Cuộc khủng hoảng TTCK VN triền miên sau 1 năm hòa nhập WTO?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuananhdao, Feb 20, 2008.

2196 người đang online, trong đó có 878 thành viên. 13:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Cuộc khủng hoảng TTCK VN triền miên sau 1 năm hòa nhập WTO?

    Diễn biến xấu của thị trường chứng khoán đang là hệ quả của hàng loạt chính sách thắt chặt tiền tệ do Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành. Nhiều chuyên gia và cả nhà đầu tư dự báo, đáy của Vn-Index trong đợt điều chỉnh này có thể là 700 điểm.

    Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên ?orực lửa?, Vn - Index giảm xuống còn 744,92 điểm, Ha-Index xuống còn 255,42 điểm. Nhiều nhà đầu tư không có điều kiện bám sàn phiên sáng nay chỉ biết kêu trời khi chứng kiến gần 100% mã cổ phiếu trên sàn TPHCM ?onhuộm? sắc đỏ, 6 mã cổ phiếu xanh tại sàn Hà Nội trở thành điểm sáng trong phiên.

    Năm 2007, lạm phát tăng cao 12,6%, một trong những nguyên nhân chính tác động đến lạm phát là lượng cung tiền đổ vào thị trường quá lớn. Để khống chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

    Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện một số biện pháp cụ thể như: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 10 - 11%, thắt chặt tiền tệ, nâng mức lãi suất cơ bản lên thêm 0,5%. Cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước lại ban hành chỉ thị cho 41 ngân hàng mua vào 20.300 tỉ đồng trái phiếu bắt buộc, khiến cho nhiều ngân hàng đang phải cơ cấu lại lượng vốn để mua vào ngày 17/3 tới.

    Theo nhận định của các chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước phát hành 20.300 tỷ đồng trái phiếu là ?ogiọt nước làm tràn ly?, khiến tâm lý nhà đầu tư bị tổn thương nặng nề, họ bắt đầu bán tháo cổ phiếu khiến Vn-Index liên tục đi xuống.

    Còn theo một vài chuyên gia thị trường, việc các ngân hàng thương mại chạy đua tăng lãi suất huy động vốn VND thời điểm này cũng khiến nhà đầu tư trên sàn rút tiền về gửi tiết kiệm.

    ?oLãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã lên tới 43%, chứng tỏ cuộc đua tranh tăng lãi suất này mới chỉ bắt đầu. Bên cạnh thị trường vàng, bất động sản, thì gửi tiết kiệm hoặc cho vay nóng hiện nay đang là sự lựa chọn của một bộ phận người dân có nguồn tiền nhàn rỗi? - vị chuyên gia này nói.

    Ông Bùi Đức Thịnh, Trưởng phòng Phân tích đầu tư Công ty Chứng Khoán Quốc Tế Hoàng Gia (IRS) cho hay: Trong một vài phiên tới, thị trường chứng khoán vẫn còn đi xuống và xu hướng này sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 3 tới.

    ?oThị trường giảm mạnh như hiện nay chính là phản ứng của nhà đầu tư đối với những thông tin tốt hỗ trợ không mạnh, trong khi tin xấu đã đeo đẳng họ thời gian dài. Diễn biến của thị trường hôm nay cho thấy Vn-Index đang đi vào vùng đáy mới và khả năng chỉ số xuống tới 700 điểm có thể xảy ra?.
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Sáng nay 20/2, giá các loại vàng miếng trên thị trường Hà Nội và TPHCM đã đồng loạt tăng mạnh trở lại: tăng từ 14 - 22.000 đồng/chỉ. Đầu tư vào vàng vẫn được nhiều người dân lựa chọn khi thị trường chứng khoán liên tiếp ?olao dốc?.


    Tại Hà Nội, giá vàng SJC sáng nay niêm yết ở mức giá: 1,765 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,775 triệu đồng/chỉ (bán ra), tăng 14.000 đồng/chỉ so với sáng qua.

    Ở 3 thị trường lớn khác là: TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, vàng SJC tăng nhỉnh hơn một chút, ở mức 1,765 triệu đồng/chỉ - 1,778 triệu đồng/chỉ.

    Trên thị trường tự do, vàng Bảo Tín Minh Châu tăng tới 22.000 đồng/chỉ ở cả 4 thị trường, ở mức: 1,765 triệu đồng/chỉ - 1,785 triệu đồng/chỉ.

    Giá vàng trong nước điều chỉnh tăng, chủ yếu do ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới. Hôm qua, giá vàng kỳ hạn tháng 4/2008 tại NewYork tăng 21,82 USD, đóng cửa ở mức 927,92 USD/unce, có lúc tăng tới 930,78 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tại thị trường này cũng đang giữ ở mức 926,9 USD, tăng gần 20 USD so với 24h qua.

