Cuộc chiến giải chấp sắp chấm dứt .

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vni5000, Jun 25, 2008.

10620 người đang online, trong đó có 868 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Cuộc chiến giải chấp sắp chấm dứt .

    "Cuộc chiến" giải chấp sắp chấm dứt?
    Thứ tư, 25.06.2008, 08:32am (GMT+7)


    (TCK)Chuỗi phiên "thử" (retest) của VN-Index vẫn chưa kết thúc, nhưng diễn biến 3 ngày đầu tuần đã tạm cho thấy một câu trả lời: Áp lực giải chấp không còn nhiều.
    Khi giá bị đè xuống dưới cả mức đáy ngày 11.6 nhưng lượng bán toàn thị trường vẫn không tăng, thậm chí giảm mạnh ở nhiều mã là tín hiệu rất lạc quan.

    Kết thúc "chiến dịch" SSI, STB

    Những căn cứ để hy vọng đang đến từ chính các CP được mệnh danh là "chỉ báo cầm cố" của thị trường: SSI, STB và REE. Trong số 3 "đại gia" một thời làm điêu đứng thị trường với khối lượng nện sàn vài triệu đơn vị mỗi phiên này, SSI và STB đã được hãm đà thành công với nỗ lực đáng ghi nhận trong việc "tiêu hóa" khối lượng bán khổng lồ.

    Khối lượng giao dịch với SSI đã tăng lên đột biến từ ngày 16.6 và kéo dài liên tục 6 phiên sau đó, quy mô trung bình 7 phiên đạt 1,35 triệu CK/phiên trong khi mức trung bình 20 phiên trước chỉ đạt 109.000 CK/phiên. Đặc biệt tại mức đáy 27.000đ/CP ngày 20.6, SSI đã chuyển nhượng tới 2,93 triệu CP, cao kỷ lục trong vòng 43 phiên gần đây.

    Ngày 23.6, lần đầu tiên sau hai tháng giảm sàn liên tục, SSI xuất hiện dư mua lớn và giá được đẩy lên kịch trần 27.800đ/CP và ngày 24.6 dư mua trần 348.300 đơn vị với lượng giao dịch 242.020 đơn vị. SSI đã xuất hiện tình trạng găm hàng.

    Đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực giải quyết lượng bán sàn của SSI là NĐTNN. Ngày 12.6, mức room với SSI mới đạt 37,18% thì đến ngày 24.6 đã là 41,13%, tương đương trên 5 triệu CP được NĐTNN mua ròng.

    "Đại gia" đầu tiên "hứng" được số CP bán tháo giá rẻ vừa qua là Ngân hàng ANZ - một cổ đông chiến lược của SSI. ANZ tính đến ngày 23.6 đã hoàn thành xong việc mua vào 3.416.700 SSI để nâng mức nắm giữ từ 11,39% lên 13,89%, tương đương tổng khối lượng nắm giữ 18.983.500 CP. Ngay sau đó, ANZ lại đăng ký mua tiếp 6.833.400 CP nữa để tăng lên 18,89%.

    Ngày 23.6 vừa qua, SSI cũng ký hợp tác với CTCK Daiwa (DSGI) của Nhật với mức đầu tư tối thiểu 10% cổ phần. Ngày 24.6, DSGI tuyên bố bắt đầu mua thêm 11.684.880 SSI từ ngày 25.6 đến 29.8 để "nâng cấp" thành cổ đông chiến lược. Trước đó, DSGI đã là cổ đông lớn của SSI với tỉ lệ sở hữu 4,6%. Sau khi mua xong số lượng đăng ký, tỉ lệ sở hữu sẽ tăng lên 13,17%, tương đương tròn 18 triệu CP.

    Điều đáng nói là các hợp tác chiến lược này không thông qua phát hành riêng lẻ mà các đối tác đều thực hiện mua trực tiếp qua sàn khớp lệnh hoặc thỏa thuận. ANZ bắt đầu mua vào SSI từ ngày 9.6.2008 với mức giá chỉ từ 27.000-30.000đ/CP. Cùng với việc mua vào 3 triệu CP quỹ của SSI, nỗ lực giải quyết khối lượng bán tháo đã thành công. Tuy nhiên, hiện SSI lại rơi vào tình trạng thiếu cung và khối lượng chờ mua gần 11,7 triệu CP của DSGI và 6,8 triệu CP của ANZ tới đây sẽ làm nốt "nhiệm vụ" đẩy giá lên?

    Khác với SSI, nỗ lực "cứu giá" của STB hoàn toàn đến từ các "đại gia" nội. STB ghi dấu ấn với hàng loạt đăng ký mua của cổ đông nội bộ, nhất là của thành viên HĐQT. Theo thông tin từ Sở GDCK TPHCM, các giao dịch mua này được thực hiện rải rác từ tháng 3 như ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT - mua 3 triệu CP và một số thành viên ban giám đốc mua khoảng 400.000 CP STB từ tháng 4 đến tháng 6.

    Các giao dịch này khó tạo nên chuyển biến lớn trong tương quan cung cầu của STB khi lượng bán sàn mỗi phiên từ đầu tháng 5 vào khoảng 3-6 triệu CP. Điều đó chứng tỏ các tổ chức trong nước đã làm nốt phần còn lại do NĐTNN chưa bao giờ "nhả" STB khỏi danh mục, ngoại trừ giao dịch bán thỏa thuận của IFC nhưng cũng là cho một tổ chức nước ngoài khác.

