Cùng kakalotta thăm dò ý kiến cho ngày mai VNI tăng hay giảm???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 13/06/2007.

3006 người đang online, trong đó có 1202 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1549 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cùng kakalotta thăm dò ý kiến cho ngày mai VNI tăng hay giảm???

    tăng 10 điểm
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    13/6: Giá chứng khoán nhích lên sau 3 phiên giảm liên tiếp
    09:08'' 13/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã nhích lên một chút sau khi giảm liên tiếp 3 phiên trước đó với chỉ số VN-Index rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng.

    Theo số liệu chính thức từ Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 13/6, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 2,26 điểm (tương đương tăng 0,22%) lên mức 1.038,8 điểm.

    Phiên giao dịch này ghi nhận sự tăng giá của 49 mã cổ phiếu, sự giảm giá của 31 mã và sự đứng giá của 27 mã khác.

    Trong 2 đợt giao dịch đầu tiên (trong số 3 đợt giao dịch) sáng nay, mặc dù không có nhiều cổ phiếu giảm giá nhưng trong số các cổ phiếu chủ chốt trên sàn chứng khoán này, hầu hết đứng giá hoặc giảm giá khiến chỉ số chung của thị trường giảm nhẹ tương ứng 0,57 điểm và 2,83 điểm.

    Sang đến đợt giao dịch thứ 3, số lượng cổ phiếu tăng giá tăng lên; trong khi cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn thứ 2 thị trường là STB của Sacombank đã tăng 2.000 đồng (sau khi đứng giá ở cả 2 đợt giao dịch đầu) giúp chỉ số VN-Index tăng nhẹ trở lại.

    Một số nhà đầu tư cho biết, họ hy vọng TTCK tập trung sẽ hồi nhẹ trong các phiên tới. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia, TTCK có thoát khỏi xu hướng giảm trong thời gian tới hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc Ngân hàng Nhà nước xem xét lại quy định giới hạn tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán (3%) đối với các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó là tác động của các đợt chào bán cổ phiếu cũng như lên sàn của các doanh nghiệp có quy mô lớn, có vị thế cao trong các ngành kinh tế chủ chốt của Việt Nam.

    Trở lại tình hình giao dịch cuối buổi sáng 13/6, do sức mua tăng lên, khối lượng giao dịch nhờ đó cũng tăng theo.

    Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu hôm nay đạt gần 5,55 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt 621,4 tỷ đồng, tăng 9,1% về khối lượng và 16,4% về giá trị so với phiên trước.

    Sau khi giảm 2.500 đồng hôm qua, hôm nay STB lấy lại 2.000 đồng, tức tăng 2,8% lên 74.500 đồng. Đây là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất hôm nay với gần 810.000cp.

    Trong khi đó thì đại gia FPT, cổ phiếu có mức giao dịch lớn thứ 2 với gần 430.000cp, lại giảm mạnh 13.000 đồng, tức 4,1%, xuống 306.000 đồng.

    BBT hôm nay bất ngờ trở thành cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn, đứng thứ 3 thị trường với hơn 320.000cp. Cổ phiếu này giảm xuống mức kịch sàn là 20.400 đồng sau khi tăng mạnh trong các phiên trước.

    SJS và PPC là 2 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn khác với trên 210.000cp mỗi loại. Trong khi SJS tăng 4,4% lên 240.000 đồng, thì cổ phiếu lớn nhất thị trường PPC lại đứng giá ở mức 70.500đ.

    PVD, REE, HBC, LAF, HRC và UNI là các cổ phiếu có mức giao dịch đáng kể khác với trên 100.000cp mỗi loại, trong đó đáng nói là HBC giảm kịch sàn còn LAF lại tăng kịch trần.

    Theo thống kê thì tổng cộng có 13 cổ phiếu tăng kịch trần còn 5 cổ phiếu giảm kịch sàn. BMC và TCT đều giảm sàn sau khi có tin 2 cổ phiếu này sẽ bị xem xét nguyên nhân tăng giá phi mã trong thời gian qua.

    Trong số 2 chứng chỉ quỹ, PRUBF1 giảm 0,8% xuống mức 13.100đ, còn chứng chỉ quỹ VFMVF1 lại tăng 0,6% lên 33.200đ. Tổng cộng có gần 460.000 chứng chỉ khớp lệnh.

    Đợt 2 ngày 13/6: VN-Index giảm 2,83 điểm

    Kết thúc đợt giao dịch thứ hai phiên giao dịch ngày 13/6, chỉ số VN-Index giảm 2,83 điểm xuống 1.033,71 điểm.

