Cuối Tuần Này Chim Lợn Hơi NHiều.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhc3, 20/06/2009.

894 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 04:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 356 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. binhc3

    binhc3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Cuối Tuần Này Chim Lợn Hơi NHiều.

    Trích từ:
    Còn nh> cu'i tuần trư>c ch? có vethoi1 và giaydo là lên nói th< trường xu'ng b< các bác kết tTi chim lợn này nọ, 'ến nay th< trường giảm 'iềm chọn tuần roài, hôm nay lại thấy chim l ọn bay rợp trời chứng tỏ các chú 'ã cắt 'úng 'áy roài. Đùa thôi theo em thi trương tuần này sideway cơ hTi kiếm tiền vẫn còn.
    (nick vethoi1 'ang b< khoá mượn ních thằng ban.)
  2. nguyenthienbut

    nguyenthienbut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Mỹ Âu châu và thế giới sẽ còn chưa sang sủa ở các điểm sau :
    1 - Lạm phát sẽ tăng cao và nguy cơ Bùng phát trở lại! .... Một phần do giá dầu ngày càng leo thang.! Và các nước bơm quá nhiều tiền để kích cầu chống suy giảm kinh tế! Nếu giá dầu lên 120 USD thùng lạm phát sẽ bùng phát trở lại.
    2 - Dịch cúm A H1N1 đang bùng phhát mạnh và có nguy cơ lan thành Đại dịch trên phạm vi toàn thế giới.!
    3 - Sau rất nhiều Ngân hàng lớn nhỏ của Mỹ phá sản ---------&gt; 2 giã khổng lồ Ô tô ======&gt; Nay lan sang chuỗi Khách sạn và các siêu thị lớn nhỏ của Mỹ =====&gt; Thất nghiệp và tiêu dùng Mỹ giảm cực mạnh Gây quang ngại cực lớn cho nền kinh tế thế giới.
    4 - Bất ổn chính trị và hạt nhân tại Đông Bắc Á - Và Bạo loạn chính trị tại Trung Đông cũng sẽ đẩy nền kinh tế thế giới lún sâu hơn vào suy thoái.
    Khủng hoảng lần này chưa Thành Đại khủng hoảng xứng đáng với chu kỳ 100 năm ????. Các bác hãy bảo trọng! Riêng em toàn bộ số cổ cánh em chuyển thành Vàng 9999 và gửi nhà Băng hết rồi.!
    ở trong nước thì :
    1 - Lãi suất huy động đang ngày càng tăng cao.
    2 - Xuất khẩu giảm sút rất nghiêm trọng do khủng hoảng - Nhập khẩu có nguy cơ tăng cao.
    3 - Gói hỗ trợ lãi suất của chính phủ Dòng tiền không chảy đúng chỗ - Lượng chảy vào chứng khoán rất lớn Gây quang ngại cho mọi chính sách của chính phủ.
    4 - Lạm phát có nguy cơ tăng cao do giá dầu và thâm hụt mậu dịch nghiêm trọng.
    5 - Chứng khoán tăng nóng hơn 100% nên các Doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ và nước ngoài đua nhau Bán Cổ phiếu....... Ngay như Tập đoàn DK.... CK vừa lên đã rục rịch Bán hết CP này đến CP nọ với khối lượng rất khủng. Chỉ riêng DPM nếu PV đem bán 10% CP của DPM đã là 38 Triệu CP = 1900 Tỷ. Bằng 04 năm chia cổ tức của DPM. Dó là em chỉ nêu riêng tạp đoàn Dầu khí........... Ngoài ra còn vô số Tổng công ty Khác nữa.

    Tóm lại chúng ta nên thận trọng chưa nên lạc quan tiếu vội. Vì đây là Đại khủng hoảng 100 Năm mới xảy ra một lần ko thể thoát dễ dàng như vậy được
  3. nguyenthienbut

    nguyenthienbut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư tham gia vào thị trường gồm nhà đầu tư ngắn hạn (lướt sóng), nhà đầu tư trung hạn và dài hạn. Thông thường những nhà đầu tư dài hạn có năng lực tài chính tốt, nhưng chỉ chiếm số ít. Nhà đầu tư lướt sóng bị cám dỗ bởi lợi nhuận trước mắt. Họ bước vào thị trường với hành trang chứa đầy lòng tham và sự sợ hãi. Phần lớn nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đều sở hữu thuộc tính này.

