Đại gia CK trong năm 2008 ra sao ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 06/11/2008.

3879 người đang online, trong đó có 175 thành viên. 00:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1019 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đại gia CK trong năm 2008 ra sao ?

    Đại gia chứng khoán mất hàng ngàn tỷ đồng Cập nhật: 10:26 AM, 29/10/2008

    Vốn liếng của các nhà đầu tư vơi đi cùng với sự tụt dốc của VN - Index.
    Thị trường chứng khoán liên tục lập ?ođáy? mới. Riêng 20 người giàu nhất TTCKVN đã bị ?obốc hơi? hàng ngàn tỷ đồng trong vòng chưa đầy một năm qua, khi VN- Index đã giảm từ 927 điểm ngày 28/12/2007 xuống còn 322 điểm ngày 28/10/2008.
    Đại gia Việt ?ohứng? bão tài chính

    Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Investment Group, người được VNExpress xếp vị trí thứ 1 trong số 100 người giàu nhất TTCKVN năm 2007, đang nắm giữ 45 triệu cổ phiếu KBC và gần 5 triệu cổ phiếu ITA hiện có tổng giá trị hơn 2.400 tỷ đồng, giảm 3.900 tỷ so với cuối năm 2008.

    Người xếp đầu bảng năm 2006, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ FPT Trương Gia Bình với hơn 7,6 triệu cổ phiếu FPT nay cũng chỉ còn gần 500 tỷ, ?obốc hơi? hơn 1.200 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng.

    Mặc dù Tập đoàn Hòa Phát (HPG) làm ăn khá tốt và lãi gần 1.100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2008 nhưng Chủ tịch HĐQT HPG- ông Trần Đình Long cũng bị mất hơn 1.800 tỷ đồng khi tổng giá trị cổ phiếu của ông từ 3.476 tỷ giờ xuống còn hơn 1.600 tỷ đồng.

    Ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Nam Việt (ANV) với khối tài sản gần 30 triệu cổ phiếu ANV trị giá 2.635 tỷ vào cuối năm 2008 nay cũng chỉ còn hơn 600 tỷ đồng.

    Một đồng nghiệp khác của ông Tới là bà Trương Thị Lê Khanh, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC) có gần 18 triệu cổ phiếu VHC từ 1.113 tỷ nay chỉ còn khoảng 370 tỷ.

    Tài sản của vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty chứng khoán hàng đầu Việt Nam SSI- ông Nguyễn Duy Hưng ước tính cũng đã hao hụt hàng ngàn tỷ đồng do cổ phiếu SSI rớt giá khá mạnh.

    Hàng loạt đại gia khác là những cổ đông chủ chốt của những doanh nghiệp niêm yết có cổ phiếu được ưa chuộng và nằm trong TOP 20 người giàu nhất TTCK như ông Nguyễn Đức Kiên (ACB), Đặng Văn Thành (STB), Trần Lệ Nguyên (KDC), Đặng Hoàng Yến (ITA)? cũng ?omất? những khoản tiền phải tính bằng con số trăm tỷ trở lên do chứng khoán sụt giảm quá mạnh từ đầu năm đến nay.

    Trên thị trường OTC, dù vẫn nằm trong số những người được đánh giá là giàu nhất Việt Nam nhưng Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ?" ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã giảm khoảng 12.000 tỷ so với thời kỳ ông đánh tiếng mua CLB Asernal. 65 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức từ 240.000 đồng/cổ phiếu nay chỉ còn khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu, tổng trị giá còn gần 4.000 tỷ đồng!

    Phần lớn những đại gia trên dù đã mất hàng ngàn tỷ đồng nhưng cho đến giờ vẫn yên vị trong danh sách 20 người giàu nhất trên TTCKVN do ?ocơn bão? giảm giá không chừa một ai.

    Hầu hết các DN do các đại gia trên lèo lái đã lãi lớn sau 9 tháng đầu năm như HPG lãi gần 1.100 tỷ, FPT lãi gần 850 tỷ, ACB gần 1.400 tỷ, ITA gần 580 tỷ, ANV gần 250 tỷ? Tuy nhiên với một TTCK bị chi phí quá nhiều do yếu tố tâm lý thì ?ođỏ cùng đỏ? đã khiến cổ phiếu của nhiều đại gia rớt giá mạnh nhất từ hơn 2 năm nay.

