Danh mục cho 3tháng cuối năm 2021 và cả 2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tienbui, 26/08/2021.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1730 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    1. Đầu tư công: Trọng điểm là cao tốc BN vs sân bay Long Thành cùng hàng loạt tuyến cao tốc kết nối các tỉnh nam bộ.
    => Cứ thằng nào liên quan tới đầu tư công là múc: Xây dựng, nguyên vật liệu…
    2. Logictic: Qua chuyến thăm của phó tt Mỹ thì sẽ khẳng định VN (cùng với TQ, An Độ )sẽ là nơi cung cấp hàng hoá chủ yếu cho Mỹ (Cũng như thế giới).Vậy mà hệ thống logictic lại đang quá tệ chưa phát triển tương xứng.
    => Món logictic vẫn còn quá nhiều dư địa để phát triển: Cảng biển, vận tải…
    Trên đây là nhận định của em. Mời các bác cao thủ có gì bổ sung thêm ạ.
    Thanks!
  2. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.649
    Duyệt, nhưng đầu tư công thì chọn VLXD thôi, chứ xây dựng thì không ăn thua mấy!
    Tienbui thích bài này.
  3. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Luật xây dựng vs PPP mới thì thằng cây dựng cũng đỡ thiệt hơn rồi bác!
  4. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.649
    PPP thì mình chưa nghiên cứu sâu nhưng Luật Xây dựng áp dụng cho các dự án đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách thì.... cũng biết kha khá (hơn 20 năm quản lý).... Làm không khéo lỗ sặc máu kia kìa...!
  5. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Lập tổ công tác đặc biệt "thúc" tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngành giao thông
    VTV Digital-Thứ ba, ngày 24/08/2021 10:20 GMT+7

    Linh hoạt giải pháp, không để giải ngân vốn đầu tư công “dậm chân tại chỗ”
    Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

    Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông khẩn trương tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng là Tổ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm là Tổ phó.

    Tổ công tác sẽ xây dựng đề cương công tác chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và triển khai ngay nhiệm vụ sau khi được thành lập.

    Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

    "Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan tham mưu liên quan", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.
  6. Vanga

    Vanga Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    12.051
    duyệt
    Tienbui thích bài này.
  7. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Cảm ơn bác!
    Mời bác đề cử một số mã được không ạ?
  8. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Xuất khẩu sang thị trường Mỹ: Kỳ vọng cán mốc 96 tỷ USD
    ĐỨC MINH
    26-08-2021 07:31


    Kinhtedothi - Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu 7 tháng đạt quy mô và tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào quy mô và tốc độ tăng này là nhiều thị trường, trong đó có Mỹ. Kỳ vọng cả năm thị trường này sẽ vượt qua mốc 96 tỷ USD.
    TIN LIÊN QUAN

    7 tháng, chiếm 38,6% tổng kim ngạch xuất khẩu
    Kể từ khi 2 nước tiến hành bình thường hóa quan hệ ngoại giao (năm 1995) và ký Hiệp định Thương mại song phương (năm 2000) xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đã tăng mạnh đáng kể. Mỹ vượt lên đứng trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhập khẩu của Việt Nam từ năm 2002, đạt kỷ lục vào năm 2020 với 77,08 tỷ USD, chiếm 27,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.


    Trong 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt xấp xỉ 54 tỷ USD, chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, cao hơn tỷ trọng tương ứng của cùng kỳ (26,4%), vượt xa so với thị trường đứng thứ hai (là Trung Quốc chiếm 15,4%).
    So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Mỹ tăng 38,3%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chung tương ứng của tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (26,2%), hay tăng 14,95 tỷ USD - chiếm 38,6% tổng mức tăng xuất khẩu của cả nước, một tỷ trọng rất cao, góp phần quan trọng vào quy mô, tốc độ và mức độ tăng xuất khẩu của cả nước.
    Bốc xếp hàng xuất khẩu tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng
    " style="margin-bottom: 12px; list-style: none; outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 23px !important;">
    Mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ có nhiều, trong đó có 22 mặt hàng đạt trên 100 triệu USD, đặc biệt có 9 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD (cao nhất là Dệt may gần 9,2 tỷ; tiếp đến là Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 8,95 tỷ; Máy tính, sản phẩm điện tử 6,77 tỷ; Gỗ và sản phẩm gỗ 5,89 tỷ; Điện thoại và linh kiện gần 5,2 tỷ; Thủy sản 1,14 tỷ…).
    Có một số mặt hàng còn chiếm tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong tổng số. Và Việt Nam cũng tiếp tục ở vị thế xuất siêu trong quan hệ buôn bán với Mỹ, với quy mô lớn hơn cùng kỳ (44,94 tỷ USD so với 30,90 tỷ USD, tăng 45,4% hay tăng 14,04 tỷ USD).


