Cực sốc và cực HOT cho TT CK tuần tới !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 16/01/2009.

5294 người đang online, trong đó có 500 thành viên. 21:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2228 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Cực sốc và cực HOT cho TT CK tuần tới !

    Ông Obama đã được sự ủng hộ đầu tiên từ Thượng viện
    20:43'' 16/01/2009 (GMT+7)

    Như vậy là Tổng thống đắc cử Barack Obama đã được sự ủng hộ đầu tiên từ Thượng viện ngay tại thời điểm mà lễ nhậm chức của ông chỉ còn ít ngày nữa.



    Tổng thống mới đắc cử Barack Obama. Ảnh AP.



    Đó chính là việc Thượng viện Mỹ đêm qua theo giờ VN đã bỏ phiếu chấp thuận cho chính phủ giải ngân tiếp số tiền 350 tỷ USD của gói kích thích kinh tế.

    Với tỷ lệ phiếu thuận là 52 trên 42 phiếu chống, nửa còn lại của gói kích thích kinh tế 700 tỷ USD đã được chấp thuận để mua lại các tài sản đang gặp khó tại Mỹ.

    Số tiền này sẽ được Tổng thống đắc cử Barack Obama đích thân chỉ đạo sử dụng khi ông lên nắm quyền chính thức trong ít ngày tới.

    Chính vì có niềm tin với Tổng thống đắc cử Barack Obama mà các Thượng nghị sỹ đã bỏ phiếu thuận cho nửa sau của gói kích thích này.

    ?oNhững đồng tiền này sẽ được sử dụng bởi Tổng thống đắc cử Barack Obama. Tôi tin vào Obama và muốn ông có một số công cụ tốt để thổi luồng sinh khí mới cho nền kinh tế Mỹ?, Thượng ngị sỹ đảng Dân chủ của bang Illinois là Richard Durbin phát biểu.

    Cũng vì có niềm tin với Tổng thống đắc cử Barack Obama như các Thượng nghị sỹ, đêm qua giới đầu tư đã ngưng đợt bán tháo 5 ngày qua và bắt đầu lựa chọn mua cổ phiếu, qua đó đưa khong khí trên sàn sống động hơn, kéo các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại.

    Có thể coi đó là một sự khởi đầu hết sức thuận lợi với vị Tổng thống trẻ tuổi.

    Tuy vậy, để có được khởi đầu tốt đẹp đó, Tổng thống mới đắc cử Barack Obama cũng không ít lần đã phải lên tiếng thúc giục các lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua kế hoạch kích thích kinh tế để nhanh chóng khối phục nền kinh tế đất nước.

    "Đối với quá nhiều gia đình Mỹ thì năm nay là một năm khó khăn chồng chất, nợ nần sẽ tăng lên và các bậc cha mẹ sẽ lo lắng rằng, con cái mình không có được những cơ hội tốt như họ từng có trước đây?, thông điệp của ông Obama ít ngày trước có đoạn viết.

    Sở dĩ phải thúc giục bởi lúc đó, nhiều lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ, chủ yếu là những đảng viên Đảng Cộng Hoà, vẫn đang dùng dằng chưa quyết và vẫn cân nhắc các chi tiết của bản kế hoạch.

    Nhật Vy (Theo AP, Reuters, AFP, CNN)
  2. bobylamx

    bobylamx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    ông này lại lên tàu rồi, dạo trước toàn hô down
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Khà thứ 2 mới lên tàu có mỗi em vf1 thôi
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Giãn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân: Kích cầu chống suy giảm kinh tế
    15/01/2009 07:46

    Người dân làm thủ tục đăng ký mã số thuế tại Chi cục Thuế quận Đống Đa. Ảnh: Trung Kiên

    (HNM) - Bộ Tài chính vừa thông báo chủ trương của Chính phủ về việc giãn thời điểm thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đến tháng 5-2009. Ước tính, số thuế được giãn nộp sẽ lên tới hơn 5.000 tỷ đồng. Hàng triệu đối tượng nộp thuế gồm các hộ kinh doanh cá thể, người làm công ăn lương và nhà đầu tư chứng khoán... sẽ được hưởng lợi từ quyết định này.



    Giải pháp tích cực



    Ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới đến nền kinh tế nước ta ngày càng rõ nét. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều DN trên các lĩnh vực gặp khó khăn, khiến thu nhập của một bộ phận người lao động sụt giảm. Trong khi đó, Luật Thuế TNCN đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2009. Theo luật thuế mới, có 10 loại thu nhập phải chịu thuế, trong đó, có thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh chứng khoán...