    Tổng khối lượng giao dịch trong cả 2 đợt giao dịch đầu tiên (cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) đạt 3,88 triệu đơn vị, trị giá 390,51 tỷ đồng.

    Với lượng dư mua gần như bằng 0 trong đợt 1 và dư bán ở mức giá sàn lên tới gần 60.000 đơn vị, tình hình không có gì thay đổi đối với cổ phiếu BMC của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định. Cổ phiếu này vẫn giảm 27.000 đồng xuống mức giá sàn là 520.000 đồng/cp. Kết thúc đợt giao dịch thứ 2 sáng nay, dư mua cổ phiếu BMC đúng bằng 0, trong khi dư bán ở mức giá sàn còn rất nhiều. Điều này cho thấy BMC khó có thể tăng ngoạn mục từ giá sàn lên giá trần chỉ trong một phiên giao dịch như trong ngày 11/6.

    Một cổ phiếu có chuỗi thành tích tăng giá ?ochóng mặt? khác là TCT của Công ty Cổ Phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh hôm nay cũng bất ngờ theo chân BMC giảm 20.000 đồng/cp xuống mức giá sàn là 386.000 đồng/cp. Cổ phiếu này lên sàn ngày 6/12/06 với mức giá chỉ là 49.000 đồng. Sau 123 phiên giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM, cổ phiếu này đã tăng lên mức giá 406.000 đồng/cp (đây cũng là mức cao kỷ lục của cổ phiếu). Một số nhà đầu tư cho biết họ lo ngại các cơ quan chức năng sẽ xem xét sự tăng giá chóng mặt của cổ phiếu này giống như đang làm với BMC. Và dĩ nhiên, rất nhiều người trong số họ đã chọn giải pháp bán ra cổ phiếu này. Kết thúc đợt 2, dư bán giá sàn (386.000 đồng/cp) cổ phiếu TCT là hơn 20.000 đơn vị.

    Cổ phiếu FPT không có dấu hiệu hồi phục khi tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng so với đợt giao dịch trước, nâng tổng mức giảm lên thành 11.000 đồng, đóng cửa đợt giao dịch thứ 2 ở mức 308.000 đồng/cp. Như vậy, từ sau phát hành thêm cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 ngày 21/5/07, cổ phiếu FPT giảm 14/16 phiên từ mức 372.000 đồng/cp xuống 319.000 đồng/cp vào ngày hôm qua.

    BMP tiếp tục duy trì mức giảm 8.000 đồng như trong đợt 1 xuống 200.000 đồng/cp; KDC giảm 4.000 đồng xuống 230.000 đồng/cp.

    Trong số các cổ phiếu lớn, ITA tiếp tục duy trì mức tăng nhẹ 1.000 đồng lên 142.000 đồng/cp); SAM tăng 2.000 đồng lên 166.000 đồng/cp; VNM tăng 2.000 đồng lên 185.000 đồng/cp.

    Giống như đợt giao dịch 1, STB đứng giá ở mức 72.500 đồng/cp; REE đứng giá ở mức 160.000 đồng/cp; GMD đứng giá ở mức 157.000 đồng/cp, NKD đứng giá ở mức 155.000 đồng/cp; VSH đứng giá ở mức 68.000 đồng/cp.

    Trong số các ?ođiểm sáng? của TTGDCK TP.HCM các ngày qua, LBM tiếp tục duy trì mức tăng kịch trần 3.000 đồng lên mức cao kỷ lục mới là 70.000 đồng/cp; SGH tăng kịch trần 9.000 đồng lên mức cao kỷ lục mới là 200.000 đồng/cp; LGC sau khi đứng giá hôm qua, hôm nay tiếp tục tăng kịch trần 5.000 đồng lên mức cao kỷ lục mới là 105.000 đồng/cp.

    Sau một chuỗi ngày giảm liên tục, chứng chỉ quỹ VF1 tiếp tục tăng giá thêm tương ứng 300 đồng lên mức 33.300 đồng/ccq. Trong khi đó, BF1 đứng giá ở mức 13.200 đồng/ccq.

    Đợt 1 ngày 13/6: VN-Index giảm 0,57 điểm

    Kết thúc đợt giao dịch thứ nhất phiên giao dịch ngày 13/6, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam giảm nhẹ 0,57 điểm xuống 1.035,97 điểm.

