Đặc quyền đặc lợi của lãnh đạo công ty bị cấm ở Mỹ, thế còn ở VN thì sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cunghuongtoithanhcong, 27/10/2006.

465 người đang online, trong đó có 186 thành viên. 06:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 509 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. cunghuongtoithanhcong

    cunghuongtoithanhcong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Đặc quyền đặc lợi của lãnh đạo công ty bị cấm ở Mỹ, thế còn ở VN thì sao?

    Hàng loạt CEO Mỹ mất việc vì scandal chứng khoán

    CEO McAfee, ông George Samenuk đã nghỉ việc từ 11/10.
    Chỉ nội ngày 11/10, 3 công ty danh tiếng McAfee, CNET và Sovereign Bancorp đồng loạt nói lời chia tay với giám đốc điều hành của mình. Vài ngày sau, danh sách CEO mất việc lại dài thêm, trong đó có cái tên William McGuire, gương mặt nổi trội nhất trong câu lạc bộ doanh nhân 100 triệu USD của Mỹ.

    William McGuire sẽ rời bỏ cương vị CEO của tập đoàn bảo hiểm UnitedHealth từ đầu tháng 12, do bị nghi ngờ đã được hưởng ưu đãi quyền mua cổ phần công ty một cách bất hợp pháp.

    Đúng một ngày sau, 16/10, giám đốc tài chính hãng sản xuất chip máy tính Altera, ông Nathan Sarkisian bị buộc rời công ty cũng với lý do tương tự.

    Ưu đãi quyền mua cổ phiếu tương lai với giá hiện tại là cách chiêu hiền đãi sĩ khá phổ biến trong các doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, nhiều công ty đã lạm dụng điều này, cho phép các CEO được mua với mức giá thấp nhất trong quá khứ. Dư luận Mỹ coi đây như một kiểu ưu đãi bất hợp pháp, bởi cách và giá mà các CEO được mua hoàn toàn bí mật với cổ đông.

    Vụ việc vỡ lở, 150 công ty tuyên bố sẽ xem xét lại, trong đó 142 hãng đã tiến hành thanh tra nội bộ, 91 đơn vị lọt vào tầm ngắm của Ủy ban Chứng khoán và 55 đơn vị đã bị Bộ Tư pháp để mắt tới.

    Liên quan tới scandal chứng khoán, tính đến hôm qua, tổng cộng có 23 công ty phải nói lời chia tay với các giám đốc của mình. Tuần trước, CEO của McAfee, ông George Samenuk và CNet CEO, ông Shelby Bonnie đã từ chức. Hiện mới có 2 trường hợp bị luận tội, song các luật sư am hiểu vụ việc cho rằng sẽ có thêm nhiều VIP phải ra tòa sau đợt thanh tra.

    (Vnexpress)

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2006/10/3B9EF460/
  2. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu VN mình mà áp dụng cái này thì các bác HĐQT làm gì còn cơ hội mua được cổ phiếu giá rẻ nữa!

Chia sẻ trang này