biến để tận dụng tối đa những sản phẩm than phục vụ cho nhu cầu trong nước.

    - Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn than của Tập đoàn từ khâu khai thác, chế biến, vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

    g) Bộ Quốc phòng, Bộ ******* hỗ trợ cho ******* và bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh để tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên bộ, trên biển, cửa khẩu.

    h) Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cùng lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ ******* và các cơ quan có liên quan làm việc trực tiếp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và kết luận này ngay trong ngày 27 tháng 4 năm 2008.

    Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.



    Nơi nhận:

    - Ban Bí thư (để b/c);

    - TTg, các PTTgCP;

    - Văn phòng TW Đảng;

    - Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường,

    Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, *******,

    Tài chính, Giao thông vận tải;

    - Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Quảng Ninh;

    - Tập đoàn CN Than-Khoáng sản VN;

    - Đài truyền hình Việt Nam;

    - VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT;

    các Vụ: TH, KTTH, KNTN, ĐMDN, ĐP;

    - Lưu: VT, KTN (5). 40
    KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

    PHÓ CHỦ NHIỆM



    (Đã ký)



    Văn Trọng Lý
  6. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Than lậu lấy từ mỏ ?ochính ngạch?
    21-04-2008 10:23:19 GMT +7

    Thế này thì mấy bố LD ngành than sắp chiếm ngôi đầu của anh Tâm TT đến nơi rồi, bán than sang TQ giá cao gấp 3 lần ... còn hơn buôn Heroin.


    Hơn 100 tàu đang bị tạm giữ ở Quảng Ninh nhưng than nguồn gốc ?othổ phỉ? không nhiều.
    Thay thế toàn bộ cán bộ cửa khẩu Vạn Gia để kiểm điểm

    Kết hợp với Biên phòng, ******* Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh nguồn gốc hơn 80.000 tấn than trên 100 xà lan biển bị tạm giữ.



    Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, trung tá Đỗ Công Sáu, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ PC15, người nhiều năm theo dõi hoạt động ngành than nhận định: không thể coi số hàng trên chỉ từ các lò khai thác nhỏ lẻ, tư nhân (than ?othổ phỉ?).

    Than nhặt mót tận thu?

    Theo ông Sáu, từ năm ngoái tỉnh đã chỉ đạo ******* và chính quyền các huyện tấn công mạnh vào lò ?othổ phỉ? (lậu), 361 lượt cửa lò khai thác than trái phép đã bị phá sập. Đầu năm nay, ******* tỉnh mở tiếp đợt cao điểm xử lý 382 lò, điểm khai thác thu gom trái phép. Đặc điểm các lò tư nhân này là chỉ mở mót than ở những vỉa nhỏ, trữ lượng không đáng kể, khai thác thủ công nên tổng sản lượng có chăng chỉ vài chục vạn tấn mỗi năm. Đây là con số rất nhỏ nếu so với 10 triệu tấn xuất khẩu tiểu ngạch năm 2007, và 31 triệu tấn mà tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhập từ Việt Nam qua các con đường khác nhau.

    Phân tích hiện tượng này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng cho hay thời gian gần đây, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than khoáng sản (TKV) có cơ chế cho tư nhân, doanh nghiệp bên ngoài vào hoạt động trong các khai trường thuộc quyền quản lý của TKV dưới hình thức tận thu than rơi vãi và khai thác các mỏ trữ lượng ít. Hàng chục hợp đồng kiểu như vậy đã bị ******* phát hiện.

    Vấn đề gây nghi ngờ là làm sao tin được than mà tư nhân, doanh nghiệp bên ngoài đưa ra khỏi khai trường của TKV chỉ là hàng nhặt mót, tận thu? Thực tế, năm 2006 ******* thị xã Uông Bí đã phát hiện một số bảo vệ mỏ, nhân viên trạm cân, lái xe mỏ than nhà nước rút ruột từ kho 180 tấn than cục. Gần đây nhất, ngày 24-3, ******* thị xã lại bắt được ba nhân viên bảo vệ Công ty Than Vàng Danh thông đồng với bên ngoài đưa máy xúc, ôtô lấy 150 tấn than. Và ngày 28-3, ở kho của Công ty 91 thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (doanh nghiệp quân đội nhưng là thành viên TKV) có vụ bắt quả tang hai ôtô tải, máy xúc của Tô Ích Đàm trộm cắp 100 tấn than. Lần theo manh mối này, Cơ quan An ninh điều tra ******* tỉnh phát hiện bãi than hơn 4.600 tấn có nguồn gốc không rõ ràng.