    VN-Index đã giảm trong 3 phiên trước đó với tổng mức giảm 23,48 điểm.

    Tổng khối lượng giao dịch (cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) đạt 2,04 triệu đơn vị, trị giá 188,78 tỷ đồng.


    Kết thúc đợt giao dịch thứ nhất phiên giao dịch ngày 13/6, chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam giảm nhẹ 0,57 điểm xuống 1.035,97 điểm. (Ảnh: LAD)



    Cổ phiếu BMC tiếp tục dẫn đầu thị trường về mức sụt giảm, với mức giảm 27.000 đồng (tương đương giảm 5%) xuống 520.000 đồng/cp với 3.670 cổ phiếu được chuyển nhượng thông qua khớp lệnh. Hôm qua, cổ phiếu này cũng đã giảm sàn sau một chuỗi ngày tăng kịch trần gần như liên tục từ mức giá chào sàn chỉ vọn vẹn có 50.000 đồng/cp lên 847.000 đồng/cp vào ngày 21/5/07. Sau khi tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2 ngày 22/5, cổ phiếu này tiếp tục tăng từ mức giá 296.000 đồng/cp lên 575.000 đồng/cp vào ngày 11/6 vừa qua.

    Được biết, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa có công văn báo cáo với Ủy ban Chứng khoán về sự tăng giá chóng mặt của cổ phiếu này. Uỷ ban sẽ dựa trên báo cáo của Trung tâm để phân tích những nguyên nhân chính đẩy giá cổ phiếu này tăng vọt trong thời gian qua, nhận diện các giao dịch và tìm hiểu có hiện tượng thao túng giá hay không... Dư bán cổ phiếu BMC trong phiên giao dịch hôm qua rất lớn. Trong đợt 1, dư mua cổ phiếu BMC gần như bằng 0, trong khi đó, dư bán ở mức giá sàn lên tới gần 60.000 đơn vị.

    Trong số các cổ phiếu lớn, một số tăng nhẹ như ITA (tăng 1.000 đồng lên 142.000 đồng/cp); SAM tăng 2.000 đồng lên 166.000 đồng/cp; VNM tăng 2.000 đồng lên 185.000 đồng/cp.

    Trong khi đó, FPT giảm 10.000 đồng xuống 309.000 đồng/cp; BMP giảm 8.000 đồng xuống 200.000 đồng/cp; KDC giảm giảm 4.000 đồng xuống 230.000 đồng/cp.

    STB đứng giá ở mức 72.500 đồng/cp; REE đứng giá ở mức 160.000 đồng/cp; GMD đứng giá ở mức 157.000 đồng/cp, NKD đứng giá ở mức 155.000 đồng/cp; VSH đứng giá ở mức 68.000 đồng/cp.
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0









    Không xây thêm nhà máy chế biến rau quả
    11:32'''' 13/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Thứ trưởng NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần vừa ra quyết định yêu cầu chỉ duy trì năng lực chế biến rau, quả ở mức 313.000 tấn sản phẩm/năm để tập trung đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu chủ động cung cấp cho các nhà máy chế biến sẵn có.


    Ngành nông nghiệp sẽ tập trung phát triển loại cây ăn quả có thế mạnh xuất khẩu như chuối, dứa, nhãn, thanh long, xoài... (ảnh H.Ph).

    Trong Quyết định 52 phê duyệt quy hoạch phát triển rau quả và hoa cây cảnh đến năm 2010, tầm nhìn 2020, vừa được ký ban hành, Bộ NN-PNTT chủ trương gắn sản xuất với thị trường.

    Thời gian tới, sản phẩm rau quả và hoa cây cảnh Việt Nam sẽ nhắm tới các nước châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản; riêng với hồ tiêu sẽ chú trọng thị trường EU.

    Bộ NN-PTNT đặt mục tiêu trong thời kỳ 2010-2020, ngoài đáp ứng nhu cầu nội địa, kim ngạch xuất khẩu rau hoa quả Việt Nam phấn đấu đạt 1,2 tỷ USD/năm. Riêng đến 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu rau hoa quả các loại đạt 760 triệu USD/năm.

    Ngành nông nghiệp phấn đấu đến năm 2010, diện tích cây ăn quả của Việt Nam đạt khoảng 1 triệu ha, sản lượng 10 triệu tấn; rau: 700 ngàn ha, sản lượng 14 triệu tấn (rau an toàn và rau công nghệ cao 100.000ha); hoa cây cảnh 15.000ha, đạt 6,3 tỷ cành. Riêng hồ tiêu cơ bản giữ nguyên diện tích 50.000ha.