    Trước khi Luật Thuế TNCN có hiệu lực, đã có nhiều ý kiến từ DN, hiệp hội và nhân dân đề nghị giãn, hoãn thực hiện luật thuế này nhằm kích cầu đầu tư, tiêu dùng góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Theo ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa, việc giãn, hoãn thuế trong thời điểm này là cần thiết, bởi đây là một trong những yếu tố tích cực nhằm chống suy giảm kinh tế. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán cũng cho rằng, hiện thị trường đang sụt giảm nghiêm trọng, trong khi đó, Luật Thuế TNCN lại khấu trừ thuế từ hoạt động mua, bán chứng khoán, sẽ khiến nhà đầu tư (NĐT) thêm khó khăn, thị trường khó phục hồi và phát triển. Theo ông Kỳ, khi thị trường ổn định, NĐT kinh doanh có lãi thì mới thu thuế kinh doanh chứng khoán.



    Từ tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã chính thức thông báo về chủ trương giãn thuế TNCN của Chính phủ. Theo đó, từ tháng 1 đến hết tháng 5-2009, Chính phủ tạm thời chưa thu thuế TNCN. Việc xử lý miễn, giãn, hoãn thuế đối với từng loại thu nhập sẽ được Chính phủ trình Quốc hội, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào kỳ họp diễn ra tháng 5-2009.



    Thêm 5.000 tỷ đồng cho sản xuất và tiêu dùng



    Theo Tổng cục Thuế, sẽ có khoảng 1,7 triệu hộ kinh doanh cá thể, 320.000 người làm công ăn lương và hơn 400.000 nhà đầu tư chứng khoán thuộc diện chịu thuế TNCN. Như vậy, các đối tượng này đều được giãn thời gian nộp thuế. Số tiền thuế TNCN được giãn mỗi tháng đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong 5 tháng thực hiện giãn nộp thuế, mặc dù ngân sách nhà nước chưa thu được khoản tiền này, song sẽ có hơn 5.000 tỷ đồng phục vụ tiêu dùng, đầu tư và sử dụng vào nhiều mục đích thiết thực khác góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động.



    Theo các chuyên gia kinh tế, cùng với gói kích cầu đầu tư, tiêu dùng trị giá 1 tỷ USD của Chính phủ, việc giãn thời điểm nộp thuế TNCN sẽ tác động tích cực tới nền kinh tế. Đối với người làm công ăn lương, số tiền giãn thuế sẽ giúp họ có thêm nguồn tài chính để chi tiêu, góp phần đẩy mạnh tiêu dùng trong nước. Với các hộ kinh doanh cá thể, số tiền thuế được tạm hoãn sẽ giúp họ có thêm nguồn tài chính để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm. Theo Ông Nguyễn Thanh Kỳ, quyết định giãn thời gian nộp thuế TNCN sẽ giúp nhà đầu tư chứng khoán bỏ thái độ quay lưng với thị trường. Bởi với tốc độ suy giảm mạnh của giá cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư đã lỗ nặng. Nếu họ bán cổ phiếu để cắt lỗ mà vẫn phải nộp thuế thì chưa hợp lý. Ông đề xuất, về lâu dài, cần có phương án thu thuế TNCN linh hoạt hơn. Tại Trung Quốc năm 2007, khi thị trường chứng khoán nóng lên, Chính phủ Trung Quốc đã tăng thuế thu nhập kinh doanh chứng khoán, đạt thu ngân sách tăng 25,6 tỷ USD. Khi thị trường sụt giảm, họ đã nhanh chóng dỡ bỏ khoản thuế này để nuôi dưỡng thị trường.



    Thách thức lớn nhất hiện nay chính là việc thu hồi những khoản thuế thu nhập khi thực hiện Luật Thuế TNCN trong thời gian tới. Theo ông Phạm Văn Huyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đây là nhiệm vụ khó khăn, song trách nhiệm của ngành là phải thu đúng, thu đủ. Tuy nhiên, ngành thuế sẽ khó quản lý được những khoản thu nhập vãng lai của người nước ngoài. Bởi nếu họ phát sinh thu nhập trong thời gian được giãn nộp thuế và đi khỏi Việt Nam trước thời điểm này thì việc truy thu rất khó khăn.



    Chủ trương giãn thuế TNCN là kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân. Việc điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế của Chính phủ lần này là bước triển khai tích cực giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, góp phần ngăn ngừa nguy cơ suy giảm, tạo điều kiện phát triển nền kinh tế đất nước trước những biến động lớn trên toàn cầu.