    Đi sai địa chỉ qua Trung Quốc

    Kết quả xác minh ban đầu về nguồn gốc than trên hơn 100 tàu đang bị tạm giữ còn cho thấy con đường khác của than xuất lậu. Đó là từ chính những doanh nghiệp có hợp đồng mua hàng với doanh nghiệp ngành than với giá nội địa, nói là sử dụng trong nước. Trung tá Đỗ Công Sáu phân tích: lâu nay với thị trường trong nước, TKV thực hiện cơ chế bán than tại nguồn tiêu thụ. Doanh nghiệp trong nước có nhu cầu thì hợp đồng với các công ty trong TKV và sẽ được người bán bố trí phương tiện vận chuyển giao hàng tận bến bên mua. Tuy nhiên, có trường hợp ******* Quảng Ninh phát hiện tàu chở than thay vì đến bên mua lại quay đầu chạy thẳng sang Trung Quốc. Điều tra thì doanh nghiệp mới nại ra rằng vì điều chỉnh hoạt động, họ không cần sử dụng than nữa nên bán sang tay cho nước ngoài. ?oNhững vụ như vậy, ai cũng hiểu là có thông đồng giữa bên bán - mua - vận chuyển để xuất khẩu hưởng chênh lệch giá? - ông Sáu nhận xét.

    Trả lời về trách nhiệm của ngành, Chủ tịch HĐQT TKV Đoàn Văn Kiển thừa nhận than xuất lậu không chỉ từ nguồn khai thác trái phép mà có cả than khai thác chính ngạch của doanh nghiệp, đơn vị được cấp phép, bởi chênh lệch giá trong nước với giá xuất khẩu quá lớn. Đây chính là lý do TKV nhiều lần đề nghị Chính phủ nâng giá bán than đang áp dụng với các hộ tiêu thụ lớn (điện, xi-măng, thép...). Tuy nhiên, ông Kiển cũng cho rằng nguồn than xuất lậu này không chỉ dính tới doanh nghiệp thuộc TKV mà cả doanh nghiệp bên ngoài của các địa phương, công ty nước ngoài được cấp phép khai thác.

    Ai tiếp tay than lậu?

    Tháng 10-2007, Bộ Công thương ban hành hai thông tư số 04, 05 về điều kiện kinh doanh than và xuất khẩu than. Theo đó, than có nguồn gốc hợp pháp phải là than được khai thác, chế biến bởi tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác, giấy phép tận thu, giấy phép chế biến than hoặc là than nhập khẩu, than do cơ quan chức năng phát mại. Thương nhân kinh doanh than phải đáp ứng hàng loạt điều kiện về bến bãi, phương tiện vận tải, bốc rót, đảm bảo môi trường, nhân viên phải có trình độ nghiệp vụ... Ngoài ra, chỉ cho xuất khẩu than có ?onguồn được mua trực tiếp? từ các nguồn nói trên. Như vậy, việc giả vờ mua dùng nội địa rồi xuất khẩu kiếm chênh lệch giá bị coi là gian lận thương mại.

    Tuy nhiên, kết quả xác minh ban đầu hơn 100 tàu than đang bị tạm giữ cho thấy giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chứng minh đã đáp ứng các điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than nêu trên rất ?olởm khởm?. Thế nhưng những năm gần đây vẫn có hàng triệu tấn than lọt qua kiểm soát của các cơ quan chức năng, hải quan, biên phòng để sang Trung Quốc.

    Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng khẳng định là hẳn phải có nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý, tiếp tay gian lận thương mại của một số cán bộ chính quyền địa phương cũng như cán bộ các cơ quan *******, biên phòng, cảng vụ, hải quan. Bên cạnh đó, có dấu hiệu cho thấy cả giám đốc của doanh nghiệp thuộc TKV còn chia phần trăm để cho phép tư nhân bên ngoài vào khai thác trong khai trường do mình quản lý.

