Cực hot hot hot: siêu "kịch bản", siêu "cuộc chiến"...có thể khiến TTCK Việt Nam bùng nổ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iaminblue, 28/10/2010.

208 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3373 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Đây là "cuộc chiến" giữa Việt Nam và các thể chế tài chính quốc tế, trong "cuộc chiến" này có lẽ VN đang yếu thế hơn.

    Hẳn các bác đã biết giá USD hiện nay đã chạm 20.300đ và khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đây 1 phần là do găm giữ, nhưng cũng 1 phần là do cầu ngoại tệ lớn vào cuối năm khi nhu cầu nhập khẩu lên cao, dòng USD kiều hối chảy về black market nhưng cũng ko ăn thua. Các thể chế tài chính quốc tế có thể sẽ lợi dụng tình hình này để ép VN nhanh chóng tăng tiếp tỷ giá, trước mắt có thể họ sẽ "hãm" dòng USD đổ vào VN:


    Rất nhiều dòng vốn (nhất là PE) đang muốn vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, chính những dòng vốn này đang tạo sức ép ngày càng lớn để VN thay đổi tỷ giá. VN cũng rất muốn cho dòng vốn này vào để giải quyết nhiều vấn đề nội tại.
    Chính phủ Việt Nam mong muốn dòng vốn này vào là để giải quyết:
    - Vấn đề ngoại tệ (cái này mang tính ngắn hạn)
    - Vấn đề Tổng cán cân thanh toán (theo IMF hiện dự ngoại tệ của VN chỉ còn đủ cho 7 tuần nhập khẩu)
    http://vietnambusiness.asia/forex-reserve-fears-still-stalk-economy/
    - Vấn đề dự trữ
    - Vấn đề đầu tư sản xuất, tạo việc làm...

    Tuy nhiên, chính phủ đang có 1 số vấn đề nan giải:
    - Hệ thống tài chính, hệ thống ngân hàng còn yếu, ko đủ sức cạnh tranh, sản phẩm còn nghèo nàn.
    - Lo ngại dòng vốn nóng vào nhanh ra nhanh, gây nguy cơ kiểu như Thái Lan 1997.
    - Lũng đoạn và mất ổn định hệ thống tài chính.
    - Cần tìm ra giải pháp để các dòng vốn "cam kết" ở lại Việt Nam lâu dài
    ....


    Về phía các thể chế tài chính, họ muốn đưa dòng vốn vào VN theo cách có lợi nhất cho họ và khách hàng nên có vẻ dòng USD này đang cố "nhịn" chưa vào VN (chỉ đứng ngoài cửa) chờ sức ép khiến VN thay đổi tỷ giá! Các "máy bơm USD" của họ có khả năng đang hoạt động chậm lại, hoặc "đóng" phần lớn để tạo thêm sức ép. Ngân hàng Agricole của Pháp còn "mạnh miệng" dự báo: VN sẽ có 2 lần điều chỉnh tỷ giá trong năm 2011 cho đến khi tỷ giá là 25.000/USD. Các bác thấy bọn nó tự tin thế nào chưa?

    (Các bác tham khảo thêm về "máy bơm USD" tại đây nhé: http://f319.com/home/1340570)


    Về phía VN, chúng ta đang ở thế yếu, và Chính Phủ đã phải đưa ra các biện pháp để đón đầu cuộc chiến và giảm thiệt hại. Một trong những biện pháp đấy chính là thông tư 148 chống rửa tiền (Chúng ta đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để tránh rơi vào hoàn cảnh Thái Lan 1997):


    “Thông tư 148 chống rửa tiền không có mục đích can thiệp vào TTCK”



