Đã tới lúc người dân cân nhắc lại với gửi tiền...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by truongdacnguyen, Mar 24, 2026 at 10:41 PM.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 03:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. truongdacnguyen

    truongdacnguyen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 20, 2025
    Likes Received:
    243
    [​IMG]

    Nhìn lại một năm trước, của thời điểm 24/03/2025 mốc (1), có một nghịch lý là lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm thấp hơn mục tiêu lạm phát mà nhà nước đưa ra. Điều này đồng nghĩa với việc ở giây phút đó dù người dân chọn giữ tiền hay kể cả gửi ngân hàng thì sức mua thực tế vẫn đang bị “bào mòn”, hao hụt.

    Tình huống này khiến người dân cảm nhận mình đang mất tiền một cách từ từ nên bắt đầu dịch chuyển sang các kênh đầu tư rủi ro hơn với kỳ vọng bù đắp lạm phát.

    Thực tế ngay từ 2024 (mốc 2) khi lãi suất về quá thấp và chêch lệch với lạm phát chẳng đáng bao nhiêu. Kể từ đó dòng tiền dần rời khỏi kênh tiết kiệm và tìm đến những lựa chọn hấp dẫn hơn, trong đó nổi bật là thị trường chứng khoán nơi được xem như kênh tối ưu, thanh khoản cao trong bối cảnh đó.

    Tuy nhiên, bức tranh lại thay đổi khi bước sang năm 2026.

    Lãi suất huy động tăng trở lại lên mức cao hơn. Mới nhất nhóm ngân hàng thương mại nhà nước cũng đã tăng thêm 0.5% lãi suất huy động. Mức lãi suất 8,5% - 9% khá phổ biến dù đi kèm một số điều kiện nhất định

    Việc này đã đưa lãi suất thực về vùng dương. Sau hai năm tìm kiếm lợi suất ở các kênh rủi ro, người dân một lần nữa nhìn thấy sự hấp dẫn của tiền gửi một lựa chọn an toàn và giờ đây không còn “thua lạm phát” nhiều nữa.

    Cre: Trương Đắc Nguyên

Share This Page