    Theo Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, Việt Nam chỉ tập trung phát triển cây ăn quả ở vùng Đông Nam bộ, ĐBSCL và ĐBSH; giảm diện tích cây ăn quả ở Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ. Đối với rau và gia vị, chủ yếu trồng ở ĐBSH và ĐBSCL. Riêng rau an toàn và rau công nghệ cao thì ĐBSH, ĐBSCL, Đông Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng sẽ là "thủ phủ".

    Quyết định này cũng nêu rõ, chỉ duy trì năng lực chế biến rau quả ở mức 313.000 tấn sản phẩm/năm như hiện nay. Thay vào đó, sẽ tập trung xây dựng vùng nguyên liệu để chủ động cung cấp cho các nhà máy chế biến; hạn chế đầu tư thêm các nhà máy lớn.

    Bộ NN-PTNT phấn đấu đến 2010, công suất của các nhà máy đạt 50-60% so với thiết kế.








    Được emthanh sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 13/06/2007
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch cổ phiếu xuống mức thấp nhất 1 tháng qua
    16:30'' 13/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Sau khi trở về vị trí xuất phát sau Tết Âm lịch, chỉ số HASTC-Index tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch ngày 13/06. Không những thế, khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội còn xuống mức thấp trong 1 tháng qua.

    Trong khi giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM tăng nhẹ trở lại thì ở sàn Hà Nội, cổ phiếu tiếp tục lũ lượt xuống giá. Theo thống kê chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong phiên giao dịch ngày 13/06, chỉ có 28 mã cổ phiếu tăng giá, trong khi 46 mã giảm giá và 12 mã khác đứng giá.

    Chỉ số HASTC-Index bị kéo xuống mức 313,04 điểm, giảm 4,94 điểm (tương đương giảm 1,55%) so với phiên trước. Đây là mức điểm thấp nhất kể từ ngày 18/01.

    Điều đáng chú ý là khối lượng giao dịch giảm 39,5% xuống chỉ còn 1 triệu cổ phiếu được giao dịch thông qua phương thức báo giá. Giá trị giao dịch cũng giảm 32,3% xuống 104,8 tỷ đồng. Đây là mức khối lượng và giá trị thấp nhất trong vòng hơn 1 tháng qua.



    Các nhà đầu tư tỏ ra rất thận trọng trong quyết định mua vào thời điểm này. (Ảnh: LAD)




    2 cổ phiếu có khối lượng giao dịch cũng như giá trị giao dịch lớn nhất thị trường là ACB với 201.800cp trị giá 27,9 tỷ đồng, và SSI với 159.600cp trị giá 26,5 tỷ đồng. ACB giảm nhẹ 1,7% xuống 138200đ, còn SSI giảm 0,9% xuống 166.000đ.

    MPC là cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều tiếp theo với 74.100cp. Cổ phiếu này tăng nhẹ 0,2% lên 56.200đ.

    Các cổ phiếu khác chỉ có mức giao dịch rất thấp, từ 40.000cp trở xuống.

    Cổ phiếu giảm giá mạnh nhất thị trường là SD5 giảm 7.500đ, tức 6,4% xuống 110.600đ.

    Giảm mạnh thứ 2 là đại gia BMI khi rớt đến 7.100đ, tức 5,5% xuống mức 122.400đ. Một số nhà quan sát thị trường cho rằng, kết quả đấu giá cổ phần lần đầu của đại gia ngành bảo hiểm Việt Nam là Bảo Việt đã ảnh hưởng khá mạnh tới giá cổ phiếu ngành này trên cả thị trường tập trung và OTC. Theo họ, khi mà giá cổ phiếu Bảo Việt được rao bán rộng rãi với số lượng khá lớn dưới cả giá trúng bình quân và chỉ nhỉnh hơn 70.000 đồng/cp thì cổ phiếu ngành bảo hiểm giảm là tất yếu.

    Một cổ phiếu tên tuổi khác và là công ty con của Bảo Việt là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) cũng giảm mạnh. Cổ phiếu này giảm 19.800đ, tức 4,8% xuống mức 397.200đ.

    Trong khi đó, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất hôm nay là DAC tăng lên mức kịch trần là 24.000đ nhưng chỉ có 200cp được chuyển nhượng.

    Một số cổ phiếu tăng mạnh khác là DAE tăng 7,6% lên 61.200đ, và YSC tăng 6,4% lên 50.000đ.