    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=21191
    Không nên coi Thông tư 148 là một biện pháp can thiệp vào thị trường chứng khoán. (*********) – Thông tư 148 không phải là một bất ngờ về mặt chính sách và cũng không nên coi là một biện pháp can thiệp vào thị trường chứng khoán. Đây chỉ là một hướng dẫn về mặt kỹ thuật để thực hiện Nghị định 74 đối với các chủ thể thuộc quyền quản lý của Bộ Tài chính.
    * Cần nhìn nhận đúng hơn Thông tư 148/2010/TT-BTC về phòng chống rửa tiền
    Trong thời gian qua, không ít nhà đầu tư, công ty chứng khoán (CTCK) và chuyên gia thể hiện sự quan ngại khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng. Mới đây đại diện Bộ tài chính cũng đã trần tình về một số nội dung được xem là “hiểu nhầm” những quy định trong thông tư này.
    Để có một cái nhìn đa chiều, ********* giới thiệu những điểm nổi bật trong bài viết của Ông Lương Văn Trung, Giám đốc Pháp lý tại Saigon Asset Management và ông Hoàng Văn Dũng, Luật sư tại Bross & Partners, bình luận về Thông tư số 148/2010/TT-BTC.
    1. Thông tư 148 không phải là một bất ngờ về mặt chính sách và cũng không nên coi là một biện pháp can thiệp vào thị trường chứng khoán. Đây chỉ là một hướng dẫn về mặt kỹ thuật để thực hiện Nghị định 74 đối với các chủ thể thuộc quyền quản lý của Bộ Tài chính. Thực tế, nhiều định chế tài chính có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện đầy đủ và chặt chẽ yêu cầu này trước khi Nghị định được ban hành.
    2. Không nên cho rằng các CTCK phải báo cáo các giao dịch mua bán chứng khoán trên thị trường niêm yết có giá trị 200 triệu trở lên trong ngày.
    3. Chỉ các giao dịch mua bán cổ phiếu trao tay và thành toán bằng tiền mặt với giá trị 200 triệu đồng trở lên mới thuộc diện báo cáo.
    4. Giao dịch đáng ngờ phụ thuộc nhiều vào khả năng phân tích và đánh giá tình huống của nhân viên xử lý giao dịch và nhân viên phụ trách phòng, chống rửa tiền. Nguyên tắc suy đoán hợp lý cần phải được áp dụng và tùy theo tình từng tình huống cụ thể.
    5. CTCK chỉ có quyền từ chối thực hiện giao dịch trong một số trường hợp rất hạn chế. Đồng thời, những trường hợp từ chối này là cần thiết hoặc CTCK hoặc khách hàng có thể tránh được một cách dễ dàng nếu tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật và yêu cầu cung cấp thông tin của CTCK.
    6. Thông tư 148 không tạo ra nhiều gánh nặng về chi phí và nguồn nhân lực cho CTCK. Điều quan trọng nhất mà CTCK phải thực hiện là có cán bộ chuyên trách về phòng, chống rửa tiền, xây dựng quy trình nội bộ về công việc này và đào tạo cho toàn bộ nhân viên. Đồng thời, các CTCK nên xây dựng hệ thống báo cáo tự động dựa trên hạ tầng công nghệ thông tin hiện có.
    7. Các CTCK phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc không tiết lộ cho khách hàng về báo cáo giao dịch nhằm tránh khả năng giúp người rửa tiền có thể có cách trốn tránh hoặc gây hoang man cho các khách hàng không có mục đích rửa tiền.
    Được biết, Thông tư 148 được ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 về phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ ngày 01/08/2005.
    Hồ Phan


    Có lẽ sắp tới VN sẽ phải mở van để dòng USD (đặc biệt là từ các PE) vào VN theo cách có lợi nhất cho họ, có thể VN sẽ "thua" trong "cuộc chiến" này. Nếu thế, TTCK sẽ có những phản ứng cực mạnh sắp tới
    :-w:-w:-w:-w:-w:-w

    PS: Nhận định mang tính cá nhân và dùng để tham khảo, các bác có tâm với f319 thì cùng vào bàn luận, chia sẻ nhé
  2. vothanhlong

    vothanhlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Pác làm em rối quá, Pác túm gọn lại dùm em đc ko?:((:((
  3. hotblood

    hotblood Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Đã được thích:
    15
  4. hoctro_DTCK

    hoctro_DTCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Một bài phân tích đáng suy nghĩ. Thank bác [r2)]
  5. cafehoi

    cafehoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    134
    chưa thể lên được còn đợi 1 cú wash out giống hồi t9
  6. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Lo ngại bong bóng chứng khoán là rất có cơ sở:

    Bước 1: Ra thông tư 148 và các biện pháp liên quan
    Bươc 2: Chuẩn bị tinh thần cho Quốc hội và nhân dân: Lo ngại bong bóng CK...
    Bước 3: .....

    [r2)][r2)][r2)]
  7. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Dựa trên quan sát thực tế khách quan, các bác có thể thấy 1 phần kịch bản đã là hiện thực. Còn đoạn sau thế nào sẽ rõ trong thời gian tới [r2)][r2)][r2)]
  8. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    C ............. P yếu kém, kiểm sóat LN tại các DN DTNN là 1 vd, mãi lộ, chung chi giao nhận HH XNK (CA, HQ), ..............., biết rồi, ......., nói mãi.

    Giao dịch đen trên TTCK, ................

    .................

    Chán - Phải chăng bác đang cảnh báo 1 cuộc CTr kinh tế ? - Nguy lớn àh ?
  9. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    Ngắn gọn thế rồi còn gì nữa bác. Tóm lại là: vấn đề tỷ giá hiện nay có thể là do 1 phần các thể chế tài chính nước ngoài "muốn" vậy
    [r2)][r2)]
  10. boylangthang985

    boylangthang985 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    65
    vậy là lại lên 1000 điểm nữa sao

    ;))

Chia sẻ trang này