Cuộc Chiến Của Các Siêu BIGBOSS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saolinh80, 12/03/2008.

1421 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 18:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2953 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Chiến Của Các Siêu BIGBOSS

    Kính gửi các thành viên DD
    Tình hình hiện nay như chúng ta đã biết SCIC và các Quỹ, Ngân hàng đang diễn ra 1 cuộc chiến ngầm giữa phe up và phe dow
    Trong cuộc chiến này chúng ta những tay lướt sóng, những nhà đầu tư dài hạn đều có những cái nhìn khác nhau về cuộc chiến
    Tui mở topic này để anh em cũng bàn luận về TT cũng như tình hình chiến sự diễn ra giữa 2 bên
    Mong tất cả anh em vào ủng hộ
    Theo quan điểm của tôi hiện nay SCIC đang kiểm soát rất tốt TT
    vấn đề là SCIC có đưa con thuyền VNI vượt qua cơn giông bão hay không chúng ta cùng bàn luận và chờ đợi kết quả

    CHÚC TOÀN THỂ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀU THẮNG LỚN VÀ GẶP NHIỀU MĂY MẮN
  2. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Tâm thì muốn rồi đấy, nhưng không biết là lực có đủ không thôi !
  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0


    Thị trưởng phải là một sân chơi bình đẳng

    " Chỉ số CK chỉ phản ánh tâm lý của thị trường tại một thời điểm, điều quan trọng là phải chú trọng nhiều hơn đến cái gốc, tạo môi trường lành mạnh cho NĐT. "



    ông Nguyễn Đình Cung- Trưởng ban Kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
  4. tungtuhu

    tungtuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề là bác nào trả lời được các câu hỏi sau:
    - Ai là người duyệt chi cho SCIC
    - Về tính bảo mật thông tin SCIC phải qua mấy cấp, những người duyệt tiền và loại cp lựa chọn có tham gia thị trường không?
    - Tính đến thời đỉêm này SCIC đã thực sự mua chưa, người khổng lồ đi đâu bao giờ cũng để lại vết chân.
  5. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng hô lên cả, ko cần SCIC ra tay đâu

    Ngày 12-03-2008, 10:19
    Giám đốc ANZ khu vực châu Á-Thái Bình Dương: "12 tháng tới, kinh tế VN sẽ phục hồi mạnh mẽ"


    Với nhiều dự định tiếp tục đầu tư và phát triển tại thị trường VN, ông Alex Thursby-GĐ ANZ Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tỏ ra khá lạc quan về tình hình kinh tế VN hiện nay.


    Ông Alex Thursby cho biết: ?oNhững vấn đề lạm phát, giá tiêu dùng tăng cao... hiện đang diễn ra không làm ảnh hưởng đến dự định về việc tiếp tục đầu tư và phát triển của ANZ tại VN. Chúng tôi tin rằng nền kinh tế VN sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Chiến lược của chúng tôi bao gồm việc hợp tác với các đối tác chiến lược với 40% cổ phần trong liên doanh thẻ Sacombank - AZN và 10% cổ phần tại Sacombank. Đặc biệt với niềm hy vọng về một TTCK tốt lành, chúng tôi cũng sẽ có 10% cổ phần tại CTCK Sài Gòn (SSI)?.



    Cơ sở nào khiến ông lạc quan về kinh tế VN?



    Cần đặt những diễn biến của nền kinh tế VN hiện nay với mặt bằng chung thế giới. Khi đó, chúng ta có thể thấy những gì đang xảy ra ở VN hiện nay không mấy khác biệt so với những thị trường khác tại châu Á. Đó là khó khăn chung do giá dầu phi mã, kiềm chế lạm phát. Tuy vậy, đó chỉ là những tác động ngắn hạn và VN sẽ bình ổn trở lại và phát triển trong tương lai.



    Còn về những chính sách tài chính, ông có cho rằng NHNN đã thái quá trong việc thắt chặt tiền tệ?



    Chính sách rút bớt tiền mặt đang lưu thông ngoài thị trường... là chính sách đúng. Tuy nhiên, do cơ cấu kinh tế trải qua sự thay đổi mạnh và nhanh trong thời gian ngắn, nên đôi lúc nó chưa có những chuyển biến và thay đổi kịp thời. Chính vì vậy, một số biến động bất lợi có thể xảy ra.



    Tôi muốn nhấn mạnh rằng, lạm phát cần được kiềm chế dưới tốc độ tăng trưởng. Đó là chìa khoá cho phát triển bền vững. Những giải pháp đúng hiện nay chưa thể phát huy tác dụng trong thời điểm ngắn hạn, mà chỉ có thể thấy được về dài hạn. Nếu không biết chấp nhận những "nỗi đau" ngắn hạn, thì khó có thể nhận được lợi ích về lâu dài. Tôi nhận định trong 12 tháng tới, nền kinh tế VN sẽ thoát khỏi tình trạng này và hồi phục mạnh mẽ.



    Vậy còn những giải pháp để cứu TTCK có phù hợp không, thưa ông?



