Đánh thuế chuyển nhượng bất động sản: Bước tiến cần thiết để hướng đến một thị trường bền vững hơn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Andrew_Jackson, 23/07/2025.

6155 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1494 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. Andrew_Jackson

    Andrew_Jackson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2024
    Đã được thích:
    155
    Đề xuất mới của Bộ Tài chính – áp dụng thuế suất 10% trên phần chênh lệch khi bán nhà đất nắm giữ dưới 2 năm – đang tạo ra nhiều tranh luận trái chiều. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ phát triển thị trường tài sản, đây là một bước đi đúng đắn và cần thiết, đặc biệt khi chúng ta đang hướng đến một cấu trúc đầu tư cân bằng hơn giữa bất động sản và chứng khoán.

    1. Đánh thuế cao hơn để hạn chế đầu cơ – xu thế tất yếu

    Thị trường bất động sản Việt Nam trong nhiều năm qua đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hoạt động lướt sóng ngắn hạn, đặc biệt là trong các chu kỳ sốt đất. Dòng tiền đổ vào đất nền, nhà phố với kỳ vọng lãi nhanh đã gây nhiễu loạn giá cả, đẩy chi phí sở hữu nhà ở vượt quá thu nhập của người dân, và tạo ra rủi ro hệ thống.

    Trong khi đó, các nước phát triển đều có hình thức thuế đánh vào hành vi đầu cơ. Ví dụ:
    - Singapore đánh thuế chuyển nhượng lũy tiến theo thời gian nắm giữ (Seller’s Stamp Duty), có thể lên tới 12% nếu bán trong vòng 1 năm.
    - Mỹ phân biệt giữa thu nhập từ đầu tư ngắn hạn và dài hạn, với mức thuế cao hơn đáng kể cho giao dịch ngắn hạn.

    Việc áp thuế 10% với BĐS bán dưới 2 năm vì vậy không phải là "trừng phạt" nhà đầu tư, mà là định hình lại hành vi thị trường theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn.

    2. Tăng tính minh bạch, đưa thị trường BĐS tiệm cận chứng khoán

    Thị trường chứng khoán từ lâu đã có cơ chế thuế rõ ràng, tức thời và minh bạch: thuế 0.1% trên giá trị bán, bất kể lãi hay lỗ, áp dụng tự động. Điều này khiến dòng vốn lưu chuyển linh hoạt và dễ dự đoán.

    Ngược lại, thị trường BĐS nhiều năm nay vẫn tồn tại tình trạng khai giá 2, giá ảo, trốn thuế, giao dịch lòng vòng. Việc áp thuế suất cố định theo thời gian nắm giữ (short-term capital gain) sẽ góp phần giảm thiểu hành vi trốn thuế, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư thật sự, thay vì chỉ những người mua đi bán lại trong vài tháng.

    3. Chứng khoán có thể hưởng lợi khi dòng tiền trở nên chọn lọc hơn

    Nếu đề xuất được thực thi, chi phí đầu cơ BĐS sẽ cao hơn và tính thanh khoản ngắn hạn bị hạn chế, thì dòng tiền đầu tư cá nhân sẽ có xu hướng phân bổ lại, trong đó chứng khoán nổi lên như một kênh thay thế hấp dẫn:
    - Thuế giao dịch thấp (0.1%), không phân biệt thời gian nắm giữ.
    - Tính thanh khoản cao, minh bạch thông tin, dễ quản lý danh mục.
    - Định giá nhiều nhóm ngành (ngân hàng, BĐS KCN, tiêu dùng, năng lượng...) vẫn hấp dẫn khi P/E thị trường quanh mức 13.5–14 lần.
    - Tính chuyên nghiệp hóa ngày càng rõ với các quy chuẩn kiểm toán, công bố thông tin, ETF, phái sinh...

    Điều này có thể giúp thị trường chứng khoán thu hút thêm dòng tiền dài hạn, ổn định hơn từ các nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp – điều mà Chính phủ cũng đang mong muốn để phát triển thị trường vốn nội địa.

    Kết luận: Chính sách thuế không phải để kìm hãm thị trường, mà để thị trường trưởng thành hơn

    Thị trường bất động sản cần một liều thuốc để giảm "sốt", không để bong bóng đầu cơ bùng phát, và để giữ lại nguồn cung thực chất cho những người có nhu cầu thật. Áp thuế theo thời gian nắm giữ là cách để lọc bỏ bớt những dòng vốn thiếu kỷ luật, và tạo ra sự cân bằng cần thiết với kênh đầu tư chứng khoán.

    Từ góc nhìn nhà đầu tư dài hạn, đây là thời điểm tốt để nhìn lại chiến lược phân bổ tài sản và tìm đến những kênh đầu tư minh bạch, linh hoạt và chuyên nghiệp hơn.