    Giá vàng tăng trở lại chủ yếu là USD tiếp tục rớt giá và dầu thô phục hồi mức trên 100 USD/thùng, sau thông tin có thể OPEC sẽ cắt giảm sản lượng khai thác trong kỳ họp tới.

    Theo nhận định của giới chuyên gia, nếu Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất vào kỳ họp ngày 18/3 tới và giá dầu vẫn ổn định trên mức 95 USD/thùng thì giá vàng sẽ vẫn duy trì được mức trên 900 USD/ounce.
  3. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động vốn VND của các ngân hàng thương mại từ sau tết đến nay đang đẩy lãi suất đồng nội tệ trên thị trường liên ngân hàng lên tới 43%. Thị trường tiền tệ ?ocháy bỏng? giữa trời đông lạnh giá và chứng khoán ảm đạm.

    Cũng phải nói trước rằng, mức lãi suất VND cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng thường không được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, 43% là mức tăng cao nhất chưa từng có trong lịch sử thị trường ngân hàng Việt Nam, được chính các ngân hàng xác nhận vào sáng ngày hôm nay.

    Chính việc chạy đua tăng lãi suất VND nhằm huy động vốn và cạnh tranh khách hàng của các ngân hàng thương mại hiện nay đã đẩy lãi suất qua đêm tăng lên mức đột biến, khiến cho nhân viên trong ngành ngân hàng cũng ngỡ ngàng.

    Ngày 18/2, Ngân hàng Ngoài Quốc doanh (VPBank) điều chỉnh mức tăng từ 0,6%/năm đến 1,02%/năm lên mức cao nhất 10,5%/năm và trở hành ngân hàng có lãi suất huy động vốn cao nhất trên thị trường.

    Nhưng đến ngày hôm qua 19/2, ?ođỉnh? lãi suất này đã chính thức bị Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) thay thế. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng của SeABank hiện đã lên đến 10,68%; riêng kỳ hạn 13 tháng theo hình thức bậc thang có đỉnh là 10,92%.

    Ngân hàng An Bình (ABBank), sau khi điều chỉnh lãi suất tiết kiệm thực gửi VND lên đến 9,12%/năm vào đầu tháng 2 cũng đã tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm VND lĩnh lãi cuối kỳ ở các kỳ hạn gửi theo tuần, mức tăng thêm từ 0,18%/năm đến 1,2%/năm. Mức tăng cao nhất 1,2 %/năm cho kỳ hạn gửi 1 tuần (tăng từ 4.2%/năm lên 5.4%/năm).

    ABBank cũng tăng lãi suất tiết kiệm cho các kỳ hạn còn lại của tiết kiệm tuần như sau: kỳ hạn 2 tuần (tăng từ 5,4%/năm lên 6%/năm) và 4 tuần (tăng từ 7,2%/năm lên 7,8%/năm) với mức tăng như nhau là 0,6%/năm?

    Trong vòng 20 ngày qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đã điều chỉnh tăng mức lãi suất huy động vốn VND lên tới 4 lần. Hiện tại, lãi suất ở kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng này đã vọt qua cả SeABank và ở mức 10,56%.

    Không điều chỉnh tại tất cả các thị trường, Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) lại chọn TPHCM để tăng lãi suất VND ở tất các mức gửi có kỳ hạn. đối với kỳ hạn 3 tháng lãi suất sẽ là 9,60 %/năm; 6 tháng là 9,96%/năm và 13 tháng sẽ là 10,56 %/năm.

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi VND không kỳ hạn ở mức 0,3% cho toàn hệ thống và lãi suất tiền gửi theo khu vực: Bắc, Trung, Nam và đồng bằng Sông Cửu Long với mức cao nhất là 9,54%/năm?

    Theo dự báo, cuộc chạy đua tăng lãi suất này chưa dừng lại ở đây. Các chuyên gia tài chính cho hay, việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động VND đang ẩn chứa nguy cơ đẩy các ngân hàng vào thế cạnh tranh với các ngân hàng lớn, có tiềm lực tài chính mạnh mẽ hơn.
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Hãy tỉnh táo và làm theo những gì trái tim bạn mách bảo và đừng phân tâm khi ra quyết định của mình hãy nhìn thẳng vào sự thật VNI và HA sẽ còn xuống rất sâu hơn nữa đấy có thể loanh quanh mốc 500 đến 550 và Ha 100 đến 150 ít nhất 5 đến 6 tháng nữa !
  5. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Khóa van nhà đầu tư "lướt sóng" bất động sản
    Thứ tư, 20.02.2008, 04:26pm (GMT+7)

    Các ngân hàng vẫn mở rộng cửa cho người có nhu cầu vay vốn bất động sản nhưng khóa van các nhà đầu tư "lướt sóng".