    Khánh Ly
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    TT tuần tới nhiều thú vị và bất ngờ
  6. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Up roài, nhưng ko biết được mấy phiên ?
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    UP liền một mạnh thì sao ???? Hay ai sẽ là người biết tận dụng . Nghỉ tết xong UO một phát như tháng 8 . TT luôn đi ngược vòng lắm !
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mỹ náo nức chuẩn bị lễ nhậm chức của Obama

    Lao Động Cập nhật: 11:06 AM, 16/01/2009


    (LĐ) - Ngày 20.1 tới, tổng thống mới đắc cử Barack Obama sẽ làm lễ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Công tác chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức diễn ra suôn sẻ đang được gấp rút hoàn thành.
    Các màn diễu binh quy mô hoành tráng, lễ chào mừng của các nhóm hoạt động xã hội, đêm nhạc toàn những ngôi sao nổi tiếng hát chào mừng ông Obama nhậm chức diễn ra tại Trung tâm tưởng niệm Lincoln tại Washington DC... hứa hẹn mang lại nhiều màu sắc tươi vui cho lễ nhậm chức.

    Trữ những món quà lưu niệm mang hình Obama để bày bán trong ngày diễn ra lễ nhậm chức của Tân tổng thống Mỹ.







    Một hàng rào được dựng lên xung quanh Tòa Nhà Quốc hội để phục vụ việc chuẩn bị tổ chức lễ nhậm chức Tổng thống diễn ra vào ngày 20.1 tới.





    Những người vô gia cư được yêu cầu rời khỏi khu trung tâm thủ đô Washington, Mỹ.



    An ninh được thắt chặt.





    Chiếc xe Cadillac chống đạn sẽ chở Tân tổng thống Obama trong lễ nhậm chức.





    Một mô hình mô tả quang cảnh khu vực tổ chức lễ nhậm chức của ông Obama được dựng lên bằng những miếng ghép hình lego.





    Buổi diễn tập nghi lễ nhậm chức.





    Màn diễu hành xe máy của cảnh sát Mỹ.
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ông Obama đã được sự ủng hộ đầu tiên từ Thượng viện
    Thứ bảy, 17/01/2009




    Tổng thống mới đắc cử Barack Obama. Ảnh AP.

    Như vậy là Tổng thống đắc cử Barack Obama đã được sự ủng hộ đầu tiên từ Thượng viện ngay tại thời điểm mà lễ nhậm chức của ông chỉ còn ít ngày nữa.

    Đó chính là việc Thượng viện Mỹ đêm qua theo giờ VN đã bỏ phiếu chấp thuận cho chính phủ giải ngân tiếp số tiền 350 tỷ USD của gói kích thích kinh tế.

    Với tỷ lệ phiếu thuận là 52 trên 42 phiếu chống, nửa còn lại của gói kích thích kinh tế 700 tỷ USD đã được chấp thuận để mua lại các tài sản đang gặp khó tại Mỹ.

    Số tiền này sẽ được Tổng thống đắc cử Barack Obama đích thân chỉ đạo sử dụng khi ông lên nắm quyền chính thức trong ít ngày tới.

    Chính vì có niềm tin với Tổng thống đắc cử Barack Obama mà các Thượng nghị sỹ đã bỏ phiếu thuận cho nửa sau của gói kích thích này. ?oNhững đồng tiền này sẽ được sử dụng bởi Tổng thống đắc cử Barack Obama. Tôi tin vào Obama và muốn ông có một số công cụ tốt để thổi luồng sinh khí mới cho nền kinh tế Mỹ?, Thượng ngị sỹ đảng Dân chủ của bang Illinois là Richard Durbin phát biểu. Cũng vì có niềm tin với Tổng thống đắc cử Barack Obama như các Thượng nghị sỹ, đêm qua giới đầu tư đã ngưng đợt bán tháo 5 ngày qua và bắt đầu lựa chọn mua cổ phiếu, qua đó đưa khong khí trên sàn sống động hơn, kéo các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại.

    Có thể coi đó là một sự khởi đầu hết sức thuận lợi với vị Tổng thống trẻ tuổi.
    Tuy vậy, để có được khởi đầu tốt đẹp đó, Tổng thống mới đắc cử Barack Obama cũng không ít lần đã phải lên tiếng thúc giục các lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua kế hoạch kích thích kinh tế để nhanh chóng khối phục nền kinh tế đất nước.

    "Đối với quá nhiều gia đình Mỹ thì năm nay là một năm khó khăn chồng chất, nợ nần sẽ tăng lên và các bậc cha mẹ sẽ lo lắng rằng, con cái mình không có được những cơ hội tốt như họ từng có trước đây?, thông điệp của ông Obama ít ngày trước có đoạn viết.

    Sở dĩ phải thúc giục bởi lúc đó, nhiều lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ, chủ yếu là những đảng viên Đảng Cộng Hoà, vẫn đang dùng dằng chưa quyết và vẫn cân nhắc các chi tiết của bản kế hoạch.
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:
    Tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó
    17/01/2009 10:14
    * Hơn 100.000 doanh nghiệp được ưu đãi thuế

    * Số thuế được giảm, giãn lên tới hơn 10.000 tỷ đồng


    Trong ảnh: Sản xuất quạt điện tại Công ty Thống Nhất Hà Nội. Ảnh: Trung Kiên
    (HNM) - Sức ép do lạm phát vừa tạm lắng thì cuối năm 2008, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam lại phải đối phó với những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhiều DN mất đơn hàng, sản xuất đình trệ, thậm chí bên bờ vực phá sản.



