Đánh nhau rồi -Chiến tranh thế giới lần thứ III ? - Cuộc chiến giữa các tôn giáo.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhnk74, 30/06/2008.

9442 người đang online, trong đó có 863 thành viên. 12:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1036 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau rồi -Chiến tranh thế giới lần thứ III ? - Cuộc chiến giữa các tôn giáo.

    Tình hình này bán hết chứng mua vàng thôi các bác ơi...


    Thứ Hai, 30/06/2008, 08:12 (GMT+7)
    Israel - Iran: đạn đã lên nòng?


    Phi đội F-15 của Israel trong buổi biểu diễn hôm 26-6 - Ảnh: Reuters
    TT - Chuyến thăm ngày 28-6 của đô đốc Michael Mullen, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tới Israel một lần nữa dấy lên phỏng đoán về khả năng Israel sẽ tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Times, ngoài cuộc gặp Bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak, đô đốc Michael Mullen đã có cuộc gặp với tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, trung tướng Gabi Ashkenazi. Khả năng Israel khai chiến đã liên tục được đề cập gần đây sau khi một loạt quan chức Israel, trong đó có cựu giám đốc cơ quan tình báo Mossad, lên tiếng về chuyện này. Hôm 28-6, tờ Spiegel trích lời cựu tư lệnh không quân Israel Isaac Ben-Israel: "Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực... và chúng tôi có thể làm điều đó ngay hôm nay". Ông Ben - Israel chính là tướng không quân từng tham gia kế hoạch không kích năm 1981 vào lò hạt nhân Osirak của Iraq.
    New York Times gần đây cũng đưa tin về cuộc tập trận với hơn 100 máy bay chiến đấu F-16 và F-15 bay dọc khu vực Địa Trung Hải của Israel hồi đầu tháng và cho rằng đây là cuộc tập dượt cho đợt không kích Iran. Đợt tập trận gồm cả cuộc diễn tập trực thăng cứu các phi công bị bắn hạ. Các trực thăng và máy bay tiếp nhiên liệu bay trong khoảng cách 1.450km, tương đương khoảng cách giữa Israel và cơ sở làm giàu uranium của Iran tại Natanz. Người phát ngôn của quân đội Israel trong khi đó cho rằng không quân Israel chỉ tiến hành đợt diễn tập như thường lệ.


    Lực lượng không quân Iran hô khẩu hiệu chống Israel và Mỹ hôm 27-6 - Ảnh: Reuters
    Trước những thông tin này, Iran cũng tỏ ra cứng rắn, cảnh báo về hậu quả của hành động không kích. Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trung tướng Ali Jafari, hôm 28-6 lên tiếng cảnh báo Iran sẵn sàng trả đũa. Tờ Times trích lời ông Ali Jafari nói Iran có đủ sức để chống lại "bất cứ đợt tấn công nào" và "Israel nằm ngay trong tầm với tên lửa chúng tôi".
    Khả năng về các đợt đánh trả này là hoàn toàn có thể khi các nguồn tin quân sự cho biết Iran đã di chuyển các tên lửa đạn đạo Shahab-3B, với tầm bắn hơn 2.000km vào vị trí phóng, đặt cơ sở hạt nhân Dimona của Israel trong tầm ngắm. Cho đến nay dù Israel vẫn chưa công khai thừa nhận nhưng giới quân sự thế giới đều cho rằng họ đã có vũ khí hạt nhân và Dimona là một cơ sở cất giữ các vũ khí đó.
    Ông Jafari cũng đe dọa kiểm soát đường vận tải trên vịnh Persic và eo biển Hormuz nếu bị tấn công. Hiện Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới. Khu vực eo Hormuz chiến lược cũng đang đảm nhận khoảng 60% các hoạt động vận chuyển dầu khí của toàn cầu. Hồi năm 2006, nhà lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei từng đe dọa sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu mỏ của thế giới nếu Mỹ tấn công Iran.

    Paul Salem, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Carnegie về Trung Đông, cho rằng Israel sẽ không thể tấn công Iran mà không có sự chấp thuận hay hỗ trợ của Mỹ, vì chắc chắn đòn phản công của Iran sẽ đồng thời nhắm tới các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt khi Mỹ đang có khoảng 150.000 quân đóng tại Iraq.

    Đối phó với diễn biến này, Israel gần đây cũng đã có thêm hỗ trợ từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Bush đã phê chuẩn cho Israel kết nối hệ thống phòng thủ của họ với hệ thống dò hồng ngoại qua vệ tinh của Mỹ. Hệ thống này sẽ cho phép Israel phát hiện thời điểm tên lửa Shahab phóng chỉ trong vòng vài giây. Điều này đồng nghĩa có thể cho phép hệ thống phòng không Israel phá hủy các tên lửa đó ngay giai đoạn phóng (thường kéo dài 3-5 phút). Đồng thời, Israel sẽ có khoảng 15 phút để che chắn trước khi tên lửa đến được mục tiêu. Cho đến nay việc tấn công Iran cũng không phải là dễ đối với Israel. Cựu tư lệnh không quân Ben-Israel thừa nhận việc tấn công cơ sở hạt nhân của Iran khó hơn nhiều so với các đợt không kích trước kia của Israel với các nước láng giềng. Các cơ sở hạt nhân của Iran cho đến nay phần lớn đặt ngầm dưới đất và khả năng đánh chính xác, tiêu diệt trong một đợt không kích không phải là dễ. Ông cho rằng các tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran có thể xử lý bằng các biện pháp khác và ủng hộ các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Iran. "Chỉ đến khi thời điểm quan trọng chúng tôi mới sử dụng phương án cuối cùng".
  2. d9d1981

    d9d1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Đã được thích:
    0
    oánh nhau thì Việt Nam mình hưởng lợi, đất nước hoà bình tha hồ phát triển
  3. sunglasses

    sunglasses Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Đã được thích:
    6
    Luộc Irac xong rồi trước sau gì củng tới Iran.
  4. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    em đang định qua Israel ký mấy cái hợp đồng, tình hình này chắc phải cancel thôi

Chia sẻ trang này