Đề cử giải Nobel kinh tế cho học thuyết mới của Lờ đờ Vịt Ngan.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungtrancong, 26/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2813 người đang online, trong đó có 71 thành viên. 01:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 771 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. hungtrancong

    hungtrancong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Đề cử giải Nobel kinh tế cho học thuyết mới của Lờ đờ Vịt Ngan.

    Thưa các bác, khi thấy giá dầu rẻ mạnh, Lờ Đờ nhà ta không muốn giảm giá xăng mạnh, nhằm thu một số tiền lớn hằng ngày của anh em ta, của 80 triệu dân nghèo khổ, vì thế đã đá quả bóng trách nhiệm đó sang cho doanh nghiệp bằng một cái quyết định trao cho doanh nghiệp độc quyền một thẻ bài gọi là kinh doanh theo cơ chế giá thị trường. Mà doanh nghiệp đó là ai? cũng là của nhà nước tiền bỏ ra là của nhà nước, thu vào nộp lên cho Nhà nước nên việc trao quyền đó chỉ là trò che mắt
    Mà cũng không hiểu mấy ông ấy trình độ thế nào đến mức độ nào mà lại định nghĩa các doanh nghiệp độc quyền kinh doanh theo cơ chế thị trường. "Độc quyền hoạt động theo cơ chế thị trường" Đây là học thuyết kinh tế vĩ đại nhất của LĐ Vịt Ngan, Cần đề cử giải Nobel năm 2009 cho các Lờ Đờ ấy.
    Lờ Đờ nhà ta có một số cái nguỵ biện không thể tả được, cứ đem cái tệ nhất của mình đi so sánh với cái tệ nhất của thế giời này và thấy mình chỉ tệ nhì nên an ủi dân, ( ví dụ giá xăng thì so với cái thằng Campuchia (nước không có dầu mỏ) hoặc thằng Sing ( hạn chế phương tiện cá nhân vì nước có diện tích rất nhỏ, hệ thống công cộng phát triển, dân giàu, chi phí hoạt động Kinh doanh xăng dầu cao).
    Sao chúng nó không so sánh với hầu hết các nước khác trên thế giới này? Non sông Việt nam được thiên nhiên ưu đãi cho một trữ lượng dầu mỏ, các cụ ấy múc lên bán, Campuchia có không? Sing có không? thế mà không để nguồn lợi ấy quay lại hỗ trợ cho người dân nghèo khổ.
    Thiên Nhiên rất công bằng, phú cho chúng ta cái này thì lấy đi của chúng ta cái khác, ví dụ được dầu mỏ thì phải chịu bao thiên tai, dân chịu bao bão lũ trực tiếp vậy thì cần để lượng dầu mỏ ấy quay lại phục vụ trực tiếp cho người dân nghèo bằng cách hạ giá xăng dầu thấp nhất khu vực. Những nước arập họ có dầu, họ không có bão lũ thiên tainhưng họ vẫn được trợ giá rất nhiều. Như thế mới là lẽ công bằng của thiên nhiên.

    Có một thằng Tâm Thần đang thấy mình rất tỉnh khi so sánh với một thằng Điên.
  2. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    13.255
    Bạn chú ý : Không tuỳ tiện viết trại QUỐC HIỆU - như thế là vi phạm quy định và không có lợi cho sự phát triển, tồn tại của diễn đàn.
  3. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    13.255
    Khoá topic với lí do: Nội dung không phù hợp


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này