Cuối phiên bán sàn , tháo chạy tán loạn !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Killpig, 08/05/2012.

6822 người đang online, trong đó có 918 thành viên. 13:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1241 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Killpig

    Killpig Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    143
    Nhiều doanh nghiệp “chết yểu”


    65% trong tổng số 10.350 doanh nghiệp giải thể, phá sản và ngừng hoạt động trong quí đầu tiên của năm ...
    Nhiều doanh nghiệp chết sớm

    Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính vừa công bố cho thấy, tình hình kinh tế khó khăn đang đưa nhiều doanh nghiệp đến nguy cơ phá sản, ngưng hoạt động, nợ thuế tăng cao,... Điều đáng báo động đó là số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều, trong khi số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giải thể và phá sản lại tăng rất cao.

    Cụ thể qua theo dõi mã số thuế doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết trong quí 1-2012 có hơn 18.700 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh có thời hạn cũng gần bằng bằng với số doanh nghiệp mới thành lập.

    Điều đáng lưu ý trong báo cáo của Bộ Tài chính là số doanh nghiệp giải thể, phá sản và ngừng hoạt động tăng rất cao, khoảng 10.350 doanh nghiệp, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp mới thành lập được khoảng 1-2 năm chiếm đa số, đến 65%. Cụ thể, trong tổng số doanh nghiệp giải thể, phá sản và ngừng hoạt động nói trên có đến 23,1% doanh nghiệp chỉ mới thành lập được 1 năm và 41,9% doanh nghiệp thành lập được 2 năm. Điều này cho thấy số doanh nghiệp mới ra đời khó tồn tại trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

    Cũng theo bộ này, các ngành có số doanh nghiệp tạm ngưng kinh doanh có thời hạn và ngừng hoạt động tăng cao tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng. Tương tự, các ngành có số doanh nghiệp thành lập mới giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2011 là công nghiệp khai khoáng, kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xây dựng.

    Điều đáng chú ý theo Bộ Tài chính là hầu hết các ngành kinh tế trong quí 1 rồi đều có doanh thu giảm so với cùng kỳ (15/21 ngành chính), như xây dựng giảm 26%; thương mại, bán buôn, bán lẻ giảm 22%; sản xuất giảm 9%; dịch vụ khách sạn, ăn uống giảm 8%…

    Tính chung doanh thu bán hàng hoá dịch vụ trong quí 1-2012 giảm 7% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà ngoài nhà nước giảm nhiều nhất (21%), doanh nghiệp nhà nước giảm 14%. Riêng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong quí này có doanh thu tăng 24%.

    Với tình hình hoạt động kinh doanh giảm như trên, nên theo Bộ Tài chính, việc thu thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu trong quí rồi đều giảm. Cụ thể, tổng thu nội địa quý I-2012 đạt thấp (140.813 tỉ đồng), chỉ bằng 96,9% so với cùng kỳ 2011. Theo Bộ Tài chính, đây cũng là năm đầu tiên thu nội địa giảm so cùng kỳ trong các năm gần đây (quí 1-2011 tăng 40,9%, quí 1-2010 tăng 37,6% so với cùng kỳ).

    Tương tự, số thu thuế giá trị gia tăng trong quí 1-2012 đạt 33.096 tỉ đồng, mặc dù kết quả này tăng 6% so với cùng kỳ 2011, nhưng cũng là mức tăng thấp nhất trong các năm gần đây (quí 1-2011 tăng 26,2%; quí 1-2010 tăng 35,6%).

    Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy có 8/14 ngành có thuế giá trị gia tăng nộp ngân sách nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ (bất động sản giảm 29,8%; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm giảm 22,2%; vận tải, kho bãi giảm 16,4%; nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản giảm 7,4%; xây dựng giảm 4%...). Tuy nhiên, cũng có một số ngành tăng khá so với cùng kỳ 2011 như công nghiệp chế biến, dịch vụ ăn uống, khách sạn, công nghiệp khai khoáng, sản xuất, phân phối điện, khí đốt. Số thu hải quan quí 1-2012 đạt 46.653 tỉ đồng, tương đương hơn 15.000 tỉ đồng/tháng, giảm 2,2% so với cùng kỳ 2011).

    Nợ thuế tăng

    Bộ Tài chính cho biết, đến cuối năm 2011 số nợ thuế phải thu chiếm tỷ trọng 6,95% so với số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước. Tính đến hết tháng 2-2012, số thuế nợ tăng 28,5% so với 31-12-2011, trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 25,7%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 13,9%, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 4,3%.