    Trước tình hình này, Chính phủ đã có những giải pháp linh hoạt, nhằm cấp bách chặn đà suy giảm kinh tế, đồng thời hỗ trợ DN vượt qua khó khăn. Miễn, giãn, giảm thuế cho DN nhỏ và vừa (NVV) là một trong những giải pháp đã được triển khai. Đây là tin vui cho các DN trong những ngày đầu năm 2009.

    Nhiều chính sách ưu đãi về thuế của Chính phủ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.



    Kịp thời trợ giúp doanh nghiệp

    Theo số liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện có 349.300 DN, trong đó hơn 95% là các DNNVV. Khối DN này được đánh giá là khu vực phát triển năng động nhất của nền kinh tế với việc sử dụng 50,13% lao động, nộp ngân sách chiếm 17,64% và đóng góp 40% GDP. Tuy nhiên, các DNNVV Việt Nam còn hạn chế về vốn, nhân lực, công nghệ? Những khó khăn dồn dập ập đến đã tác động tiêu cực đến từng DN. Điều tra của Hiệp hội DNNVV cho thấy, 20% DN đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn. Khoảng 60% DN rơi vào tình trạng sản xuất sút kém, không đủ vốn để duy trì sản xuất. Chỉ có 20% DN có cơ hội vượt qua khó khăn.



    Ngay từ cuối năm 2008, Chính phủ đã có Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP, cấp bách đưa ra những giải pháp nhằm chặn đà suy giảm kinh tế và duy trì mục tiêu tăng trưởng. Trong đó, Chính phủ chủ trương giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và giãn thời gian nộp thuế, tạm hoàn 90% số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu, tạo thuận lợi tối đa, hỗ trợ DN vượt qua khó khăn. Thực hiện chủ trương này, ngày 13-1, Bộ Tài chính đã cùng lúc ban hành 3 thông tư quan trọng, hướng dẫn việc thực hiện giãn, giảm và hoàn thuế cho DN. Theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC, các DNNVV có vốn điều lệ không quá 10 tỷ đồng; có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV-2008 không quá 300 người, sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của quý IV-2008 và số thuế TNDN phải nộp năm 2009, đồng thời được giãn nộp thuế 9 tháng. Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 04/2009 hướng dẫn thực hiện hoàn 90% số thuế đầu vào cho DN xuất khẩu trong vòng 7 ngày. Tại Thông tư 05/2009, Bộ Tài chính đã hướng dẫn giãn thời gian ân hạn nộp thuế nhập khẩu, cải cách thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu. Đây là những sự trợ giúp quan trọng đối với DN, nhất là các DNNVV.



    Hơn 100.000 DN được ưu đãi thuế

    Theo ông Phạm Văn Huyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ước tính sẽ có khoảng hơn 100.000 DN được hưởng lợi từ những chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ. Ông cũng cho biết, số tiền hỗ trợ DN thông qua việc giảm 30% thuế TNDN (trong quý IV-2008 và cả năm 2009) sẽ lên tới hơn 10.000 tỷ đồng. Theo các chuyên gia kinh tế, việc Chính phủ thực hiện giãn, giảm thuế cho DN sẽ khiến nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng. Nhưng về lâu dài, chính sách giảm thuế sẽ tăng cường nguồn vốn cho DN tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh và giúp bồi dưỡng nguồn thu.




    Dây chuyền sản xuất giày tại Xí nghiệp giày Phú Hà. Ảnh: Bá Hoạt
    Ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DNVVN cho rằng, việc hỗ trợ DN bằng chính sách giãn, giảm thuế phải là giải pháp toàn diện, nhưng khi thực hiện cần có trọng tâm. Hiện nay có đến 96% DN thuộc đối tượng DNNVV. Do vậy, nên tập trung ưu tiên cho những DN sử dụng nhiều lao động, sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng hoặc những mặt hàng không xuất khẩu được phải chuyển vào tiêu dùng trong nội địa. Đây là nhóm DN khó khăn nhất và cần được tiếp sức sớm nhất. Nếu chính sách giảm thuế sớm đến được với các DN này, chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị, chính sách miễn giảm thuế TNDN đã được ban hành song nếu quy trình, thủ tục phức tạp sẽ khiến DN bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Vì vậy, việc đơn giản thủ tục hành chính cũng rất quan trọng trong thời điểm hiện nay. Ông cũng đề xuất, nên cân nhắc việc tăng thuế nhập khẩu những mặt hàng đang có nguy cơ mất thị trường để giảm thiểu những khó khăn cho DN.


    Khánh Ly

Chia sẻ trang này