    “Đầu cơ ngắn hạn sẽ luôn có mặt, nhưng những thị trường mạnh là nơi đầu tư dài hạn được bảo vệ và khuyến khích.”
    Best.Dealer thích bài này.
    Best.Dealer đã loan bài này
  2. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.539
    Quan trọng là phải khơi thông nguồn lực và tạo ra một thị trường cạnh tranh chứ không phải dùng các biện pháp can thiệp áp đặt làm méo mó thị trường, thuế gì thì người đc hưởng lợi cũng không phải là người dân, nó cộng vào giá bán hết, có khi còn đổ lên đầu ng dân
  3. Best.Dealer

    Best.Dealer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2012
    Đã được thích:
    552
    Bất động sản đã từng bị thổi giá bởi đầu cơ rất nhiều năm. Nếu không có cơ chế điều tiết bằng thuế thì sẽ mãi không chuyên nghiệp được. Chính sách này giúp thị trường trở nên bền vững và nhà ở dễ tiếp cận hơn với người dân
    Andrew_Jackson thích bài này.
  4. sao_lai_the

    sao_lai_the Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Đã được thích:
    1.663
    Cụ có phân tích thì cũng nên cập nhật thêm cả thuế bên CK nhé.
    Thuế suất 20% cho phần chênh lệch khi bán BĐS cũng tương tự thuế TNCN 20% lợi nhuận khi bán cp.
    Còn thuế 10% kia cho bđs nắm giữ dưới 2 năm lại là câu chuyện khác.
    Last edited: 23/07/2025
  5. thetwoface

    thetwoface Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    589
    Đang làm đó còn gì, đánh thuế để đập bọn đầu cơ. Có tống bao nhiêu nguồn lực thì bọn tay to đầu cơ cũng húp hết và chuyển thành lực đẩy giá lũng đoạn. Mỹ còn chống độc quyền. Giờ cứ đập thuế mạnh vào bọn đầu cơ xem sống được ko
  6. Andrew_Jackson

    Andrew_Jackson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2024
    Đã được thích:
    155
    Vâng, cảm ơn góp ý của cụ nhưng nếu đặt trong bối cảnh cùng là đánh thuế trên lợi nhuận, thì thuế BĐS sẽ tác động mạnh hơn, vì vốn đầu tư thường lớn, đòn bẩy cao, và thời gian nắm giữ dài hơn cổ phiếu nhiều. Nói cách khác thì thuế chứng khoán tuy gây tranh cãi, nhưng còn có sự lựa chọn trong khi thuế BĐS đang siết chặt với mục tiêu điều tiết hành vi đầu cơ rõ rệt hơn.
    sao_lai_the thích bài này.
  7. Stock_life

    Stock_life Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2021
    Đã được thích:
    932
    thuế đầu cơ và thuế tài sản thì cứ đánh thoải mái, nhưng phải hạ các thuế khác xuống.
    thuế éo gì cũng tăng, dân làm cho bọn chúng ăn hết.
    Andrew_Jackson thích bài này.
  8. Andrew_Jackson

    Andrew_Jackson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2024
    Đã được thích:
    155
    BĐS ở VN Việt Nam thời gian dài bị đầu cơ chi phối, khiến giá đất tăng phi lý, vượt xa khả năng chi trả của người dân. Nếu không có biện pháp can thiệp như đánh thuế lũy tiến theo thời gian nắm giữ, nguồn lực tiếp tục bị gom vào đất – không tạo ra giá trị thực, ảnh hưởng tới tăng trưởng chung
  9. ro2009

    ro2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    3.866
    :-w:-w:-w
  10. sao_lai_the

    sao_lai_the Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Đã được thích:
    1.663
    Đã là thuế thì mục tiêu đầu tiên là tạo nguồn thu cho ngân sách :)
    Còn nói để điều tiết hành vi đầu cơ thì khó lắm. Ko như cụ bán cp, giá cả minh bạch, rõ ràng, trần-sàn cả làng đều biết. Với giá bđs, nếu tất cả người bán (nhà đầu cơ) đều tăng thêm 20% vào giá bán (để bù thuế) thì giá bđs sẽ còn tăng.

    Muốn ngăn chặn hành vi đầu cơ, làm giá, chỉ có 1 cách duy nhất là tăng nguồn hàng bđs (ở mọi phân khúc) chứ ko phải tăng thuế.
    Cụ cũng chơi ck thì biết, đội lái chỉ dám chơi những mã bo cung, lượng cp lưu hành ít. Chứ với những mã quốc dân thì đố đội đó dám lái :D
    Andrew_Jackson thích bài này.

Chia sẻ trang này