    Khi thị trường chạm đáy, không có bao nhiêu tay lướt sóng dám bước vào thị trường. Cơ hội đẵ bị che chắn bởi 2 yếu tố xuất hiện cùng lúc: "lòng tham" - sự sợ hãi. "Tham" vì kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ còn giảm, sợ hãi vì sợ chưa mua trúng đáy. Qua thời gian khi xu hướng tăng đã hình thành, điều này đã làm họ yên lòng và các tay lướt sóng khăn gói nhập cuộc. Bên cạnh đó, những nhà đầu tư ở các thị trường khác như bất động sản, vàng, ngoại tệ, tín dụng... cũng nhận thấy lợi nhuận tiềm tàng ở thị trường chứng khoán và tham gia.

    Thị trường chứng khoán không giới hạn số lượng nhà đầu tư cũng như lượng tiền bơm vào. Nhưng số lượng cổ phiếu có giới hạn, hoặc có biến đổi nhưng rất ít trong ngắn hạn. Khi cung cầu thị trường mất cân bằng (cầu lớn hơn cung), thị trường đi lên là điều hiển nhiên. Và đây cũng là thời điểm lòng tham xuất hiện. Trước lượng cầu ào ạt khi nguồn cung nhỏ, thị trường liên tục "cháy hàng". Hiện tượng này khiến các tay lướt sóng vui sướng tột độ và luật "găm hàng" được thực thi bởi "lòng tham" đã phát triển cực đại.

    Bởi có chung suy nghĩ, có "lòng tham" như nhau nên sẽ có rất ít sự chia sẻ cơ hội giữa những nhà đầu tư ngắn hạn. Vậy ai sẽ là người đứng ra giải quyết sự đói khát về cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm này? Cổ phiếu được họ mua từ khi nào? Tại sao họ chọn giải pháp bán mà không giữ lại? Lợi nhuận có được bao nhiêu? Và họ là ai? Chắc ai cũng có thể phác thảo ra chân dung của những nhà đầu tư này. Họ mua vào thời điểm mà các tay lướt sóng tháo chạy (thị trường sợ hãi), và khi thị trường tham cũng là thời điểm họ chốt lãi, sau đó âm thầm rời khỏi thị trường.

    Nếu bỏ những viên sỏi vào một cốc nước đầy, sẽ thấy lượng nước tràn ra khỏi cốc. Nếu sỏi biến thành bong bóng, bọt bong bóng sẽ có nguy cơ vỡ tan, khi ấy lượng nước trong cốc sẽ không còn đầy như xưa. Khi những nhà đầu tư thành công hoàn tất chu kỳ kinh doanh, họ sẽ không vội tham gia vào thị trường (lượng nước tràn ra khỏi cốc). Điều này sẽ đột ngột tạo nên sự thiếu hụt về lượng cầu, khi cầu giảm chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh về giá cổ phiếu, báo hiệu một cuộc tháo chạy mới trên thị trường.

    Sự sợ hãi càng tăng lên theo thời gian khi áp lực về lãi suất, các khoản vay phải trả, kỳ vọng lợi nhuận trên vốn đầu tư..., làm gia tăng xu hướng cắt lỗ. Thị trường "cắm đầu", bỏ lại những nhà đầu tư đang "ôm" một mớ cổ phiếu đỉnh kèm theo những cơn... đau đầu.
  4. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.616
    Còn 1 tuần nữa là đến quý 3 thế mà
    Ông Hugh Johnson, chuyên gia quản lý quỹ tại New York, nhận xét xu thế tăng điểm của thị trường bắt đầu hình thành. Nguyên nhân khiến ông đưa ra nhận định trên do ông xét đến một số số liệu kinh tế được công bố thời gian gần đây. Khả năng thị trường tăng điểm trong quý 3/2009 là điều hoàn toàn có thể.
    Vịt ngan đi trước hay đi sau là do ý chí của BB
    .
  5. binhc3

    binhc3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác em ko bao giời có tham vọng mua đáy bán đỉnh cả làm việc này quá khó em cảm tưởng không bao giờ làm được em có cách đi của em mua cao và bán cao hơn thê thôi
    Vethoi1:

Chia sẻ trang này