    Dự báo cả năm 2021 có 2 kịch bản. Kịch bản 1 sáng hơn là 5 tháng cuối năm xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ (dự báo tăng 19%), thì xuất khẩu cả năm 2021 sẽ đạt 100 tỷ USD. Nhập khẩu 5 tháng cuối năm (dự báo tăng 19%) thì cả năm sẽ là 15,7 tỷ USD. Theo đó, xuất siêu lên đến gần 85,5 tỷ USD - một mức rất cao.


    Kịch bản 2 ít sáng hơn là 5 tháng cuối năm xuất khẩu tăng thấp hơn (dự báo tăng 10%), thì xuất khẩu cả năm đạt 96,6 tỷ USD; nhập khẩu tăng cao hơn (dự báo tăng 19%), thì xuất siêu gần 81 tỷ USD - cũng là mức rất cao - góp phần giảm nhập siêu của Việt Nam từ các thị trường khác trong 7 tháng qua và dự báo cả năm nhất là từ Trung Quốc (7 tháng là 34,32 tỷ USD, dự báo cả năm là 58,8 tỷ), Hàn Quốc (7 tháng là 17,92 tỷ, dự báo cả năm là 30,7 tỷ), Đài Loan (7 tháng là 9,34 tỷ, dự báo cả năm 16 tỷ), Thái Lan (7 tháng 4,2 tỷ, dự báo cả năm 5 tỷ)…


    Một số điểm lưu ý


    Mặc dù xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng nhanh và hiện đạt quy mô khá lớn, nhưng năm 2019 mới chỉ bằng dưới 1,9% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ; năm 2021 dù có tăng lên nữa thì vẫn chỉ bằng trên dưới 3%. Điều đó chứng tỏ dư địa xuất khẩu với thị trường Mỹ vẫn còn rất lớn.


    Với một số mặt hàng cụ thể có kim ngạch xuất khẩu lớn vào thị trường Mỹ vẫn cần phải rà soát để tránh “bỏ trứng vào 1 giỏ”, tránh rủi ro khi nước này dùng hàng rào chặn lại bằng đánh thuế cao, kiện bán phá giá… Điểm quan trọng nữa là mác “thao túng tiền tệ” cho Việt Nam của Mỹ đã được gỡ xuống, nguyên nhân chủ yếu do xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ lớn và tăng nhanh, và do giá nhân công rẻ, chênh lệch tỷ giá sức mua tương ứng với tỷ giá hối đoái hiện vẫn còn rất lớn (lên tới 3 lần).
    Thực tế tỷ giá VND/USD từ mấy năm ổn định ở mức thấp (giá USD bình quân năm 2019 tăng 0,99%, năm 2020 giảm 0,02%, 7 tháng năm 2021 giảm 0,81%), trong khi tỷ giá thương mại mang dấu âm (năm 2020 giảm 0,74%, 6 tháng 2021 giảm 0,99%) - tức là tỷ giá có lợi cho nhập khẩu hơn là xuất khẩu. Ngoài ra, Việt Nam có đông Việt Kiều tại Mỹ (khoảng hơn 1,5 triệu), đây là cầu nối tốt cho việc đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.


    Và cuối cùng, việc tăng nhập khẩu từ Mỹ để giảm bớt xuất siêu sang Mỹ cần được quan tâm. Thực tế 7 tháng qua, Việt Nam đã tăng nhập khẩu từ Mỹ một số mặt hàng như: Sữa, rau quả, chế phẩm từ thực phẩm, hóa chất, dược phẩm, chất dẻo, gỗ, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện… Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu về máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và một số mặt hàng mà Mỹ có thế mạnh… vẫn còn ít.

    XNK ấn tượng thì ông Logistics lại càng ngon!
  9. Tienbui

    Tienbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2019
    Đã được thích:
    1.073
    Ligistics vs Đầu Tư Công sẽ là con sóng lớn tiếp theo.

Chia sẻ trang này