    Mặc dù không có chỉ thị 03 như với chứng khoán, nhưng các ngân hàng (NH) đều đã tự giác siết lại việc cho vay đầu tư bất động sản (BĐS). NH Nhà nước ghi nhận dư nợ cho vay BĐS đang giảm mạnh... Vì sao phải "khóa van"?
    Theo báo Tuổi trẻ, trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang được thắt chặt như hiện nay, hầu hết NH đều phải đánh giá lại thị trường của từng danh mục đầu tư, tính toán lại cơ cấu sử dụng vốn một cách phù hợp. Hiện giá BĐS đang quá cao, đặc biệt là ở các dự án. Các NH nhận thấy điều này và đang xem xét lại danh mục tài trợ BĐS một cách thận trọng.

    Theo ông Đặng Văn Thành (chủ tịch HĐQT NH Sài Gòn Thương Tín), hiện các ngân hàng chỉ xem xét cho vay đối với những khoản vay đầu tư BĐS mà đối tượng có nhu cầu nhà ở thật sự. Riêng những khoản vay đầu tư BĐS theo kiểu "lướt sóng" đều bị hạn chế tối đa.

    Đối với các đối tượng vay vốn để tham gia đầu cơ thị trường BĐS, mức độ rủi ro quá cao và các ngân hàng không an tâm khi tài trợ vốn. Một người vay vốn mua 4-5 căn hộ ở những vị trí khác nhau, mua đi bán lại ngay để kiếm lời. Nếu gặp sự cố, chẳng hạn như thị trường BĐS chững lại, khả năng chi trả của những đối tượng này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Hơn nữa, giá bất động sản quá cao, tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng khi cấp vốn. Vì vậy, trong bối cảnh chung hiện nay, việc thận trọng trong tài trợ các dự án BĐS là một bước đi phù hợp.

    Theo TS Lê Thẩm Dương (trưởng khoa quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng), một khi chính sách tiền tệ của NH Nhà nước có sự thay đổi, tất cả NH đều phải điều chỉnh chính sách tín dụng của mình, trong đó có danh mục cho vay mà danh mục BĐS - một thị trường đang phát triển quá nóng trong thời gian qua - được các NH điều chỉnh đầu tiên.

    Thị trường BĐS Mỹ có "vấn đề?, đang gây hậu quả rất nặng nề. Còn tại VN, đến nay chẳng ai có thể giải thích nổi cơn sốt giá của BĐS trên tất cả bình diện. Lẽ ra các NH phải điều chỉnh trước khi NH Nhà nước thực hiện các biện pháp thắt chặt tiền tệ chứ không đợi đến khi NH Nhà nước ra tay rồi các NH thương mại mới vào cuộc.

    Cho đến thời điểm này các NH thương mại đã thận trọng, dè dặt hơn trong việc tài trợ các khoản vay đầu tư nhà đất. Theo ông Hồ Hữu Hạnh (giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hồ Chí Minh), dư nợ trong lĩnh vực BĐS trên địa bàn hiện nay chỉ còn khoảng 30.000 tỉ đồng, giảm gần 5.000 tỉ đồng so với cách đây không lâu. Các khoản vay kinh doanh BĐS đến hạn đều được thu hồi, NH không tiếp tục cho vay nữa.


    Không hẳn tất cả NH đều sợ rủi ro, bởi lẽ khả năng thanh khoản trong thời điểm hiện nay rất thấp. Nhưng dù sao, đây cũng là bước đi hợp lý, vì các NH không thể cứ lao vào cho vay kinh doanh BĐS trong bối cảnh thị trường BĐS đang phát triển quá nóng.
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    TT thế giới cũng đang trên đường thoái trào rồi nè các pác Mai VNI và HA sẽ giảm hết phanh lệnh khẩn cấp cho các pác tự quyết định !http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Liệu thị trường đã xuống tới đáy chưa lại là một câu hỏi khó có câu trả lời. NĐT nắm giữ cổ phiếu giờ bán là lỗ hay ?olãi? nếu so sánh với giá giao dịch ngày hôm sau? NĐT chuẩn bị rót vốn lại càng cảm thấy ?orun tay? khi đặt lệnh mua cổ phiếu?