    Nhà phân tích chứng khoán Trần Ngọc Nam cho hay: ?oCon số hàng ngàn tỷ bị mất trên thực ra chỉ là con số ảo, chỉ khi nào các vị ấy bán chứng khoán ra thì mới biết họ được mất bao nhiêu nhưng với vị trí của mình họ không thể bán ào ạt được. Tuy nhiên từ ngày TTCKVN ra đời đến nay, năm 2008 là năm mà tài sản tính trên số cổ phiếu nắm giữ của các đại gia chứng khoán giảm nhiều và nhanh nhất?.

    Đại gia thế giới cũng méo mặt

    Theo hãng tin kinh tế hàng đầu thế giới Bloomberg thì các tỷ phú Nga mất 230 tỷ USD chỉ trong vòng gần 5 tháng từ 19/5/2008 đến 6/10/2008 do thị trường tài chính Nga rơi vào cơn suy thoái nặng nhất từ 10 năm nay.

    Trong đó Chủ tịch Roman Abramovich của CLB Chelsea mất gần 20 tỷ USD, người giàu nhất nước Nga là tỷ phú Deripaska mất hơn 16 tỷ USD và hao hụt lớn nhất là tỷ phú Vladimir Lisin khi bị ?obốc hơi? 22 tỷ USD trong chưa đầy 5 tháng!

    Tại nước Mỹ, theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes thì tỷ phú Sheldon Adelson, Giám đốc điều hành Las Vegas Sands Corp, mất hơn 4 tỷ USD.

    Ngay cả Bill Gates, người 14 năm liền giàu nhất nước Mỹ cũng chỉ còn 55 tỷ USD so với 58 tỷ USD hồi đầu năm 2008. Hàng trăm tỷ phú trên thế giới cũng đã biến mất khỏi danh sách của Forbes mà chủ yếu là do thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu chao đảo và rơi vào khủng hoảng, chưa kể hàng trăm người khác mất từ 1 tỷ USD trở lên do cổ phiếu mất giá thảm hại.

    Người giàu nhất TTCKVN năm 2007, ông Đặng Thành Tâm nói: ?oTôi không quan tâm mình giàu hay không giàu mà điều căn bản là tôi có làm việc tốt hay không?. Không ít đại gia trên sàn chứng khoán cũng cùng chung quan niệm như ông Tâm vì suy cho cùng giá chứng khoán đôi khi cũng ?ophù du?, nay lên mai xuống và cái gốc vẫn là DN làm ăn như thế nào.

    Thực tế cũng đã chứng minh, qua sóng gió thì những cổ phiếu của các DN hoạt động ổn định, phát triển bền vững, thực lực mạnh?luôn là những cổ phiếu tăng giá nhanh và mạnh nhất.


    Theo tiền phong
  2. chungkhoan74

    chungkhoan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Đã được thích:
    0
    bác hỏi chán quá

    Đại gia giờ thành tiểu gia chứ sao nữa
  3. ohstock

    ohstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    550
    Có thể thành "thiếu gia" lúc nào cũng thiếu xiền
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Không biết sắp tới tổng tài sản của các đại gia sẽ còn rớt bao nhiêu nữa ! Sợ thật !
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cơn sóng từ đáy 235 point đến 512 đã cho các đại gia và nhà đầu tư nhiều quả ngọt. .Thấy gần 2 tuần nay VNI giao dịch có cái gì nó cứ là lạ. Tây thì múc ròng lại nhớ hồi tháng 3 năm 2007 quá . Chuẩn bị những đại gia lại thành thiếu gia một tin có lẽ sẽ làm nhiều nhà đầu tư tỉnh ngộ sẽ có vào 10 - 15-7-2009 tới khi nhiều nhà đâu tư vẫn kỳ vọng sẽ làm những hạt muối sát vào lòng các nhà đầu tư .
  6. cknong

    cknong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    3
    bán khống kiểu MB ở sàn giao dịch Ô tê xê phố Wall đốt bạc mỗi NĐT vài tỷ, vì cái quả treo hệ thống mạng bảng giao dịch, margin thoải mái nữa là ra đê thôi .
  7. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    HTP: Giao dịch cổ phiếu quỹ
    Căn cứ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 24/03/2008 của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

    - Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát

    - Mã chứng khoán giao dịch: HTP

    - Tổng số lượng đăng ký mua: 120.000 CP

    - Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối

    - Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường

    - Phương thức thực hiện giao dịch: Giao dịch báo giá và thỏa thuận.