    Theo điều tra của một hãng cung cấp thông tin chứng khoán, các nhà đầu tư đang rất thận trọng trong quyết định mua vào thời điểm này. Hầu hết đang trong tình trạng chờ xem xu hướng của thị trường ra sao sau những tranh cãi về tỷ lệ giới hạn 3% cho vay đầu tư chứng khoán của các ngân hàng thương mại (hạn chế một lượng tiền lớn bơm vào thị trường). Hơn nữa, trong thời gian tới, một lượng lớn cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành sẽ được tung ra thị trường. Một câu hỏi được đặt ra là liệu các đợt cung hàng mới này có ảnh hưởng tới giá cổ phiếu cùng ngành hay không? Hiện tượng giao dịch trầm lắng cùng với việc giá cổ phiếu liên tục đi xuống là điều không thể tránh khỏi.
  5. hoanghai04hn

    hoanghai04hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác đang Spam đấy à, sao gửi nhiều quá vậy. Theo bác thử dự đoán mò là : + 12
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    nước ngoài bán ra nhìu FPT quá lần này nhìu người kẹp trym FPT roài, trong đó có kaka, nước ngoài mua vào những mã ngon, thương cho FPT hôm nay, mai mà rớt chắc thêm 3 giá sàn nữa
  7. boygoi

    boygoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    1
    mai tăng đúng như hôm nay,tiện thể bác kaka cho em hỏi suất mua ngân hàng dầu khí toàn câu GPB ấy bây giờ ngoài OTC giao dịch bao nhiêu vậy bác,người yêu em có mấy suất mà không biết giá thị trường thế nào.thanks bác
  8. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tăng 5 đ , Kaka xả nhiều bài thía, sao k dùng nick Kaka đi, trước ở Hằng Sơn à




    Cập nhật tin tức chứng khoán
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    VIB Bank và PVI thỏa thuận hợp tác toàn diện

    13/06/2007 -- 5:16 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã cam kết sử dụng các dịch vụ của nhau và hợp tác đầu tư trên cơ sở khai thác lợi thế của mỗi bên nhằm đa dạng hoá, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

    Theo thoả thuận hợp tác toàn diện được ký kết ngày 11/6, VIB Bank sẽ cung cấp các dịch vụ tín dụng cho PVI, cán bộ nhân viên của PVI và có thể xem xét áp dụng mức lãi suất, phí dịch vụ ưu đãi đối với các khách hàng của PVI sử dụng các dịch vụ tín dụng của VIB Bank.

    Ngược lại, PVI sẽ cung cấp các chương trình bảo hiểm và quản lý rủi ro với mức phí hợp lý và cạnh tranh cho các khách hàng vay vốn của VIB Bank hoặc các dự án do ngân hàng này tham gia góp vốn.

    Ngoài ra, hai bên sẽ cùng hợp tác đẩy mạnh các dịch vụ chuyển tiền, phát triển các sản phẩm về nguồn vốn, gồm các sản phẩm phái sinh như quyền lựa chọn, hoán đổi.

    Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, hai bên sẽ chia sẻ cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng, sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án liên quan đến công nghiệp dầu khí, lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

    Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc VIB Bank cho biết sau thành công của việc ký thoả thuận hợp tác toàn diện với Công ty Tài chính dầu khí (PVFC), VIB Bank đã mở rộng hợp tác với các tổng công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cũng như các tổng công ty lớn thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

    "Bằng cách này, chúng tôi có thể tận dụng những thế mạnh của nhau, trao đổi những kiến thức và kinh nghiệm hoạt động, đặc biệt, VIB Bank có thể mở rộng đối tượng khách hàng, đồng thời đem lại cơ hội tiếp cận vốn thuận lợi hơn cho khách hàng của VIB Bank", ông Vũ nói.

    Theo thông tin của Hiệp hội Bảo hiểm, đến hết quý I/2007, với trên 30%, PVI là đơn vị chiếm thị phần lớn nhất trong gần 20 công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động tại Việt Nam.

    Tính đến ngày 10/6, PVI đã đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, bằng doanh thu 9 tháng đầu năm 2006 và bằng 130% so với cả năm 2005./.
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    em biết ngân hàng đó nhưng ko biết giá bác lên www.vinaotc.com.vn de coi ne, em có bảo việt 10k bán giùm người khác giá 75 ai mua pm em, khỏi trả giá

Chia sẻ trang này