    Thị trường chứng khoán luôn hấp dẫn nhưng đầy tính rủi ro. Việc phán đoán thị trường còn xuống hay sẽ quay đầu trong thời gian tới hãy để tự thị trường trả lời. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần bình tĩnh để có được các phán đoán thông minh, không nên theo tâm lý đám đông mà mất tiền như chơi.
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Một thị trường con gấu có nghĩa là các cổ phiếu trượt giá ít nhất từ 30 đến 40%, đồng thời tâm lý bi quan bao trùm lấy khắp các sàn giao dịch. Chắc chắn rằng không một nhà đầu tư chứng khoán nào mong muốn những thời kì như vậy xảy ra. Nhưng nó đang đến và đến rất nhanh !
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Phiên GD ngày 20/2/2008 đã đi vào lịch sử và đã lộ lõ còn đường tụt dốc không có điểm dừng ... chỉ khi các TT vĩ mô của CP , UBCK, NHTM và lạm phát đã ngừng ít nhất 5 đén 6 tháng nữa !

    Đây là một phiên hiếm thấy, không chỉ ở diễn biến nói trên mà còn ở khoảng 80% mã đồng loạt giảm sàn.



    Ngân hàng HSBC khuyến nghị không nên mua thêm vào thời điểm này, chỉ khi các vấn đề về lộ trình IPO trong thời gian tới, chính sách tiền tệ liên quan được định hướng rõ ràng...



    Sự suy sụp diễn ra chóng vánh trong đợt 2, khi VN-Index bất ngờ gia tăng đà giảm tới 22,19 điểm, dù trong đợt 1 chỉ thăm dò ở mức giảm nhẹ 1,49 điểm. Kết thúc phiên, chỉ số này giảm tới 31,87 điểm, xuống còn 744,92 điểm; mốc hỗ trợ 750 điểm bị phá vỡ nhanh chóng thay cho những nhận định vững vàng trước đó.

    Diễn biến nhanh và mạnh của VN-Index cũng đã nhấn chỉ số HASTC-Index giảm theo, dù từ giữa phiên diễn biến trên sàn Hà Nội thắp hy vọng ở một phiên tăng điểm.

    Trực tiếp nhất vẫn là nguyên nhân Ngân hàng Nhà nước mạnh tay thắt chặt tiền tệ, lãi suất trên thị trường biến động mạnh, tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Căng thẳng trên thị trường ngân hàng đang loang rộng trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

    Dù chưa thể hiện rõ nhưng những thông tin từ bản báo cáo mới nhất của Ngân hàng HSBC cũng là một nguyên nhân cần tính đến, nhất là đối với nhiều nhà đầu tư tổ chức nắm trước nội dung bản báo cáo này. HSBC khuyến nghị không nên mua thêm vào thời điểm này, chỉ khi các vấn đề về lộ trình IPO trong thời gian tới, chính sách tiền tệ liên quan được định hướng rõ ràng?



    Nhưng với nhà đầu tư thời điểm này, tâm lý trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất, mà bi quan lại đang chiếm ưu thế. Với nhiều nhà đầu tư quyết định ?omò đáy? phiên hôm qua, khi xu hướng phục hồi xuất hiện, thì kết quả phiên hôm nay càng đẩy thất vọng lên đỉnh điểm.

    Trong phiên hôm nay, nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục vào cuộc, khối lượng giao dịch tăng lên 12,8 triệu đơn vị, giá trị chính thức tái lập mốc 1.000 tỷ đồng.

    Trong khoảng 80% mã giảm sàn hôm nay, các cổ phiếu lớn hầu hết đều có mặt. Ngay cả SJS cũng không thể độc diễn như phiên liên trước. Đáng chú ý là SSI tiếp tục gây ?osốc? với nhiều nhà đầu tư khi miệt mài tìm giá sàn. Hôm nay, thị trường lại đón nhận tin Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho tặng gần 135.000 cổ phiếu cho cháu ruột.

    Tại sàn Hà Nội, ?oức chế? hẳn đã xuất hiện trong tâm lý nhà đầu tư khi cả hai phiên nỗ lực đảo chiều đều bất thành. Chỉ số HASTC-Index lặp lại màu xanh hy vọng nhưng không thể ngược chiều với sàn Tp.HCM. Chỉ số này giảm thêm 11,02 điểm, còn 257,17 điểm; khối lượng và giá trị duy trì ở 4,1 triệu cổ phiếu với 300 tỷ đồng.
  10. hipdamVNI

    hipdamVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Bác nhận định rất đúng , tuy vậy sẽ làm nhiều người đau lòng
    Mọi người thường quan niệm các bác hô up là những người có tâm còn bọn hô down là chim lợn
    Thời buổi mọi giá trị đều đảo lộn hết cả

Share This Page