    Được biết, trong cuộc ra quân quyết liệt chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép than này, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo thay toàn bộ cán bộ cửa khẩu Vạn Gia để kiểm điểm.

    Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trên các số báo kế tiếp.
  7. KEITH_URBAN

    KEITH_URBAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Seri đòn, kinh thật, kiểu này rơi tự do roài.

  8. sacombank12

    sacombank12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mặt vì chú này rồi. Thế này thì còn làm ăn éo gì nữa. giá từ 160 mà giờ tụt xuống 50 không ai mua. Khốn nạn!!!
  9. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng:

    Tôi làm đến cùng dù bị dọa giết

    21-04-2008 10:15:51 GMT +7


    Ông Nguyễn Duy Hưng - Ảnh: Minh Quang
    Ngay sau khi mở chiến dịch tấn công, truy quét than thổ phỉ và buôn lậu than, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng đã nhận được lời đe dọa sẽ "ám sát" ông và thân nhân.

    Trò chuyện với Tuổi Trẻ, ông Hưng khẳng định không lùi bước trước bất kỳ lời đe dọa nào. Ông cho biết:

    - Theo ước tính của Tỉnh ủy Quảng Ninh, tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán than trái phép, xuất khẩu qua đường tiểu ngạch lên đến 10 triệu tấn/năm, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 4.500 tỉ đồng và để lại hậu quả nghiêm trọng về môi trường sinh thái. Trước tình hình đó, tỉnh ủy đã chỉ đạo tất cả cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc triệt phá than thổ phỉ và xuất khẩu lậu than.

    - Thưa ông, từ khi nào tỉnh Quảng Ninh vào cuộc để ngăn chặn nạn khai thác than thổ phỉ và buôn bán than trái phép?

    - Từ năm 2002-2003, tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam (TKV) để chống nạn khai thác than thổ phỉ. Trước đây việc khai thác than thổ phỉ chỉ ở các hình thức khai thác lộ thiên là chính, đào bới trong vườn nhà, ở những nơi việc quản lý còn lỏng lẻo thì mỗi năm chỉ thu được vài chục vạn tấn.

    " Việc khai thác, vận chuyển than lậu là có bảo kê. Ước tính mỗi năm Nhà nước thất thu 4.500 tỉ đồng do nạn tiêu thụ than lậu."

    Tuy nhiên, từ khi ngành than cho khai thác tận thu lộ thiên một cách ồ ạt trên địa bàn từ Đông Triều đến Mông Dương và giao Công ty cổ phần thương mại TKV thực hiện thì việc khai thác trở nên lộn xộn. Công ty này đã ký 61 hợp đồng kinh tế với 52 tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành than để bốc xúc, vận chuyển đất đá và than. Các đơn vị này đã đưa 116 máy xúc, 1.370 ôtô vận tải vào bốc xúc 13 triệu m3 đất đá, vận chuyển 6 triệu tấn than ra các bến bãi. Nguồn than này rất khó quản lý nên đã tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép.
    Nghiêm trọng hơn, việc khai thác than lậu còn xảy ra ở ngay một số dự án được UBND tỉnh duyệt với danh nghĩa khoanh nuôi rừng, đầu tư hạ tầng đô thị lấy đất san gạt mặt bằng, làm đường giao thông... Thực chất, một số dự án được lập ra để "khai thác than với danh nghĩa tận thu" cũng đóng góp một số lượng lớn than xuất lậu theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

    Không những thất thu về kinh tế, việc khai thác tận thu của TKV và khai thác than trái phép đều không hoàn nguyên môi trường đã gây biến dạng nhiều khu rừng núi, hàng loạt khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Xuất phát từ tình trạng trên, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định vào cuộc chấn chỉnh tình trạng khai thác, buôn lậu than nhằm thu hồi kinh tế, bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước, gìn giữ vốn quí cho thế hệ mai sau.
    - Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng khai thác và xuất lậu than bùng nổ trong thời gian qua?

    - Trước hết phải nhận định việc quản lý lỏng lẻo, không đi sâu sát địa bàn và việc giá than lên cao, lợi nhuận lớn đã kích thích tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép nóng lên trong thời gian qua.