    Một số ngành có số nợ thuế giá trị gia tăng tăng cao so với cùng kỳ 2011 như bất động sản, vận tải, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nông- lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp khai khoáng, dịch vụ ăn uống khách sạn.

    Tính đến giữa tháng 3, tổng số doanh nghiệp nợ thuế hải quan quá hạn là 8.465 doanh nghiệp (tăng 6,04% so với thời điểm 31-12-2011). Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 78,9%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm tương ứng 10,6% và 10,5%. Nợ thuế hải quan quá hạn tập trung ở nhóm hàng hoá thành phẩm (riêng thuế xuất khẩu, nợ quá hạn chủ yếu từ nhóm hàng hoá nguyên vật liệu, sản phẩm thô).

    Nhìn chung, theo Bộ Tài chính trong năm 2011 và đầu năm 2012, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành đã được cải thiện như: ngành đóng và sửa chữa tàu, chế biến và bảo quản rau quả, sản xuất sản phẩm bơ, sữa và các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, tình hình doanh nghiệp 4 tháng đầu năm vẫn khó khăn, hàng tồn kho và chi phí tài chính tăng cao.Khó khăn tập trung chủ yếu ở những ngành như xây dựng; bất động sản; công nghiệp chế biến, chế tạo (ô tô, xe máy, sắt, thép, cơ khí, thuỷ sản, dệt may...); chăn nuôi, sản xuất lâm nghiệp; dịch vụ, ăn uống; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số doanh nghiệp lớn, thậm chí cả doanh nghiệp ở những địa bàn lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bình Dương...Tính đến cuối quí 1-2012, cả nước có 445.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 5,7% so với cùng kỳ và tăng 1,1% so với cuối năm 2011.
    TheoQuốc Hùng
  2. thinh00x3c

    thinh00x3c Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Chết yểu mới có giá này cho mềnh múc, mới có chính sách hổ trợ của chỉnh phủ.

    Múc thời giai đoạn này mới là khôn ngoan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. quangdongkisot

    quangdongkisot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    136
    Hôm nào cũng thấy hô nhiệt tình nhỉ.
  4. MillionaireHVN

    MillionaireHVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Đã được thích:
    13
    Cụ này não có vấn đề ^:)^^:)^^:)^^:)
  5. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    DNNY lỗ hơn 2,400 tỷ đồng trong quý đầu năm
    Điểm mặt những ngành nghề lỗ “đậm” nhất quý 1

    Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 3 tháng đầu năm nay đã có trên 2,200 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và hơn 9,700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động hoặc dừng thực hiện nghĩa vụ thuế.Con số này tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Bức tranh trên phần nào cho thấy hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và niêm yết nói riêng còn không ít thách thức trong quý vừa qua.

    Theo thống kê của *********, một số ngành lỗ nhiều chủ yếu ở các lĩnh vực như xây dựng, bất động sản, chứng khoán, kim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại, khai khoáng khác.

    Chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành lỗ nhiều là mảng xây dựng khi có 16 doanh nghiệp lỗ, tổng mức lỗ lên tới 957 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng mức lỗ trên toàn thị trường. Dù vậy, nếu loại trừ VCG ra khỏi danh sách này vì VCG lỗ chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư tài chính thì mức lỗ còn lại của các doanh nghiệp khác nhìn chung không cao.

    Chỉ trong quý 1, đã có đến 14/65 công ty niêm yết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim loại và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại báo lỗ. Tổng lỗ trong quý của ngành này xấp xỉ 233 tỷ đồng, chiếm 9.7 % tổng lỗ toàn thị trường. Trong đó, lỗ nặng nhất trong ngành này là VHL với gần 84 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do giá cả nguyên vật liệu đầu vào như than, dầu, điện, sắt, thép tăng trong khi giá bán đầu ra bị giảm vì nguồn cung nhiều nhưng nhu cầu thấp.

    Ngoài ra, một số ngành khác lỗ nhiều còn có bất động sản, vận tải đường thủy, khai khoáng khác.

    Đáng lưu ý, nếu như trong các quý trước, con số công ty chứng khoán thua lỗ chiếm áp đảo thì trong quý này, số doanh nghiệp còn trụ lại không nhiều. Các trường hợp cá biệt này phải kể đến SBS (lỗ 681 tỷ đồng), VIG (lỗ gần 86 tỷ đồng), PHS (lỗ xấp xỉ 14 tỷ đồng), TAS.
  6. nghenhanvdb

    nghenhanvdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chủ tóp nên vào viện khám tý xem có vấn đề gì không?
  7. taytrai

    taytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 08/05/2012 | 07:35

    “Ngân hàng đang thừa quá nhiều tiền”

    Phòng Kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) vừa có bản báo cáo “Diễn biến và nhận định xu hướng thị trường tiền tệ tháng 4/2012” với những thông tin đáng chú ý.

