Cứ khuyên nhủ lại thấy lo lo .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daophuCKVN, 12/10/2008.

2710 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 01:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1558 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. daophuCKVN

    daophuCKVN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Cứ khuyên nhủ lại thấy lo lo .

    Ông Trần Đắc Sinh - tổng giám đốc HOSE:

    Thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để phát triển

    ?oThị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có cơ sở vững chắc để phát triển trong bối cảnh khủng hoàng toàn cầu như hiện nay. Các nhà đầu tư cần nhận định, suy xét kỹ khi đưa ra quyết định đầu tư, mua bán, tránh làm khuyếch trương các tác động không đáng có đối với TTCK Việt Nam?. Đó là khẳng định của ông Trần Đắc Sinh, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

    Theo ông Trần Đắc Sinh, nền kinh tế Việt Nam chưa thể nói là liên thông sâu với thị trường khu vực và thế giới, độ mở của thị trường Việt Nam chưa nhiều, tuy nhiên tác động và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính Mỹ và thế giới đến thị trường Việt Nam là không thể tránh khỏi.

    Thực tế các thông tin giao dịch gần đây cho thấy khối nhà đầu tư nước ngoài bán ra nhiều hơn mua vào, tuy không ồ ạt. Điều này chưa thể hiện sự rút vốn khỏi Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài, mà theo nhận định của HOSE ?ochỉ thể hiện sự thận trọng, chọn lọc hơn trong quyết định đầu tư?o.

    Diễn biến thị trường trong thời gian vừa qua chịu tác động chính từ cung cầu của khối nhà đầu tư trong nước, trong đó các nhà đầu tư cá nhân chiếm đa số. Diễn biến thị trường như trên tất yếu sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến các đợt phát hành ra công chúng và bán đấu giá cổ phần nhà nước.

    ?oTuy có bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đang diễn ra trên thế giới, nhưng nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua được củng cố bởi các giải pháp nhất quán của Chính phủ trong việc giải quyết tình trạng lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại. Các giải pháp này đã và đang đem lại kết quả, được các tổ chức nước ngoài nhìn nhận và đánh giá cao. Chính vì vậy, thị trường Việt Nam có thể coi là một điểm đến đầu tư thay thế trong bối cảnh thị trường thế giới hiện nay?-ông Trần Đắc Sinh nhấn mạnh.

    Theo TTXVN
  2. daophuCKVN

    daophuCKVN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Mai lại bán đầy


    [​IMG]







    Được daophuCKVN sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 27/10/2008
  3. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha mai em vào 10%
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Sao kụ bảo vĩ mô ko cho phép VNI thủng 400 cơ mà?
    Mai là vào 10% đầu tiên hay là đã có một số % rồi hả anh?
  5. tuananhdao1

    tuananhdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm . quanh mức này thôi
  6. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Sau đó Cụ xì-ke nói NO với...AIDS thì tớ đã bảo trừ 3%/năm rồi mà...cái này nó fact vào FA nhớn đó, nên thủng 364,32 cũng chả có gì là lạ, tớ không sốc 5-10-15-20 = 50 %

  7. daophuCKVN

    daophuCKVN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    NĐT nước ngoài bán ra thì cơ hội đang đến với NĐT trong nước.

    VN- Index đang loanh quanh ở vùng đáy

    Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, sự sụt giảm lần này của VN-Index khác với đợt sụt giảm xuống đáy 360 điểm trước đây. Khi đó, chứng khoán giảm do kinh tế trong nước khó khăn, cộng với việc bán tháo cổ phiếu của các tổ chức tín dụng. Lần này, kinh tế đã sáng sủa hơn. Chứng khoán giảm do NĐT trong nước đã phản ứng thái quá trước những diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới, cộng với động thái bán ra cổ phiếu của một số NĐT nước ngoài, tuy không nhiều. Vì vậy, biện pháp quan trọng nhất là làm sao trấn an tâm lý NĐT trong nước. Hiện thị trường đã giảm khá sâu. VN-Index đang loanh quanh ở vùng đáy. Giá nhiều cổ phiếu cũng khá hấp dẫn. Vì thế, NĐT trong nước không nên bán ra. Nếu bán là thua lỗ. Và xét ở một góc độ nào đó, TTCK giảm, NĐT nước ngoài bán ra thì cơ hội đang đến với NĐT trong nước.

    T.Huyền ghi




    Được daophuCKVN sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 14/10/2008
  8. vubangssc

    vubangssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Tiền của mình thì lo giữ thôi, chẳng nên tin mấy thằng chiên da làm gì, bon nó nói sướng mồm thì tội gì không nói, phải em thì em còn nói được hay hơn.
  9. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    456
    mai bác bán mã nào thế để em đặt lệnh mua ? nói nhanh còn đi ngủ
  10. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Kinh Thánh bảo "Ai có cổ phiếu lúc này thì được thêm và kẻ ấy được sung túc" (Mt - 11 ).

Chia sẻ trang này