    Ngoài ra, kể từ khi Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) có văn bản qui định về việc xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, TKV đã có văn bản cho phép chín đơn vị được phép xuất khẩu tiểu ngạch, các đơn vị này đã thuê tàu tư nhân vận chuyển than bán sang Trung Quốc cũng dẫn đến việc xuất than lậu dễ dàng hơn. Ước tính đến thời điểm này các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình... có trên 1.000 tàu thuyền chở than lậu.

    Theo ước tính, khối lượng tiêu thụ than lậu qua Trung Quốc mỗi năm trên 10 triệu tấn, với giá than hiện nay, Nhà nước thất thu tương ứng khoảng 4.500 tỉ đồng. Việc chảy máu khoáng sản trên địa bàn tỉnh rất lớn, gây thất thoát tiền của Nhà nước. Ngoài ra, do bùng nổ nạn buôn lậu than nên trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các băng nhóm tranh giành vùng khai thác, tận thu, mua bán than thanh toán lẫn nhau, gây bất ổn về an ninh trật tự.

    - Chiến dịch triệt phá các mỏ than thổ phỉ và nạn buôn lậu lần này được coi là qui mô nhất từ trước đến nay với sự vào cuộc của cả *******, quân đội, biên phòng, hải quan... Liệu chiến dịch này có thật sự ngăn chặn được tình trạng trên?

    - Cho đến nay tỉnh đã kiểm tra 104 tàu thuyền, trên 10 vạn tấn than và khoáng sản chở lậu ra biên giới Móng Cái chờ thời cơ chuyển sang Trung Quốc. Theo thông tin từ ******* tỉnh báo cáo, đã xác định 96 tàu buôn bán kinh doanh than trái phép, sẽ tịch thu để xử lý. Tổng số than tịch thu có thể thu được gần 100 tỉ đồng cho ngân sách. Ngoài ra còn khoảng 100 tàu đã xuống than nhưng chưa kịp chở sang biên giới đã chạy sang các tỉnh bạn để lẩn trốn. Quảng Ninh đã có công điện đến các tỉnh bạn đề nghị phối hợp bắt giữ, xử lý.

    Trong số các tàu thuyền bị bắt giữ, cơ quan ******* đã báo cáo có thể khởi tố 14 vụ án và qua đó nhằm tìm ra nguồn gốc số than này ở đâu ra, ai là người bán ra, từ cảng nào, công ty nào để xử lý. Không loại trừ trong đó có sự tiếp tay của cán bộ các cơ quan chức năng.

    - Hành vi tiếp tay như vừa nêu, theo ông, cụ thể như thế nào?



    Tàu chở than không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại cảng Vạn Gia, Móng Cái - Ảnh: HƯƠNG TUẤN
    - Phải nói thẳng việc hàng triệu tấn than có thể xuất lậu mà không ai biết, không ai hay là điều vô lý. Tôi khẳng định có việc một số cán bộ đã hùn vốn đầu tư, mua máy móc bốc xúc, ôtô vận tải, tàu thuyền... để khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép.

    Việc khai thác vận chuyển than lậu là có bảo kê. Điển hình là việc tàu chở than qua cảng Vạn Gia, lực lượng hải quan, biên phòng kiểm tra không đầy đủ giấy tờ nhưng vẫn cho đi để lấy tiền tiêu cực... đã làm mất lòng tin của cán bộ và nhân dân. Thậm chí khi phát hiện sai phạm xảy ra nhưng chấn chỉnh còn yếu kém, không đủ sức răn đe.

    Cơ quan ******* sẽ làm rõ ai bảo kê, ai có quyền lợi sau những tàu chở than lậu. Qua xác minh ban đầu đã xác định một số đơn vị xuất hóa đơn nhưng công ty không có hoặc giám đốc ma. Có hóa đơn qua xác minh thì giám đốc đang ở trại cai nghiện, có giám đốc đang là nông dân, không biết gì đến khai thác than cả.

    Tất cả điều này cho thấy có sự lỏng lẻo, bảo kê. Tôi khẳng định có cán bộ đằng sau, giờ sẽ tách bóc để điều tra, xử lý nghiêm.