    Nguồn thông tin trên cho biết, trong tháng qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút mạnh vốn về qua nghiệp vụ repo và tín phiếu.
    Cụ thể, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước và theo tính toán của đầu mối trên, trong tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường mở (OMO) ở nghiệp vụ cho vay thế chấp là 9.055 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 12% - 13%/năm) và hút về 10.962 tỷ đồng.

    Cũng trong thời gian đó, Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu hút về là 51.431 tỷ đồng (kỳ hạn 28 ngày, 91 ngày, 182 ngày với lãi suất từ 6,2% - 12,5%/năm).

    “Đặc biệt trong thời gian cuối tháng 4 lãi suất tín phiếu liên tục giảm theo từng ngày, việc lãi suất liên ngân hàng liên tục giảm thì đương nhiên lãi suất tín phiếu cũng phải giảm theo. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, ngân hàng thương mại mà thừa quá nhiều tiền thì không phải là điều đáng mừng”, báo cáo từ VietinBank đưa ra nhận định.

    Và tính chung trong tháng 4 vừa qua, tổng lượng vốn Ngân hàng Nhà nước hút về ở nghiệp vụ repo và tín phiếu là 53.338 tỷ đồng.

    Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 11/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2012, cơ quan này đã rút về 45.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ phát hành tín phiếu các kỳ hạn 1, 3 và 6 tháng.

    Tham khảo diễn biến giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng cho thấy nguồn vốn của các nhà băng thời gian gần đây khá thuận lợi, lãi suất liên tục giảm và ở mức thấp.

    Cụ thể, trong tuần cuối tháng 4, dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND đều giảm khá mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 6 tháng và trên 12 tháng có mức giảm từ 1% - 1,49%; kỳ hạn qua đêm và 3 tháng lần lượt giảm 0,88% và 0,81%; kỳ hạn 3 tuần và 2 tháng giảm nhẹ. Riêng kỳ hạn 12 tháng, lãi suất giao dịch giảm mạnh so với kỳ trước với mức giảm 5,22%.

    Lãi suất bình quân qua đêm theo đó chỉ ở mức 6,69%/năm; lãi suất bình quân kỳ hạn 1 và 2 tuần thậm chí chỉ còn 5,79% và 5,93%/năm; các kỳ hạn dài hơn cũng phổ biến quanh 10%, cao nhất là 12,04%/năm kỳ hạn 6 tháng.

    Đầu tháng 5 này, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên liên ngân hàng tiếp tục cho xu hướng giảm và ở mức rất thấp. Mức cập nhật gần nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy kỳ hạn như qua đêm chỉ còn 6,39%/năm, 1 tuần chỉ có 4,83%/năm, 2 tuần chỉ 5,49%... Và một số nguồn tin đề cập đến cả những mức lãi suất dưới 5%/năm trong những ngày gần đây.

    Dù tính đại diện của những mức lãi suất đó chỉ là tương đối, nhưng góp phần cho thấy một thực tế là lượng vốn khả dụng của các ngân hàng đang dồi dào; thậm chí là “thừa quá nhiều tiền” như trong thông tin của bộ phận chuyên trách của VietinBank đề cập.

    Tuy nhiên, lãi suất huy động trên thị trường 1 của hầu hết các ngân hàng thương mại hiện vẫn áp phổ biến kịch trần 12%/năm ở các kỳ hạn từ 1 tháng. Và thông tin chờ đợi là thực tế tăng trưởng tín dụng từ tháng 4, sau khi đã giảm mạnh trong quý đầu năm, có được cải thiện rõ rệt hay không trước sự dư thừa của nguồn vốn.

    Nhật Nam

    TBKTVN
    NH dang thua tien the nay thi CK se len rat manh va xuong cung rat manh .............[r2)]
  8. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    hình như các bác F319 trên tàu cả rồi. Nên làm gì nhỉ
  9. buikiencuong

    buikiencuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2011
    Đã được thích:
    2.546
    Đúng là chim lợn. Đang cầm tiền nên mới la ó tùm lum để mấy em tâm lý yếu bán rồi gom đây mà -X
  10. lysucun73

    lysucun73 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Đã được thích:
    990
    Hi hi.
    Phân tích vĩ mô để lướt sóng hử Bác?


    =)) =)) =))

Chia sẻ trang này