    STB ngày 24.6 có một phiên giao dịch đầy sức mạnh của bên mua khi giá dù giảm xuống gần chạm sàn đầu phiên đã tăng kịch trần trở lại cuối phiên. Gần 1,71 triệu STB được giao dịch trong phiên là khối lượng khá thấp, nhưng nguyên nhân lại là do bên bán găm hàng. Dư mua trần của STB còn khoảng 15.000 CP.

    Những "cứ điểm" cuối cùng

    Đáng buồn nhất trong "cuộc chiến" giải chấp này là REE khi vẫn đều đặn giảm sàn 5 phiên gần đây. Nguyên nhân chính khiến REE rơi vào tình trạng thiếu cầu là tỉ lệ sở hữu của NĐTNN đã đầy, trong khi sức mua của NĐTTN khá yếu. Duy nhất một phiên REE được "hở room" là ngày 19.6 khi NĐTNN bất ngờ "cắt lỗ" khoảng 220.000 CP vào ngày 16.6. Ngay lập tức, NĐTNN lao vào mua hết số lượng dư thừa này.

    Thiếu sự hỗ trợ của nguồn vốn ngoại, REE chỉ còn trông chờ vào các tổ chức trong nước. Ngày 16 và 17.6, REE xuất hiện giao dịch lớn đột biến với khối lượng 1,22 triệu CP. Đây là lực mua khá mạnh giúp "giải quyết" một phần lượng bán sàn. Thống kê cho thấy, khối lượng bán sàn trung bình 5 phiên của REE đang ở mức 194.000 CP/phiên. Dù đây vẫn là mức khá cao, nhưng cũng đã giảm mạnh so với đỉnh 270.000 CP thời điểm tuần đầu tiên của tháng 6.

    Xét về tổng thể, thị trường đã cho thấy một sức mạnh đáng kể khi lượng bán tháo dần cạn kiệt. 103 CK tăng giá và 38 CK giảm giá trong ngày 24.6 giúp VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 375,97 điểm - mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Tổng khối lượng bán của thị trường tiếp tục giảm nhanh và ngày 24.6 chỉ còn 15,12 triệu CK (-25%) trong khi mua vào đạt 16,95 triệu CK. Đặc biệt khối lượng bán sàn toàn thị trường đang ở mức rất thấp, chỉ còn 1,87 triệu CK, tương đương 55,75 tỉ đồng.

    Trong số 15 CP có mức vốn hóa lớn nhất thị trường, chi phối hướng đi của VN-Index thì chỉ còn REE và SJS giảm giá, trong khi các mã còn lại đa số tăng kịch trần. Sự "lạc điệu" của hai CP này sẽ không ảnh hưởng lớn tới chỉ số chung nữa khi các mã còn lại giữ được đà tăng giá.

    theo Lao Động
  2. cucac_optic

    cucac_optic Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 28, 2006
    Likes Received:
    0
    Không rõ giá trị cổ phiếu cầm cố còn đến nay là bao nhiêu, nhưng chắc chắn đó là con số đáng kể, bởi tổng giá trị giao dịch trên thị trường chỉ đạt khoảng 200 tỷ đồng/ngày từ tháng 4 đến nay.

    Ông Đoàn Đức Vịnh, Tổng giám đốc CTCK Âu Việt cho biết, chỉ khi nào xử lý hết số cổ phiếu cầm cố tại ngân hàng, thị trường mới hết nỗi lo canh cánh. Lượng cổ phiếu cầm cố tập trung vào nhóm blue-chip dẫn dắt thị trường nên tác động của nó đến VN-Index khá rõ ràng.
    Ghi nhận giao dịch trên thị trường 2 tuần qua cho thấy, chưa có sự tham gia của các tổ chức đầu tư nước ngoài và các tổ chức đầu tư, nhà tạo lập thị trường trong nước (hai phiên giao dịch cuối tuần qua, họ mới bắt đầu tham gia).

    Theo ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch HĐQT CTCK Quốc Gia, thị trường sẽ chịu sức ép từ kết quả kinh doanh của công ty niêm yết trong quý II. Nguồn tin từ một quỹ đầu tư cho biết, một số doanh nghiệp đã giảm sản lượng bán hàng do lo ngại mất vốn, không thu hồi được nợ.
    Được biết, động thái nới lỏng biên độ từ từ, không gây sốc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xuất phát từ lo ngại việc làm giá để xả hàng của những nhà đầu tư lớn, tạo bẫy bull-trap làm mất lòng tin của nhà đầu tư.
    http://cafef.channelvn.net/thi-truong-chung-khoan/noi-lo-co-phieu-cam-co/200862594923875.chn
    đây là cái gì hả mày
  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    2
    9.700 tỉ

    Vậy mấy phiên gần đây có 1, 200 tỉ một phiên

    Mới chỉ hết cái số lẻ thôi các bác ơi
  4. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 10, 2006
    Likes Received:
    7,145
    gần hết sạch cổ niêm yết,còn MỘT ĐỐNG OTC

Share This Page