    - Theo đánh giá, hiện nay không ít lao động là những nông dân ngoài tỉnh đang sống bám vào than thổ phỉ. Việc truy quét than thổ phỉ liệu có ảnh hưởng đến đời sống của người lao động?

    - Sẽ không ảnh hưởng gì đến lao động ngành than. Tình trạng khai thác trái phép và xuất lậu hiện nay đang làm đời sống của lao động ngành than điêu đứng, công nhân than bất bình vì không có chỗ làm tốt, thu nhập thấp. Nguyên nhân là những mỏ than tốt đều được giao khoán cho các công ty tư nhân khai thác.

    Do đó, việc đóng cửa các khai trường tận thu này được công nhân mỏ rất ủng hộ vì triệt phá được than thổ phỉ, công nhân mới có công việc làm, có thu nhập. Nếu có cơ chế mở thì tỉnh sẽ đề nghị Nhà nước và TKV cho mở công trường tận thu và mua với giá tốt để quản lý, khi đó sẽ thu hút những lao động đang sống nhờ vào than thổ phỉ. Lợi nhuận từ tận thu than sẽ được đưa vào ngân sách chứ không phải vào túi tư nhân như hiện nay.

    -Chủ trương mở chiến dịch tổng tấn công truy quét than thổ phỉ, buôn lậu than liên quan đến việc ông và gia đình bị bắn tin đe dọa "ám sát" trong những ngày qua?

    - Điều này là hoàn toàn có thể. Tôi nhận được thông tin một số cai than có âm mưu "ám sát" tôi hoặc người thân khoảng một tuần nay. Gia đình cũng đề phòng. Khi nghe tin này, vợ tôi đã thức mất cả đêm, lo nghĩ và khóc, chỉ lo có ai trong nhà bị làm sao. Trong những ngày này, tôi chỉ biết khuyên bà ấy rằng đây chỉ là đe dọa, dọa nạt thôi. Các con tôi cũng rất ủng hộ tôi trong chiến dịch này.

    Thật ra, chủ than lậu trên địa bàn Quảng Ninh rất nhiều, trong đợt truy quét vừa qua dư luận cho rằng có chủ bị bắt đến 20 tàu, số tiền bị mất lên đến hàng chục tỉ nên việc đe dọa tôi là hoàn toàn có thể. Theo tôi, do họ quá cay cú nên bắn tin đe dọa nhằm làm mình chùn không dám làm. Thậm chí có người khuyên tôi rằng ông sắp về hưu rồi, không nên căng thẳng quá, ảnh hưởng đến gia đình. Khuyên có, đe dọa có nhưng tôi không sợ, tôi không thể không làm chiến dịch này, vì chậm một ngày Nhà nước có thể mất đi hàng tỉ đồng. Hiện giờ có *******, quân đội bảo vệ nên tôi cũng an tâm. Tất nhiên, mình cũng phải đề phòng.

    - Ông có sợ sau này khi về hưu sẽ bị trả thù?

    - Nói thẳng là tôi không sợ. Tôi không làm cho tôi mà làm cho đất nước, cho nhân dân, cho người lao động ngành than. Vì thế chính những công nhân than đất mỏ sẽ bảo vệ tôi. Những kẻ vi phạm pháp luật sớm muộn cũng sẽ bị nghiêm trị. Tất nhiên tôi vẫn mong một ngày họ sẽ nhận thức ra vấn đề buôn lậu là phạm pháp, để đi vào con đường làm ăn chân chính, đóng góp xây dựng đất nước.
  10. 123zozo

    123zozo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    4
    Nếu nói về FA thì chú DV TKV này có Eps=60K. TUy nhiên thời một mình một chợ qua rồi. Bây h, sau Seri này thì những chú này có mà thành giấy chùi đít hết. Kể cả chú NBC cũng đi tàu suốt luôn. Năm tới *** được độc quyền khai thác, Nhà nước xã hội hoá Khai thác than thì cả tổng TKV đi buôn phân hết.
    Mịa cái bọn này nó coi trời bằng vung. Thắng tổng TKV đầu tháng Tư tự ý nâng giá bán than. Cho chết mịa chúng nó đi chứ. Đang lạm phát cao, mọi người đều thua thiệt mà nó cứ đòi lãi lớn cơ.

Chia sẻ trang này