Đã đến lúc bán vàng, bán đô, thế chấp nhà đất. Không bây giờ thì chờ bao giờ nữa.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BiMi, 03/11/2010.

5082 người đang online, trong đó có 631 thành viên. 18:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 514 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. BiMi

    BiMi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Vàng đang ở đỉnh, USD thì đang bị bơm thổi. VND mất giá. Chứng thì đang ở đáy. Đồng tiền chảy vào chỗ nào để có sinh lợi nhất bây giờ. Mong bà con hãy quyết đoán nhé.
  2. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    xúc chứng đê bà con ơi
  3. caykhe

    caykhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn! Nhưng đã quá muộn rồi...!!!:((:((:((
  4. BiMi

    BiMi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Múc từ từ. Đừng nôn nóng. Xác định T+90 lãi 30 % là OK các bác ạ.
  5. BiMi

    BiMi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bác nào nghe em thì khỏi xoắn rồi. Bắt đầu UP TREND!!! Chưa muộn!
  6. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
  7. BiMi

    BiMi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    He he. Tính T + 90 ăn 30% này nay mới T + 25 đã ăn 30 % rùi.
  8. BiMi

    BiMi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lai hô tiếp vòng 2. Các bác nghe rõ ko?
  9. Ecofina86

    Ecofina86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Đã được thích:
    0
    MÚC, có giảm thì găm T+30 sẽ có lãi thui... Còn tăng thì hehehehe... Chúc chúng ta chiến thắng các bác nhé!!!
  10. giacmonghuvo

    giacmonghuvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Theo nhận định của tôi thì dù có vài phiên tăng điểm kĩ thuật tiếp theo thì thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm điểm,các tin tiêu cực vẫn đang xếp hàng và đang dần dần gặm nhắm tài khoản của các anh em.
    Bây giờ mà vào bắt dao rơi chắc chắn sẽ phải luyện qua "uất ức thần chứng" trong thời gian sắp tới. Hiện tại chính phủ đang ưu tiên kiềm chế lạm phát nên sẽ có các chính sách tài chính thắt chặt là điều tất nhiên. Mục đích trong năm nay có khi là để kiềm chế lạm phát hơn là mục tiêu tăng trưởng vì nước ta phải đi theo lộ trình của kinh tế thị trường,mọi thứ sẽ "thả nổi" nên chính phủ đành hi sinh việc tăng trưởng để đáp ứng lộ trình gia nhập nền kinh tế thị trường theo tiêu chuẩn WTO.

    Các anh em đợi tin tốt như giảm lãi suất,những chính sách mở rộng để cung ứng tiền tệ ra ngoài là điều khó như hái sao lên trời vì nó ngược với chủ trương và tinh thần của Đảng (haha).Bây giờ nhà nước đang sử dụng hai gộng kiềm,một cái là chính sách tiền tệ thắt chặt,một cái là giảm bớt bao cấp giá cả để hướng nền kinh tế đến nền kinh tế thị trường, vì bây giờ mà không làm vậy thì mấy nước khác nó sẽ không chịu chơi với nước mình,nó nói tụi bây bao cấp,sử dụng mệnh lệnh hành chính thế này thì cạnh tranh không công bằng,tụi nó không có đầu tư vào khi một nước chưa hình thành đủ các yêu tố đó.Bây giờ mà chính sách tiền tệ mở rộng để cung ứng tiền tệ thì chẳng khác nào dã tràng xe cát,công sức đổ công đổ bể của mấy bác ấy.

    Các bác đừng hi vọng mà nhìn vào thực tế rằng ,nhà nước không thể nào bao cấp hoặc trợ giá thêm những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu,điện,nước được nữa. Nhưng mà muốn để giá tăng lên thì chỉ số lạm phát không thể nào dưới hai con số được. Về mặt logic thì tất nhiên cái người ta sợ nhất sẽ làm sớm nhất và làm mạnh nhất. Vì nếu các bác đó mà không làm vậy chừng họp quốc hội thì giải thích thế nào đây?

    Còn Thị trường chứng khoán, tất nhiên mấy lão thành đó chưa quan tâm nhiều đâu,có rớt thì cũng chả sao,có khi mấy bác đó cũng lo là “bong bóng chứng khoán” cũng không chừng. Sống chết mặc bay,nên các bác đừng hi vọng là họ sẽ lo cho thị trường chứng khoán và đưa ra những chính sách để phát triển nó.

    Mà nhận định như vậy chắc cũng là chủ quan thôi,các bác ném đá nhiều vào,đặc biệt các bác full cổ và các bác chuẩn bị bắt dao rơi.

    Ps: Mặc dù đã gửi đăng nhiều bài khác nhau (gần 10 bài) nhưng mod chưa cho đăng bài nào cả,không biết mod có kiểm duyệt trước hay là cần đi cửa sau với mod để mod cho đăng bài đây. Đành trú tạm nhà chủ tóp vậy

Chia sẻ trang này