    - Mục đích thực hiện giao dịch: Mua làm cổ phiếu quỹ

    - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/04/2009 đến ngày 06/07/2009
    __----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    6/7/09 là thời điểm ngay trước báo cáo quý 2. Những cty có mua cổ phiếu quỹ ngay trước kỳ báo cáo thì thường là kỳ báo cáo đó có kết quả kinh doanh tốt, đột biến. Lưu ý thêm là HTP có kế hoạch chuyển nhượng 6000m2 đất tại trung tâm Đà nẵng theo như báo cáo thường niên vừa rồi. ( Quý 1/09 HTP đạt EPS 614 đ/cp- cao nhất họ sách ) Năm 2008 thì xếp sau SGD

    ----------------------------------------------------------------------------
    CAD / PTC / TST / BBT cũng là những cp có tin tốt hoặc dự kiến LN q2 đột biến

    Riêng BBT thì tin tốt nhất là phiên 3/7 đã có dấu hiệu đảo chiều sau 15 phiên bị dìm sàn . Phiên tới có lẽ phải đặt ATC thật sớm mới mua được
  8. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    và rất có thể rất nhiều đại gia mua ở đỉnh 512 sẽ khánh kiệt trong 1 thời gian nữa chăng ????????????
    Hãy để trái tim của mỗi nhà đầu tư và TT quyết định .
  9. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    Thời điểm cho các cơ hội đầu tư cổ phiếu dưới book value



    Bản báo cáo với chủ đề ?oTriển vọng ngành? của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố tập trung phân tích 15 ngành cơ bản gồm ngân hàng, than, dược, bảo hiểm, thép, vật liệu cơ bản?
    Báo cáo cung cấp một bức tranh đầy đủ và sinh động về đặc trưng ngành và các DN nổi bật thuộc mỗi ngành đang tham gia TTCK Việt Nam. Mặc dù nhiều công ty được giới thiệu trong bản báo cáo sẽ đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm nay, nhưng SSI cho rằng, con đường phục hồi của giá cổ phiếu cũng như TTCK sẽ không hoàn toàn bằng phẳng. Theo SSI, thị trường trong thời gian qua đã đi xa so với các yếu tố cơ bản và do vậy sẽ có những đợt điều chỉnh trong thời gian tới.

    Theo bản báo cáo, TTCK Việt Nam đã tăng trưởng 60% trong quý II/2009, trở thành thị trường có mức tăng trưởng cao nhất châu Á và đứng thứ hai trên thế giới trong 89 thị trường tiêu biểu theo số liệu của Bloomberg, chỉ số VN-Index chỉ đứng sau chỉ số PFTS của Ucraina đã tăng 78% trong cùng kỳ. Trong nửa đầu năm 2009, VN-Index tăng 43%, xếp thứ 9 trong số các thị trường tăng mạnh nhất thế giới. Lượng vốn huy động trên thị trường trong thời gian này đạt trên 5,3 nghìn tỷ đồng, gần bằng 20% so với lượng vốn huy động của năm 2008 (khoảng 29 nghìn tỷ đồng). Sự phục hồi của thị trường không chỉ được hỗ trợ bởi niềm tin của nhà đầu tư, mà còn được hỗ trợ bởi việc cải thiện của nền kinh tế.

    Tuy nhiên, dựa trên những ước tính về lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng kinh tế, SSI cho rằng, thị trường sẽ khó có thể tăng mạnh như nửa đầu năm 2009 và trong ngắn hạn có thể có nhiều đợt điều chỉnh. Một vài yếu tố nếu diễn biến theo chiều hướng xấu sẽ ảnh hưởng đến TTCK, như lạm phát cao, tỷ lệ nợ xấu tăng hay đồng Việt Nam yếu hơn? Mặc dù vậy, bản báo cáo vẫn thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng dài hạn của tăng trưởng kinh tế và nhìn nhận hiện nay là giai đoạn điều chỉnh tích lũy của TTCK. Đây là thời điểm tốt để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty đang giao dịch dưới giá trị sổ sách (book value).



    Theo Đầu tư Chứng khoán điện t
    --------------------------------------------------------------------
    Những cp rẻ nhất : TST : Giá 14,1/ BV22,3.................CAD giá 11,4 / BV 22,9.................PTC giá 11,5 / BV24,7..................BBT giá 6,3 / BV 7,01 ..................HTP

Chia sẻ trang này