    Theo tôi, TTCKVN đang hoạt động đúng theo xu hướng tự do có lên, có xuống. Các NĐTNN có thể mua vào và có thể bán ra để thu tiền. Việc Chính phủ VN đã làm không phải là duy nhất. Nhiều nền kinh tế khác cũng đã phải cứu vãn TTCK vào thời điểm đen tối, nhất là khi thị trường rơi tự do một cách bất ổn.



    Lãnh đạo chính quyền Hồng Kông cũng đã phải viện đến nhiều giải pháp kinh tế để bình ổn TTCK vào thời kỳ năm 1997; khi khủng hoảng kinh tế nổ ra tại châu Á, hàng loạt NĐT rút khỏi thị trường, khiến chỉ số rơi tự do.



    Những chính sách được áp dụng đã cứu vãn TTCK Hồng Kông khỏi sụp đổ và phục hồi niềm tin của các NĐT, nhất là là NĐTNN. Tại VN cũng vậy. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu những biện pháp này được áp dụng vào thời điểm cần thiết, thì nó là đúng đắn. Giống như Hồng Kông, khi mà TTCK phục hồi, các NĐT quay trở lại thì nền kinh tế được đảm bảo và phát triển tốt. Vì vậy, tôi nghĩ TTCK VN cũng sẽ phục hồi và lấy lại được niềm tin của các NĐT.
  6. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    SCIC đang tạo ra 1 hình ảnh xấu về TTCK VN khi đích thân CP ra chính sách, đích thân CP tung tiền ra mua/bán CP trên nhiều tài khoản khác nhau trong khi NĐT cá nhân và tổ chức chỉ có 1 tài khoản duy nhất và không được mua/bán trên 1 mã trong phiên.
    Chúng ta được cứu thì tung hô SCIC còn người ngoài nhìn vào thì họ ... cười mỉa

    Nên nhớ người đứng đầu SCIC cũng là người đứng đầu BTC. Việc kêu gào SCIC mua CP thực ra là .. 1 cái bẫy và chúng ta thì đang cổ suý
  7. iphoneviet

    iphoneviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Ặc bác chúc toàn thể nhà đầu tư thắng lớn thì đúng là toàn ông này ăn của ông kia thoai
  8. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    NDT sắp được mở nhiều TK roài, vì giờ chả cho mở cũng như mở...khác gì đâu...

    SCIC chỉ đỡ thị trường khỏi về lại 580 thôi , that''s all. Còn lên nữa, các cụ đầu tư tự quyết định số phận nhé, chứ hy vọng SCIC mua lúc VNI lên cả 700 à

    SCIC cần bí mật bảo vệ tiền của mình, hở ra kẻ gian giật mất ngay.

    Thằng nào kêu gào SCIC mua cổ phiếu khi VNI đã > 650 là Việt gian 100%, he he....Vì toàn Việt gian tranh mua khi VNI < 640...Giờ hô để SCIC đổ vỏ à, đâu dễ thế !
  9. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0


    Vậy theo ông, Nhà nước nên làm gì để TTCK được tăng trưởng lành mạnh?

    Chức năng của Chính phủ, theo tôi nghĩ không phải là đảm bảo thị trường lên hay thị trường xuống, mà là đảm bảo sân chơi bình đẳng, một môi trường đầu tư lành mạnh cho NĐT. Muốn CK tăng trưởng bền vững, lành mạnh thì cách lâu dài và căn bản nhất là phụ thuộc vào các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô, hạ nhiệt nền kinh tế từ từ.


    Ngoài ra, phải chú trọng nhiều hơn đến cái gốc như tăng cường giám sát, minh bạch hóa cho thị trường CK, và đặc biệt là tập trung phát triển khu vực công ty.

    Chỉ số chỉ phản ánh tâm lý của thị trường tại thời điểm đó, còn cái mà tôi quan tâm hơn là những quy định về quản trị doanh nghiệp, cái khung để hoạt động. Đây là điều quan trọng nhất. Điều mà Chính phủ nên làm là đặt ra những quy định hợp lý về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo một cách công bằng. Bởi vậy, cần phải đi song song, phát triển TTCKphải dựa trên phát triển khu vực công ty. Khu vực này phát triển tốt, tự khắc TTCK cũng sẽ phát triển.

    Về nguyên tắc, TTCK là kênh thu hút vốn trung và dài hạn, đầu tư ngắn hạn như các NĐT của ta hiện nay theo tôi không nên khuyến khích, vì không tạo ra tài sản, tăng thêm giàu có cho xã hội mà chỉ tính đến thu lời trước mắt. Nếu lập quỹ đầu tư để đầu tư vào DN, giúp DN mở rộng quy mô sản xuất, giúp thay đổi quản trị?, như thế mới đáng khuyến khích.

  10. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Đã được thích:
    0
    TRONG GIAI ĐOẠN NỀN KINH TẾ NHƯ HIỆN NAY CHÚNG TA ĐƯỢC SCIC BẢO KÊ <600Đ LÀ VUI LẮM RỒI CÁC BÁC À
    HẾT QUÝ 1 LẠM PHÁT NÓ GIẢM + LÃI XUẤT NGÂN HÀNG GIẢM + THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TẠM ỔN + DẦU GIẢM GIÁ...
    ĐẾN LÚC ĐẤY SCIC XẢ HÀNG CHO BỚT NÓNG CŨNG KO ĐƯỢC

Chia sẻ trang này